1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Phải nói là vãi cả đạn với các bố tường thuật. Nếu các bố không thao thao chuyện mơ giửa ban ngày, thiên đường không lối...thì thằng nào có bóng đá thoáng 1 tý từ trên cao cao các bố cứ vanh vách gọi tên mã tổ cầu thủ NA chúng nó...làm nhiều khi tui mới coi lần 1 chấm lộn tùm lum tùm ta. Riêng ông Phi Sơn không thể lộn vì xem nhiều lần.

    Với tụi u21 Sidney cứng như cây que mà nó áp sát dùng sức nó đè thì u19 hagl jmg không có cửa. Cái kiểu như vây mà đá v lit thì được 3 trận đầu sau đó là thua hoài. Hàng hậu vệ của họ như hiện nay là không xong đâu. Thêm 1 ông Tiến Dũng xông pha cũng chẳng ăn thua. Hậu vệ VN mà 1.8m còn bị tây nó đè hoa cả mắt còn phải ngồi dự bị huống hồ Tiến Dũng.

    Có 1 điều có lẽ bầu Đức sẽ thành công vì có 1 đội cây nhà lá vườn trả lương thấp chắc chừng 10 -15 tr tháng đá 1 năm rồi xuống hạng là vừa. Thời đại này mà chơi cầu thủ dưới 1.70m thì chắc bóng đá VN nó mới biết chơi 5 năm nay hay ĐNA cũng vậy. Hy vọng sau giải này ông Đức và ông Giôm vở ra điều gì đó mà gia cố hàng thủ cho ra người lớn 1 tý. Hàng công tạm thời xài cũng tạm nhưng khi bị nó bắt bài rồi thì cũng chẳng có vẽ vời được gì nhiều. Có đẹp mắt cố gắng đấy như ăn 1 quả là hết mức. Chỉ thắng khi đối thủ xem thường không chuẩn bị tinh thần đá tối đa thôi. Thí dụ thằng Mã bửa trước nó bữa cho 2-0 thì lần này nó xem thường nên ăn cái sơ hỡ. Lọt vào chung kết đụng 2 ông Mã hay Thái thì cũng chết.

    Với tư duy làm bóng đá bầu Đức thì ông Giôm làm hlv nghe ổng thì đội u19 sẽ thua thảm ở giải ĐNA cấp u23 thôi vì các cu này nói thẳng hết lớn nổi = phát triển đụng trần không đụng nổi u23 người ta. Chỉ điểm thí dụ Quách Tân và Phi Sơn về u21 đá sáng ra sao sut ghê thế nào (QT) mà trên u21 thì đá lãng nhất trong lứa này. Nếu nổi không trụ lại được tuyển QG.

    Dùng phương án xây dựng u23 tương lai làm nòng cốt thì phải lệ thuộc bầu Đức thì quân lùn hagl sẽ nhiều thì không xong.
    Tui nghĩ nên dùng phương án chim to u23 bổ sung jmg là hơn.

    Xét về lối chơi và thành tích thì u23 VN tại Asiad vừa qua xứng đáng được trao cờ. Thành tích của u19 vck u19 Á Châu và lối chơi không có gì là hy vọng được mỗi 1 trận với TQ thì cũng lực bất tòng tâm. Riêng trận Hàn thì nhục như con cá nục ss với trận u23 thua UEA tụi UEA mấy bận muốn tè trong quần luôn (trước khi thắng 2-0 và sau khi bị gỡ 2-1)....Về sức thì u23 thôi rồi hơn trâu chó...nói thẳng ra là u23 chỉ thiếu cái đầu tỉnh táo và một chút dẽo nữa là đạt hy vọng bổ sung Xuân Trường hay Tuấn Anh vô nó thay tý chất...chứ thêm nữa thì chẳng biết có hay ho gì mà mất chất chiến đấu u23 người ta. Có thể cho bé Phượng vào để khi nào kẹt kẹt cho vô đá td ngoáy đít kiếm quả 11m hay không thôi. Cu phượng mà ngoáy không xong thì cu Tùng cu Toàn vô chỉ thêm rách việc yếu dàn trung tuyến ngóc đầu không nổi. Cu Triều cũng chưa đủ xổ lên tuyển u23 vì so ra không thể hơn Ngọc Thắng, Hùng, Thịnh được.

    Vui cái trận u19 VN đụng Sidney đầu trận bác bình lựng thao thao là hàng tv mạnh như hagl thì không cần tiền đạo cầu thủ đa được nhiều vị trí ba la bá láp kết quả thua ngay 1-2 trên sân nhà. Còn lều báo dự đoán ta thắng 3-1. Thua giải này giấc mơ tý hon thần lực tan thành mây khói.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.567
    Đã được thích:
    4.548
    Đám U19 đang còn dậy thì nên chưa được tập gym, làm sao mà đòi chúng nó trâu chó như đám thanh niên khai gian tuổi được. Chiều cao thì có lẽ chả thêm được mấy, nhưng độ dày cơm thì phải vài năm nữa mới biết được.

    Trâu chó đến mấy mà nó bán độ thì cũng vứt thôi.
    ratdanong thích bài này.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói tập gym lên dầy cơm thì khoẻ hơn. Cũng không hẳn như vậy. Bản chất thể tạng tự nhiên nó nhỏ người mà tập vô thì lên cơ chứ đâu to xương ra. Khi vận động nhiều xương quá tải sẽ dẫn đến chấn thương. Tỷ dụ cho Văn Toàn tập lên cân bằng cở Công Phượng để tỳ đè ...thì nó sẽ bị chấn thương đầu gối thường xuyên luôn. Trong bóng đá không ai có thể đào tạo Lý Đưc không thì người ta đã làm rồi. Thêm sức bền và tý chiều cao, 1-5 kg là hết mức rồi bác ạ. Nói chung giống trận U21 Sydney thôi thay vì nó ẩy văng 1.5m thì giờ văng 1m.

    Hôm qua thằng U21 Sydney nó câu giờ vì nó đá sân khách mà thôi chứ đá sân nó thì u19 hagl chỉ cò chết. Thôi mai có gì biết ngay. Cái khó cho U21 VN là Văn Long và Tuấn Tài chắc không thể đá trận tới rồi. Mà đám u21 này thật ra là u23B mới đúng ăn gian tuổi.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.567
    Đã được thích:
    4.548
    Tập gym theo kiểu Lý Đức là tập body building, còn tập gym cho cầu thủ là tập fitness, hai cái khác hẳn nhau bác ợ. Mà tập phải đúng bài kết hợp ăn uống bồi bổ theo bài bản nữa, chứ ăn thịt chó uống bia hơi thì có tập mấy cũng thế.

    Cứng cáp nhất đội U19 thì có Tuấn Anh với Công Phượng, nhưng tớ rất nghi hai cháu này khai gian tuổi. Bác phải chúng nó thời gian, phải 2-3 năm nữa để xem chúng nó có bằng bọn U21-23 bây giờ không.

    Thể lực kém, thiếu óc quan sát chiến thuật, kinh nghiệm kém; mấy cái này đều có thể cải thiện được sau khi các cháu trưởng thành. Còn những cái mấy cháu này có mà bọn cầu thủ lớn ít có đó là trình độ văn hóa và kỹ thuật cơ bản. Nếu chỉ lấy chiều cao ra mà so thì bọn Châu Phi phải vô địch thế giới hết.
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    chắc không có chuyện khai gian tuổi đâu. Ông Đức và tụi chuyên gia của Arsenal làm rất kỹ vụ này. Tụi quốc tế thì không có chuyện lơ mơ mà khai gian được.
    tôi thấy ngoài hai ông này thì xuân Trường đá cũng hay, kết những qủa chuyền vượt tuyến chính xác của nó. Tụi này luyện tập cơ bản 7 năm, tập đá chân không 4 năm thì những đào tạo cơ bản nó ngấm vào máu rồi, nếu ăn tập hợp lý và tránh được chấn thương thì sẽ càng lúc càng duy trì phong độ hơn hẳn bọn đi lên từ các lớp năng khiếu hiện nay, tuy lúc đầu thì đá hay nhưng về sau càng lúc càng đuối và sau cùng là biến mất. Có ai nhớ hồi vòng loại Olympic 2008 không? hồi đó ta đá hay hơn bây giờ nhiều khiến cho bọn Olympic tây á sính vính vậy mà vài năm sau là sụi hẳn, bây giờ 7 năm sau mà chỉ còn sót lại vài chú
    ratdanong thích bài này.
  6. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    :)) Vài năm sau vào tay Phan Thanh Hùng với Hoàng Văn Phúc là vứt hết, lứa U23 đợt vừa rồi Miura gọi năm ngoái trong tay Hoàng Văn Phúc dc mấy thằng đá seagame đâu, lão Hoàng Văn Phúc gọi toàn thằng đâu đâu ấy =)).
  7. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    Năm ngoái Thanh Hiền ko đc đá hậu vệ phải mà là chú gì 1m6 quang hùng thì phải bán độ của Ninh bình ấy. Cặp trung vệ là Đinh Tiến Thành và chú lùn Mạnh Hùng, hậu vệ trái là ai tôi cũng ko nhớ rõ nữa, cặp tiền vệ trung tâm ko phải là Huy Hùng và Hoàng Thịnh, tiền vệ cánh hình như là Mạnh Dũng bán độ và Vũ Minh Tuấn, Tiền đạo là Văn Quyết với Hồng Quân thì phải. Mà nói chung là đá chả có chiêns thuật gì chuyền linh tinh đến vòng cấm là hết bài câu bừa vào trong.
  8. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    Năm ngoái Thanh Hiền ko đc đá hậu vệ phải mà là chú gì 1m6 quang hùng thì phải bán độ của Ninh bình ấy. Cặp trung vệ là Đinh Tiến Thành và chú lùn Mạnh Hùng, hậu vệ trái là ai tôi cũng ko nhớ rõ nữa, cặp tiền vệ trung tâm ko phải là Huy Hùng và Hoàng Thịnh, tiền vệ cánh hình như là Mạnh Dũng bán độ và Vũ Minh Tuấn, Tiền đạo là Văn Quyết với Hồng Quân thì phải.
    ratdanong thích bài này.
  9. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Éo hiểu sao cứ HLV nội là nó phải nhét bằng được cái thằng Mạnh Hùng truyền nhân của Hãi Hùng vào đá trung vệ, thằng ý đá chính từ U23 cho tới tuyển QG luôn mới ghê, lại còn được ông Quang Hùng "thương người anh đã khuất" cũng thế mới ghê!
    Được cái Muira về thì ông Mạnh Hùng đến ngồi dự bị cho U23 cũng ko có chỗ luôn!
    Nói thật em nghe tin thằng Quang Hùng và Mạnh Dũng loắt choắt bị cấm BĐ vĩnh viễn mà mừng rơi nước mắt, khi biết rằng từ nay không phải nhìn mấy thằng lùn suy dinh dưỡng đại diện cho quốc gia thò mặt ra để nước ngoài nó nghĩ VN mình vẫn còn chưa thoát đói!
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hàng trên U19 đá cũng tạm ổn tuy có những trận tắc tị như Hàn, hay Sydney nhưng cũng không đến nổi nào.
    Nhưng hàng tứ vệ thì quá lỡm. Mà tình hình thì ông Đức còn luyến tiếc mấy ông lùn hagl đá dưới đó. Cho nên rồi u19 này cũng sẽ không đi xa được. Các ông ấy mà chụi khai thông thì đã dùng Anh Thi, Lục Xuân Hưng và bổ xung hậu vệ cao to từ vck u19 á châu rồi.

Chia sẻ trang này