1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Rận dâm chủ Nga tố cáo chính phủ Nga thì tôi có nên "tin"? cái đám này không có nguồn lực trong chính quyền Nga, không có thẩm quyền để tiếp cận các tài liệu mật Nga (đưa quân mà đến Tây, Mỹ thần thánh cũng không bằng chứng, vô ảnh, vô hình thì là mật rồi còn gì nữa :-p) thì làm sao để họ có thể khẳng định Nga có 15000 lính, chỉ là mấy con vẹt được cài vào nước Nga để tự đất nẻ chui lên mà trở thành "thay mặt toàn bộ người Nga bị đàn áp chính trị, kinh tế, chống độc tài blah blah blah..." đúng là cái lũ nhận tiền để bán nước, kêu gào khóc mướn, ở Việt Nam thế nào thì ở mấy xứ Mỹ ghét cũng vậy thôi, có tiền thì anh sẽ mua được một phần nhỏ dân số sẵn sàng bán nước.
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Người đứng đầu Trung tâm trao đổi tù binh cho hãng tin UNIAN biết, tại vùng Donetsk có 680 POW phía U, trong đó 80% từ chiến trường Ilovaysk
    Ruban called the situation a disaster. In the Donetsk region after recent fighting captured 680 Ukrainian soldiers. This was announced by General colonel, head of IR "officer corps", head of the Center for the exchange of prisoners Vladimir Ruban, reports " UNIAN ". Of all the prisoners - 80% from the Ilovaysk. However, he stressed that the information about the number of Ukrainians captured by brandishing closed. "So I can not discuss it. Until we finish the operation until it was taken captive," - said Ruban.
    Больше читайте здесь:http://112.ua/glavnye-novosti/ruban...nnyh-bolshinstvo-iz-pod-ilovayska-109105.html
  3. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Thời thế chiến thì quân Đức nhờ có radio mà liên lạc giữa các đơn vị cơ động thiết giáp đánh nhanh tiến mạnh, phối hợp nhịp nhàng toàn quân chủng, ngày nay hệ thống liên lạc có thể cả trăm cây số, không cần dùng cái kiểu sơn màu kẻ vạch như vậy, thời súng hoả mai thì người Anh mặc áo đỏ để giàn trận, để ít thấy máu hơn, để nổi bật hơn kẻ thù nhưng giờ thời đại này có còn quân đội nào cố làm cho mình nổi nữa đâu, toàn làm cho mình chìm nghỉm để chém lén thôi hà :-D
    Còn bắn mà không biết mình đang bắn ai thì như mình nói từ đầu là có vẻ liên lạc, chiến thuật và hỗ trợ quá kém, sơn kiểu đó đến mắt thường còn thấy, ATGM của địch quân dẫn bắn (bằng mắt, bằng dây) cũng có thể điểm xạ tốt được thì thua rồi :confused:. Sơn vạch trắng ngay giữa xe giống như là sơn vạch hồng tâm ngay mặt vậy :-D
  4. nonames34

    nonames34 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    299
    Không được. phương pháp của bác không được. Thế chả hóa ra Mỹ mất toi 5 tỷ đô à? Chả lẽ Mỹ đã phí bao tâm sức mong đoạt đuọc một vị trí địa chiến lược bây giò chỉ nhận được 1 tây Ukraina nghèo khó toàn lũ hoang tưởng sao? Không. Mỹ không chấp nhận. Thà chiến đấu đến khi mất cả Kiev còn gơn là nhìn cảnh đó
  5. htcdesire

    htcdesire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    675
    Bên lề: Putin cho rằng việc kết nạp Armenia vào Liên minh Á Âu là hoàn toàn hợp lý
    Theo thủ tướng Armenia, nước này sẽ ký hiệp định gia nhập vào cuối tháng 10
    ngày 1/1/2015, liên minh Á Âu sẽ chính thức được hoạt động
    http://russian.rt.com/article/48003
    Nếu mâu thuẫn lãnh thổ giữa Armenia và Ajerbaijan được giải quyết thì có thể nước tiếp theo sẽ là Ajerbaijan
    Khi nào tới lượt Novorossia hoặc Ukraina???
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Bằng chứng của sự xuyên tạc bố láo. Với tình trạng rệu rã hiện nay, quân MĐ nó lùa quân U chạy như vịt chứ nói gì đến quân Nga chính quy oánh tổng lực mà bảo Nga đe dọa tẩn U bằng vũ khí hạt nhân.

    According to unofficial sources, the Russian side has repeatedly threatened that if they continue the resistance, they are ready to use against us, tactical nuclear weapons," - wrote Geletey 112.ua RF threatened to use nuclear weapons against Ukraine if the resistance is terminated. About it on his Facebook page wrote the head of the Defense Ministry of Ukraine Valery Geletey.
    Больше читайте здесь:http://112.ua/glavnye-novosti/rf-ug...-ukrainy-yadernoe-oruzhie-geletey-109150.html
  7. EJX84

    EJX84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    9
    Đến lúc này thì Mỹ &EU đánh Nga đến người U cuối cùng roài:-(:-(:-( không biết Gấu trụ được bao lâu đây:-D:-D:-D:-D
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Lugansk và Donetsk kêu gọi Kyev trao cho hai vùng này quy chế đặc biệt
    The self-proclaimed Donetsk and Lugansk People's Republic of urge Kiev to recognize their special status.

    Such a statement they made during talks in Minsk, RIA Novosti reported.

    As reported earlier , arrived in Minsk to all delegations that will participate in a meeting of the contact group to resolve the situation in Ukraine. This official said the Foreign Ministry of Belarus. "All delegations arrived in Minsk," - he said, adding that Minsk is also attended by representatives of the self-proclaimed People's Republic of Donetsk.
    --- Gộp bài viết: 01/09/2014, Bài cũ từ: 01/09/2014 ---
    Đây, ngoài Nga giờ mới có Korea gửi viện trợ nhân đạo cho U.
    Đám Mỹ và phương Tây chỉ nhăm nhăm viện trợ quân sự và các gói tài chính hỗ trợ kinh tế, sau è ra mà trả nợ nhé.
    Korea has allocated humanitarian aid to Ukraine in the form of 500 thousand dollars. About it on his Twitter said Foreign Minister Pavlo Klimkin. "Korea has allocated us USD 500 thousand. Humanitarian aid. Money will go through the United Nations and the ICRC. Civilized way of interacting with the ICRC, if you really want to help," - he said.
    Больше читайте здесь:http://112.ua/ekonomika/koreya-vydelila-ukraine-500-tys-dollarov-gumanitarnoy-pomoschi-109160.html
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Nhận xét: Ô nhọ rất cần chiến tranh, nhưng cả năm nay Tin hói ko mắc bẫy. Càng về sau, xác suất Nga trực tiếp tham chiến càng thấp.

    Dự báo, chỉ khi Nato chính thức viện trợ ồ ạt và đưa người vào, Nga sẽ công khai phần viện trợ "nhân đạo, phi sát thương", các phần khác thì vẫn "đó các chú biết".

    Có tin trước Nga, Ấn đã sang Nhật ký kết hợp tác hàng looạt, kể cả vũ khí.
  10. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    có quá nhiều vũ khí bị tịch thu:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này