1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pro_uncle_Sam

    Pro_uncle_Sam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    37
    Tớ nhớ năm ngoái thằng Xuân Trường chỉ 1m76, cho tới thời điểm tập trung sang Anh tập huấn là nó cao lên đến 1m77,85cm gì đó, đến giải này nó cao hơn hẳn, khéo cao nhất đội cũng phải ~ m8 rồi. Mà cái bọn liên đoàn bóng đá Việt Nam lên danh sách cầu thủ ko bao giờ điền chiều cao cân nặng vào :))
    [​IMG]

    Đây thằng Xuân Trường thời điểm này sang Nhật là 1,770 m giờ nó chắc cũng cao lên rồi, thằng này để ý cao rất nhanh trong giai đoạn này, giải này thấy nó đừng còn cao hơn thằng thủ môn 1,785 m.
  2. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    308
    VÀI NÉT VỀ NGUYỄN MINH TÙNG
    Năm sinh: 1992, tại Thanh Hóa
    Cao: 1m84;
    Nặng: 75kg
    Năm 2007 - 2010: Gia nhập lò đào tạo Thanh Hóa.
    Năm 2011 - 5/2014: Khoác áo Vissai Ninh Bình.
    Tháng 5/2014 - nay: Khoác áo Hùng Vương An Giang.
    Từng được gọi vào ĐT U17, U19, U22 và Olympic Việt Nam.

    Mỗi lần đồng đội ở ĐT Olympic Việt Nam nói đến thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội, trung vệ Nguyễn Minh Tùng không giấu nổi nỗi buồn. Cho đến lúc này, Minh Tùng vẫn chưa biết tương lai sẽ ra sao, dù ở đội tuyển anh được xem là trung vệ chính.


    [​IMG]
    Nguyễn Minh Tùng sẽ nỗ lực tối đa ở ĐT Olympic Việt Nam để hy vọng sẽ sớm tìm được bến đỗ mới tại CLB


    PHẬN LẬN ĐẬN
    Trưởng thành từ lò đào tạo Thanh Hóa và có tương lai rộng mở khi từng khoác áo ĐT U17 Việt Nam, nhưng tai nạn bất ngờ ập đến với Minh Tùng vào năm 2010 khi dính chấn thương đầu gối. Không có “cửa” lên đội 1 của Thanh Hóa, Minh Tùng xin về đầu quân cho V.NB vào năm 2011. Tưởng như về với đội bóng được xem là đại gia vào thời điểm đó là V.NB, sự nghiệp của Minh Tùng sẽ sáng sủa hơn. Tuy nhiên, do ở đội bóng cố đô Hoa Lư có quá nhiều trung vệ đẳng cấp vào thời điểm đó nên vị trí quen thuộc của cầu thủ sinh năm 1992 này chỉ là… băng ghế dự bị.

    [​IMG]

    Dù vậy, với chuyên môn đã được khẳng định khi khoác áo ĐT U17 rồi sau đó là U19 QG, Minh Tùng đã được lựa chọn vào U22 QG tham dự vòng loại U22 châu Á 2012. Liên tục được góp mặt vào các đội tuyển trẻ và luôn được đá chính nên Minh Tùng được các HLV trong làng bóng đá nội “nhẵn mặt”. Thế nên, khi ĐT Olympic Việt Nam hội quân để chuẩn bị cho Asiad 17, Minh Tùng đã được gọi ngay. Và thậm chí, trong các buổi tập gần đây, anh còn chiếm được suất đá chính.

    BIẾT ĐI ĐÂU, VỀ ĐÂU?
    Trong những ngày này, thị trường chuyển nhượng bóng đá nội đang nóng dần lên, nhưng khi nhắc đến chuyện này Minh Tùng quay mặt đi với ánh mắt buồn rầu. Hẳn nhiên, bởi các đồng đội ở tuyển rất an tâm vì mùa giải tới được ra sân chơi bóng cho các CLB, còn Minh Tùng thì rất “đặc biệt”. Tùng nói rằng, mình đang còn 2 năm hợp đồng với V.NB nên việc đến bến đỗ mới là điều không hề đơn giản: “Tháng 5 vừa qua, khi V.NB dừng thi đấu ở V-League 2014, tôi được đội bóng chủ quản cho vào HV.AG thi đấu dưới dạng cho mượn. Bây giờ, tôi không rõ năm tới V.NB có tồn tại nữa không để còn tiếp tục được ra sân thi đấu”.

    Còn nhớ, thời điểm tháng 4 vừa qua, khi 9 cầu thủ V.NB dính vào vòng lao lý, đội bóng cố đô Hoa Lư tạm thời “giải tán”, khi xách va-li đứng đón xe dọc quốc lộ 1A về quê nhà Thanh Hóa, trung vệ này nói mà như khóc: “Tôi tiếc cho V.NB, một tập thể mạnh như vậy mà mỗi người mỗi ngả. Tôi còn 2 năm hợp đồng với V.NB nên rất muốn gắn bó với đội bóng này, ngặt nỗi giờ đây tương lai đội bóng vẫn là dấu hỏi lớn”.

    [​IMG]

    HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá cao Minh Tùng và tin tưởng cậu học trò ngoan hiền của mình sẽ hết cảnh lận đận. Nhưng bây giờ đến tương lai của chính HLV Văn Sỹ vẫn là dấu hỏi lớn nên người học trò của ông vẫn rất mịt mù về chặng đường tiếp theo. “Trước mắt, tôi tập trung thi đấu thật tốt cho ĐT Olympic Việt Nam rồi sau đó tùy số phận của mình đi đến đâu thì đến”, Minh Tùng bộc bạch.

    Phải, chuyện mùa giải tới Minh Tùng được chơi bóng nữa hay không thì “tùy vào số phận”, nhưng trước mắt thì anh phải tập trung cao độ cùng ĐT Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 17. “Tôi thích thú với cách làm việc của HLV Miura và được thầy tin tưởng, thế nên tôi phải nỗ lực hết sức để đáp lại sự mong mỏi của thầy. Các trận đấu tới của ĐT Olympic Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ đá với gấp đôi sức của mình”, Minh Tùng nói với giọng đầy quyết tâm.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Nhìn chung trong lộ trình 5-7 năm tới cố gắng kéo chiều cao trung bình của tuyển lên khoảng 1m75 rồi sau đó tính tiếp, đó là tối thiểu theo luật bù trừ để có thể chiến tầm châu Á chứ với cái tầm quanh quẩn 1m70 hiện giờ lại mỏng cơm nữa thì khó ăn.
    Thằng ku Phượng cố lên được tầm 1m70 và 65kg (cỡ như Messi) thì đẹp chứ hiện giờ tuy nhanh nhưng mỏng quả, nhiều quả bị xô đẩy khó trụ.
    Mà sao em có cảm giác thằng Tuấn Anh dáng nó cũng cao lắm mà sao lại thấp hơn thằng ku Trường nhỉ ? Hai cháu cứ cố gắng kéo lên tầm 1m75-1m8 thì vững được khu trung tuyến.
  4. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Thằng này báo nói 1m72 nhé, tên em ko nhớ! Cái chính là các bác nên nhìn cả cơ thể nó, vai, bắp chân... Đặc biệt là bắp chân nó, 13t bắp thịt nó có săn chắc, cuồn cuộn được như thế kia ko? Hãy nhìn sang bé người Nhật, hic. Trông như bọn Nhật đói ăn, suy dinh dưỡng lâu ngày ấy! Thằng này ko >17t thì em thấy hơi lạ đấy!
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    http://news.zing.vn//Co-dong-vien-ngao-ngan-voi-U13-Thai-Lan-post358141.html

    cũng chả biết thế nào :-) Bọn U13 Thái trong bài này cũng to như U19.
    --- Gộp bài viết: 03/09/2014, Bài cũ từ: 03/09/2014 ---
    Nói thẳng là những thằng to trước tuổi thế này khó phát triển, vì ở giải U nó lợi dụng lợi thế cơ thể để đá bóng thành ra các kĩ năng kĩ thuật khác sẽ ít có cơ hội được tập luyện.
  6. Pro_uncle_Sam

    Pro_uncle_Sam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    37
    Thằng Tuấn Anh cố thì lên đc tầm 1m75, Thằng Xuân Trường cố lên tầm 1m8 - 1m82 là đẹp. Tầm này thì thằng Xuân Trường sang Nhật hoặc Hàn thi đấu được.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Em đọc ở đâu nói Vũ Minh Tuấn có 1m71 thôi. Wiki số đo lung tung lắm, người dùng cũng sửa đc mà. Nhìn trên sân Minh Tuấn cg ko cao đâu, nó mỏng người nên nhìn cao chứ cg làng nhàng thôi, chắc trong khoảng 1m71 - 1m75. (Cái thằng thần đồng Úc j đó wiki ghi 1m78 trong khi lùn tịt, lên web chuyển nhượng ghi có 1m70. ) Còn chú Hà Minh Tuấn chỗ thì 1m78, chỗ thì 1m81, mà chụp ảnh trc trận đứng đâu có cao đâu (so với Mạnh Hùng 1m75...). Mấy chú siêu lùn như Thành Lương, Thái Sung, Quốc Phương thì làm gì được 1m67.
    Ở đây thấy các bác đưa chiều cao cầu thủ ảo quá em phải login để bàn với các bác. Như Hoàng Thịnh 1m71, nhìn trên sân cg chỉ ngang Công Vinh mà bác nào kêu 1m77. Hay lại lấy từ web tụi NA nó nâng bi nhau lên? Chú Tuấn Tài của SLNA cao hơn CP nhưng nhìn trên sân chào cờ trông thấp hơn Tuấn Anh mà tụi nó ghi 1m74. Tuấn Anh giờ cũng đâu thể cao lên nhanh đc. Mới cách đây chừng 3, 4 tháng update là 1m72. U19 lứa 95 JMG thì Xuân Trường và Tuấn Anh mỏng người, bắp chân còn chưa co lên như Công Phượng khả năng là sẽ cao lên tương đối nữa.
    --- Gộp bài viết: 03/09/2014, Bài cũ từ: 03/09/2014 ---
    mấy đội vào bán kết giải U17, U19 trình độ same same thôi. Thắng thua hên xui. Trận tụi U19 HN T&T thắng nhờ mấy quả phản công bén chứ lối đá cg ko có j đặc sắc, bị ép từ đầu trận.
  8. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Nếu bác nói Ngô Hoàng Thịnh đá tiền vệ trụ mà nhìn cao ngang CV 1m71 thì em chịu! 1 là thằng CV nó kiễng chân, 2 là thằng HT nó quỳ xuống, 3 là mắt bác ko đều :confused:. Ku HT dư sức 1m77, hôm nọ đi xem ĐTQG đá với U23 mấy bác hưu trí còn cứ hỏi nhau xem sao VN có thằng tiền vệ to cao mà đá khá thế! Ku ý hứa hẹn là 1 tiền vệ trụ cứng trong vòng gần chục năm tới! ( tất nhiên là nếu ko học các đàn anh hút sách, chơi bời :D )
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ừm, em đính chính vs bác là có cao hơn Công Vinh đấy, nhg ko nhiều như là 1m77 vs 1m71 đâu. Wiki ghi HT 1m72, nhưng wiki ko đáng tin cậy lắm nên mình tìm vài cái ảnh chụp lưu niệm trc trận đấu để so đây, post lên 1 cái, bác google thêm cho chắc:
    [​IMG]
    Văn Thắng đứng xa camera hơn.

    [​IMG]

    Văn Thắng 1m75 (bằng Mạnh Hùng, check google image và wiki...), HT có lẽ 1m72-1m74. Nhìn người nó thể hình nên dáng to cao hơn chăng.
    Các cầu thủ thế hệ trước JMG mỗi lứa chỉ đc 1 vài người có kỹ thuật cơ bản vững => skill chuyền bóng, đỡ/khống chế bóng, cầm bóng (Văn Quyết, Hồng Sơn là ví dụ, mà ngay cả Hồng Sơn khi tâng bóng với CP, XT cũng phải thừa nhận là các em đc đào tạo tốt hơn). Tuy cầu thủ VN luôn khéo léo đấy nhưng ko có nghĩa là kỹ thuật cơ bản chắc. Em chỉ ví dụ khi xem U19 đá. Đến hậu vệ chuyền dài bóng bổng điểm rơi có độ chính xác cũng rất cao chứ chưa nói tới XT, TA. Những đường chuyền bổng cơ bản bóng luôn rơi rất thuận lợi cho đồng đội khống chế trong 1 nhịp. Các skill khác thì khỏi nói rồi, trên các thế hệ trước nhiều. Vậy mới có thể tiki-taka được.
    Quay lại chú Hoàng Thịnh này, có chút chiều cao và thể hình chắc chắn nhưng kỹ thuật cơ bản khó so đc với tụi U19 lắm. Nếu sau này giả sử TA, XT ko chơi tiền vệ phòng ngự mà ku Đông Triều đc trả lại vị trí tiền vệ thì cá nhân em tin Đông Triều hơn (là vài năm nữa, chưa phải bây giờ), nhất là nếu ĐTQG chơi tiki-taka.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Đẩy Đông Triều lên đá trụ chắc ổn, gặp đội mạnh như Nhật Hàn thì u19 đá 4 - 5 -1 với 3 tiền vệ đá thấp (Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều) chắc cũng ổn thỏa thôi. Đông Triều cũng dày người nên tì đè đc, tắc bóng chuẩn, phát động tốt, đủ tiêu chuẩn đá vị trí tiền vệ thủ, còn trung vệ bắc buộc phải có chiều cao, chịu va chạm. Các cầu thủ HAGL JMG không đc đào tạo theo hướng này.

Chia sẻ trang này