1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch bệnh sốt xuất huyết Ebola thực sự nguy hiểm

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi minhtung285, 23/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtung285

    minhtung285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Virus benh sot xuat huyet Ebola đang tung hoành ở Tây Phi, khiến hơn 900 người tử vong và vẫn tiếp tục lan rộng. Tuy nhiên, nó không quá nguy hiểm như nhiều người vẫn tưởng.

    Nguyên nhân khiến Ebola trở nên đáng sợ

    Các nhà khoa học đang thử nghiệm vắc xin cùng một số loại thuốc điều trị mới bởi con người chưa có vắc xin chính thức cho dịch sốt xuất huyết Ebola. Hơn một nửa số người mắc bệnh đã tử vong. Tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân Ebola lên tới 90%.

    Bệnh nhân phải trải qua những trạng thái đau đớn, vật vã như sốt, nhức mỏi, ói mửa, tiêu chảy, xuất huyết ở miệng và hậu môn. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh sẽ chết vì mất nước và suy thận.

    Virus Ebola xâm nhập cơ thể thông qua hành vi tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của bệnh nhân nên dễ dàng lây lan qua người thân và các bác sĩ, y tá.

    Việc cách ly và xa lánh người bệnh khiến bệnh dịch càng diễn biến phức tạp. Bệnh nhân sợ hãi và không tới bệnh viện điều trị khiến tỷ lệ tử vong tăng.

    Ebola không nguy hiểm bằng nhiều bệnh khác

    Ebola không dễ lây lan như nhiều virus cúm khác. Con người chỉ nhiễm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với dịch từ cơ thể người bệnh như máu, nước bọt, mồ hôi, nước tiểu. Vì vậy, mọi người hoàn toàn có thể phòng tránh nếu cách ly cẩn thận. Hơn nữa, Ebola không có khả năng lây lan khi các triệu chứng đầu tiên chưa xuất hiện. Thời gian ủ bệnh thường kéo dàu 21 ngày từ khi virus xâm nhập cơ thể.

    Giáo sư Robert Black, một chuyên gia y tế của Đại học Johns Hopkins tại Mỹ, cho biết, tỷ lệ người lây nhiễm Ebola khi di chuyển bằng tàu điện ngầm hay máy bay cũng rất thấp.

    Dịch benh sot xuat huyet Ebola thực sự nguy hiểm?

    Cách ly với người bệnh và mặc đồ bảo hộ khi tiếp xúc giúp người thân và nhân viên y tế không nhiễm bệnh. Ảnh: AFP

    Hiện Trung tâm Phòng ngừa bệnh dịch Mỹ (CDC) đã điều 50 nhân viên y tế tới Tây Phi để khắc phục bệnh dịch. WHO cũng kêu gọi các quốc gia trên thế giới quyên góp tiền và nguồn lực để hỗ trợ khắc phục dịch Ebola.

    Số người chết vì Ebola ít hơn rất nhiều so với các bệnh khác gây ra. AIDS cướp hơn một triệu sinh mạng ở châu Phi, gấp một ngàn lần số người tử vong bởi dịch Ebola ở thời điểm hiện tại.

    Các bệnh về phổi là kẻ giết người nhiều thứ hai sau AIDS. Sốt rét và tiêu chảy là nguyên nhân khiến hàng trăm ngàn trẻ châu Phi tử vong mỗi năm.

    Ở Mỹ, đau tim và ung thư là những bệnh giết người nhiều nhất. Nguy cơ nhiễm virus Ebola ở Mỹ gần như bằng không. Chính phủ Mỹ đang tập trung công tác phòng ngừa cúm bởi căn bệnh thông thường này cũng khiến 24.000 công dân của họ thiệt mạng mỗi năm. Những căn bệnh ấy thường không bùng phát thành dịch lớn nên không khiến nhiều người hoang mang.

    Con người hoàn toàn có thể kiểm soát dịch Ebola. Hiện tại, Ebola mới chỉ xuất hiện ở vài nước Châu Phi và một vài địa điểm nhỏ khác. Vì vậy, công tác kiểm soát dịch bệnh dễ dàng hơn rất nhiều so với sự lây lan của bệnh sốt rét khắp châu Á và châu Phi.

Chia sẻ trang này