1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mortar60ly

    Mortar60ly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    295
    Có lẽ nên đặt tựa phim là "Winter At The Gate" cho nó giống Holywood, mà poster phim không thấy có tên đạo diễn "gạo cội", diễn viên "ngôi sao" nhỉ?
  2. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Muscovits: 'Topol đekk sợ cấm vận'
    Muscovits là thuật ngữ chỉ người dân vùng thủ đô Nga Moscow, và cũng thường được dùng để ám chỉ về một tầng lớp người Nga 'không biết sợ ai' và 'có thể chỉ trích bất kỳ điều gì'.

    Trong ảnh là một cô gái 'Muscovit' mặc chiếc áo phông với thông điệp '(tên lửa) Topol không sợ cấm vận' trong Diễu hành hòa bình chủ nhật vừa rồi. Điều đáng buồn cười là có mấy anh dân chủ phương Tây lại trích hình này và nâng quan điểm rằng 'bọn Nga thật hống hách, ỷ có Topol mà làm trời làm đất'.

    [​IMG]
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Ông thợ ảnh này quá hùng tráng, toàn anh film...!
  4. Vladimir_Pulon

    Vladimir_Pulon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    12
    Biểu tình phản đối putin can thiệp quân sự vào Ukraine tại Munich Đức.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    "Hé lộ về nguồn tiền “mafia” khổng lồ của IS" : ISIS lớn lên từ dichj vụ bán lậu dầu giúp quân đội Mỹ. Sau khi chiếm được Iraq với sản lượng hàng trăm triệu tấn dầu hàng năm, quân đội Mỹ đã bán sạch số dầu đó. Từ năm 2003 đến 2008 chinh phủ Mỹ không kiêmr soát được giọt nào. Số dầu đó trị giá đến hàng trăm tỷ USD. Iran và ISIS là hai người vận chuyển chính số dầu này sau đó chia tiền cho quân Mỹ. Đây là hai con đường chính vận chuyển dầu Iraq có tác dụng xơ cua dự phòng thay thế nhau. ISIS phuj trách vận chuyển dầu cho Jordani-Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, các nước này sẽ ghép số dầu đó vào dầu của họ bán ra thị trường.

    Điều đáng nói là:
    ====để cộng sinh với các phái Iraq, Mỹ đã chuyênr toàn bộ số vũ khí cầm tay của chính quyền cũ cho các phái du kích
    ====để bán số dầu này, Mỹ đã cùng với các nươcs tâng giá dầu lên $148 năm 2008, giết chết nước Mỹ.HP
  6. GalaxyTab4

    GalaxyTab4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2014
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    605
    có vẻ như Kiev đã chiếm lại được khu vực phía Bắc sân bay Donetsk, góp phần giảm áp lực cho sân bay. Dân quân thì vẫn bao vây Delbasevo nhưng cũng chưa có tiến triển nhiều.

    Các bản đồ ATO và pro Kiev cung cấp cũng đã tiệm cận với sự thật hơn khi tuyên bố mất kiểm soát một số vùng khá lớn mà thực chất đã mất từ trước thỏa thuân ngừng bắn:))
  7. WMullen

    WMullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nhìn quê hương của chủ nghĩa phát xít xuống đường biểu tình chống chế độ phát xít mà đau lòng quá. Bộ phim Goodbye Lenin nổi tiếng đến thế mà chúng nó nỡ lòng nào sửa thành Goodbye Putin, huhu.

    Ảnh đẹp. Nhân dân tiến bộ Cộng hòa Liên bang Đức dân trí cao, trình độ nhận thức nhất nhì thế giới có những hành động thật xứng danh con cháu bác Marx, bác Enghen :-D
  8. htcdesire

    htcdesire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    675
    Trình của bác chỉ tới mức này thôi sao? Có biết 20 nước của G20 gồm những nước nào không vậy?
  9. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Binh sĩ ly khai tìm thấy một số thi thể bị chặt đầu tại khu vực gần Donetsk từng do lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine chiếm đóng.
    Binh sĩ thuộc lực lượng tự vệ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ngày 23/9 phát hiện một mồ chôn tập thể tại khu vực ở mỏ gỗ Kommunar, 60km từ Donetsk.
    "Đây có thể là một mồ chôn lớn. Toàn bộ khu vực sẽ được nghiên cứu. Các thi thể đang được khai quật", một binh sĩ ly khai trả lời phỏng vấn hãng tin Itar-Tass cho hay.
    [​IMG]
    Xe tăng Ukraine ở miền đông.
    Thủ tục tố tụng hình sự sẽ được thực hiện, văn phòng công tố của Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho hay.
    Bốn thi thể đã được tìm thấy và một số bị chặt đầu. Khu vực này được đó thuộc quyền kiểm soát của Cảnh vệ Quốc gia Ukraine.
    Hồi đầu tháng 9, trang tin Set-Info của Nga vừa đưa tin cho biết, một số bà mẹ của các chiến binh ly khai Donetsk bị bắt đã phải nhận đầu của con mình gửi về trong hộp gỗ.
    Số lượng của những chiếc hộp gỗ vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Theo phía ly khai, phần thủ cấp được gửi về đều là những binh sĩ lực lượng ly khai Donetsk bị các lực lượng vũ trang Ukraine bắt trong các cuộc giao tranh.
    Theo phía quân ly khai, thủ phạm đứng đằng sau hành động dã man này là một tiểu đoàn tình nguyện của Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Igor Kolomoisky. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng tiểu đoàn tình nguyện của ông Igor Kolomoisky được hình thành từ những phần tử cực đoan Right Sector.
  10. kedangghet

    kedangghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    http://www.vietnamplus.vn/khoi-poroshenko-chiem-uu-the-truoc-bau-cu-quoc-hoi-ukraine/282690.vnp
    Tổng thống Ukraine giờ được nhân dân ủng hộ , kể cả nhân dân miền đông cũng ủng hộ tổng thống ko có gì ngạc nhiên khối của Mr Poro chiếm ưu thế cả :cool:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này