1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktqsminh

    ktqsminh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    374
    Cái này dành cho các cụ cứ thần tượng "chuồng gà"
  2. ban0915631685

    ban0915631685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Shoigu: Kiev chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ Boeing Malaysia
    [​IMG]

    MOSCOW, 10 Tháng 9 - RIA Novosti. Ukraine chịu hoàn toàn trách nhiệm về thảm họa của chiếc Boeing Malaysia, và nếu Kiev giải quyết các vấn đề nội bộ của họ mà không sử dụng quân đội thì bi kịch sẽ không xảy ra.
    Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết hôm thứ Tư tại một cuộc họp với đồng cấp từ Malaysia Hishamuddinom Hussein, người đã đến cuộc họp để phối hợp điều tra thảm kịch.
    "Tai nạn xảy ra trên không phận của Ukraine, nước phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những gì đã xảy ra" - ông Shoigu nói. Theo ông, nếu Ukraine giải quyết các vấn đề nội bộ của họ mà không sử dụng các lực lượng vũ trang, thảm kịch với Boeing sẽ không xảy ra.
    Chuyến bay MH17, bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, đã rơi vào ngày 17/7 trong khu vực Donetsk. Chính quyền Kiev đổ lỗi cho lực lượng dân quân, nhưng lực lượng này nói rằng họ không có các phương tiện cho phép bắn hạ máy bay ở độ cao như vậy.
    Hôm thứ ba, Hà Lan đã công bố một báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay Boeing. Các chuyên gia khẳng định rằng chiếc máy bay đã vỡ tung khi đang bay do "tác động từ bên ngoài của nhiều vật thể năng lượng cao", tuy nhiên, nguồn gốc các vật thể này chưa xác định được.
    RIA Novosti http://ria.ru/mh17/20140910/1023507678.html#ixzz3CtzezUjt
  3. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Lợi thế APU nhân lực đã giảm xuống hai lần và tiếp tục giảm.
    2014/09/10 - 11:31
    [​IMG]
    Tình hình hiện nay trong Donbas, theo hầu hết các nhà quan sát, là không ổn định, và việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở trạng thái không bền. Những lý do thì rất nhiều. Dưới đây là ý kiến của một trong các nhà phân tích quân sự

    "Bố cục hiện tại của các bên cho thấy một số kết luận rõ ràng:
    Các thỏa thuận ngừng bắn hiện nay là mong manh và không phù hợp với cả hai bên. Bởi vì nó sẽ chỉ kéo dài cho đến khi kết thúc việc sắp xếp lại của quân đội Ukraina.

    Bổ sung cho đợt huy động lần thứ 3 thì tổng số lực lượng ATO có khoảng 55-60.000 người. Trong số này thì 20-30.000 người là của đợt huy động đầu tiên. Tổng số lực lượng dân quân ở cả hai nước cộng hòa ước đạt 29-30.000 người. Nhưng không phải là ngay từ lần đầu tiên và không phải là tất cả. Điều này có nghĩa rằng lợi thế về nguồn nhân lực Kiev đã giảm xuống hai lần và tiếp tục suy giảm. Vì vậy, Kiev cần phải tấn công, trong khi các lực lượng không bị cuốn vào các con số. Kết quả của trận chiến trong quá khứ đã chỉ ra rằng các lực lượng dân quân vượt trội APU trên tổng hiệu quả chiến đấu với số lượng bằng nhau của các đơn vị. Nguyên nhân ảnh hưởng đến đó là lợi thế của động cơ, sự chủ động và chất lượng tốt hơn của chỉ huy. Vì vậy, không có gì đặc biệt với Kiev là : tấn công bây giờ hoặc không bao giờ. "
  4. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Chúng tôi một lần nữa phản bội ...
    [​IMG]

    Tiết lộ thú vị của tiểu đoàn trừng phạt "Krivbass" qua clip của 1 phóng viên chiến trường đi theo họ về cách họ đã được gửi đến các lò mổ như thế nào? Các sĩ quan chỉ huy Ukr đã lừa phỉnh họ, gửi họ đến các lò mổ ra sao (clip 1) .

    Tiếp đó, có một đoạn video với những người sống sót từ dưới Ilovaysk.

    và clip tổng hợp thiệt hại của quân Ukr

    đáng chú ý, nhưng tại thời điểm này rất khó để đếm tổng số những người thiệt mạng trong các đột phá vây ở Ilovaysk - hàng trăm người chết, nhưng chính xác bao nhiêu thì khg xác định được? Cá nhân, tôi không cảm thấy tiếc cho họ, nếu họ có cơ hội bị bắt, họ sẽ vui vẻ dọn sạch Ilovajsk, vì họ đã có cơ hội để sống sót.
  5. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    mấy lão cho tớ hỏi cái clip ở cái thớt này có hai anh lính đàn hát, một anh đàn một anh hát ở ngoài trời trên chiếc xe tăng nó ở đâu rồi ấy nhỉ, tớ kiếm mấy ngày mà không ra, tiện thể nếu được cho tớ biết tên bài hát luôn nhá. Cám ơn các bác nhiều
  6. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    1 cái là ảnh chụp, 1 cái là cắt ra từ video, thời điểm khác nhau thì vị trí tháp pháo nó có thể khác nhau (do người ta lật lên để tìm cái gì đó chẳng hạn)
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Phát biểu trong cuộc gặp BTQP Mã tại Moscow, BTQP Nga tuyên bố " Ukr phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ MH17"
    Ngoài ra, Nga hứa sẽ hỗ trợ Mã hết sức để điều tra vụ việc.
    http://en.itar-tass.com/russia/748854
    Russia ready to help Malaysia probe MH17 crash — defense minister
    Ukraine fully responsible for crash of Malaysian Boeing — Shoigu
    --- Gộp bài viết: 10/09/2014, Bài cũ từ: 10/09/2014 ---
    http://112.ua/glavnye-novosti/gelet...ysyachah-ukrainskih-voennoplennyh-113025.html
    Ơ, tay BTQP Ukr phủ nhận việc quân MĐ giam giữ 2000 tù binh Ukr là sao nhỉ?
    In ad***ion, Geletey denied allegations about militants more than two thousand Ukrainian prisoners of war.
    Больше читайте здесь:http://112.ua/glavnye-novosti/gelet...ysyachah-ukrainskih-voennoplennyh-113025.html
    Chính hôm trước, tổng U bảo đợt đầu 1200 tù binh đã được trả cho U, còn khoảng hơn 800 dự kiến trong tuần này.
  8. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Báo vịt đưa tin quân U phạm tội ác chiến tranh, ung hành của các pro Mẽo là đây

    Nga: Báo cáo của AI đã xác nhận tội ác của quân đội Ukraine
    (Vietnam+) lúc : 10/09/14 16:22

    [​IMG]Xác một chiến xa bọc thép trong một điểm kiểm soát quân sự bỏ không tại Olenivka, cách Donetsk khoảng 20km về phía Nam ngày 1/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Theo Đài Tiếng nói nước Nga và TASS, ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) đã khẳng định những tội ác quy mô lớn ở Ukraine do chỉ huy và những thành viên của lực lượng tình nguyện Aydar thực hiện tại tỉnh Lugansk.

    Theo bộ trên, các nhà hoạt động nhân quyền đã chỉ ra rằng những tội ác, trong đó có cả tội ác chiến tranh, đã được thực hiện với sự dung túng của các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine.

    AI chỉ nêu ra một số trong những tội ác đó - bắt cóc, giam giữ bất hợp pháp, đánh đập, tống tiền, cướp bóc dân thường.

    Báo cáo cũng công minh xác nhận rằng trái ngược với hình tượng yêu nước của tiểu đoàn Aydar mà giới truyền thông Phương Tây và Kiev dầy công xây dựng, đơn vị quân sự này giành được vinh quang của những kẻ tiễu phạt thông qua hành động tội ác dã man và cướp bóc công khai.

    Trước đó, trong một cuộc họp với Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, Tổng Thư ký AI Salil Shetty đã kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo của Aydar ở miền Đông Ukraine./.

    http://www.vietnamplus.vn/nga-bao-cao-cua-ai-da-xac-nhan-toi-ac-cua-quan-doi-ukraine/280506.vnp
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
  10. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Đồ chơi của tây mới
    Theo hãng tin "Novorossya" của lực lượng li khai, 2 máy bay vận tải quân sự Mỹ Hercules đã hạ cánh xuống sân bay Kharkov, vận chuyển cho quân đội Ukraine 2 giàn phóng tên lửa đa nòng (MLRS) Larom của Romania và Teruel 3 của Tây Ban Nha.
    Một lượng lớn đạn dành cho MLRS cũng được dỡ khỏi các máy bay. "Sau đó, các hệ thống tên lửa đa nòng được vận chuyển qua đường vòng theo hướng Starobelska".
    Tuy nhiên thông tin này chưa được các nguồn tin khác xác nhận.
    MLRS Larom do công ty Aerostar của Romania và công ty IMI của Israel hợp tác phát triển theo đơn hàng của Bộ Quốc phòng Romania. Nó là bản cải tiến của hệ thống APRA-40 do Romania chế tạo, vốn là biến thể từ MLRS BM-21 Grad của Liên Xô. Bệ phóng Larom được đặt trên các khung gầm xe tải quân sự DAC khác nhau của Romania (665T, 25.360, 26.410). Một xe tải có thể lắp đặt 2 cụm giàn phóng. Larom gồm 2 cỡ đạn: 20 ống phóng cỡ 122 mm cho tên lửa Grad tiêu chuẩn; và 13 ống phóng cỡ 160 mm cho tên lửa IMI LAR Mk.4.
    Tên lửa LAR Mk.4 có tầm bắn xa gấp đôi tên lửa Grad. Tầm bắn tối đa của tên lửa 160 mm là 45 km. LAR Mk.4 sử dụng đầu đạn có sức công phá cao hoặc đầu đạn chùm. Tên lửa sử dụng đầu đạn chùm có bản chống tăng. Người vận hành có thể phóng tên lửa từ ô tô hay ở cách đó 50m. Larom có thể phát hỏa từng phát hay cùng lúc. Nó được trang bị các hệ thống vận hành và kiểm soát pháo binh tiên tiến.
    MLRS Teruel-3 của Tây Ban Nha là hệ thống phóng di động được phát triển trên khung gầm xe địa hình, với hệ thống điều khiển khai hỏa, thiết bị khí tượng, cùng thiết bị thông tin liên lạc. Teruel-3 có hiệu suất chiến đấu cao. Ví dụ 6 giàn phóng như vậy có thể tấn công các mục tiên trong khu vực rộng 0,2 km2.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này