1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    Đâu phải cái thứ thịt bò Mỹ Úc $4 / kg , ở Việt Nam chó còn ctéo thèm ăn.=> sáng sáng lên hồ tây ăn đc phỏ thịt bò mỹ hóa ra ko bằng con chó =)))
    --- Gộp bài viết: 03/09/2014, Bài cũ từ: 03/09/2014 ---
    vov đưa tin số người dân anh ửng hộ Scotland độc lập ngày càng tăng
  2. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    ..................
    Nào, cũng ta cùng nếm thức ăn cuả nhà hàng Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam vốn đặc sản làm chó bán nước.

    Phở thịt bò Mỹ đơi, mại dzô
    Bánh ngô biến đổi gen Mỹ đơi, mại dzô

    Vẫn còn nhớ cái thời 2008-2019 . Cả cái Bộ Chính Trị của đảng ta và nội các nhà nước ta thay nhau làm stylist Thịt Bò Mỹ, à , phải là THỊT BÒ ĐẠI MỸ. Năm 2008, Mỹ được thế giới bỏ cấm vận sau 5 năm cấm ngặt bò điên, điên cuồng bán thịt bò. Chính vì thế, đảng và nhà nước ta quyết liệt ủng hộ các đồng chí cao bồi Mỹ.

    Cứ mỗi sáng, các đồng chí bộ trưởng vụ trưởng đánh ngựa đến các quán ăn sáng đặc biệt nhất Hà Nội. Loại quán có chỗ để xe, có chỗ ngựa ăn. Các đồng chí gọi bát PHỞ THỊT BÒ ĐẠI MỸ, 800 k / 1 bát mẫu ăn cơm mà loại dân lao động chục bát chưa no. Các đồng chí trước khi ăn làm dấu thánh, cầu KINH ƠN MỸ, để tỏ lòng trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa liếm đí t Mỹ của đảng .

    Đó là cái thứ thịt bò $4 / kg = 80 k vnđ, bị châu Âu và Nga cấm . Châu Âu sau khi bỏ cấm vận 2003-2008 với toàn bộ thị gia súc Mỹ bò điên, thi thịt bò Mỹ mặc định không đủ tiêu chuẩn, do Mỹ thả rông, không quản lý được dịch bệnh. Nga cho bán thịt bò Mỹ đến năm 2013 thì cấm , sau nhiều lần tăng tần suất kiểm tra bẩn tái phạm, chủ yếu là dư lượng hóa chất và vi khuẩn. Các đệ ruột của Mỹ Nhật Hàn Đài từ 2008 cũng cấm lên cấm xuống vì quá bẩn, mặc dù sông trong sức ép chính trị Monsanto. Đến 2014 thì Nga cấm luôn toàn bộ nông phẩm châu Âu + G7 vì trả đũa .

    Thịt bò Mỹ đặc sắc thái ngang dọc thớ như nhau, không cần lọc màng trắng, vì thịt ngon như màng trắng, và màng trắng đầu gân Mỹ mềm như thịt lợn An Nam. Vì đặc sắc như thế nên thịt bò Mỹ thái máy - không lọc màng trắng cắt đầu gân - dầy 5 mm gần bằng miếng sốt vang gân bò hầm An Nam, và dọc thớ vẫn ăn tốt. Đặc biệt thịt bò đại Mỹ cực ngon nếu tưới đẫm mì chính để não liệt.

    ^.^ Đảng ta ơi. Lại nếm thức ăn Mỹ của Đức Huy Phúc nhẻ ^.^
    ========================






    Có một bạn share cái này cho mình trong face. Cái con lợn sề nào đẻ ra cái nòi Thanh Niên Online nhẻ, nó sẽ hạnh phúc biết mấy khi người ta bình luận đằng sau tờ báo này. Không phải là không có người tử tế đóng góp cmt cho tờ báo, nhưng những giống chó loài lợn này thì đương nhiên xóa đi để thủ dâm.

    Thật sự là mình cũng không buồn đọc, mình chỉ đọc báo chí tiếng Việt để phục vụ cái topic này, và không có thời gian để hân hạnh ghé mắt vào các đẳng như Thanh Niên Online.
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140831/tram-nam-cach-mang-vu-khi-lot-xac-cho-binh-si.aspx

    Biết đến nội dung của bài báo này chỉ vì các bạn hỏi mình: ý kiến của các bạn ấy về nó có đúng không. Thế là phải đọc, và ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. Mình biết trình độ khoa học kỹ thuật của làng báo tiếng Việt rồi, của riêng tờ Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam rồi. Nhưng bài báo gây ấn tượng quá lớn cho mình.

    Vâng, mời các bạn đọc bài báo, nó ấn tượng vô cùng, bạn đọc đi rồi sẽ hiểu. Và mình xin copy ra đây để lưu danh muôn thủa.

    Nội dung của bài báo như thế này:
    Muôn thủa thì chủ nghĩa chó dại không thay đổi cái bản chất. Nó tuyển chọn những con chó con lợn cặn bã nhất, trong những làng quê tối tăm nhất quả đất, qua những bài thi khắc nghiệt nhất như đấu tố, những cuộc tuyển chọn đảm bảo chỉ một tí chút tính người còn lại là bị loại.

    Những chó lợn cặn bã đó không còn bất cứ con đường tồn tại nào ngoài trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa chó dại. Và đàn lợn đàn chó đó không có bất cứ giới hạn vô cùng nào về tình lợn tính chó của chúng
    .

    Đó, nội dung của bài báo tóm tắt là thế đó.

    Độ chó độ lợn của Thanh niên online thì chẳng cần đến dư luận, nhà nước cũng đã phải ra tay. Chúng ta còn nhớ cái phim "đường lên điện biên", bộ đội kéo pháo trông quá xấu thì làm đẹp cho phim bằng đị t nhau. Thanh niên Online cũng thế, Thanh niên Online thối như lợn điếc tai như chó, thì phản quốc cho mới mẻ hấp dẫn. Đó là chân lý chung của cả cái đảng ta đó, chứ không riêng gì Thanh niên Online. Không báo nào phản quốc, thì Thanh niên Online và nhóm báo chó dại độc quyền phản quốc, đất làm ăn rộng thênh thang.

    " Với mặt bằng công nghệ quốc phòng lẫn khoa học kỹ thuật giai đoạn Thế chiến 1, khả năng tác chiến của một binh sĩ chủ yếu vẫn chỉ dựa vào các loại súng thô sơ. Theo tài liệu quân sự Mỹ, vào thời điểm trên, binh sĩ nước này và Anh sử dụng khá phổ biến loại súng trường Lee-Enfield được lên đạn từng viên. Kèm theo đó, mỗi binh sĩ thường mang theo một thanh kiếm ngắn cùng một số thiết bị phụ trợ khác. Tất nhiên, đồng phục, giày, mũ bảo hộ… là những thứ không thể thiếu."

    Ờ, các chó dại được ăn thứ cứ t "tài liệu quân sự Mỹ" nên khôn ngoan nhẻ. Cứ t Mỹ có khác nhẻ, Cứ t Mỹ nó bổ não nhẻ.

    "súng thô sơ" Lồ n mẹ các chó dại Thanh Niên Online làm đĩ chăm quá, tim la hủi lậu, nên các chó dại mới khôn đến như thế. Súng trường thô sơ là súng hỏa mai hay súng đá lửa musket. Cái đị t mẹ ***** nhà chúng mày ngày nay có làm ra khẩu Mosin tử tế hay không, đừng nói ww1 An Nam làm súng trường Lebel hay Berthier Anh-Đô-Si-Noa .

    Thế hệ các súng trường trong thế chiến I, như Mauser G98, Mosin M1910, Lee-Enfield, Berthier.... là các súng trường hiện đại thế hệ thứ 2.

    Thế hệ đầu của các súng trường hiện đại là Berdan M1870, Mauser IG71, Gras mle 1874, M1869 Vetterli, Früwirth M1872.... Chúng đã vỏ đồng, nạp sau, nòng xoắn đầu đạn dài thay nobngf trơn đầu đạn cầu cổ. Nhưng thế hệ đầu là loại lắp 1 viên không có băng - hay băng thô sơ ống gỗ dọc không thay nhanh, vẫn là đầu đạn chì đúc và thuốc nổ đen, sơ tốc 4-5-6 trăm mét / giây.

    Anh và Mỹ không có thế hệ súng này. Ví dụ, M1871 - M1889 Martini-Henry Anh , nó sử dụng máy cửa lật trap door, đây là máy đơn giản mà Đông Âu dùng để hoán cải súng nạp miệng cũ - như Berdan M1867, không có móc vỏ đạn ejector. Martini-Henry không bằng Berdan M1867 hoán cải tận dụng súng cũ, Martini-Henry không xoắn chữ nhật mà xoắn đa giác của súng lớn thời nội chiến Mỹ

    Thế hệ thứ 2 của các súng trường hiện đại nói trên, đã có băng thay nhanh-hay thanh nhanh bằng kẹp đạn làm bằng thép cán, dùng thuốc viên cháy chậm hiện đại, đầu lõi cứng vỏ mềm, sơ tốc 7-8-9 trăm mét / giây. (của đáng tội, Lee-Enfield là súng lởm nhất trong thế hệ này )

    "mỗi binh sĩ thường mang theo một thanh kiếm ngắn " vãi đái cái độ lợn của Thanh Niên Online. Người ta tuyển chó dại làm đại các h mạng văn hóa vô sản thì còn nhìn ai đây trước Thanh Niên Online.

    Ôi trời đất ơi là thế giới loài lợn. Có lẽ phải truyền cho lợn Thanh Niên Online một tí chút hơi người mà làm vốn . Đi liếm lồ n mút cặ c hốc cứ t thuê cho người ta cũng phải có tí vốn, không thì chủ nó đá đít rồi chết đói.
    "thanh kiếm ngắn" của chúng mày người ta gọi là "lưỡi lê", thế chúng mày đã bao giờ nghe thấy từ "lưỡi lê" chưa, hả đàn lợn Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.

    ô cái đị t mẹ độ dũng cảm của thế giới chó dại, con chó dại nào chưa từng biết đến lưỡi lê nhưng sủa ông ổng đến cả trăm năm thế này nhẻ ? Đại các h mạng văn hóa vô sản muôn năm, tạo phản muôn năm. Thế nào là hồng vệ binh thời đại mới, thế nào hồng vệ binh internet, thì có phải tìm mẫu mực đâu xa.

    Mỗi ngày mỗi ngạc nhiên về độ bổ não của cứ t Mỹ.

    http://bsamuseum.wordpress.com/1916-lee-enfield-smle-no-1-mk-iii/
    http://www.battlefieldsports.com/news/featured-emulation-lee-enfield-smle
    http://en.wikipedia.org/wiki/Lee-Enfield#Rifle_No._5_Mk_I.E2.80.94the_.22Jungle_Carbine.22

    [​IMG]


    "Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, quân đội Anh thường sử dụng khẩu Sten còn binh sĩ Mỹ thì khá ưa chuộng M1. Bên kia chiến tuyến, quân đội Đức nổi bật với dòng súng trường STG44, Ý thì có mẫu Beretta Model 38."

    Đầu tiên, "Lee-field" không liên quan gì đến súng đạn cả các chó các lợn ạ.
    "súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh" xứng đáng giải Nobel vũ khí chưa. Ít nhất cũng là giải báo chí tiếng Việt.
    Ờ, các chó dại được ăn thứ cứ t "tài liệu quân sự Mỹ" nên khôn ngoan nhẻ. Cứ t Mỹ có khác nhẻ, Cứ t Mỹ nó bổ não nhẻ.

    Vesion nào của Lee-Enfield bắn liên thanh thế các chó dại. Cho đến EM1/EM2 196x thì Enfield mới có súng trường liên thanh. Các đời cuối cùng của Lee-Enfield là Mark 4 và Mark 5 (cạc bin Jungle Carbine), nó bắn phát một hay liên thanh thì về hỏi tội con lợn sề thối não, nó chót cho chó đực dại nhảy, mà đẻ ra cái nòi Thanh Niên Online.

    Lee-Enfield có cái bịt đầu nòng siêu cổ lỗ như thời Berdan M1870, con lợn cụ chó kỵ nào nhà chúng mày bảo cái bịt đầu nòng ấy có thể chạy liên thanh được. Cái tai chịu lực 1 tai truyền lực xa bằng chính cái tay kéo khóa nòng cũng hết sức đơn giản của thế hệ Berdan M1879-Gras mle 1874-Mauser IG71. Trong khi đó, cả Mauser G98 và Mosin M1890 đều là khóa nòng quay truyền lực ngắn tai trước. Lee-Enfield như đã nói trên, là súng yếu nhất trong thời đó, cấu tạo cổ và thuốc đạn tồi.

    Nói cho thật đúng, năm 1941, Philip Charlton ở New Zealand có cải tiến thiết kế một chút cho ra "súng trường tự động Charlton" Charlton Automatic Rifle, có bắn phát một lên đạn tự động và liên thanh, băng rời. Súng bao quanh vỏ máy súng Lee-Enfield một cái có thể gọi là "bệ khóa nòng" chạy bằng trích khí bên dưới. Chất lượng súng rất tồi, chỉ có 1500 khẩu được sản xuất chào hàng không ai mua, sau đó phần lớn bị phá hủy trong một tai nạn ở New Zealand. Bởi vì Lee-Enfield có cấu tạo quá sơ khai, không thể triển khai cấu tạo đó thành liên thanh. "Súng trường Charlton" cũng không phải là súng trường - mặc dù tác giả đặt tên như thế, nó là trung liên có bắn phát một đúng nghĩa, vì nặng 7,3 kg. Các trung liên rât hay được gọi bằng tên "súng trường máy" , hay "súng trường tự động". Tiếng Pháp là FM như khẩu súng "Vĩnh Cát" Fusil-mitrailleur Modèle 1924. Tiếng Đức đúng hơn là Maschinengewehr MG, gewehr trong tiếng Đức không tương đồng với các tiếng khác, nó có thể hiểu là "súng chính của bộ binh", (ví dụ súng ngắn P08 là súng phụ), như MG42. Tiếng Anh thì vào thời đó cũng gọi là Browning Automatic Rifle BAR, sau mới xếp chung vào nhóm "súng máy nhẹ" light machine gun. Như vậy, Charlton Automatic Rifle cùng hạng với BAR và cũng chỉ có chó lợn mới dám gọi chúng là súng trường.

    "Sten" là súng trường nâng cấp từ Lee-Enfield. "Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, quân đội Anh thường sử dụng khẩu Sten " .
    Siêu quý, không có thuốc nào đại bổ não đến thế. Ờ, các chó dại được ăn thứ cứ t "tài liệu quân sự Mỹ" nên khôn ngoan nhẻ. Cứ t Mỹ có khác nhẻ, Cứ t Mỹ nó bổ não nhẻ.

    Cái lồ n con lợn nào miết vào đống phân nhiều quá, sán phân nó bò vào, sinh ra bệnh sán lồ n. Cái con chó dại nào thủ dâm với đống cứ t nát, sinh ra bệnh giòi cặ c, mới di truyền cái nòi Thanh Niên Online, sống bằng ngó ngoáy cực khoái loài lợn chó cạn bã không gì cặn bã hơn, lấy dịch thủ dâm ra mà liếm mút qua ngày.

    Sten là súng ngắn liên thanh các chó dại ạ. Súng ngắn liên thanh trong tiếng Anh là "submachine gun" = SMG, cái tên quái thai này do công ty AO ỉa ra, để nhồi sọ các chó điên, bán khẩu súng ế Thompson SMG, sau thế chiến thứ nhất. Trước đó tiếng Anh vẫn dùng từ Machine Pistol = PM.

    Sten bắn đạn 9x19, đây là bản nhái của đạn súng ngắn Đức Luger Parabellum 9x19. Đạn này dùng cho các loại súng ngắn như súng ngắn cầm một tay (thủ thương, hand gun) Luger P08, súng ngắn liên thanh MP38. Tuy nhiên MP38 cải quá áp, còn súng đạn của Anh Quốc là đồ lởm.

    Các chó lợn ở Thanh Niên Online không tin à. Làm đé o gì có loại súng trường, ngoài cái lồ n đầy sán của tổ bà chúng mày, cái cặ c lúc nhúc gòi của tổ ông chúng mày.

    "Sten Rifle", nó cũng như "súng trường 75mm". Dạy cho các lợn chó của báo Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam đôi điều. Đức Huy Phúc đây nói có chuối, nhưng chúng mày muốn sống muốn tốt, muốn hốc cứ t chủ mà không làm chủ chúng mày ngứa đít, thì đóng khung vàng khung bạc lời Đức Huy Phúc dạy, mà kiếm lấy chút vốn tối thiểu, ngày ngày đem ra tụng niệm, để khắc cốt ghi xương. Rifle nghĩa gốc là rãnh xoắn. Bài gốc của các bài viết trên nói về "75mm recoilless rifle", là đại pháo không giật có nòng xoắn M20 của Mỹ, được Trung Quốc nhái lại và Việt Nam gọi là ĐKZ75 mm. Chỉ có giống chó loài lợn mới tưởng tượng ra cái súng trường cỡ nòng 75mm. Sten Rifle cũng thế, nó là súng nòng xoắn Sten. Súng trường trong tiếng Anh đồng âm rifle, cái đó do và chỉ do cái độ lợn của tiếng Anh, thứ tiếng được phát triển bởi cái đám liệt não mới biết.... tiếng Anh. Từ đồng âm. từ chung gốc khác nghĩa... thì có nhiều các chó các lợn ạ. Ví như "**** tổ bà chúng mày" thì không bay được, mà toàn giun sán ngó ngoày phè nhớt khắm khú.

    Chúng mày không biết đọc hay sao mà không hỏi Gúc

    Lee-Enfield là súng trường. Súng trường là súng bắn đạn viên mạnh nhất của bộ binh. Đừng tưởng súng bắn tỉa 12mm mạnh , bởi vì không vác nó xung phong được, nếu không thì người ta đã bắt các bộ binh mang súng đó. Lee-Enfield bắn đạn súng trường Anh ".303 British", hay có tên gọi khác là "7.7×56mmR". Vỏ đạn dài 0.222" tức 56,4 cm nên cũng có thể gọi là "Đạn Anh 7,7 x 56 mm". Súng Lee-Enfield đương nhiên có khóa nòng như đã bô tả trên, cấu tạo của nó khá lạc hậu, phần khóa nòng chỉ có cấu tạo tương đướng với lớp súng 187x ở Đông Âu. Nói cho đúng, đầu bịt khóa nòng nó như Berdan M1870, còn khóa-búa thì như Mauser IG71. Nhưng khác lớp súng 87x Đông Âu, Lee-Enfield có băng ngang như lớp súng 189x Đông Âu. Lee-Enfield mang băng cố định thay nhanh kẹp đạn, như các súng Đông Âu lớp 189x.

    Vì cấu tạo sơ khai, thích hợp với điều kiện gia công lạc hậu ở Anh, lại thêm tuốc đạn cor***e lởm, nên Lee-Enfield là súng yếu nhất trong thời của nó. Sơ tốc đầu đạn bản nòng dài 7xx, thấp hơn 8xx của Mauser hay Mosin.

    Sten là súng ngắn liên thanh. Tiếng Anh trước dùng Machine Pistol = súng ngắn máy, nhưng sau đó ở Mỹ người ta được quảng cáo Thompson SMG của công ty AO. Đây là quảng cáo bán dân ựu, quảng cáo của chó điên, nên nó tạo ra thêm một đặc trưng của tiếng Anh. Từ đây tiếng Anh gọi súng ngắn liên thanh là sub machine gun SMG. Các chó dại hay dịch SMG là tiểu liên - cái đặc sắc của các chó lợn là chúng luôn thông thái, điều này còn hơn cả lợn. Từ Thompson PM này nay vẫn dùng không ít. "Tiểu Liên" của tiếng Việt được dùng để chỉ cả súng trường và súng ngắn liên thanh, xuất phát từ avtomat của tiếng Nga , tiểu-trung-đại liên tiếng Tầu. Ví như như Avtomat Kalashnikov = AK, thằng *** nào bảo AK là súng ngắn, ngoài loài chó loài lợn. Khẩu đầu tiên là Fedorrov Avtomat. Trong tiếng Nga, súng ngắn liên thanh là PP, khẩu PPSh tức là Пистолет-пулемёт Шпагина , Пистолет ở đây là Пистол=Pistol La-tinh, tức là súng ngắn, пулемёт = "máy" = "liên thanh", Шпагина = Shpagin là tên riêng nhà thiết kế. Mặt khác, PPSh cũng được gọi là avtomat = tiểu liên. Tiếng Đức súng ngắn liên thanh là Maschinenpistole như MP38. Tiếng Pháp súng ngắn liên thanh là pistolet mitrailleur như PM như "Le MAS 38 était le pistolet-mitrailleur de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale", trong đó MAS là tên riêng của nhà thiết kế-sản xuất, quân xưởng Xanh Ê-chiên Manufacture d'armes de Saint-Étienne.

    Các súng ngắn liên thanh hồi ww2 là hàng giả, do các chương trình súng trường xung phong không được đầu tư. Súng ngắn liên thanh là súng đơn giản, rẻ tiền. Từ thước ngắm đầu ruồi của chúng cũng đã đơn giản rẻ tiền. Chúng dùng máy lùi không hãm , không cần khóa nòng, hết sức đơn giản. Nòng cũng đơn giản vì đạn súng ngắn là đạn yếu, áp thấp, khí nguội, ít nóng và hao mòn nòng. Tầm đạn của súng ngắn liên thanh rất yếu.

    Súng ngắn liên thanh chung đã đơn giản rẻ tiền. Nhưng Sten là loại súng siêu lởm, nó dễ dàng tự bắn liên thanh, vừa bắn vừa nhảy chồm chồm giữa doanh trại, làm binh lính có sống cũng khóc thét. Người ta có cả bài hát về Sten danh giá.

    Sten không phải là loại súng ngắn liên thanh đầu tiên của Anh. Ban đầu, Anh Quốc nhái khẩu MP28II của Đức, đặt tên là Lanchester submachine gun. MP28 là loại súng ngắn liên thanh Đức thiết kế năm 1923. Tuy nhiên, trình độ gia công của Anh quá tồi, nhái như thế nhưng vẫn không nổi hoàn toàn. Anh không gia công thép được cổ khẩu Lanchester , mà tạo hình bằng đúc đồng.

    Sau đó cải tiến thiết kế thành Sten.

    Điều đặc biệt là về sau Đức lại nhái lại súng Anh cuối ww2. Vấn đề là sắp bại trận, Hitler cũng như Thanh Niên Online hay Đảng Ta đó, tưởng là nhân dân yêu nó lắm, mới tưởng tượng ra một cuộc chiến tranh du kích sau bại trận. Vì thế, Hitler mới sử dụng thiết kế dễ chế tạo thô sơ này để xóc lọ các công nhân, phổ biến thiết kế và phương pháp gia công khắp nơi. Việc chế tạo thô sơ súng Anh cũng được mình mô tả ở đây:
    https://sites.google.com/site/sungvadhan/home/zzzzzzzzzzzzzzz-nhap/sung-ngan-lien-thanh/6

    Điều hài hước là trong ww2, dù Sten có thiết kế đơn giản, Anh Quốc vẫn lại đúc khối lùi đồng lúc cần sản lượng cao.


    https://sites.google.com/site/sungvadhan/home/zzzzzzzzzzzzzzz-nhap/sung-ngan-lien-thanh/4
    https://sites.google.com/site/sungvadhan/home/zzzzzzzzzzzzzzz-nhap/sung-ngan-lien-thanh/5
    https://sites.google.com/site/sungvadhan/home/zzzzzzzzzzzzzzz-nhap/sung-ngan-lien-thanh/6
    https://sites.google.com/site/sungvadhan/home/zzzzzzzzzzzzzzz-nhap/sung-ngan-lien-thanh/7

    [​IMG]


    Về Sten, mình post bài hát dưới đây của lính Canada, nếu các bạn không quen kiểu nói lóng vỉa hè thì có thể tra trong từ điển và tự dịch, khá thú vị. Việc thực hiện một thiết kế ẩu, rẻ là hành động ăn cắp sinh mạng quân ta dã man nhất mà Sten làm được, riêng về mặt này, nó nổi trội nhất trong số các SNLT của mọi thời, mọi nơi.

    Bạn cắt ẩu một đoạn tôn tồi, gọi là súng-không làm tôi cười. Bạn cầm lên một đoạn ống to, có cảm giác như quệt khúc buồ i.... bài hát hơi tục nhưng cũng ngộ. Mỗi sáng ra tôi lau bụi súng, cái góc xấu lại xé áo tôi, tôi nguyền rủa vào tên của súng, súng rắc rối hơn cả quý bà.

    Ode to a Sten Gun
    By Gunner. S.N. Teed

    You wicked piece of vicious tin!
    Call you a gun? Don't make me grin.
    You're just a bloated piece of pipe.
    You couldn't hit a hunk of tripe.
    But when you're with me in the night,
    I'll tell you pal, you're just alright!

    Each day I wipe you free of dirt.
    Your dratted corners tear my shirt.
    I cuss at you and call you names,
    You're much more trouble than my dames.
    But boy, do I love to hear you yammer
    When you 're spitting lead in a business manner.

    You conceited pile of salvage junk.
    I think this prowess talk is bunk.
    Yet if I want a wall of lead
    Thrown at some Jerry's head
    It is to you I raise my hat;
    You're a damn good pal...
    You silly gat!

    .

    Đây là nguyên lý súng ngắn liên thanh phổ biến ww2 thể hiện trên hình vẽ động của Sten. Nhắc lại là chúng bắn đạn yếu, nên có cấu tạo rất đơn giản, vật liệu giản đơn, gia công tầm thường, giá thành siêu rẻ. ĐIển hình như Thompson SMG siêu lởm bán mấy trăm USD, sau này đại hạ giá xuống $20, rồi được thay bằng M3 Greasse 5-10 đô. Sten cũng cỡ 5-10 đô lúc đó.

    Súng không có khóa nòng mà bịt đáy nòng lùi tự do thẳng. Phản lực của phát bắn đẩy bịt đáy nòng lùi - lò xo đẩy về đẩy bịt đáy nòng về vị trí sắn sàng bắn. Bịt đáy nòng chạy thẳng tắp không quay. Khi lùi nó hất vỏ. Khi tiến nó móc đạn trong băng tống vào nòng.

    [​IMG]



    Rông dài chút giải trí, chứ ai mà ngửi nổi một trang cứ t dài đằng đẵng của Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam. kể cả cho và lợn cũng không đủ kiên trì ngửi hết được những loại cứ t đặc sắc đến như thế này.

    "Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, quân đội Anh thường sử dụng khẩu Sten còn binh sĩ Mỹ thì khá ưa chuộng M1. "

    Như đã nói trên, "súng trường Lee-field" chỉ có trong cái lồ n toàn giun sán chảy nhớt thối khắm của tổ bà báo Thanh Niên Online. Mình mặc định ở đây "súng trường Lee-field" = Lee Enfield, súng trường Anh Quốc Lee Enfield.

    "Mỹ thì khá ưa chuộng M1" ôi trời đất ơi. Mà mà cũng hợp lý. Rất hợp lý thanh niên online ạ. Rất hợp lý Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam ạ . Các bạn chưa bao giờ nghe đến từ "lưỡi lê", gọi con lê của người ta là "thanh kiếm ngắn" ^.^ thì đương nhiên là đầu não các bạn không thể biết đến việc này. ww2 Mỹ dùng hai súng M1. Một là "cạc bin" M1 carbine. Hai là súng trường bắn phát một lên đạn tự động M1 Garand. Vậy thì Thanh Niên online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam ạ, các bạn định nói đến cái M1 nào ?

    Đọc lại nhé "súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, quân đội Anh thường sử dụng khẩu Sten còn binh sĩ Mỹ thì khá ưa chuộng M1. " Ở súng M1 nào của Mỹ mà được nâng cấp từ súng Anh , lơ "súng trường Lee-field".

    M1 carbineM1 Garand đều không liên quan gì đến "súng trường Lee-field", đầu tiên là như thế các chó dại ạ. Điều thứ 2 ở đây M1 carbine và M1 Garand đều bắn phát 1, không có thằng nào "tự động, liên thanh". Nói cho đúng, M1 carbine và M1 Garand đều là súng phát một lên đạn tự động, như SVT hay SVT. Cả hai đều có bản liên thanh nhưng bản đó không gọi là M1. 2 Loại súng giống như M1 carbine nhưng có phát một / liên thanh là M2 carbineM3 carbine. Loại súng giống như M1 Garand nhưng có phát một / lliên thanh là "súng trường M14" = "M14 Rifle".

    M1 carbine và M1 Garand đều sử dụng loại máy súng của M1 Garand đưa ra. Đó là các khóa nòng quay có tai chịu lực trước, 2 tai đầu to. Các khóa nòng quay thì có từ loại súng hiện đại đầu tiên, vẫn còn vỏ giấy, là " súng mì M1441 Phổ" mang tên nhà Dreyse, Zündnadelgewehr được Johann Nikolaus von Dreyse đưa ra từ năm 1927. Lee Enfield tuy thời gian ra đời cùng với G88 - G98 Mauser - Mosin thập niên 189x, nhưng đã nói trên, súng Lee Enfield cấu tạo dở, tai chịu lực của nó ở sau, truyền lực xa, ấn vào vỏ máy súng. Đây là cấu tạo của Áo-Hung, dễ thực hiện , được những nước nghiện của lởm triển khai . Còn Mauser và Mosin có tai chịu lực trước, ấn ngay vào cổ súng sau nòng, khoảng truyền lực ngắn. Nhờ khoảng truyền lực rất ngắn ngay cổ súng , vỏ máy súng không chịu lực, nên súng rất khỏe. Lee Enfield yếu nhất trong các súng cùng thời.

    Tuy nhiên, cấu tạo tai chịu lực trước của Mauser và Mosin khi triển khai lên tự động hay liên thanh gặp nhiều vấn đề. Kích thước góc của tai chịu lực lớn, làm gióc quay của khóa nòng lớn, quãng đường chuyển động của máy súng dài. Nói cách khác, nếu thu nhỏ cấu tạo bệ khóa nòng - khóa nòng, thì việc biến chuyển động thẳng của bệ khóa nòng thành chuyển động quay của khóa nòng sẽ có các chi tiết quá nhỏ, ép vào nhau với áp lực mạnh , chuyển động không trơn tru dễ kẹt hỏng. Trước khi có súng liên thanh hay phát một lên đạn tự động, thì súng trường Thụy Sĩ Schmidt-Rubin có kéo cò tay thẳng straight-pull bolt action, Mauser - Mosin phải "quay ngược - kéo lùi - đẩy về - quay xuôi" để "xả vỏ - lên đạn - lên búa", còn kéo cò tay thẳng chỉ cần "kéo lùi - đẩy về". Súng trường Thụy Sĩ Schmidt-Rubin có tai quay như Mauser - Mosin, chuyển động thẳng biến thành chuyển động quay nhờ xẻ rãnh xoắn trên khóa nòng, tai trên " bệ khóa nòng " ăn vào rãnh đó biến chuyển động thẳng của "bệ khóa nòng" thành chuyển động quay của khóa nòng, "bệ khóa nòng" được gắn với tay lên đạn. Kiểu này chỉ thêm cái bộ trích khí là thành súng tự động, khẩu súng trường nhảy dù Đức FG24 chọn chế độ bắn phát một lên đạn tự động - liên thanh là triển khai như thế, sau đó đại liên M60 Mỹ dùng máy kiểu này.

    Để khắc phục điều này, súng trường Modragon 191x và một số loại súng trường Mỹ sử dụng khóa nòng nhiều tai, kích thước góc chia ra nhỏ, truyền đến M16. Nhược điểm lớn nhất của nhiều tai là vi phạm nguyên lý kiềng 3 chân gồm 2 tai chịu lực và chuôi khóa nòng. Như thế, các tai sẽ cập kênh, đặc biệt là sau khi mòn, có tai nhàn trong khi tai khác quá tải. M16 cấm lắp lẫn tai đã dùng rồi, nếu không sẽ tai nạn, vì tai và cổ súng nó mòn mỗi súng mỗi khác lắp lẫn gây cập kênh. Nhiều tai còn có nhiều nhược điểm khác, mà lớn nhất là không đủ chỗ bố trí các bộ phận như móc đạn từ băng, kéo đạn ra khỏi nòng, khe cho mấu hất vỏ đạn lọt, vì thế M16 không có ke cho mấu hất vỏ và cho vỏ bằng lò xo, vừa đắt vừa yếu vừa lắc vỏ gây kẹt. Các súng khóa nòng 2 tai như Mauser G98 và AK giữ vỏ trên đường lùi khỏi nòng, lắp viên đạn vào cái khóa nòng rời cầm tay viên đạn mắc chặt vào, Mosin thì không có thế vì vỏ có gờ móc, M16 thì luôn đẩy vỏ lệch quyệt vào máy súng -> gặp cửa vỏ sẽ văng.

    M1 carbine và M1 Garand phóng to kích thước đầu khóa nòng, gọi là khóa nòng quay hai tai đầu to. Như thế, kích thước về mm vẫn đủ lớn, nhưng kích thước góc tính theo độ lại nhỏ, khóa nòng quay với góc nhỏ. Nhưng điều này làm to cái khoang giữa cổ súng và nòng súng, làm viên đạn khi được đẩy lao vào nòng dễ vấp. M1 Garand đóng góp cho kỹ thuật làm súng điều quý nhất là con đường đẩy đạn vào nòng, từ cổ băng, cho đến cấu tạo cổ súng, vị trí các móc vỏ đạn từ nòng ejector, móc đạn trong băng. M1 Garand chưa có băng rời thay nhanh mà dùng kẹp đạn kiểu hộp. Nhược điểm của M1 Garand và M1 carbine là các nhà thiết kế Mỹ chỉ được có đến thế. Trong khi đó, những điều kinh điển cơ bản về chuyển động vật lý họ lại không có. Điều quan trọng nhất là loại máy súng này chưa có bệ khóa nòng lớn, bệ khóa nòng nó như là bánh đà của máy nổ, nó tích trữ năng lượng từ phát bắn, làm máy súng chuyển động chậm vừa phải nhưng mạnh mẽ, vượt qua kẹt tắc.

    Trích khí của M1 carbine và M1 Garand đơn giản như là Mondragon cổ lỗ, "ruột để ngoài da". Trích khí dưới nòng truyền động qua cần công tác (cần đẩy lùi) Khù Văn Khoằm, truyền chuyển động đến bên phải vỏ máy súng. Toàn bộ "bệ khóa nòng" nhỏ nhẹ chỉ có chức năng của khe quay.

    Cần chú ý là , M1 carbine và M1 Garand đã để lại cho AK cái đầu to và đường đẩy đạn vào nòng của nó. Tuy nhiên, từ M1 carbine và M1 Garand đến AK là một bước phát triển rất xa, thay đổi toàn diện rất nhiều, đến mức chỉ nhìn bề ngoài cũng đã thấy chúng rất khác nhau. Điều quan trọng nhất trong khóa nòng, là AK có bệ khóa nòng mạnh mẽ, đặc biệt các điểm hay kẹt như nhổ vỏ ra khỏi nòng được nện rất khỏe mạnh.

    Vào cái thời của M1 Garand , thì bên Liên Xô dùng súng SVT. Liên Xô có rất nhiều loại súng, SVT và SVS của Sudaev đều đã được sản xuất khá nhiều, sau đó SVT giành ngai. Cả SVT và SVS đều có bản liên thanh. Tuy nhiên, cả Liên Xô và Đức chỉ có những bản súng rất đặc biệt dùng kiểu máy súng đó trong liên thanh. Máy của SVT là máy chèn nghiêng, Liên Xô và Đức đánh giá là chèn nghiêng sẽ gây rung lệch. Trước khi có SVT rất lâu thì DP đã là hai nêm chèn hai bên chuyển động ngược nhau bù nhau, kiểu máy DP được trình lên Hội Đồng năm 1915 như là một thiết kế sơ cua của Fedorrov Avtomat.

    Kiểu DP là nêm. Kiểu này được đề xuất bởi nhà thiết kế Thụy Điển Rudolf Henrik Kjellman năm 1907. Kiểu máy súng này được triển khai ở một số nhánh khác nhau, như DP là chêm cứng, MG42 lùi nòng đẩy con lăn, MP45 và sau này là G3 "lùi bịt đáy nòng có hãm" . Riêng máy G41 và G43 rất giống bản nguyên thủy Rudolf Henrik Kjellman năm 1907. Một điểm đáng chú ý là, G41 không đỗ thử nghiệm, chìa khóa để Đức có súng trường phát một lên đạn tự động khá muộn so với Liên Xô, G43 chỉ có cải tiến duy nhất từ G41, là nó bê nguyên xi y sì đúc trích khí của SVT. G41 sử dụng Bang System là trích khí kiểu Đức, nó có piston ở đầu nòng, chung trục với nòng, pít tông có lỗ giữa cho đạn chui qua, dòng khí phụt ra trước nòng đẩy pít tông tiến trước, kéo một đòn bẩy gẩy bệ khóa nòng lùi.

    Trích khí của SVT là kinh điển về sau này, AR18 trước đây và LWRC siêu hiện đại của Mỹ đều bê nguyên xi cái trích khí SVT. Các trích khí của FN FAL / FN FNC và sau này là G36 cũng có cấu tạo chung là trích khí SVT, nhưng cải tiến có thêm cơ chế dễ lau tháo từ phía trước, và G36 một vài thay đổi tinh vi rất khá.

    Như vậy, nếu như phát một thì SVT không lo rung nẩy máy lệch. Thiết kế SVT có nguyên lý đơn giản, dễ sản xuất, phổ biến. Sau này, FN FAL gần như hệt SVT là khẩu súng bán chạy nhất trời Tây thời AK 7,62mm. Dưới sức ép của Mỹ thì bọn bại trận bị đô hộ về quân sự và các ngành quỹ công là Ya Nhật dùng các bản súng M1 và M14, họ tự trồng trả li-xăng cho Mỹ như tiền cống lễ của thần tử. Điều đó là đảm bảo cho Ý và Nhật không phải dùng súng-đạn M16 siêu lởm của Mỹ. Còn Đức thì trình độ nhân dân về súng đạn khỏi bàn, nên chó của Đức có hốc cứ t Mỹ cũng không thể lừa đảo dân của họ được, thêm nữa sau này Mỹ nhờ vả nhiều kỹ thuật súng ống Đức.

    Còn lại, phần lớn trời tây thời AK 7,62 mm, kể cả những đồng minh ruột nhất của Mỹ là Úc và Canada cũng không ngửi nổi súng Mỹ. Các Tây sử dụng các bản FN FAL (nhái SVT ) và FN FNC (nhái AK).

    Ngược lại với Xô-Đức, thì máy chèn nghiêng rung lệch rất phổ biến trong các trung liên Tây trước đây, như BAR Mỹ, FNM mle 1924 Pháp, Anh Quốc có Bren là bản copy có li-xăng của Brno ZB30 Tiệp Khắc. ZB26 Tiệp Khắc là đời trước để lại cho AK cái trích khí xiên ngược lừng lẫy. Đây là trích khí khí động, dòng khí có tốc độ cao không dừng lại chui vào ống trích xiên ngược ngay được , nên sau khi đạn đã ra khỏi nòng khí mới vào ống trích. Nhờ đó, ông trích to, thẳng, không tắc, rất khỏe mà lại không tốn khí như các trích khí tiết lưu. Nhưng ngay trong hãng làm ZB về sau này cũng không còn liên lạc được với các chuyên gia đã tính toán đường trích này, nên Bren và các bản đổi đạn đều phải dùng tiết lưu. Các bản nhái AK hông li-xăng khi đổi đạn cũng lại phải chuyển sang tiết lưu, như súng INSAS Ấn Độ dùng trích khí FN FAL / FNC.

    Đức bị cấm súng máy sau ww1 nên phát triển súng chậm hơn. Trước khi có MG42 lừng lẫy, thì Đức sát nhập Tiệp Khắc, tận dụng ZB26, đặt tên Đức miệt thị ZB26(t) , t là Tiệp Khắc nhưng viết thường. Sau đó thì MG42 là máy nêm bằng con lăn , lùi nòng như đã mô tả trên. Ngờ lùi nòng ngắn đẩy máy súng nên MG42 né được cái trích khí mà ĐỨc chưa đánh giá xong, trong khi đó các súng nhỏ hơn phải đợi đến G43 học lỏm SVT ngay trên chiến trường. MG42 về sau tiếp tục được Tây Đức dùng,. nhưng như Đông ĐỨc viện trợ cho *********. Súng có nhiều điểm rất tốt, ví như súng chuyển độnh rất cân, chụm loạt liên thanh, bằng cái giá súng đặc biệt, và nòng trôi dọc trong giá súng đó , có nhún giảm chấn. Nhờ đó, súng có tốc độ bắn rất cao để chụm cả thời gian, bắn loạt diệt mục tiêu ở xa.



    Nhưng Liên Xô và Đức cũng có một số bản súng chèn nghiêng liên thanh rất đặc biệt. SVT cũng có một bản liên thanh. SKS do Sergei Gavrilovich Simonov thiết kế định hình từ trong ww2 là một trong những súng hoàn chỉnh đầu tiên dùng đạn M43. Súng trường xung phong đều tiên dừng đạn M34 là AS-44 củ Alexey Ivanovich Sudayev . Alexey Ivanovich Sudayev cũng thiết kế PPS, loại súng ngắn liên thanh tăng tỷ lệ thép cán và dễ sản xuất hơn so với PPSh, được sản xuất thay thế dần PPSh.

    AS-44 có nhiều bản, có các cấu hình như súng phát một lên đạn tự động, súng trường xung phong, trung liên kiêm súng trường phát một.... Nó là l;oại súng đã tham chiến khá nhiều và có vai trò rất quan trọng trong việc đanh giá thực tế đạn M43. Cũng chính vì các báo cáo súng AS-44 hơi nặng, nên đạn M43 đã giảm từ 7,62 x 41 thành 7,62 x 39.

    Bên Đức thì có MP44. Chương trình phát triển súng trường xung phong Đức là MkB35 bị phát Hitler bóp chết rồi thay thế bằng súng ngắn liên thanh lởm, MP38 Vollmer. MkB35 là "maschien karabinen"



    M1 cạc bin của Mỹ cùng đợt với các súng trường xung phong đầu tiên của Liên Xô và Đức. Như chương trình MkB35 Đức với thử nghiệm thự tế là SK39 (súng trường xung phong kiểu 1939, SK là Sturm Karabine ), dùng đạn GECO 7,92 x 40mm. Liên Xô định dạng đạn M43 ban đầu là 7,62 x 41, sau cải 7,62 x 41, và cái đích cuối cùng là AK năm 1949. GECO 7,92 x 40mm và đạn M43 Liên Xô có đặc điểm giống nhau. Đó là chúng có cùng đường kính nòng với súng trường phổ thông lúc ấy ở mỗi nước đó, Đức là 7,92 x 57mm Mauser , Liên Xô là 7,62 X 54 R Mosin ( r là rim, gờ móc lạc hậu của vỏ đạn Mosin). Nhờ vậy, chúng không làm xáo trộn quá nhiều công nghiệp chiến tranh lúc đang sôi động. Cả hai loại đạn này đều ước lượng chỉ rút ngắn chiều dài: ngắn lại đồng bộ đầu đạn - vỏ đạn - liều thuốc - chiều dài nòng, và cũng giảm chút sơ tốc đầu đạn. Cả hai loại đạn đó đều có nhiệt-áp khí thuốc nhỏ hơn các súng trường Mauser G98 ( 7,92 x 57mm Đức) và Mosin M1910 ( 7,62 X 54 R Liên Xô ). Cả hai loại đạn đó đều sử dụng loại đầu đạn "lõi cứng vỏ mềm" truyền thống, có lõi thép, vỏ đồng thau, phía sau đổ một ít chì dập lõm để nở, đường đạn "chống trên mũi nhọn"


    Tháo M1 Garand


    M1 Carbine
    http://www.bavarianm1carbines.com/Zoll.html
    [​IMG]


    Ảnh máy G43
    http://www.gunpics.net/german/g43/g43dis.html


    Sơ đồ nghuyên lý của chèn nghiêng
    [​IMG]
    Kiểu chêm 2 nêm hai bên bù rung của DP
    [​IMG]


    nhà thiết kế Thụy Điển Rudolf Henrik Kjellman năm 1907
    [​IMG]


    Kiểu nêm con lăn "lùi có hãm" của MP45, G3 Đức
    [​IMG]


    kiểu nêm "con lăn lùi nòng ngắn" của MG42 Đức
    [​IMG]




    . .





    ...=============================================

    Lưu danh muôn thủa hàm lượng thông thái cao quý trên từng câu nói của Thanh Niên Online Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.

    [​IMG]


    Trăm năm cách mạng vũ khí: Lột xác cho binh sĩ 31/08/2014 09:00.

    Không ồn ào như phát triển máy bay hay tàu chiến, nhưng nỗ lực hiện đại hóa thiết bị và vũ khí cá nhân cho binh sĩ cũng đạt nhiều thành công.

    Từ trái sang: Hình ảnh binh sĩ trong Thế chiến 1, Thế chiến 2 và hiện nay - Ảnh: TL
    Từ trái sang: Hình ảnh binh sĩ trong Thế chiến 1, Thế chiến 2 và hiện nay - Ảnh: TL

    Cuối buổi chiều 22.4.1915, lực lượng đặc biệt của quân đội Đức âm thầm mở van 6.000 ống dẫn khí độc ở vùng Ypres, Bỉ. Theo các tài liệu do Cơ quan Thông tin công nghệ sinh học quốc gia Mỹ lưu trữ, chỉ trong 10 phút, khoảng 160 tấn khí độc được phát tán nhanh chóng hạ gục hàng phòng ngự dài hơn 6 km của quân đội Pháp. Kết quả, hơn 1.000 binh sĩ Pháp và Algeria thiệt mạng, khoảng 4.000 binh sĩ khác bị thương. Vụ tấn công nhanh chóng gây chấn động khắp các chiến trường trong Thế chiến 1 và đặt ra một thách thức mới về quân trang, quân dụng cho binh sĩ. Cũng từ đây, Thế chiến 1 trở thành cuộc chiến đầu tiên mặt nạ chống khí độc được sử dụng rộng rãi.

    Kỷ nguyên súng tự động

    Tuy nhiên, đó cũng là thiết bị tối tân nổi bật nhất mà binh sĩ thời bấy giờ có được. Với mặt bằng công nghệ quốc phòng lẫn khoa học kỹ thuật giai đoạn Thế chiến 1, khả năng tác chiến của một binh sĩ chủ yếu vẫn chỉ dựa vào các loại súng thô sơ. Theo tài liệu quân sự Mỹ, vào thời điểm trên, binh sĩ nước này và Anh sử dụng khá phổ biến loại súng trường Lee-Enfield được lên đạn từng viên. Kèm theo đó, mỗi binh sĩ thường mang theo một thanh kiếm ngắn cùng một số thiết bị phụ trợ khác. Tất nhiên, đồng phục, giày, mũ bảo hộ… là những thứ không thể thiếu.

    Đây cũng là “thực đơn” cho binh sĩ trong suốt nhiều năm liền cho đến Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, quân đội Anh thường sử dụng khẩu Sten còn binh sĩ Mỹ thì khá ưa chuộng M1. Bên kia chiến tuyến, quân đội Đức nổi bật với dòng súng trường STG44, Ý thì có mẫu Beretta Model 38.

    Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, các nước ra sức chạy đua phát triển các mẫu vũ khí cá nhân, đặc biệt là súng trường tấn công và súng carbin làm nòng cốt cho quân đội. Từ đó đến nay, toàn bộ những mẫu súng trường mà quân đội các nước sở hữu đều là súng tự động. Trong đó, các dòng súng nổi bật nhất thế giới là: Kalashnikov (AK) của Liên Xô; M16 và M4 của Mỹ; MP5 và MP7 của Đức; SA80 của Anh… Thuộc số này, 2 mẫu AK và M16 đóng vai trò chủ lực cho quân đội Nga và Mỹ, trải qua quá trình phát triển hơn nửa thế kỷ nên có rất nhiều phiên bản khác nhau và ngày càng được hỗ trợ với nhiều tính năng, phụ kiện hiện đại hơn. Hai phiên bản mới nhất của AK và M16 lần lượt là AK-12 và M16A4. Cả hai đều có thể trang bị thêm ống phóng lựu đạn để tăng cường khả năng tấn công. Bên cạnh M16, quân đội Mỹ cũng ngày càng sử dụng nhiều hơn mẫu súng M4 có tính cơ động cao. Loại súng M4 còn dễ dàng kết nối với nhiều phụ kiện hỗ trợ khác.

    Đặc biệt, quân đội nhiều nước giờ đây còn trang bị cả các loại súng phóng lựu liên tục chuyên dụng cho cá nhân, có tính linh hoạt cao, dễ dàng mang theo. Điển hình là mẫu XM25 bán tự động với hộp đạn 4 - 6 viên có tốc độ bắn cực nhanh, tầm bắn lên đến 500 m, đủ sức hạ gục một số loại xe bọc thép.

    Các thiết bị phụ trợ

    Không chỉ sở hữu loại súng tự động có hỏa lực mạnh, binh sĩ ngày nay còn sở hữu nhiều thiết bị phụ trợ khác để đảm bảo khả năng tác chiến trong nhiều điều kiện khác nhau. Đầu tiên là trang phục phải hướng đến khả năng “đông ấm hè mát” được làm từ những nguyên liệu đặc biệt để tạo sự thoải mái cho người mặc. Áo chống đạn và mũ bảo hiểm có khả năng giảm thiểu tính sát thương của đạn, thậm chí có thể thay đổi hướng đi của đường đạn. Hiện nay, việc trang bị các loại áo giáp đủ sức cản phá các loại đạn cỡ nhỏ cũng là một thách thức đối với quân đội các nước vì chi phí quá lớn.

    Giữa kỷ nguyên công nghệ điện tử, việc sử dụng la bàn đang dần được thay thế bằng nhiều thiết bị điện tử khác, thậm chí là điện thoại di động thông minh. Ống nhòm ngày nay không chỉ giúp nhìn gần mà còn có khả năng quan sát vào ban đêm, tính toán khoảng cách. Hầu hết các binh sĩ Mỹ hiện tại còn được trang bị cả thiết bị đeo mắt dùng để nhìn trong đêm tối. Để đáp ứng hiệu quả tác chiến, binh sĩ còn mang theo thiết bị quan sát ảnh nhiệt để dễ dàng nhận diện vũ khí đối phương lẫn thân nhiệt con người dựa trên tương quan lượng nhiệt phát ra với môi trường xung quanh. Với thiết bị này, binh sĩ có thể truy tìm các tay bắn tỉa hay những đối tượng ngụy trang.

    Chiến binh tương lai

    Tuy nhiên, với số lượng trang thiết bị ngày càng nhiều khiến tổng khối lượng vật dụng mang theo cũng ngày càng tăng. Theo tính toán của giới chuyên gia, mỗi binh sĩ Mỹ hiện nay phải mang theo đến 34 kg vật dụng.

    Bộ áo trợ lực XOS 2 của Raytheon - Ảnh: Raytheon
    Bộ áo trợ lực XOS 2 của Raytheon - Ảnh: Raytheon

    Điều này đặt ra một thách thức lớn cho quân đội nhiều nước, vì khi mang vác quá nặng thì khả năng hoạt động của binh sĩ cũng bị giảm đi. Đây là lý do khiến quân đội Mỹ và các nhà thầu đang ra sức phát triển các bộ áo trợ lực để giúp binh sĩ di chuyển nhanh hơn ngay cả khi mang theo nhiều trang thiết bị vật dụng.

    Trong số các dự án quân đội Mỹ đang nghiên cứu, bộ giáp XOS2 do Raytheon hợp tác phát triển được xem là đánh giá có thể tạo nên một cuộc cách mạng mới về khả năng di chuyển với khối lượng vật dụng lớn cho binh sĩ. Hứa hẹn không kém là chương trình TALOS cũng giúp các binh sĩ đảm bảo khả năng di chuyển, tác chiến trong điều kiện mang vác nhiều vật dụng. Chương trình TALOS đến nay đang được thử nghiệm thực tế trong một số sứ mệnh đặc biệt. Về lâu dài, quân đội Mỹ muốn tích hợp cả vũ khí và thiết bị hỗ trợ vào trong những bộ áo trợ lực như thế để hướng các binh sĩ tương lai có khả năng tác chiến tương tự nhân vật siêu anh hùng Iron Man (Người sắt) trong điện ảnh. Đó được xem như một hình mẫu cho binh sĩ trong tương lai.


    Hoàng Đình
  3. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    mấy cái hình động bác Phúc vẽ bằng chương trình gì thế ạ.
  4. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    :v mình dùng animation thường thôi mà, chương trình bé tí, gọn nhỏ. Nếu như muốn đẹp phải dùng Corel hay là Photoshop. Nếu như ngồi máy ngoài hàng thì có các online ví như http://picasion.com/
    thử phát
    [​IMG]

    [​IMG]
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đậu má cái bọn VTV láo toét, mất dạy, chuyên giao lưu ngủ tập thể buổi sáng và ụ xã giao tinh mơ, chưa gì đã đổi màu cờ mất cả 10 phút buổi sáng tưởng niệm một thằng ất ơ nào bên Mĩ bị bọn IS giết chết. Tiên sư cha lũ mọi rợ.

    Càng ngày càng nhảm chó, Buổi Sáng chào cờ thành ra đi chào xác chết của bọn Mĩ. Lũ chó dại.
  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Ơ....

    Tinh thần thương người đoàn kết của các bác đâu hết rồi? Phóng viên chiến trường bị hành quyết dù chúng ta không liên quan gì nhưng chúng ta phải thể hiện tình thương người chứ? Một hành động của chiến binh Hồi giáo man rợ đáng bị chúng ta lên án chứ?

    Lão @home124 , lão @Huyphuc1981nb củ chuối này!!!!!!

    Chúng ta cần thể hiện tinh thần đoàn kết với anh em Mỹ kể từ nay và về sau, 02 lão nhớ chưa? Gà...
  7. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    ôi mõ ơi, mấy triệu dân Iraq chết có nhà báo nào khóc đâu mà nay bắt dân iraq khóc nhà báo.
    Hai cái ông nhà báo dễ thương ấy chỉ là s extoy đem ra để thế giới chó dại cực khoái, hòng quyên đi cả quân đoàn craina bị đanh tan tành.
    Bao nhiêu nhà báo bị giết ở Ukraine có con chó nào nhỏ chút nước mắt cá sấu đâu.
    Vào đây tốc váy tổ bà nhà báo Việt nam lên xem này.

    ............................



    Nào, cũng ta cùng nếm thức ăn cuả nhà hàng Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam vốn đặc sản làm chó bán nước.

    Phở thịt bò Mỹ đơi, mại dzô
    Bánh ngô biến đổi gen Mỹ đơi, mại dzô



    Dạy cho các lợn chó của báo Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam đôi điều. Đức Huy Phúc đây nói có chuối, nhưng chúng mày muốn sống muốn tốt, muốn hốc cứ t chủ mà không làm chủ chúng mày ngứa đít, thì đóng khung vàng khung bạc lời Đức Huy Phúc dạy, mà kiếm lấy chút vốn tối thiểu, ngày ngày đem ra tụng niệm, để khắc cốt ghi xương
    .

    .....................................................................

    Quay lại với siêu phẩm http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140831/tram-nam-cach-mang-vu-khi-lot-xac-cho-binh-si.aspx

    Chúng ta đang bàn rằng , Nội dung của bài báo như thế này:
    Muôn thủa thì chủ nghĩa chó dại không thay đổi cái bản chất. Nó tuyển chọn những con chó con lợn cặn bã nhất, trong những làng quê tối tăm nhất quả đất, qua những bài thi khắc nghiệt nhất như đấu tố, những cuộc tuyển chọn đảm bảo chỉ một tí chút tính người còn lại là bị loại.

    Những chó lợn cặn bã đó không còn bất cứ con đường tồn tại nào ngoài trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa chó dại. Và đàn lợn đàn chó đó không có bất cứ giới hạn vô cùng nào về tình lợn tính chó của chúng
    .
    .

    Chúng ta đã bàn qua các siêu phẩm
    "tài liệu quân sự Mỹ"
    Lưỡi lê của Lee Enfield là "thanh kiếm ngắn". Trời đất ơi, Thanh Niên Online siêu dũng cảm. Tờ bào chưa từng bao giờ nhìn thấy cái lưỡi lê súng trường mà dám sủa trang trang đại hải "trăm năm cách mạng". Đại các h mạng văn hóa vô sản muôn năm. Tạo phản mãi mãi. Hồng vệ binh vĩ đại. Còn đi đâu để chiêm ngữa nữa, các khái niệm "hồng vệ binh hiện đại" - "hồng vệ binh Internet" - "hồng vệ binh phây búc" - "hồng vệ binh kiểu Mỹ" . Còn phải đi đâu để tìm hiểu "Chủ Nghĩa Chó Dại" vĩ đại nữa, có Thanh Niên Online Vĩ Đại đây chứ còn đâu.

    Các súng trường hiện đại thế hệ 2 như Lee Enfield là "các loại súng thô sơ".

    Lee Enfield cải tiến thành liên thanh "loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh" ở đây mình đã đinh chính hộ các siêu cho siêu lợn "trường Lee-field".

    Sten, M1 Garand và M1 Carbine là các bản cải tiến của Lee-Enfield "Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, quân đội Anh thường sử dụng khẩu Sten còn binh sĩ Mỹ thì khá ưa chuộng M1".

    M1 Garand và M1 Carbine là "tự động , liên thanh".

    Xem ra, từng từ, từng ngữ, từng câu, từng đoạn.... của Thanh Niên Online đều xuất chúng, không khi nào không phi thường. Không có từ nào không phi thường. KLhoong có từ ngữ nào không tuyệt đối độc đáo. Chỉ có những "tài liệu quân sự Mỹ" mới có thể có những siêu phẩm như thế

    =====

    Như nói trên, nhân vụ này bàn rộng thêm chút rải chí, chứ ai mà ngủi liên tục nổi siêu phẩm đặc sắc có 1-0-2 này của Thanh Niên Online, chó dại phản quốc.

    Như chúng ta đã nói trên, các súng ngắn liên thanh là đồ ăn cắp. Cần nhắc rằng, cuộc đấu súng ngắn liên thanh vs súng trường xung phong kéo dài, khởi đầu từ Mondragon 189x cho đến AK năm 1949. Các nhà quân sự-khoa học đều thống nhất: cái cần là súng trường xung phong. Nhưng xã hội đảo điên đã thay thế bằng súng ngắn liên thanh. Súng ngắn liên thanh vốn yếu, nhưng quá dễ thực hiện. Súng máy lúc đó là hàng quý - đắt - khó gia công, nhưng ngược lại với các súng máy khác, súng ngắn liên thanh rất rẻ và dễ dãi. Việc phát triển súng trường xong phong khó khăn nhiều thất bại, súng ngắn liên thanh các du kích làm thủ công được. Từ đó, chủ yếu là Đức, các nước phải cắt lúa non theo trong chiến tranh sống còn, súng ngắn liên thanh đã soán ngôi.

    Về cấo tạo, thì từ cái thước ngắm súng ngắn liên thanh đã quá thô sơ đơn giản. Rất đơn giản vì đạn nó yếu, không bắn xa

    Các súng ngắn liên thanh ww2 thì đạn mạnh nhất là MP44 = STG44, nhưng STG44 chỉ là một công cụ thủ dâm, số lượng sản xuất ít, cuộc sống ngắn ngủi, đường đạn sai. Thật sự là STG44 chỉ sống được 1 năm, sau đó được thay bằng MP45 với máy hoàn toàn khác. Đạn của chúng sau 1945 coi như chết. Cấu tạo của MP44 quá thô sơ, súng chỉ là lộn ngược ZB26 thu nhỏ. Như chúng ta đã nói trên, trừ những bản súng rất đặc biệt trong đó có MP44, thì Liên Xô và Đức không bao giờ chấp nhận chèn nghiêng trong liên thanh, vì nó rung một bên lệch, như DP là hai chèn nghiêng hai bên chuyển động ngược nhau bù rung. Những máy như DP là máy chêm. MP45 cũng là chêm "lùi có hãm bằng con lăn", về sau được dùng lại ở súng trường Tây Đức G3. Đó là so ngoài chèn nghiêng, còn so bên trong chèn nghiêng, so máy ZB26 và MP44 với các chèn nghiêng khác như SVT, SKS, MAS49.... thì lại hoàn toàn khác, MP44 quá lạc hậu so với chính những chèn nghiêng ra đời trước nó nhiều năm.
    http://www.gunpics.net/german/mp44/mp44dis.html

    SVT là một kiểu máy chèn nghiêng cải tiến, nó thay một tai ở lưng khóa nòng bằng hai tai hai bên sường đuôi khóa nòng. Điều này làm giảm chiều cao của bệ khóa nòng và máy súng. SVT cũng thay thế kiểu bản lề gập truyền thống như PPSh, với cấu tạo nắp máy dập đơn giản và lò xo đẩy về như AK sau này. Tuy nhiên, bản chất chèn nghiêng là truyền lực xa nên không thể làm phần dưới của vỏ máy súng nhẹ nhàng được. Cấu khóa nòng chèng nghiêng 2 móc đuôi của SVT sau sẽ được dùng lại ở các súng AG42 Thụy Điển và FN FAL lừng lẫy. AG42 FN FAL cũng là một câu chuyện vui về trích khí SVT đến nay vẫn là hàng hiện đại nhất của Mỹ LWRC, AG42 dẫm phải cứ t của chương trình súng tự động quảng cáo rầm rĩ nhưng không cho ra được sản phẩm nào, Phú Lãng Sa trước ww1. AG42 thay cái trích khí tuyệt vời của SVT bằng trích khí trực tiếp, sau này, AG42 lại ỉa vào mồm M16 cái trích khí đó, còn Thụy Điển đổi lấy FAL. Như đã nói trên, trích khí FAL có cùng sơ đồ chung nhưng cải tiến chút so với dãy các trích khí giống hệt nhau SVT -> AR18 -> LWRC, đó là FAL có thêm cái tháo đăng trước dễ tháo lau. Trích khí SVT cũng là chìa khóa để G41 -> G43, lần đầu tiên nước Đức có súng trường lên đạn tự động, khá muộn so với nhiều nước khác, ngoài Liên Xô và Mỹ còn là Thụy Điển. Như đã nói trên, Liên Xô cũng có nhiều chèn nghiêng liên thanh, AS-44 cũng có 2 tai sau trên khóa nòng chèn nghiêng nối tiếp SVT, bản thân SVT cũng có bản liên thanh AVT, và nhà Tokarev cũng tham gia chương trình M43 bằng bản AVT thu nhỏ AT-44/45, qua được vòng gửi xe. Điều đáng chú ý nữa của AS-44 là, các đường lượn ưu hóa trong cấu tạo khóa nòng của nó truyền lại cho FN FAL.

    PTRS và SKS (xê ca xê) lại là một hướng cải tiến khác so với SVT, cũng với mục tiêu khắc phục những khuyết điểm của kiểu chèn nghiêng nguyên thủy ZB26 / MP44=STG44.
    http://www.gunpics.net/russian/ptrs/ptrs.html
    http://www.gunpics.net/russian/sks/sksdis.html
    Giải pháp ở đây khác với chia móc xách khóa nòng ra làm 2 của SVT - AG42 - FAL (thêm AS-44). PTRS-41 và SKS vẫn giữ một cái móc trên lưng, khi bệ khó nòng lùi về cái móc này sẽ xách đuôi khóa nòng nhấc lên, không còn chống vào hố trên thành chịu lực của máy súng = mở khóa.

    PTRS-41 và SKS làm dẹt và rộng phần đuôi khóa nòng. Bẹp ra như thế thì đường chuyển động đứng giảm đi trong khi diện tích chịu lực vẫn đảm bảo.

    Có một vài điểm đáng chú ý là.
    SKS bắt đầu những tiến bộ của trích khí xiên ngược nhà AK.
    MAS-49. Cùng năm với AK, 49 năm và hai thế chiến sau 1900, Phú Lãng Sa mới thành công, MAS-49 là súng cùng đẳng với SVT hay M1 Garand, bắn phát một lên đạn tự động. MAS-49 có cả những ưu hóa của cả hai hướng SKS và SVT ^.^ cái giá phải trả là nó không còn chỗ cho khe của mấu hất vỏ đạn. Cái khe này được xẻ trên khóa-bệ khóa, mấu hất vỏ cố định trên vỏ máy súng, khi khóa kéo vỏ về, đập vào mấu, sẽ văng vỏ ra ngoài. ^.^ lại nối tiếp các FSA trước ww1, MAS-49 xóc lọ với chọc vỏ lò xo và sau đõ cũng ỉa bãi cứ t này lên bàn thờ M16.

    MAS-49 trích khí trực tiếp. Tuy nhiên, thiết kế bộ trích khí của AR15 / M16 giống AG42 Thụy Điển.


    Cái trích khí của FN FAL và G36 hiện đại Đức ngày nay cũng có sơ đồ chung như SVT, nhưng có nhiều cải tiến, đặc biệt rất tinh vi giá trị ở G36. Ở FAL, trích khí dễ tháo lau từ phía trước đã nói trên. Còn G36 sau kinh nghiệm sử dụng đã dàn đều lực đẩy pít tông bằng thay đổi tiết diện pít tông, chuyển thoát khí ra trước - tự thông, trong khi vẫn dễ tháo lau. Nhược điểm nho nhỏ của SVT là muốn lau trích khí phải tháo tuốt cần đẩy lùi.

    Tại sao cái trích khí của SVT trứ danh đến thế. Thậm chí là ngày nay cái nước Mỹ còn xóc lọ bản sao y hệt trong "siêu phẩm siêu hiện đại" LWRC. Đó là trích khí có cần đẩy lùi rời, có lò xo riêng. Nhờ thế, cán thoi đẩy chỉ cần thúc bệ khóa nòng lùi, sau đó cán thoi đẩy co về trước, bệ khóa nòng lùi theo quán tính. Nhờ thế, toàn bộ không gian phía trên súng thoáng thoát vỏ, muốn thoát trái phải trên đều được. Những trích khí có cán thoi đẩy liên bệ khóa nòng như AK thì vướng đường thoát vỏ như AK -> chiỏ còn một bên góc hẹp, hay phải đi xuyên qua băng làm máy cồng kềnh nặng nề như DP. AG42 cũng thoáng thoát vỏ nhưng trích khí trực tiếp có rất nhiều nhược điểm: phun bẩn vào máy súng, ống dẫn khí rất nóng dễ cháy, ống trích làm nòng nóng một bên cong, đều đã được AG42 binh phẩm "thì thầm", trong khi Thụy Điển ỉa luôn cái trích khí ấy vào bàn thờ nhà M16. "Tại sao AK lại không dùng kiểu cán thoi đẩy của trích khí SVT lừng lẫy đó": à, trích khí SVT phức tạp, AK liền một cục 1 lò xo khỏe bền đơn giản ít hỏng. Ngược lại: "tại sao SVT không dùng cán thoi đẩy đơn giản và bền của AK", đó là nỗi nhục nhã truyền kiếp của Mosin, với DP băng đĩa, PK không bao giờ có băng hộp lò xo, và cái cán thói đẩy lẫy lừng SVT. Tula nghèo, không có nhiều máy khoan định hình chính xác buồng đạn, nên Mosin không bỏ gờ móc, nhờ đó vỏ đạn không tụ sâu vào buồng đạn kém chính xác. Thế nhưng, cái chính quyền Nga Hoàng đã liệt não, không nhìn thấy cảnh cả nhà bị bắn không xét xử sau đó, các đơn hàng lớn đầu tiên của Mosin vấn bị bán sang Anh-Pháp-Mỹ, bỏ Tula chết đói. Vì cái gờ móc đó mà khi hất vỏ, vỏ đạn Mosin lắc lư, không chui khe hẹp. Sau này SVD dùng máy AK những lắp cán thoi đẩy SVT. AK và Mauser G98 đều giữ chặt vỏ đạn khi kéo ra khỏi nòng, kể cả lắp viên đạn vào khóa nòng rời cầm tay vẫn giữ tốt. Ngược lại, M16 không dùng được khe-mấu hất vỏ, phải chọc vỏ lò xo, thì lại phải có LWRC xóc lọ với thiết lế SVT.


    https://www.lwrci.com/t-technology.aspx

    Có thể quan sát 2 kiểu trích khí dùng trên dòng M16, là trích khí AR15 (M16) và trích khí AR18 (bê nguyên xi trích khí SVT).

    Trích khí trực tiếp ở đây là "Direct impingement gas system". Nhắc lại lịch sử của kiểu trích khí này. Từ 1900 đến ww1 Phú Lãng Sa có một chương trình ầm ỹ chế tạo súng tự động. Chương trình thực chất không cho ra sản phẩm. Nói cho đúng là 3 sản phẩm chết yểu FSA mle 1916 + FSA mle 1917 + Chauchat. Tuy không có sản phẩm, nhưng chương trình gào rống ầm ỹ và có hàng núi "nghiên cứu khoa học", có các tác phẩm lừng lẫy để lại cho M16, là khóa nòng quay nhiều tai + bệ khóa nòng tròn quay * búa bệ ấn chứ không đập + trích khí trực tiếp. Nói cho chính xác, chương trình để lại cả núi s extoy cực khoái gây nghiện truyền kỳ thế giới chó lợn.

    AG42 đã nhỡ ăn bả này. Cần chú ý là, Thụy Điển trung lập trong ww2, nó chỉ cần s extoy đúng nghĩa để không phải nghe bất cứ Xô-Đức nào chào hàng. Nhưng ngay sau đó Thụy Điển đã đổi sang FN FAL. Trong khi ỉa cái trích khí lẫy lừng này vào bàn thờ M16, Thụy Điển đã thì thầm với nhau như thế này.
    http://www.gotavapen.se/gota/artiklar/ag42/ag42eng.htm
    The winner of this contest was a construction made by manager Erik Eklund at AB J.C. Ljungmans engineering company in Malmo. It was also here the test rifles were built. This company normally produced pumps for petroleum. The construction has borrowed some ideas from the Tokarev SVT-38. The Swedish gas system is inferior to the Russian because the gas tube and the barrel are locked together and when the barrel becomes warm it can note move properly because of the gas tube.
    The influence on dispersion of heating of the barrel during continuous firing wary from best results 83 mm at 100 m to the worst case with 356 mm at 100 m! The SVT-38 and 40 don’t have this problem because of the muzzle attachment with the gas chamber. The semi-automatic rifle was called Automatic Rifle m/42 (Ag m/42) and it was introduced to the Swedish Army less than one year after having left the drawing board, an extraordinary feat by any standards
    .


    [​IMG]


    AR18 / SVT / LWRC còn được gọi / phân loại là các "indirect gas system", "short stroke gas piston". Một chút hài về cái tiếng Anh của loài lợn, thứ ngôn ngữ được phát triển bởi những kẻ bập bẹ biết nói. Chúng ta đã biết cái thông thái rifle là súng trường gây bao kinh hoàng cho chó lợn tiếng Việt. Còn đây có "cup piston" và "nozzle cylinder" ^.^ "pít tông hình cốc" và "xi lanh hình mũi". Đó là tiếng Anh lợn dùng để chỉ thoi đẩy và trích khí của SVT.
    [​IMG]



    Như thế, kết luận về SVT là:
    tháo rời SVT http://www.gunpics.net/russian/svt40/svt40dis.html
    Tháo rời G43 http://www.gunpics.net/german/g43/g43dis.html

    Thiết kế của súng trở thành kinh điển bên Tây cho đến nay. Nhưng Xô-Đức không chấp nhận chèn nghiêng trong liên thanh. SVT thì không liên thanh, nhưng con cháu nó, là FN FAL, thì liên thjanh, và là súng bán chạy nhất trời tây thời AK 7,62 mm, khẩu súng Bỉ nhái lại SVT này đã trở thành nỗi nhục nhã kinh hoàng của ngành súng đạn Mỹ.

    Còn gì vinh quang hơn cái trích khí hân hạnh được kẻ thù copy y hệt ngay trên chiến trường, và các chó dại còn lấy làm công cụ xóc lọ 80 năm sau đó, còn gì vinh quang hơn thiết kế súng Liên Xô thành công nhất trời Tây. Đó là SVT. Súng trường phát một tự động lên đạn của Tokarev ở Tula, có khóa nòng chèn nghiêng 2 tải đuôi.

    Tại sao mình lại nói nhiều về SVT ở đây. À, chúng ta đang bàn về chèn nghiêng. MP44 là loại máy chèn nghiêng cổ lỗ, nó đơn giản chỉ là thu nhỏ và lộn ngược của chèn nghiêng sơ khai ZB26. Trước MP44 thì Đức cũng đã có MG42 thay thế ZB26. Đức đi khá muộn về súng tự động-trừ súng ngắn liên thanh hàng lởm siêu đơn giản, vì họ bị cấm phát triển súng máy sau ww1.

    Nếu như không cổ lỗ đến như thế thì Xô-Đức cũng không chấp nhận máy chèn nghiêng trong liên thanh. Cả súng lẫn đạn MP44=STG44 đều có đời sống rất ngắn ngủi. MP44 có 1 tuổi đã bị thay thế, có lẽ là súng về hưu sớm nhất quả đất. MP45 đã nói trên.


    " đến Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, .... quân đội Đức nổi bật với dòng súng trường STG44, ...."

    Cũng như M1 Garand, STG44 không hề là cải tiến từ Lee Enfield. "STG44 là nâng cấp từ Lee Enfield" Đây chỉ là phát minh vĩ đại nhất của Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam = đàn em kế nghiệp của Đ ảng c ộng sản Việt Nam. Cái đị t mẹ các chó dại, STG44 là ZB26 thu nhỏ lộn ngược, là khóa nòng chèn nghiêng. Còn Lee Enfield là khóa nòng quay 2 tai chịu lực sau, và Lee Enfield không được chấp nhận bản liên thanh nào.

    Cũng như Sten, STG44 là súng ngắn chứ không phải súng trường.

    Vỏ máy súng dập chữ MP44, MP là súng ngắn liên thanh. MP= MaschinenPistole . Maschinen= máy = liên thanh. Pistole = súng ngắn. Các chó dại khắc cốt ghi xương điều đó.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/MP44_-_Tyskland_-_8x33mm_Kurz_-_Armémuseum.jpg

    Đạn của súng là Pistolenpatrone 43. Cái tên đó được ghi trong hồ sơ đăng ký , quyết định sử dụng, vỏ hộp đạn.
    http://home.scarlet.be/p.colmant/7_92x33.htm
    http://iaaforum.org/forum3/viewtopic.php?f=8&t=11826
    http://lutzmoeller.net/Waffen/Stutzenlauf.php
    http://www.k98k.info/index.php?p=showtopic&toid=1223

    http://www.gotavapen.se/gota/artiklar/ptr_tysk/8_ptr.htm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



    Tại sao một khẩu súng được khắc tên "súng ngắn", bắn đạn "súng ngắn", mà lại được các chó dại gọi là "súng trường" ?
    Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam ?

    Ờ, các chó dại được ăn thứ cứ t "tài liệu quân sự Mỹ" nên khôn ngoan nhẻ. Cứ t Mỹ có khác nhẻ, Cứ t Mỹ nó bổ não nhẻ.

    ================================

    Chỉ một đoạn ngắn
    "Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, ...., Ý thì có mẫu Beretta Model 38."

    "Beretta Model 38" cũng là súng ngắn các chó dại ạ. Nó bắn đạn 9 x 19mm Parabellum, đây là loại đạn của súng ngắn cầm một thay (thủ thương, hand gun) P08, cũng là đạn dùng cho súng ngắn liên thanh Đức MP38. Bên Anh-Mỹ loại đạn này khi chưa cải quá áp cũng được nhái lại và dùng cho các Sten.

    Cũng như M1 Garand, "Beretta Model 38" không hề là cải tiến từ Lee Enfield. "Beretta Model 38" "là nâng cấp từ Lee Enfield" Đây chỉ là phát minh vĩ đại nhất của Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam = đàn em kế nghiệp của Đ ảng c ộng sản Việt Nam. Cái đị t mẹ các chó dại, "Beretta Model 38" là súng đơn giản bịt đáy nòng lùi tự do, làm đé o có khóa nòng mà Lee Enfield cái lồ n mẹ chúng mày. Lee Enfield là khóa nòng quay 2 tai chịu lực sau, và Lee Enfield không được chấp nhận bản liên thanh nào.

    Ờ, các chó dại được ăn thứ cứ t "tài liệu quân sự Mỹ" nên khôn ngoan nhẻ. Cứ t Mỹ có khác nhẻ, Cứ t Mỹ nó bổ não nhẻ.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    đám nv VTV là điển hình của việc bị tha hóa theo tiêu chuẩn lối sống vật chất của phương tây đang diễn ra với tốc độ chóng mặt ở nước ta, không biết đám tuyên huấn tuyên giáo định hướng tư tưởng lối sống từ cơ quan nhà nước hoặc tổ chức Đ? bị chó ăn hết rồi hay sao mà không nhìn ra sự tha hóa tai hại này, "Diễn biến hòa bình" là cái j, là đây chứ còn j nữa, giờ các em học sinh sinh viên đều tôn sùng phim ảnh mỹ, lối sống mỹ, tự do kiểu mỹ. Còn nhớ ngày xưa làm điều dại dột thì ông tôi, cha tôi lấy roi ra đánh hằn hết cả 2 mông, bây giờ cha mẹ đánh con là đám lều báo xông vào chửi tàn bạo, hoặc tệ hơn như tại Mỹ thì con nó call police tới còng cha mẹ lại vì tội dám đánh dạy chúng nó, còn đâu "Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín" nửa.

    Em nói thật Đ? ngủ quên lâu quá, thả rông cho lều báo, báo mạng nó viết j thì viết, phóng tinh viên ngồi phòng máy lạnh tưởng tượng chuyện l.àm tình với bố chồng, tiêm nhiễm tư tưởng phương tây vào lớp trẻ ở nước ta quá nhiều thì sau này hối không kịp đâu. Nhẹ thì chắc chắn có vụ Thiên An Môn ver Viet nặng thì cách mạng hoa các thể loại tràn vào mà Lybia, Syria, Irag, Ukr là hậu quả đã nhìn thấy.
  9. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Vì một chuyện không hề liên quan đến An Nam, diễn ra tận bên Iraq, ấy mà các mõ bắt người nói tiếng Việt làm lợn làm chó. Các mõ muốn sao đây, mỗi thành viên ttvnol ngu nhu lợn và điên như chó sao ?

    Bây giờ, mõ đã hiểu tại sao có cái 981 đó chứ. Cái giàn khoan 981 nó là cái vở kịch đảng và nhà nước ta mang về, để các mõ có quyền bắt đồng bào các mõ ngu như lợn và điên như chó.

    ở Việt nam hôm nay, ai tỏ lòng yêu nước là có mũi lợn chó, vinh quang nhẻ.


    ===============

    Nó là chủ nghĩa chó dại, bao gồm tất cả các khái niệm "diến biến hòa bình", "đại ***************** vô sản", "đảo chính".

    Nó là một quy luật được phát biểu như thế này.

    Muôn thủa thì chủ nghĩa chó dại không thay đổi cái bản chất. Nó tuyển chọn những con chó con lợn cặn bã nhất, trong những làng quê tối tăm nhất quả đất, qua những bài thi khắc nghiệt nhất như đấu tố, những cuộc tuyển chọn đảm bảo chỉ một tí chút tính người còn lại là bị loại.

    Những chó lợn cặn bã đó không còn bất cứ con đường tồn tại nào ngoài trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa chó dại. Và đàn lợn đàn chó đó không có bất cứ giới hạn vô cùng nào về tình lợn tính chó của chúng.

    Việt Nam, cũng như Gruzia, Rumania, Ucraina, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan.... Đó là những nước nhỏ sống cạnh nhưng nền kinh tế lớn quá chênh lệch mức sống. Do đó, cho dù chính quyền các nước này có thối nát đến mấy, thì vẫn có ổn định chính trị, vì kinh tế vẫn phát triển.

    Do đó, trong một thời gian dài chính trị ở các nước này thối nát vô cùng. Thậm chí Ucraina, Gruzia, Pakistan... phát triển chỉ và chỉ bằng cơm thừa canh cặn của người ta, nhưng sa sả chửi người ta.

    Chúng ta có thể ví dụ. Trung Quốc là động lực duy nhất kéo Việt nam đi, đặc biệt là những năm rất khó khăn 2010 trở lại đây. TQ kéo Việt nam đi ít nhất băng họ, vì Việt nam có mức sống thực, giá nhân công.... rất rẻ so với họ. Tức là ít nhất 7%. Nhưng Đảng và nhà nước Việt nam hút máu tốc độ phát triểnt đó còn bằng nửa.

    Điều kết luận. Mỹ là đại lý chó dại toàn cầu. Việt nam đã rơi vào thế : đàn giun sán giòi bọ lúc nhúc con nào cũng quyết tranh ăn đến chết trên cái thây rữa trước đây là chúng ta.

    Và Mỹ là đại lý của các chó dại cùng đường toàn cầu. Đảng và nhà nước bị đào thải, thì đảng và nhà nước cùng đường. Cách tồn tại duy nhất của đảng và nhà nước là đạp lên mồ mả lớp lớp các Liệt Sỹ, bán chúng ta cho thực dân ăn thị. Đổi lại, đảng và nhà nước có bảo hộ của đế quốc.

    "Nhẹ thì chắc chắn có vụ Thiên An Môn ver Viet nặng thì cách mạng hoa các thể loại tràn vào mà Lybia, Syria, Irag, Ukr là hậu quả đã nhìn thấy"
    Đảng và nhà nước đã xây dựng xong lực lượng vũ trang thuần Mỹ. Cái ngày chúng giải tán chính phủ hợp hiên như Thái Lan Ai Cập đã điểm. Cái ngày chúng tà sát nhân dân như Ucraina cũng đã điểm.

    =========================================
    =========================================
    =========================================
    =
    =
    =
    =

    Chúng ta quay lại với đề tài dở trang trước
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-254#post-22985566
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-254#post-22981114
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-254#post-22978985

    ============

    ....................................

    Nào, cũng ta cùng nếm thức ăn cuả nhà hàng Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam vốn đặc sản làm chó bán nước.

    Phở thịt bò Mỹ đơi, mại dzô
    Bánh ngô biến đổi gen Mỹ đơi, mại dzô

    Vẫn còn nhớ cái thời 2008-2019 . Cả cái Bộ Chính Trị của đảng ta và nội các nhà nước ta thay nhau làm stylist Thịt Bò Mỹ, à , phải là THỊT BÒ ĐẠI MỸ. Năm 2008, Mỹ được thế giới bỏ cấm vận sau 5 năm cấm ngặt bò điên, điên cuồng bán thịt bò. Chính vì thế, đảng và nhà nước ta quyết liệt ủng hộ các đồng chí cao bồi Mỹ.

    Cứ mỗi sáng, các đồng chí bộ trưởng vụ trưởng đánh ngựa đến các quán ăn sáng đặc biệt nhất Hà Nội. Loại quán có chỗ để xe, có chỗ ngựa ăn. Các đồng chí gọi bát PHỞ THỊT BÒ ĐẠI MỸ, 800 k / 1 bát mẫu ăn cơm mà loại dân lao động chục bát chưa no. Các đồng chí trước khi ăn làm dấu thánh, cầu KINH ƠN MỸ, để tỏ lòng trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa liếm đí t Mỹ của đảng .

    Đó là cái thứ thịt bò $4 / kg = 80 k vnđ, bị châu Âu và Nga cấm . Châu Âu sau khi bỏ cấm vận 2003-2008 với toàn bộ thị gia súc Mỹ bò điên, thi thịt bò Mỹ mặc định không đủ tiêu chuẩn, do Mỹ thả rông, không quản lý được dịch bệnh. Nga cho bán thịt bò Mỹ đến năm 2013 thì cấm , sau nhiều lần tăng tần suất kiểm tra bẩn tái phạm, chủ yếu là dư lượng hóa chất và vi khuẩn. Các đệ ruột của Mỹ Nhật Hàn Đài từ 2008 cũng cấm lên cấm xuống vì quá bẩn, mặc dù sông trong sức ép chính trị Monsanto. Đến 2014 thì Nga cấm luôn toàn bộ nông phẩm châu Âu + G7 vì trả đũa .

    Thịt bò Mỹ đặc sắc thái ngang dọc thớ như nhau, không cần lọc màng trắng, vì thịt ngon như màng trắng, và màng trắng đầu gân Mỹ mềm như thịt lợn An Nam. Vì đặc sắc như thế nên thịt bò Mỹ thái máy - không lọc màng trắng cắt đầu gân - dầy 5 mm gần bằng miếng sốt vang gân bò hầm An Nam, và dọc thớ vẫn ăn tốt. Đặc biệt thịt bò đại Mỹ cực ngon nếu tưới đẫm mì chính để não liệt.

    ^.^ Đảng ta ơi. Lại nếm thức ăn Mỹ của Đức Huy Phúc nhẻ ^.^

    Dạy cho các lợn chó của báo Thanh Niên Online = Diễn đàn của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam đôi điều. Đức Huy Phúc đây nói có chuối, nhưng chúng mày muốn sống muốn tốt, muốn hốc cứ t chủ mà không làm chủ chúng mày ngứa đít, thì đóng khung vàng khung bạc lời Đức Huy Phúc dạy, mà kiếm lấy chút vốn tối thiểu, ngày ngày đem ra tụng niệm, để khắc cốt ghi xương
    .



    .....................................................................


    Quay lại với siêu phẩm http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140831/tram-nam-cach-mang-vu-khi-lot-xac-cho-binh-si.aspx

    Chúng ta đã bàn qua các siêu phẩm
    "tài liệu quân sự Mỹ"
    Lưỡi lê của Lee Enfield là "thanh kiếm ngắn". Trời đất ơi, Thanh Niên Online siêu dũng cảm. Tờ bào chưa từng bao giờ nhìn thấy cái lưỡi lê súng trường mà dám sủa trang trang đại hải "trăm năm cách mạng". Đại các h mạng văn hóa vô sản muôn năm. Tạo phản mãi mãi. Hồng vệ binh vĩ đại. Còn đi đâu để chiêm ngữa nữa, các khái niệm "hồng vệ binh hiện đại" - "hồng vệ binh Internet" - "hồng vệ binh phây búc" - "hồng vệ binh kiểu Mỹ" . Còn phải đi đâu để tìm hiểu "Chủ Nghĩa Chó Dại" vĩ đại nữa, có Thanh Niên Online Vĩ Đại đây chứ còn đâu.

    Các súng trường hiện đại thế hệ 2 như Lee Enfield là "các loại súng thô sơ".

    Lee Enfield thần thánh cải tiến thành liên thanh. "loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh" ở đây mình đã đinh chính hộ các siêu cho siêu lợn "trường Lee-field".

    Sten, M1 Garand và M1 Carbine là các bản cải tiến của Lee-Enfield "Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, quân đội Anh thường sử dụng khẩu Sten còn binh sĩ Mỹ thì khá ưa chuộng M1".

    M1 Garand và M1 Carbine là "tự động , liên thanh".

    Lee Enfield thần thánh nâng cấp thành Beretta Model 38. " đến Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, .... quân đội Đức nổi bật với dòng súng trường STG44, ...."

    MP44 là súng trường . "quân đội Đức nổi bật với dòng súng trường STG44".

    Lee Enfield thần thánh nâng cấp thành STG44. "Thế chiến 2 thì sự cải tiến đáng kể nhất chỉ là loại súng trường Lee-field được nâng cấp thành những mẫu súng trường tự động, liên thanh. Trong đó, ...., Ý thì có mẫu Beretta Model 38."

    Xem ra, từng từ, từng ngữ, từng câu, từng đoạn.... của Thanh Niên Online đều xuất chúng, không khi nào không phi thường. Không có từ nào không phi thường. KLhoong có từ ngữ nào không tuyệt đối độc đáo. Chỉ có những "tài liệu quân sự Mỹ" mới có thể có những siêu phẩm như thế



    ====================================



    Hiện đại hóa súng ống không phải kéo dài 100 năm. 700 năm qua, súng ống trở thành cái đinh của cách mạng công ngiệp.

    Thời Súng Hiếm. Được đánh dấu bằng kỹ thuật kết tinh KNO3 bằng cách để dung dịch khô rất chậm trong khí hậu sa mạc, tạo ra các tinh thể to , chọn ra bằng tay, đạt độ chính xác đến 98% KNO3. năng suất loại KNO3 này rất thấp, súng là hàng quý hiếm. Thời đại này gắn với việc Mông Cổ chọn lọc tinh hoa công nghiệp khắp thế giới, tạo thành các binh đoàn công nghiệp. Nhưng binh đoàn đó khi gặp những miền đất hứa như Đông Nam Âu Hungari đã nảy mần trở thành cái nôi của cách mạng công nghiệp.

    Thời Súng Đúc Phổ Biến. Người ta tìm ra cách kết tinh "rây", KNO3 được kết tinh năng suất cao trong các bể xoáy hình phễu. Số lượng súng tăng lên. Nhưng súng vẫn làm bằng các kim loại yếu, chủ yếu là gang, thép rèn không nấu chảy, đồng điếu. Những phường thợ có nguồn ngân sách quân sự lớn đã tổ chức công nghiệp quy mô lớn, sản xuất nhiều kim loại, đặt nền tảng cho giai đoạn sau.

    Thời Súng Cắt Gọt. Bắt đầu từ tk16 ở Ấn Độ, tk17 lan sang châu Âu, đánh dấu bởi các súng trường tiêu chuẩn nòng khoan nhẹ làm cán lê, giáo về hưu vĩnh viễn, súng chính thức lên ngôi vũ khí bá chủ độc tôn. Lúc này, thợ thuyền công nghiệp đã có sách kỹ thuật, đã có kiến thức hàn lâm. Thời này đánh dấu bởi súng nòng khoan, máy cò đá lửa, và cái lò hun sắt xốp thành thép rèn cementation process. Đây là loại lò thép năng suất cao của cách mạng công nghiệp. Kỹ thuật cắt gọt thép và sản lượng thép phát triển đã cho ra đời các máy móc.

    Thời Súng Hiện Đại. Thế kỷ 19, với mở màn là Dreyse M1841 Phổ, loại súng hiện đại đầu tiên, đạn có vỏ, nòng xoắn. Mặc dù M1841 ban đầu còn là vỏ giấy.

    Thời Súng Hiện Đại. Có thể chia ra các thời nhỏ.

    Thời 187x. Sau các sơ khai như Dreyse M1841, đến 187x có vỏ đồng. Nhưng vẫn cân nặng đầu-thuốc như cũ. Súng lắp 1 viên, thuốc nổ đen cổ truyền, đầu chì đúc cổ truyền-chỉ thay đạn cầu bằng đạn dài, động lượng đầu đạn như cũ. Từ đây, súng đã thỏa mãn khả năng ngắm bắn của con người 300 mét.

    Thời 189x với Mauser G98 và Mosin M1910. Súng có thuốc hiện đại, đầu "lõi cứng vỏ mềm", đường đạn "chống trên mũi nhọn". Nhưng vẫn giữ động lượng đầu đạn từ thời Hồ Nguyên Trừng 1400, mặc dù đã đổi khối lượng lấy vận tốc. Súng cá nhân vượt quá khả năng ngắm bắn của con người, đến 600 mét. Súng vẫn bắn phát một, nhưng có băng ngang thay đạn nhanh bằng thép cán rẻ tiền, kéo máy súng thủ công bolt action.

    Cần chú ý, tây có nhiều súng giai đoạn này nhưng không thể tính. Ví dụ toàn bộ Tây dùng cor***e không thể gọi là thuốc súng hiện đại.

    Thời sau 1949 Súng Trường Xung Phong được đánh dấu bởi AK 7,62mm. Súng cá nhân chuyển từ phát một lên liên thanh. Động lượng đầu đạn giảm đi sau khi giữ nguyên suốt 6 thế kỷ, để giảm giật bắn liên thanh trên tay.

    Nên tảng kỹ thuật hầu như không đổi so với các Mauser G98 và Mosin M1910. AK 7,62 mm chỉ "pha chế" lại các giải pháp đã có trước. Để liên thanh nòng nguội, thì áp lực - nhiệt độ khí thuốc được rút đi. Để giảm giật, thì động lượng đầu đạn nhẹ đi. Đầu đạn AK 7,62 vẫn là "lõi cứng vỏ mềm" đơn giản như Mosin M1910.

    Thời AK-74 có đặc điểm cơ bản là đầu đạn được gia công phức tạp. Chìa khóa là máy tính điện tử cho phép gia công hàng loạt với năng suất rất cao và giá thành rẻ. Nòng cũng chấp nhận kim loại tốt hơn chút, áp lực - nhiệt độ khí thuốc cao hơn, nòng nguội hơn vì đường kính và năng lượng của đầu đạn - dòng khí giảm đi.

    Do đó, đạn thu nhỏ động lượng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. M16A1 ra trước AK-74 nhưng không thê rtinhs vì không ai theo. Sau AK-74 thì NATO phải đuổi theo AK, cho ra tiêu chuẩn nòng-đạn NATO 5,56 X 45 , do FN đề xuất đạn FN SS109.

    Ngày nay, vẫn là thời của AK74. Một số cải tiến chính ngày nay là vật liệu phần phụ bằng nhựa, tiêu chuẩn hóa rãnh lắp các đồ điện tử.

    ================


    Ở thời nào, thì súng trường cũng là đại diện cho công nghiệp. Và ở thời nào thì cũng có nạn ăn cắp súng quy mô lớn. Ví dụ, khi Đông Âu sử dụng thuốc súng hiện đại Nobel Ballistic "Thuốc Đường Đạn", thì Tây Âu đưa ra của giả cor***e dùng đến sau ww2. Cor***e có vaselin, vì thế cor***e có bản chất là thuốc dẻo, truyền phản ứng nổ vào bên trong khối thuốc, không điều khiển được tốc độ chát bằng thay đổi diện tích bề mặt các viên thuốc.



    ============

    M1 cạc bin của Mỹ cùng đợt với các súng trường xung phong đầu tiên của Liên Xô và Đức. Như chương trình MkB35 Đức với thử nghiệm thự tế là SK39 (súng trường xung phong kiểu 1939, SK là Sturm Karabine = súng trường xung phong, đây là lần đầu tiên thế giới dùng tên này), dùng đạn GECO 7,92 x 40mm. Liên Xô định dạng đạn M43 ban đầu là 7,62 x 41, sau cải 7,62 x 41, và cái đích cuối cùng là AK năm 1949. GECO 7,92 x 40mm và đạn M43 Liên Xô có đặc điểm giống nhau. Đó là chúng có cùng đường kính nòng với súng trường phổ thông lúc ấy ở mỗi nước đó, Đức là 7,92 x 57mm Mauser , Liên Xô là 7,62 X 54 R Mosin ( r là rim, gờ móc lạc hậu của vỏ đạn Mosin). Nhờ vậy, chúng không làm xáo trộn quá nhiều công nghiệp chiến tranh lúc đang sôi động. Cả hai loại đạn này đều ước lượng chỉ rút ngắn chiều dài: ngắn lại đồng bộ đầu đạn - vỏ đạn - liều thuốc - chiều dài nòng, và cũng giảm chút sơ tốc đầu đạn. Cả hai loại đạn đó đều có nhiệt-áp khí thuốc nhỏ hơn các súng trường Mauser G98 ( 7,92 x 57mm Đức) và Mosin M1910 ( 7,62 X 54 R Liên Xô ). Cả hai loại đạn đó đều sử dụng loại đầu đạn "lõi cứng vỏ mềm" truyền thống, có lõi thép, vỏ đồng thau, phía sau đổ một ít chì dập lõm để nở, đường đạn "chống trên mũi nhọn".
  10. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    ..............................
    Nối tiếp siêu phẩm
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140831/tram-nam-cach-mang-vu-khi-lot-xac-cho-binh-si.aspx

    Nối tiếp nối tiếp những thần thánh.
    Lee Enfield thần thánh cải tiến thành liên thanh.
    Sten, M1 Garand và M1 Carbine là các bản cải tiến của Lee-Enfield
    Thần Thánh.
    M1 Garand và M1 Carbine là "tự động , liên thanh".
    Lee Enfield
    thần thánh nâng cấp thành Beretta Model 38.
    MP44 là súng trường.
    Lee Enfield
    thần thánh nâng cấp thành STG44.


    Xem ra, từng từ, từng ngữ, từng câu, từng đoạn.... của Thanh Niên Online đều xuất chúng, không khi nào không phi thường. Không có từ nào không phi thường. KLhoong có từ ngữ nào không tuyệt đối độc đáo. Chỉ có những "tài liệu quân sự Mỹ" mới có thể có những siêu phẩm như thế

    Nào, chúng ta nối tiếp nối tiếp những
    THẦN THÁNH
    "Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, các nước ra sức chạy đua phát triển các mẫu vũ khí cá nhân, đặc biệt là súng trường tấn công và súng carbin làm nòng cốt cho quân đội. Từ đó đến nay, toàn bộ những mẫu súng trường mà quân đội các nước sở hữu đều là súng tự động. Trong đó, các dòng súng nổi bật nhất thế giới là: Kalashnikov (AK) của Liên Xô; M16 và M4 của Mỹ; MP5 và MP7 của Đức; SA80 của Anh… "​

    Từ đó đến nay, toàn bộ những mẫu súng trường mà quân đội các nước sở hữu đều là súng tự động. Oặc. Có vài cái này không thuộc tính chất "toàn bộ những mẫu súng trường mà quân đội các nước sở hữu đều là súng tự động",l súng không phải quân thì là súng dân, súng giả, súng chơi, súng bắn chim súng săn chuột, nhẻ các chó dại nhẻ.
    SVN-98 (expiremental model) (Russia)
    ASVK / KSVK 12.7 mm large caliber sniper rifle (Russia)
    VKS / VSSK Vychlop ("Exhaust") large caliber silenced sniper rifle
    Armalite AR-50 (USA), Barrett Model M90 and M95 (USA)
    Barrett Model M90 and M95 (USA)
    .
    .....
    http://world.guns.ru/sniper-e.html

    Thật ra, khái niệm "tự động" còn bàn. Như mình, thì súng phát một lên đạn tự động mình cũng gọi là tự động, bởi vì bắn phát một lên đạn tự động phải tự làm nhiều việc hơn liên thanh, trong đó có có ngược ngăn phát bắn thứ 2. Một số đồng chí lợn dịch wbw tiếng Anh thì phát một lên đạn tự động là "bán tự động"=semi automatic.

    Súng bán tự động, phát một lên đạn tự động, thì rất nhiều. Như đã nói, FN FAL là bản phát triển từ SVT. Nó giống SVT đến 99,9% chỉ khác vào điểm nhỏ, trong các điểm khác thì quan trọng nhất là cái cửa trích khí dễ tháo nhanh ở phía trước để lau.
    http://www.ttvnol.com/threads/các-l...iện-tử-việt-nam.220966/page-254#post-22985566

    Súng có 2 điểm cơ bản nhất trong cấu tạo. Một là khóa nòng chèn nghiêng cải tiến, thay một móc trên lưng khóa nòng thành hai móc hai bên đuôi khóa nòng, để giảm chiều cao máy súng và chiều cao chuyển động của khóa nòng. Hai là cán thoi đẩy rời với bệ khóa nòng, có lò xo đẩy về riêng, tạo thành khoảng trống rộng rãi khi ném vỏ ra.

    FN FAL là súng thành công nhất trời tây thời AK 7,62 mm. Nó thành công theo nguyên lý sau: châu Âu thà dùng đạn to NATO 7,62 X 51 , rồi cắt ngắn nòng đi xung phong, còn hơn là dùng đạn M16A1. Đạn NATO 7,62 X 51 mm là đạn súng trường đối kháng battle rifle từ thời phát một Mauser - Mosin, khi bắn liên thanh trên tay nó rất giật không dùng được - nếu như không cắt ngắn nòng. Bỏ tiền ra làm đạn 25 gram rồi cắt ngắn nòng vứt đạn đi là phi lý. Điều này chỉ chấm dứt sau AK-74, châu Âu cương quyết bắt Mỹ dùng đạn Bỉ FN SS109 thành NATO 5,56 X 45 mm.

    FN FAL đã bán cho các nước nào thì không thiếu chỗ tham khảo. Kể cả những nước thân cận nhất với Mỹ như Canada, Úc, Anh. và có câu chuyện AG42 chỉ khác FN FAL trích khí, sau đó Thụy Điển đã đổi sang FN FAL, trong khi ỉa bãi cứ t "trích khí trực tiếp" vào bàn thờ nhà M16 và lưu đến nay.
    http://world.guns.ru/assault/be/fn-fal-e.html

    FN FAL có một người anh em ruột, chỉ khác khóa nòng, đó là FN FNC. FN FNC có khóa nòng của AK, chỉ khác cái tai quay làm trên máy cắt gọt đa dụng, của AK là máy chuyên dụng. FNC cũng được nhiều nước dùng. FAL và FNC thống trị hầu hết thị trường vũ khí Tây thời AK 7,62 mm. Chỉ còn Mỹ và những Nam Hàn Nam Việt dùng M16A1, một số nước như Nhật hay Ý dùng M1 Garand - M14 và cũng là đạn to cắt ngắn nòng đi xung phong. Riêng Đức lưu lại máy MP45 cho ra G3, cũng đạn to cắt nòng, và bán được cho vài nước.

    AK và SVT thống trị trời Tây. Và còn nhiều súng nữa sao lại AK với SVT không thuộc hai dòng này.

    Có thể thấy, FAL và FNC có nhiều bản chỉ "semi automatic"
    http://world.guns.ru/assault/be/fn-fal-e.html
    http://world.guns.ru/assault/be/fn-fnc-e.html



    "Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, các nước ra sức chạy đua phát triển các mẫu vũ khí cá nhân, đặc biệt là súng trường tấn công và súng carbin làm nòng cốt cho quân đội. Từ đó đến nay, toàn bộ những mẫu súng trường mà quân đội các nước sở hữu đều là súng tự động. Trong đó, các dòng súng nổi bật nhất thế giới là: .....; MP5 và MP7 của Đức; SA80 của Anh… "

    Tên post trước đã nói đến MP44 là ..... súng trường.

    STG44 có đứa bảo là súng trường, vì G trong STG là SturmGewehr , Gewehr là súng trường vì Mauser G98 là Gewehr 1898. Cái l ồn mẹ các chó dại, Gewehr có thể là hỏa mai, súng đá lửa musket, súng bắn đạn ria, súng trường cái mả mẹ các lợn. Gewehr trong tiếng Đức ở nhiều thứ tiếng khác không có từ tương đồng, nó có nghĩa gần như là "súng cá nhân chủ lực", ở đây không tính các đạn nổ phá. Có nhiều trường hợp như vậy trong ngôn ngữ, từ "thương" trong tiếng Hán có cả các nghĩa là: gậy gỗ - giáo - súng, có nghĩa là vũ khí chính của bộ binh.

    STG44 có đứa bảo là súng trường, vì đạn của nó to hơn các súng ngắn khác Đức đang dùng như MP38 dùng đạn Luger Parabellum 9 x 19 mm. Thật ra thì cũng chỉ có MP44 và MP45 dùng loại đạn này.

    Thật ra, cái rắc rối lấy súng ngắn liên thanh bóp chết súng trường xung phong mình đã nói trên. Chương trình súng trường xung phong của Đức đến năm 1935 đã định hình khá chính xác , cục quân khí đặt ra cho các hãng chạy đua thiết kế MkB35 = MaschinenKarabinen. MkB lần đầu tiêwn có tên súng trường xung phong là SK39, S là Sturm Đức dùng chỉ xung phong, còn K là cạc bin. SK39 dùng đạn GECO 8 x 40mm rất gống đạn M43 Liên Xô. (cỡ nòng Đức 9,92 vẫn được gọi là 8)

    Như vậy, trong nửan sau 193x bên Đức có nhiều ý kiến đúng đắn về súng trường xung phong. Nhưng lần lượt các "lãnh tụ công nghiệp chiến tranh của đảng NAZI" đều là các nhà sản xuất súng ngắn liên thanh như Vollmer.

    Điều rắc rối là, các mẫu thử ban đầu dùng đạn 8 x 33 của MP44 đã được gọi là MkB42 / MkB43, sau đó thối quá phải chuyển thành MP.

    Như vậy, dù có rắc rối, nhưng STG44 có chữ MP44 dập trên lưng, "MaschinenPistole" tức là những người đẻ ra nó và dùng nó gọi nó là súng ngắn.

    Vậy là các chó dại nói như kiểu wiki: "StG 44 (tên đầy đủ tiếng Đức là Sturmgewehr 44, tên khác MP44 và MP43, có nghĩa là Maschinenpistole 43 và Maschinenpistole 44) là một khẩu súng trường ..." . Thưa các chó dại thần thánh, wiki là nơi mà Ớt do chứa Mỹ phát minh ra, vậy nên Kim Chi hàn Xẻng cũng phải đợi chúa Mỹ ban cho ớt mới có màu đỏ.

    Vô địch Thị Bò Đại Mỹ "MaschinenPistole 44 là một khẩu súng trường"

    Vâng, STG44 được dập cứng trên lưng chữ MP44, nó bắn đạn ghi thật to PistolenPatrone 43, và vì thế nó là súng trường.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/MP44_-_Tyskland_-_8x33mm_Kurz_-_Armémuseum.jpg
    http://home.scarlet.be/p.colmant/polte-k.htm
    http://www.gotavapen.se/gota/artiklar/ptr_tysk/rtn_ptr43w.jpg
    http://www.k98k.info/uploader/cimg9548.jpg

    Và thêm nữa, MP44 không có ốp lót trước đặc trung của súng trường bắn xa. Vậy nó là súngd ngắn hay súng trường. Cái đé o mẹ thời đại chó dại thổ tả. một khẩu súng mà những người chủ của nó gọi là "súng ngắn liên thanh kiểu 1944", bắn "đạn súng ngắn kiểu 1943", có cấu tạo của súng ngắn khồng ốp lót tưuớc. Thế nhưng đàn đàn lũ lũ các chó dại gọi là "súng trường", vài chiến đấu chết bỏ vì quyền gọi súng ngắn là súng trường.
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-254#post-22985566
    [​IMG]






    "StG 44 (tên đầy đủ tiếng Đức là Sturmgewehr 44, tên khác MP44 và MP43, có nghĩa là Maschinenpistole 43 và Maschinenpistole 44) là một khẩu súng trường ..."

    wiki dạy rằng "MaschinenPistole là một khẩu súng trường" .

    và suy ra rằng : "Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, các nước ra sức chạy đua phát triển các mẫu vũ khí cá nhân, đặc biệt là súng trường tấn công và súng carbin làm nòng cốt cho quân đội. Từ đó đến nay, toàn bộ những mẫu súng trường mà quân đội các nước sở hữu đều là súng tự động. Trong đó, các dòng súng nổi bật nhất thế giới là: Kalashnikov (AK) của Liên Xô; M16 và M4 của Mỹ; MP5 và MP7 của Đức; SA80 của Anh… "

    "Từ đó đến nay, toàn bộ những mẫu súng trường mà quân đội các nước sở hữu đều là súng tự động. Trong đó, các dòng súng nổi bật nhất thế giới là: ...... MP5 và MP7 của Đức".
    "MaschinenPistole là một khẩu súng trường"


    Siêu quý, không có thuốc nào đại bổ não đến thế. Ờ, các chó dại được ăn thứ cứ t "tài liệu quân sự Mỹ" nên khôn ngoan nhẻ. Cứ t Mỹ có khác nhẻ, Cứ t Mỹ nó bổ não nhẻ.

    Nếu như MP44 có chó cố gọi là súng trường vì cái tên lừa đảo STG44, và trong thời gian thử nghiệm nó đã khoác áo ghi tên giả MKb42, K là cạc bin tức súng trường.... nếu như đạn của MP44 và Mp45 không có súng nào khác chúng dùng.... nên các chó dại cãi già. Thì MP5 và MP7 khác.

    MP5, MaschinenPistole , Maschinen = máy = liên thanh, Pistole = súng ngắn. Nếu trên thì MP5 hoàn toàn dùng đạn được cả thế giới gọi là đạn súng ngắn. MP5 bắn đạn 9 X 19 Luger Parabellum. Đây là loại đạn mà Georg Johann Luger (March 6, 1849 – December 22, 1923) là một nhà thiết kế người Áo định dạng cho súng ngắn cầm một tay. Khẩu súng nổi tiếng của ông dùng loại đạn này là P08 Đức, súng ngắn cầm một tay tiêu chuẩn Đức năm 1908.

    Súng ngắn cầm một tay (hand gun, thủ thương ) là loại súng yếu, nên đạn 9 X 19 Luger Parabellum cũng yếu. Các súng ngắn liên thanh dùng loại đạn này của Đức ww2 như MP38 đều chỉ có tầm bắn hiệu quả 100 mét. Đạn 9 X 19 Luger Parabellum bắn trên các súng mạnh nòng dài như MP38 có sơ tốc gần 400 m/s, đầu nặng 4-8 gram. Sơ tốc của AK là 720 đầu 8 gram. So tốc của Mosin bản nòng ngắn K44 là 860 m.s đầu 9,5 gram.

    Mà thằng c hó dại nào dám bảo P08 là súng trường nhẻ.
    "MaschinenPistole là một khẩu súng trường" => MP5 là súng trường.

    "MP5 là súng trường" & "MP5 bắn đạn 9 X 19 Luger Parabellum" => đạn 9 X 19 Luger Parabellum là đạn súng trường.

    "đạn 9 X 19 Luger Parabellum là đạn súng trường" & "Luger P08 bắn đạn 9 X 19 Luger Parabellum" => Luger P08 là súng trường.



    Siêu quý, không có thuốc nào đại bổ não đến thế. Ờ, các chó dại được ăn thứ cứ t "tài liệu quân sự Mỹ" nên khôn ngoan nhẻ. Cứ t Mỹ có khác nhẻ, Cứ t Mỹ nó bổ não nhẻ.

    Nối tiếp nối tiếp những thần thánh.
    Lee Enfield thần thánh cải tiến thành liên thanh.
    Sten, M1 Garand và M1 Carbine là các bản cải tiến của Lee-Enfield
    Thần Thánh.
    M1 Garand và M1 Carbine là "tự động , liên thanh".
    Lee Enfield
    thần thánh nâng cấp thành Beretta Model 38.
    MP44 là súng trường.
    Lee Enfield
    thần thánh nâng cấp thành STG44.

    Toàn bộ những mẫu súng trường mà quân đội các nước sở hữu đều là súng tự động.
    MP5 và MP7 là súng trường
    thần thánh
    .

    Xem ra, từng từ, từng ngữ, từng câu, từng đoạn.... của Thanh Niên Online đều xuất chúng, không khi nào không phi thường. Không có từ nào không phi thường. KLhoong có từ ngữ nào không tuyệt đối độc đáo. Chỉ có những "tài liệu quân sự Mỹ" mới có thể có những siêu phẩm như thế

    .

Chia sẻ trang này