1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    Phát biểu của Tổng thống Obama cho biết sự tham gia của năm quốc gia Arab trong các cuộc không kích đầu tiên đêm 22/9 vào các mục tiêu của nhóm IS ở khu vực Đông Bắc Syria cho thấy rõ là cuộc chiến chống IS là nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, chứ không phải của riêng nước Mỹ.

    Tổng thống Obama thề sẽ kiên trì theo đuổi cuộc chiến chống IS và các nhóm cực đoan khác có liên hệ với al-Qaeda như nhóm Khorasan, nhưng cảnh báo người dân Mỹ đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài và khó khăn.

    Tổng thống Obama nhấn mạnh: "Nỗ lực chung này cần có thời gian. Sẽ có những thách thức ở phía trước, nhưng chúng ta sẽ làm tất cả những gì cần thiết trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố này vì an ninh của nước Mỹ, của khu vực và toàn thế giới."

    Ông cho rằng "Mỹ tự hào" với việc các máy bay của Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Jordan, Bahrain và Qatar sát cánh cùng lực lượng không quân và hải quân Mỹ trong ba đợt tấn công đầu tiên ngày 22/9 vào các mục tiêu của IS bên trong lãnh thổ Syria.
    http://www.vietnamplus.vn/my-canh-bao-cuoc-chien-chong-is-se-keo-dai-va-kho-khan/282755.vnp
  2. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    chưa đắt bằng này đâu
    [​IMG]
    :D
  3. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
  4. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Ý Nga là ít nhất Mỹ có lời với CP Serri của Tổng thống Sadd trước khi oanh tạc ISS và cũng thể hiện tôn trọng Cp Serri nhưng Mỹ lại đang ủng hộ phiến quân đối lập thân Phương Tây. Ý Mỹ là chúng tôi ko coi CP Serri của Sadd lãnh đạo đất nước Serri nên ko muốn hơp tác. Mỹ có ý tốt tiêu diệt mối hiểm họa khủng bố cho M và phương Tây nói riêng và toàn thế giới nói chung. Nhưng cách làm của Mỹ vẫn mang tính thù riêng ko gát những bất hòa 1 bên để cùng mục tiêu chung chống chủ nghĩa khủng bố đang đe dọa an ninh thế giới.
  5. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Bố Mỹ đến là con cũng bám gót theo về :)
    F22 nó vác vào chống khủng bố bằng bom ngu à, hay đề phòng F16 của IS :v
  6. Scandal

    Scandal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Lý luận "không coi Sadd là lãnh đạo nên không cần bận tâm ý kiến" thật là phi thường
  7. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Như thông tin các báo đã đưa Do Thái đã bắn rơi Su-24 của SAF khi đnag oanh tạc bọn Phỉ ở gần cao nguyên Golan, rất may 2 phi công đã nhảy dù an toàn và được NDF giải cứu, sau những hành động khốn nạn nã pháo hỗ trợ Phỉ tấn công tỉnh Quneitra, chiếm cửa khẩu biên giới, tuyên bố bọn Al-Qeada này không ảnh hưởng đến an ninh của mình, giờ lại bắn rơi máy bay của nước nnười ta trong không phận họ... không biết còn điều gì khốn nạn hơn mà bọn này sẽ gây ra nữa

    Tin chiến sự: Map chiến sự Adra
    [​IMG]
  8. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    Ngoại trưởng Mỹ đã thông báo cho Syria biết trước khi thực hiện cuộc không kích chống khủng bố và ông Assad cũng ủng hộ kế hoạch này của Mỹ, chiến dịch hoàn toàn hợp pháp.
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Bọn IS này kém quá, đánh vào Mĩ không đánh, cứ đánh lung tung là thế lào nhỉ?
  10. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    Ông Assad ủng hộ Mỹ và đồng minh không kích IS

    (NLĐO)- Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 23-9 lên tiếng khẳng định ông ủng hộ bất cứ nỗ lực quốc tế nào chống lại chủ nghĩa khủng bố.
    Vụ việc được thảo luận trước tiên ở Geneva rồi sau đó tiếp tục được thông qua tại New York.
    http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/o...dong-minh-khong-kich-is-20140924091722944.htm

    Chiến dịch hoàn toàn hợp pháp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này