1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANTVAG

    DANTVAG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    13
    Tính "TỰ LỰC TỰ CƯỜNG" đâu phải dân tộc nào cũng có được
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Tiểu đoàn trừng phạt "Sloboda" dính một bãi mìn gần Kharkov
    2014/09/15 - 13:59
    Các nguồn tin ở Kharkiv báo cáo rằng tiểu đoàn trừng phạt "Sloboda", hình thành từ những tinh hoa "dân tộc cấp tiến" tại địa phương, đã được điều đến để tiến hành các hoạt động chống nổi dậy xung quanh thành phố.
    Với mục đích cố gắng để làm sạch các khu vực lân cận bởi một loạt các hoạt động du kích thành công chông phát xít tại Kharkov. Kết quả chống nổi dậy đã thất bại. Hầu như ngay lập tức, Bọn "dân chủ cấp tiến" đã bị du kích phục kích và rơi vào các bãi mìn điều khiển. Các nguồn tin ở Kharkiv báo cáo rằng hầu hết trong số 350 lính "Slobozhanshchina" đã thiệt mạng và bị thương.
    P/s: làm thế này thì gọn thật.
  3. binhnt02

    binhnt02 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Nguyên tắc bất thành văn (KHÔNG THỎA HIỆP VỚI KHỦNG BỐ ) Mọi quốc gia đều thực hiện. Còn Ukr thì thế nào các bác nhỷ.
    Em nhận thấy thủ tướng Ukr chông giống mấy thằng nghiện ở phố nhà em. Còn tổng kẹo hơi hơi giống cái ông gọi là bán thịt lợn ngoài chợ. Còn phát ngôn và hành động của chính phủ Ukr như là đang bị ngáo đá vậy. Thế mà rất nhiều người hít lấy hít để. Không biết các bác có cảm nhận giống tôi không? Nếu giống xin 1 like.
  4. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Novorossia hôm nay: tương phản Luhansk vs Donetsk
    1. Donetsk lại phải xuống hầm trú bom:
    [​IMG]
    [​IMG]

    2. Luhansk: điện đã dần trở lại
    [​IMG]
    [​IMG]

    3. Luhansk: sóng điện thoại di động khôi phục
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    4. Putilovski (Donetsk) bị pháo kích bởi quân đội Ukraina:
    [​IMG]

    [​IMG]
    5. Donetsk: một gia đình thoát chết trong gang tất do trúng phải đợt pháo kích bất ngờ của Ukies


    6. Cư dân Luhansk- thành phố 219 tuổi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    6. Tàn quân Ukraina tại khu vực sân bay Donetsk tiếp tục tìm cách tháo chạy khỏi vòng vây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    đây nè bác
    https://twitter.com/Nbattalion/stat...=nonamealex123&utm_content=511423677611909120

    trang này củng nói nhiều về sự gia cố tank, thiết giáp bằng ***g gà của vệ quốc
    http://www.narodniy.org.ua/btr/

    [​IMG]
    ------
    map mili
    Đúng như sự lo lắng của mình, mỗi khi khi đoàn xe trắng từ ngú đến rồi đi, sóng gió lại đến với sự nghiệp toàn vẹn lãnh thổ của vệ quốc
    Tại sân bay bây h hiện trung tâm sân bay ko thấy có cờ nào, xung quanh là cờ phỉ, có 1 mũi tên liêu vệ quốc quân quyết định rút khỏi đây hay rút xuống hầm ngầm cố thủ chờ tiếp viện như trc........Đợi các tin xác nhận trong thời gian tới coi sao..
    [​IMG]
    debaltseve mới hôm qua còn tạm ổn, hôm nay đã có thay đổi
    [​IMG]

    có 1 sự giao tranh chút đỉnh ở khu vực pervomaisk, tuy nhiên nếu vệ quốc tận dụng cơ hội cắt lấy ngón tay nhỏ hẹp kế bênđang bị vê quốc vây 3 mặt, có thể tạo dc 1 nồi hơi của chính phỉ
    [​IMG]

    [​IMG]

    nhìn chung ngoài các vị trí trên , các khu vực còn lại củng như đông bắc vũng lầy gần tp luhansk ko có giao tranh đáng kể
    -------
    1 kiểu map khác
    [​IMG]

    ATO
    [​IMG]
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
  7. lamthitvit

    lamthitvit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    895
    Nữ xạ thủ bắn tỉa nhận huân hương vì đã diệt hơn 30 tên RS.

  8. thanhphong00

    thanhphong00 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    53
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Anh Kuchma xui dại, vấn đề Donbass cần đàm phán trực tiếp với Nga thay vì với phe miền Đông.
    Tộ sư, gạt nó ra một bên, mai nó bảo nó éo nghe bố con thằng nào nữa, đừng có trách, he he
    Kuchma: Negotiations on Donbas situation must be held with Russia instead of Donbas representatives
  10. ban0915631685

    ban0915631685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Điểm tí tin
    Bộ quốc phòng Đức phủ nhận tin về việc tăng Đức có mặt tại U.
    BERLIN, 15 Tháng Chín. / Phóng viên. Hãng thông tấn ITAR-TASS Anton Dolgun /
    Chính phủ Đức đã chính thức bác bỏ thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng cho rằng xe tăng Đức có mặt tại U.
    Ngày 13 tháng 9, một số nguồn tin Ukraina cho rằng người dân Tây Ukraine đã quay được một đoàn 34 xe tăng Đức "Leopard" di chuyển trong khu vực của thành phố Lviv. Hình ảnh của xe bọc thép sau đó xuất hiện trên Internet.
    Theo đoạn video trên YouTube, chúng ta thấy rằng các xe tăng đó là trong quá trình diễn tập "Sư tử nổi giận" của quân đội Đức , diễn ra vào ngày 6-7 tháng 9 năm 2012 gần thị trấn Đức Bergen.
    http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1443578

    Poroshenko đề xuất một cơ chế đặc biệt cho Donbas
    Tổng thống Poroshenko đề xuất một cơ chế tự chủ đặc biệt ba năm cho các khu vực cụ thể tại Donetsk và Lugansk.
    Dự luật này các đại biểu quốc hội U đã nhận được hôm nay, thứ hai.
    Theo dự thảo luật này, các khu vực có thể tự quyết việc sử dụng, nghiên cứu, hỗ trợ tiếng Nga hay bất kỳ thứ tiếng nào khác trong đời sống công cộng hoặc riêng tư.
    Quyền lực của các đại biểu và quan chức được bầu thông qua bầu cử bổ sung dự kiến vào ngày 9/11/2014 sẽ được đảm bảo không bị chấm dứt trước thời hạn.
    Dự luật cũng đề cập đến một số cơ chế đặc biệt hay quyền tự quyết về việc bổ nhiệm công tố, chánh án, phân bổ ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội của các khu vực.
    http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/09/15/7037828/

    Poroshenko đề xuất một dự luật miễn tố cho quân ly khai

    Tổng thống Poroshenko đề xuất Verkhovna Rada miễn tố cho những người đã phạm tội hình sự hoặc hành chính trên lãnh thổ Lugansk và Donetsk từ ngày 22 tháng 2.
    Điều này được nêu trong dự thảo luật "Về công tác phòng miễn truy tố và trừng phạt những người tham gia các sự kiện trong khu vực Donetsk và Lugansk".
    Theo tài liệu, các thành viên lực lượng vũ trang, các thành viên của chính quyền tự xưng ở vùng Donetsk và Lugansk, cũng như những người phản đối việc tiến hành ATO sẽ được miễn trách nhiệm hình sự.
    Các chiến binh được miễn trách nhiệm hình sự, với điều kiện là trong vòng một tháng kể từ ngày có hiệu lực của Đạo luật này không bắt giữ con tin,tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, không chiếm giữ các tòa nhà hành chính và các toàn nhà khác, không ngăn cản các cơ quan công quyền và các tổ chức. Đề xuất bãi bỏ đối với họ tất cả các thủ tục tố tụng hình sự có liên quan, cũng như các khoản xử phạt hành chính.
    Luật này không áp dụng đối với người bị nghi ngờ hoặc bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng, cũng như tham gia vào sự bắn hạ máy bay Malaysia và những người can thiệp vào việc điều tra thảm kịch này.
    Luật có hiệu lực vào ngày hôm sau ngày công bố.
    http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/09/15/7037828/

    Có vẻ như đây là hành động vuốt đuôi, cố cứu vãn hiện trạng lãnh thổ của doanh nhân Poroshenko.
    Dân quân Donbass cho rằng họ chỉ chứng kiến thỏa thuận Minsk chứ không phải là 1 bên tham gia thỏa thuận đó, và trước mắt, tiếp tục đàm phán là vô nghĩa.


    Rasmussen xuống giọng: Nga không phải là một mối đe dọa cho NATO - Tuyên bố của Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.

    "Tôi không nghĩ rằng nước Nga ngày nay là một mối đe dọa trực tiếp. Nga biết rằng có điều thứ năm của Hiệp ước Washington, theo đó trong trường hợp một nước trong NATO bị xâm lược, tất cả các nước khác của Liên minh sẽ đứng ra bảo vệ."
    Rasmussen cũng nói rằng NATO nên "cải thiện khả năng răn đe quân sự, để đảm bảo độ tin cậy quốc phòng của mình."
    Nhớ rằng trước đó trở ngại trong quan hệ giữa Nga và NATO là cuộc chiến ở Ukraine. (NATO cáo buộc) Kremlin hỗ trợ khủng bố và gửi quân đội đánh nhau ở Donbass, và Liên minh lo ngại rằng tình hình ở Ukraine có thể phá hủy toàn bộ hệ thống an ninh ở châu Âu.
    Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong hành động sáp nhập Crimea, tuyên bố rằng ông không thể "cho phép NATO giày xéo của nhà mình," ám chỉ rõ ràng rằng điện Kremlin là kịch liệt phản đối sự gia nhập của Ukraine vào Liên minh.
    http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rossiya-ne-yavlyaetsya-ugrozoy-dlya-nato-rasmussen-552393.html
    Mẽo lảng lâu rồi, Rasmussen trước to mồm nhất giờ cũng phải xuống giọng. Tự chiến đi RS với NG nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này