1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Xin lưu ý các bác 1 điều đội hình Nhật hôm nay khá nỏ ngoại trừ 2 chứ Trung Vệ. Nói chung tưng tự VN nó 10 mình 8.5 về chiều cao. Cho nên tranh chấp tỳ đè ở toàn sân nó không hơn VN bao nhiêu + VN chơi 451 chỉ cắm 1 Công Phượng còn lại 5 ông tv phòng thủ đều được + Nhật còn tâm lý mặc cảm thua Tàu nên VN mới có thế trận hôm nay cù cưa tới phút 90. SS với trận Hàn nó to chạy khoẻ húc mạnh hàng thủ thì bỏ ông Công Phượng chạy lúp xúp, mất ông Quang Hải cùng thi mất bóng đi bộ chỉ Xuân Trường Tuấn Anh, Văn Long thi sức với 4-5 thằng tv trâu bò Hàn nên hết 1 hiệp là bung ta lông hết.

    Nếu Nhật giử đội hình này cho tuyển QG mai này thì là 1 bước lùi bóng đá Nhật. Tui nghĩ Nhật khó thắng Hàn ngày tời và VN khó thắng TQ. Bóng đá có kị rơ...cũng có thể Nhật sẽ bụp được anh Hàn chăng chứ VN gặp anh Tàu thì thà bắt đụng anh Úc còn hay hơn. Tóm tắc nếu không mất trung tuyến thì u19 VN đá cũng được dù 2 ông thay vao cái ông Thanh Hậu chuyền cái gì mà giống V lit quá. Còn ông Văn Đức nói gì thì nói công thủ đở bức xúc hơn ông ngoáy đít Quang Hải. Tực chất thì u19 chúng ta cũng thừa hiểu phải thay 4 trự Văn Trương, Quang Hải, Văn Sơn và Hồng Duy là sẽ chơi được với nhiều đối thủ. Khổ nổi 3 trong 4 ông đó lại là người HAGL thì ai cũng biết nên trong cái khó nó ló cái ngu thì ai cũng biết. Tui nó ông Giôm chỉ thiếu kinh nghiệm nhưng là hlv tiềm năng thì hôm nay cm được tui nói không xai...đừng nói Giôm chỉ đủ sức đào tạo trẻ...thế là không công bằng cho ông ấy. Thua 0-6 mà đá lại trận kế như vậy cũng ổn. Ít ra thì có cái hy vọng (tao cũng ngang ít ngữa nhiều với Nhật) để loại TQ ngày mai. Cái đội bóng này nó chưa đá với TQ không biết có kị rơ như tuyển VN hồi xưa không....nên câu trả lời phải chờ cuối trận tới....nếu mà tiếp tục thua uy tín Giôm xuống nhiều thì mất ghế chỉ còn về hl HAGL thôi. Tôi nghĩ VN sẽ thua chứ thắng không nổi ông Tàu nhưng đó chỉ là phỏng đoán dựa trên thể hình thể lực nó ngang ông Hàn và nó thủ tốt. Nhưng nếu ông Giôm bị loại khỏi ghế u19 cũng có mặt hay của nó hlv mới chắc không dám xài 2 bố Văn Sơn và Hồng Duy đá cánh đâu...lỡm bỏ mịa nhà người ta ai cũng thấy chỉ các bố lảnh từ tập đoàn HAGL thì éo chịu thấy + cái ông Văn Trường nữa thì đủ bộ ...bỏ đi là vừa. Ngày xưa chửi người NA cũng vì bè lũ này gởi người nhà kém năng lực vào tuyển VN phá thối....thì bây giờ lại bè lũ 4 tên HAGL và nịnh thần (QH) nữa thì điên mất tránh võ dưa gặp vỏ dừa. Không trách ông giom hôm nay cho 2 bố lùn nhũn vào vì mỗi hlv nó xây dựng 1 đội dựa trên bộ khung và vì có 2 thằng lùn 1.68m không biết để đâu cho cái gọi là u19 VN nòng cốt nên nhét mia làm hv cánh không thì thành JMG tăng cường à. Con gà cũng tức nhau tiếng gáy mà thôi...nếu u19 không 70-80% hagl thì JMG nó không ưu việt à ...đội này ngoài thành tích là quảng cáo thương hiệu chất xám của ông Đức ông bố ông Giôm cũng cóc dám bỏ cái quota 2 hv cánh này+ Văn Trương....thật cũng nản tránh vỏ dưa NA gặp ngay vỏ dừa này. Nhưng mà thua tàu thì màn kịch này cũng hạ. Tuyển VN thì sẽ tăng cường HAGL thôi. Mà nhắm mắt ai cũng biết sẽ gọi Đông Triều, Xuân Trường, Tuấn Anh (tui nghĩ bác này đời cầu thủ sẽ rất ngắn- chưa ra trường mà chân bó con hơn là mummy nữa), và Công Phượng (thằng này hnay đá được....cứ cho cắm mịa nó trên ấy tự khuấy kiểu Tevez hay Aguro cho đở rách tiền vệ). Chất kỹ thuật đúng là thứ mà U23 VN sau này là tuyển QG thiếu nhất là trong lúc bế tắc cần gỡ cần làm 1 gì đó khác đi như trân UEA vậy. Lối chơi U23 tui thích hơn thì các bác biết vì sao rồi...tui khoái tiền vệ U23 nó vật với tui Tây Á, Hàn ....chúng nó máu lữa lắm...5 thằng tv thì hết mịa nó 5 thằng tv trụ chúng nó thằng nào cũng húc như điên cho nò đo sân là nó cho đo lại ngay kể cả thằng Minh Tuấn nó còn cho chú hv Kyr ngã chổng vó nữa là (mà lả tranh chấp sức thôi)....coi vậy mới máu tuy đá cũi bạo. Nhưng rồi các bác coi bọn này đừng hòng Hàn dùng sức mà áp chế nó nhá...nó bong gân thì bên kia cụng vẹo cổ chân. Thích là chiều. Ông Miura chỉ cần hl hậu vệ nó kèm người chống phản công như kiểu hv NB nó kèm CP hôm nay chống chuyền dài vậy không rãnh rang mà nhận bóng bứt tốc được 1 thằng kè thằng đón lõng. + thêm vài ông kỹ thuật chờ h2 tung vô là đá như NB version 2.

    Đừng thấy u19 NB hôm nay mà nói là tuyển Hàn hơn NB đó lại là 1 sự khác hẳn. Tuyển NB theo tui nghĩ nó bắt đầy xây dựng 1 đội chất từ u23 còn u19 nó cũng thoáng cho đá chơi kiếm tài năng (nên lùn hơi nhiều) ....chứ từ u23 tuyển QG trở lên thì nó khác xa lắm ở Châu Á Nhật là vua dưới là Hàn Úc rồi tới các anh khác, Iran Iraq, Uzebe......

    Mình coi u19 thắng thua quang trọng chứ với những nước nó có chiến lược khác thì nó coi như là cuộc thử nghiệm kiếm tài năng cho lớp u23 của tuyền QG thôi.

    Bây giờ tui lại sợ u19 thắng Tầu...sợ cái viễn cảnh tuyển VN 2-3 năm nữa tm Văn Trường 1.83m hậu vệ Hồng Duy 1.71m, Văn Sơn 1.71m thì lại thêm 10 năm thua trong thế ngẩn cao đầu.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Dù sao sau giải này u19 cũng giải tán, miura nhặt quân gom vào u23.
    Đội này nhìn thích mắt nhất là TA, đá kiểu Paul Scholes, không hoa mỹ vẽ vời nhưng tinh tế và hợp lý, lại cũng có thể sút xa và chơi cả phòng ngự lẫn tấn công.
    Đá trong sơ đồ nào thì TA cũng nên dc dùng như sợi dây giao liên tv và tđ.
  3. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    trước trận ông nào nói ta không có đẳng cấp rồi bảo ông Giôm kiêu ngạo khi tuyên bố tôi đến đây để giành vé vào vòng chung kết U19 thế giới. Việc giành vé vào vòng chung kết là mục tiêu của U19 được ban huấn luyện đề ra. vậy ông Giôm nói mục tiêu như vậy là không sai. Không thể vì 1 trận thua mà đánh giá đẳng cấp U19 xuống thấp được.
    Hôm nay ông Giôm đã truyền được sự tự tin cho cầu thủ. nếu như hai ông Hồng Duy và Văn Trường không mắc bệnh động kinh thì chúng ta đã có thế trận ngang ngửa và có thể làm nên chuyện trước Nhật.
    Kết thúc giải này cho ông Giôm về huấn luyện HA GL sang năm khoảng tháng 2 chúng ta sẽ chứng kiến U22 do ông Miu dẫn dắt đá vòng loại U22 Châu Á và cũng là giành vé đi Olym pic. Lúc đó thì bộ tứ vệ sẽ được thay bằng hàng Olympic cộng thêm bộ tứ Xuân Truờng Tuấn Anh Công Phượng, Văn Long. Có thể làm nên chuyện ở giải này
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    Em cũng hy vọng như bác, chứ lão Giôm lúc quái nào cũng thích cho ông lùn Đông Triều làm trung vệ, gặp Tung Của nó còn to cao hơn thằng Hàn nó đè cho bẹp dí
  5. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Thằng Tuấn Anh hiện tại chơi với tụi nhỏ thôi, chơi với bọn to đầu chúng nó chặt chém là hư giò khỏi đá luôn.
    Mà nó tốt nghiệp thủ khoa khoá 1 và chuẩn bị đi Châu Âu rồi.
  6. elainechen

    elainechen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đâu nhất thiết tn thủ khoa thì sẽ sang đó đá, có đội nào mua không mà đòi sang. Vanh-Dê có gọi sang không mà sang.

    Arsenal được quyền hốt cầu thủ thủ khoa trước khi có đội nào đó muốn hốt, chứ nó có nói cầu thủ thủ khoa sẽ được đá cho nó đâu.
  7. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Chém tí bao giờ Việt Nam mới có cặp trung vệ như của tuyển Đức nhỉ: Boeteng và Hummels vừa to cao vừa kỹ thuật phòng thủ chặt vừa phát động tấn công tốt , xem clip này mà bị kích thích quá nhìn thèm rỏ rãi:
    ()
  8. elainechen

    elainechen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cầu thủ HAGL Arsenal trình độ so với cùng lứa bên đó cũng bình thường, không quá nổi trội. Mà lại có điểm yếu thể lực, thể hình, nên tội gì nó phải đi xa, sang tận VN mua cầu thủ.

    HAGL các khóa tới phải chú ý thêm thể hình ở đầu vào, thì mới hy vọng bán được cầu thủ.

    Bầu Đức hay bốc đồng, toàn tuyên bố mạnh nên cũng dễ bị người ta dập lại. Sợ ông này không kiên trì thôi, hai khóa nữa mà không bán được cầu thủ thì cũng lo cho HAGL Arsenal JMG. Các học viện JMG nhiều HV đều mở rồi đóng. Hy vọng nếu có thể thì cũng học mót được hết giáo trình của nó, dùng cho năng khiếu HAGL, lúc đó giải tán thì cũng có cái công nghệ rồi.
  9. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    Sáng đọc báo thấy bảo các đội ở K league và J league đã hỏi mua Công Phượng nhưng HAGL muốn dữ lại đá Vleague 2015.
  10. elainechen

    elainechen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    http://binhduongffc.com/diendan/viewtopic.php?f=56&t=7646


    Bình Dương có tiềm lực tài chính, nếu nó mở được học viện thì ngon. Tôi nghị Bình Dương nên mở học viện, vì nhìn những gì mà bầu Đức thu được về hình ảnh và thương hiệu thì việc đầu tư này sẽ không lỗ.

    Càng đi đầu trong mở học viện thì hiệu ứng hình ảnh thu được càng lớn, vì hiện tại người hâm mộ rất ủng hộ.

    Với tiềm lực tài chính của Bình Dương mà không mở học viện thì hơi phí, vì có vô địch V. League bao nhiêu lần cũng không đem lại được hiệu ứng bằng lứa U19 HAGL.

    Tỷ phú đô la Việt Nam, PNV, mà bỏ ít tiền mở học viện nữa thì ngon nhỉ. Hiện tại đang tài trợ cho PVF, nhưng mô hình PVF không chất lắm.

    Có vài ba cái là cũng ngon rồi.
    --- Gộp bài viết: 12/10/2014, Bài cũ từ: 12/10/2014 ---
    Nên bán đi cho em nó có cơ hội phát triển. Hay muốn bán sang châu Âu cơ?

Chia sẻ trang này