1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    H2 thì cả đội đứa nào cũng tệ chứ chả riêng gì Sơn, Duy, Phượng. Chỗ này thể hiện sự yếu kém của ông Giôm vì ko phải lần đầu bọn nó bị dẫn trước và ko gượng dậy nổi. Mất tinh thần, mất phương hướng dẫn tới buông xuôi cả h2. Trong khi chỉ cần bình tĩnh rút ngắn cự ly đội hình, bọc lót cẩn thận thì có thể duy trì tỉ số 0 - 1 tới phút 75, 10ph cuối dồn lên chơi tất tay. Dự bị vẫn còn Minh Vương, Thanh Tùng để thay mà.

    H1 cự ly đội hình VN rất chặt chẽ, TA, XT thường xuyên có mặt trước vòng cấm, CP lùi về giữa sân. Tự nhiên từ đầu H2 khoảng cách giữa hậu vệ với tiền đạo phải tới 70 80m, chưa kể 2 ông cánh cắm đầu xông lên ko thèm chạy về.

    Khoản này thì phải nói là Tồ và Mourinho rất giỏi, khoảng 10ph giữa 2 hiệp là lúc mà vai trò HLV rất quan trọng, nhất là khi tình thế bất lợi. Mới thua 1 quả mà buông xuôi luôn ko thèm chạy nữa thì phải nói là HLV làm tâm lý quá tệ.
  2. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    cậu nói vậy là không phải. Đối với nhiều quân VNCH thì quê hương dân tộc của họ là miền nam và họ cũng đang chiến đấu bảo vệ que hương dân tộc của họ. Dĩ nhiên đó là quan điểm sai lầm.
    Tôi đưa chuyện này ra để cho thấy vai trò của tướng sốc lại tinh thần và truyền được niềm tin đối với quân nó quan trọng như thế nào. Quyết định thành bại đấy. Cũng là quân VNCH nhưng ở trận sau đó chục ngày trong trận Xuân Lộc khi được sốc lại niềm tin với quân ít hơn nhưng tướng quyết tâm chiến đấu anh dũng và truyền lại niềm tin cho quân lính. quân VNCH đã chiến đấu khá quyết liệt cầm chân ta gần nửa tháng và giết hại rất nhiều binh sĩ của ta gây cho ta tổn thất nặng nề.
  3. elainechen

    elainechen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    http://thethaovanhoa.vn/bong-da-vie...-cac-em-choi-thoai-mai-n20141010232811161.htm

  4. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    Tôi nghĩ ông Dawning87 có vấn đề về nhận thức. Nhận thức sai thì rất khó thay đổi trừ khi ông tự nhận ra.
    Tự ti nhược tiểu nó ăn vào máu của ông rồi :confused:
  5. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Vào trận mà đã nghĩ đến thua thì việt nam nó mất nuớc từ lâu rồi chứ chả phải đến bây giờ.

    Thua năng lực thì còn tập luyện nâng tầm.

    Chứ còn thua về tinh thần , ý thức thì vô phương.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi chỉ nhìn vào thực tế các trận đấu chuẩn bị trước giải của các đội và giải U19 DNA vừa qua để đưa ra ý kiến của mình.
    Tôi chưa bao giờ nói mình cầm được Hàn, tôi chỉ muốn chúng ta đá 1 trận ra đá và tạo bất ngờ trước Hàn Quốc.
    Còn về TQ ai cũng nghĩ đây là đối thủ dễ ăn nhất bởi thành tích giải ttẻ của họ rất bt, cũng đã từng thua Thái.
    Nhưng xem trận gặp Hàn chúng ta đá thế nào ? Tinh thần quá dễ suy sụp, thể lực không đảm bảo. Đến cầu thủ trên sân đứng trước quốc ca quốc kỳ thề đá hết mình mà còn tự mất niềm tin vào chính mình như thế hỏi sao nhiều người đánh mất niềm tin ?

    Thay vì nói những câu như chúng ta còn 40% cơ hội thì hãy nói kiểu cửa đi tiếp của chúng tôi giờ rất khó khăn nhưng toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất khả năng có thể. Nếu nói được thế thì ai cười ?

    Bác hơi nhầm, tôi chưa thấy ở đây ai chửi bới cả !
  7. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    xem ông này chửi này:
  8. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Mẹ! Giờ lại nghĩ nếu u 19 ăn đc 6 điểm 2 trận cuối thì nó hài thế nào.

    Chắc khối bố lại quay ra tung hô với phân tích khả năng cao siêu của u 19.........:))
  9. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    đó là cách nói nước đôi của quan chức chúng ta để đề phòng cửa hậu. ông giôm mà nói thế bầu đức tống cổ ngay. vì ông Giôm đã học được thói đổ thừa và sự sợ hải mất hết tinh thần của quan chức ta.
    Ông Giôm nói rằng ta còn 40% là ông đã tính đến phương án ta có thể thắng được Nhật. còn nếu thua ông ta dám chịu sự chỉ trích của dư luận. Nó khác kiểu ngồi chờ ăn may và phát biểu đẹp lòng dư luận như các quan chức huấn luyện viên của ta. dám nói và dám làm, thua thì dám chịu chứ không phải núp đằng sau. đề ra mục tieu khiêm tốn học hỏi, bảo cả đội sẽ hứa đá hết sức hên thì được mà không hên thì thôi: mất mùa thì bởi thiên tai, được mùa là bởi thiên tài Đảng_ta.
    chắc cậu quen với kiểu sợ và trốn tránh trách nhiệm thích phát biển nước đôi nhờ vào ăn rùa của quan chức và huấn luyện viên ta.
  10. minhcom123

    minhcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    cứ chờ xem
    nhiều khi đời có nhiều chuyện hay vãi cả đái

    nhưng mà thấy ghét bộ máy lăng xê của đội U19 này quá, thắng được 1 ,2 thằng giải giao hữu là bới từ cái lông chim đến cái lông chân bản thân & đối thủ để lăng xê.Ai phấn khích thì phấn khích nhưng tôi thì thấy phản cảm.

Chia sẻ trang này