1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. lovelywindow1808

    lovelywindow1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thu nhập người Việt sắp bị Lào, Campuchia vượt qua
    Quote:
    TP - Thứ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, nếu thời gian tới Việt Nam không đổi mới sẽ tụt hậu. Chỉ 3 đến 5 năm tới, Việt Nam sẽ bị Lào, Campuchia, Myanmar vượt qua.

    [​IMG]

    Nếu không có cải thiện, GDP bình quân đầu người của Việt Nam có thể bị Lào, Campuchia vượt qua. Ảnh: Như Ý

    Ngày 10/10, ông Nguyễn Chí Dũng đã khẳng định như vậy tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam đến năm 2025: Cơ hội và thách thức”, do Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) tổ chức.

    Theo ông Dũng, kinh tế Việt Nam bắt đầu xu thế giảm từ năm 2007. Tới năm 2012, tăng trưởng kinh tế ở mức thấp nhất trong 15 năm. Từ 2013 tới nay, tăng trưởng cao hơn trước, nhưng chưa như kỳ vọng.

    Điều này do các tác động tăng trưởng truyền thống đã tới hạn, nền kinh tế mất cân đối và kém hiệu quả. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn và lao động, hiệu quả đầu tư thấp.

    Thứ trưởng Dũng đặt ra hàng loạt câu hỏi cho những chuyên gia tại hội thảo, như Việt Nam đang nằm ở đâu, đi tới đâu, đi bằng cách nào trong 10 năm tới. Tại sao trong bối cảnh như nhau, các nước vẫn phát triển tốt, còn ta vẫn chậm và mong manh…?

    “Trong khu vực ASEAN, GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ hơn Lào, Campuchia, Đông Timo, Myanmar. Nếu vẫn phát triển như hiện nay, các nước này chỉ mất 3-5 năm tới là vượt mình, đó là điều đáng buồn. Đã tới lúc kinh tế nước ta cần thay đổi để phù hợp với yêu cầu phát triển”, ông Dũng nói.

    Trao đổi với PV Tiền Phong, GS.TSKH Nguyễn Mại (nguyên Thứ trưởng KH&ĐT) cho biết, nếu GDP chỉ tăng 5-6% mỗi năm là quá tụt hậu. Ông đưa ra phép tính, trong các dự án đầu tư công, lãng phí và tham nhũng chiếm tới 30-40% tổng vốn đầu tư một dự án. Chỉ cần giảm một nửa số đó có thể tăng thêm 1-2% GDP; hay bớt đi một Vinashin, Vinalines cũng đủ.

    TS Phạm Chi Lan cho rằng, lâu nay chúng ta quá coi trọng các DN nộp nhiều thuế mà quên các DN nhỏ trong nước, nhưng “quên” so số thuế thu được với những nguồn lực, ưu đãi DN đó nhận được.

    Bà Lan dẫn chứng, các tập đoàn nhà nước, hay những Samsung, *******… có thể đóng góp cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, nhưng những ưu đãi miễn thuế, ưu tiên nguồn lực cho họ cũng trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

    Thực tế, các chính sách không phân biệt loại hình DN, nhưng khi triển khai thường ưu tiên DN nhà nước nhiều hơn tư nhân. Ngoài ra, ai cũng thừa nhận vai trò DN tư nhân rất quan trọng trong nền kinh tế, nhưng kinh tế nhà nước mới là chủ đạo. Kết quả, DN tư nhân bị “tận thu thuế”, mà không được nuôi dưỡng nguồn thu (bằng các chính sách ưu đãi)…

    Theo Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2013, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là 1.910 USD/người, Lào 1.645 USD/người, Campuchia 1.007 USD/người; Myanmar 900 USD/người.

    Quote:
    “Nếu GDP chỉ tăng 5-6% mỗi năm là quá tụt hậu. Theo đó, chưa cần tới các hiệp định thương mại tự do (FTA), chỉ cần sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả đã có thể đạt được”.

    GS.TSKH Nguyễn Mại

    http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/thu-nhap-nguoi-viet-sap-bi-lao-campuchia-vuot-qua-769964.tpo
  2. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Điều đó hoàn toàn có thể sảy ra. Về diện tích dân số, tài nguyên thì VN cũng không nổi bật lắm. Nước nào cũng có thể phát triển theo kinh tế thị trường.
    Nút thắt của nước ta nằm ở mấy tập đoàn xăng dầu, điện, năm nào cũng báo lỗ mà không cho giải thể mẹ nó đi. Không nghèo cũng lạ.
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    Đòi phân chia lại trật tự thế giới với Mỹ mà hờn mác với nó khi nó không cho kẹo à, khó hiểu thằng này quá .... Không biết một tỷ mấy dân của nó có cơ quan nào lập ra để biết cách xây dựng hình ảnh Quốc gia không .... thấy phát ngôn ngu quá

    Báo Trung Quốc tố Mỹ thiên vị Việt Nam

    Mỹ thiên vị khi chỉ bỏ cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam trong khi vẫn cấm vận Trung Quốc, hành động này can thiệp sự cân bằng quyền lực trong khu vực, theoNhân dân Nhật báo, Trung Quốc.

    Hãng tin Mỹ UPI cho biết bài báo trên tờNhân dân Nhật báo ngày 10.10 (đăng lại của tờ Beijing News) nói rằng việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam là một hành động “không hợp lý”. Chính sách này là phần mở rộng rõ ràng về can thiệp của Mỹ vào sự cân bằng quyền lực trong khu vực, theo Nhân dân Nhật báo.

    Vũ khí của Mỹ chỉ đơn giản sẽ làm hỏng sự ổn định và thêm phức tạp cho tranh chấp giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc, theo báo này.

    Thậm chí bài báo nói rằng chính sách của Mỹ thiên vị khi chỉ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam nhưng tiếp tục duy trì cấm vận vũ khí và công nghệ cao với Trung Quốc.

    Bài báo của Nhân dân Nhật báo còn cảnh cáo rằng Mỹ nên lưu ý về chính sách “thiển cận” bán vũ khí cho các nước láng giềng của Trung Quốc sẽ được xem là một ví dụ về “xung đột gián tiếp” giữa Mỹ với Trung Quốc.
  4. KJ74

    KJ74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Mỹ và Trung Quốc đang tranh giành vị trí dẫn đầu thế giới và Mỹ thì không muốn Trung Quốc chiếm được ảnh hưởng nhiều quá ở Việt Nam hay ASEAN, vì thế đang từng bước tang cường hiện diện và quan hệ với chúng ta. Muốn đối trọng với TQ thì chỉ có cách phải đoàn kết với mấy anh bạn ASEAN và Mỹ, Nhật thôi. Thiên vị hay không thì cũng vậy, trong quan hệ QT thì làm gì có khái niệm bình đẳng nhỉ? Ai ảnh hưởng đến lợi ích của mình thì mình tìm cách chế ngự nó thôi :D
  5. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    chừng nào mà các bác lãnh đạo có thể trả lời chính xác được câu hỏi: tại sao công chức nhà nước lương có 3-4 triệu tháng mà người dân ai cũng chấp nhận bỏ 2-3 trăm triệu để chạy vào và tại sao các lãnh đạo nhà nước tuy lương có 5-6 triệu tháng mà ai cũng có 3 tầng 4 bánh đất có mấy miếng để dành con đi du học Âu mỹ thay vì câu trả lời quen thuộc: bằng chứng đâu? thì nước ta may ra mới khá nổi
  6. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Đám công chức mới vào nếu không phải loại công tử, công nương thì lương+thu nhập của họ trong 10 năm đầu chắc chỉ đủ đổ xăng nếu họ đi mấy cái xe máy tay ga!
    Còn tại sao thì ông cứ vể hẳn VN mới thấy được, còn cứ ngồi cộng trừ chẳng hiểu được đâu. Đừng mong làm công chức nhà nước chỗ nào cũng vơ được tiền của người ta!
    engkhoi thích bài này.
  7. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    581
    Muốn vơ được tiền của thiên hạ cũng không dễ đâu. Trừ một số ngành nghề có quyền phạt vi phạm người khác còn thì phải lên sếp đã.
    Bạn em nhiều đứa làm công chức nhà nước chỉ vì nó ổn định thôi chứ giờ nhiều đứa cũng chật vật lắm vì ngoài đồng lương ra thì cũng chả có gì khác.
    Cũng không phải nó dốt nó mới vào. Nhiều đứa tự thi chứ chả phải mất đồng nào.
    engkhoi thích bài này.
  8. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Bài báo này, gián tiếp chỉ thúc đẩy thêm việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí với VN được tiến hành nhanh.
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Kể cả không phải tự thi thì việc phải vào làm cho Nhà nước là cái sỹ diện của cha mẹ, muốn "vinh danh" dòng họ với làng xóm ở quê, còn rất nặng ở phía Bắc. Nhà không "có đìều kiện" thì cũng chẳng dám cho con làm Nhà nước đâu. Nếu Nhà nước mà là ở một cơ quan hành chính sự nghiệp còn có thêm phần thu từ sự nghiệp chứ chui vào một cơ quan hành chính thì chỉ còn mỗi lương, bố mẹ không nuôi thêm còn lâu mới tồn tại!
    Con muốn chui được vào chỗ lấy đoợc tiền của thiên hạ lại là rất khác!!!
  10. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    các bạn cứ chê những cán bộ là tham nhũng vì không hiểu rằng lí do chính là đồng lương quá thấp. Khi xã hội lúc nào cũng nói đến tiền, việc họ xé rào tham nhũng là chuyện phải có và khó trách. Giải pháp để phòng trành chuyện này là nâng lương cho họ bên cạnh việc mạnh tay xử lý những hành động tham nhũng hoặc theo kiểu quan chức đi làm cắp ô. Như vậy có thể nâng cao hiệu quả lao động và thu hút nhân tài cũng như góp phần lành mạnh bộ máy công. Vì công việc phải đi nhiều nơi và có lần đến trạm văn hóa ở một xã nào đó, ở đó có cái chương trình truy cập mạng do Bil Gate cho, nhưng cán bộ ở đây cứ đóng cửa hoài với lí do này kia và khi mở cho mọi người vào chơi thì có thái độ xin cho, làm việc ít còn tám chuyện thì nhiều, không ai khác chính họ đã làm mất đi hình ảnh của nơi mà họ đang làm việc còn của cả người trả lương cho họ.
    hoalongtrang thích bài này.

Chia sẻ trang này