1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    Mai da voi Thailan, bac nao hay thi noi truoc di.
  2. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Giải giao hữu cá nhân mình nghĩ thắng thua thế nào cũng đc.

    Nhưng đánh giá cá nhân thì u19 sẽ thắng.

    Giải này u21 thái lan cũng bình thường đội hình không phải là mạnh.
  3. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Tôi nghiêng về phía Thái Lan. Nó đang rất hưng phấn sau khi ngược dòng để vào chung kết. Còn U19 HAGL thì đang rất mệt mỏi.

    Thể hình nó ngon.

    Rất có thể sẽ lại đá penalty phân định thắng thua.


    Mà mấy cái kênh HD ở VN như l` ấy nhỉ. Toàn là 4:3 nó bóp thành 16:9 nhìn thằng nào thằng đấy lùn tịt, xem rất khó chịu.
  4. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Ngày xưa về thử việc luôn ở tuyển quốc gia mà. Vì đá ở Séc thì làm gì mà ông Miura có cơ hội xem giò. Ko lẽ cầu thủ Việt Kiều cứ phải về Vleague đá mới có cơ hội. Michel Nguyễn ở Séc chuyên đá hậu vệ cánh, về Việt Nam bị gò vào đá trung vệ nên lạ lẫm là đúng rồi.
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Có yêu thì có ghét, thói đời luôn là như vậy. Nhưng ở đây, tui nghĩ bác Tuấn đã có sự hiểu lầm . Giải này là thành phần U19 của HAGL tham dự chứ không phải là U19 VN. Do đó không thể tăng cường quân của các đội khác ...

    Tui mừng vì dẫu sao BĐVN vẫn còn có cái để hy vọng nhưng chỉ sợ đây chỉ là thứ ánh sáng le lói cuối cùng rồi tắt hẳn . Những ông bầu tâm huyết từng bật VFF bây giờ còn lại mỗi bầu Đức... Phần còn lại hầu như đã rút khỏi bóng đá. Bầu Kiên xin miễn bàn nhưng bầu Hồng của Khánh Hoà => ra đi không hẹn ngày trở lại . Đội bóng cũng hoàn toàn xoá sổ ; bầu Thắng, chủ tịch VDF bây giờ cũng lặng yên mà thay vào đó đại diện cho cái công ty hy vọng làm sạch cho bóng đá nước nhà lại là người của VFF : Phạm Ngọc Viễn. "Mặt bằng của VFF thấp hơn mặt bằng của xã hội" ? Đúng hay sai ? Ai bảo dân VFF là dân trí thấp ? Có bao nhiêu người biết được trong thành phần lãnh đạo kia có 2, 3 ông là tiến sĩ . Mỗi 1 tiến sĩ khi tốt nghiệp đều bắt buộc phải có luận án tốt nghiệp. Nó giống như những phát minh mới của khoa học nhưng mấy "luận án" đó bây giờ họ đã sử dụng ra sao ? Đã phát triển gì được cho nền bóng đá nước nhà hay càng ngày càng giật lùi ? Kể từ ngày hội nhập trở lại với bóng đá khu vực thì đã 20 năm. 20 đã qua nhưng BĐVN càng ngày càng đi giật lùi thấy rõ ... Khán đài càng ngày càng vắng bóng khán giả; các trận đấu tại giải vô địch quốc gia có còn bao nhiêu người thảo luận hay đón chờ ? Liệu 1 mình bầu Đức có thể cứu cả nền BĐVN hay không ? Bầu Đức dẫu gì cũng là doanh nhân, ông ta còn rất nhiều việc để làm và còn rất nhiều mảng kinh doanh khác của tập đoàn không thể thiếu ông ta ... Con người cũng có mức chịu đựng giới hạn của nó, 1 mai vì công việc kinh doanh buộc bầu Đức phải buông xuôi bóng đá thì BĐVN sẽ như thế nào? Mấy ông VFF , những người chịu trách nhiệm chính là vực dậy cho nền BĐVN có làm được không? Hay mấy ông tiến sĩ đó suốt ngày ôm cái đề án cá cược đi lobby ? Kiếm tiền cho BĐVN là 1 chuyện tốt nên làm nhưng xin thưa các ông có quản nổi không ? Hay đấy lại là chỗ mà các ông sẽ đục khoét tiền của nhà nước ? Trước khi về vườn mỗi ông làm 1 quả là có thể sống cả đời ... Nhưng hậu quả để lại là vô cùng tận .

    Tui có cái nhìn khá bi quan nhưng những gì trước mắt đang xảy ra thì tương lai BĐVN cũng chưa chắc là sáng sủa gì ...
    XiaoTongReddman4ever thích bài này.
  6. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Tôi rất nhất trí với quan điểm của bác là cần đánh giá công bằng. Đó là học viện HAGL không thay thế mà nó sẽ bổ sung cho U21, U23 và các đội khác . Toi không thể tưởng tượng được là ĐTQG mà có tới 8 cầu thủ của 1 đội nhất là đội này chỉ lấy từ 1 học viện. Mà tôi luôn nghĩ học viện HAGL chỉ cung cấp 1 vài cẩu thủ tấn công như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn. Còn lại thì lấy từ các CLB khác. Ví dụ như: Thể Công, T&T Hà Nội gần đây cũng đào tạo trẻ rất tốt, hay mấy lò cũ như SLNA, Đồng Tháp.
    Nhưng còn quan điểm về bầu Đức thì tôi không nhất trí:
    -Đầu tiên tôi cũng nghĩ bầu Đức dùng U19 như 1 gánh xiếc đi đá khắp nơi để lấy thương hiệu cho CLB. Nhưng nghĩ lại nghĩ sâu hơn việc đó xuất phát từ đòi hỏi của người hâm mộ. Khi các Fan háo hức được gặp Tuấn Anh, Công Phượng tại sao không thể cho họ được xem các em thi đấu. Đó là sự tri ân cho nhưng ủng hộ đối với đội U19 của NHMVN.
    - Thứ 2 khi mà khán giả quay lưng lại đối với bóng đá nội thì bóng đá sẽ chết. Không có sự quan tâm của NHM thì quảng cáo sẽ không tới với bóng đá, các nhà tài trợ bơm tiền cho các đội bóng lợi ích chính của họ là được quảng bá thương hiệu. Nếu NHM không quan tâm tới V-league các nhà tài trợ sẽ ra đi. Nếu không có tiền bóng đá chuyên nghiệp sẽ chết. Đồng Tháp là 1 ví dụ mặc dù họ có lò đào tạo trẻ rất tốt nhưng không có tiền vẫn bị giải thể.
    Trong bối cảnh đá sự có mặt của U19 HAGL sẽ là 1 liều doping với VL các em tham gia chắc chắn 24 trận đấu sẽ có khán giả và được theo dõi nhiều. Các nhà tài trợ sẽ quay lại không chỉ với HAGL mà với cả giải đấu. Các em có nghĩ vụ phải cứu cái giải đấu này trước nguy cơ sụp đổ.
    -Tuy rằng nếu các em được ra nước ngoài có lẽ sẽ đạt đẳng cấp cao hơn nhưng trong hoàn cảnh khó khăn các em như người con cả khi gia đình khó khăn phải sớm kiếm tiền phụ bố mẹ. Sau khi phục vụ 2 năm các em khoá 2 tốt nghiệp thì 1 số cầu thủ trụ cột có thể ra nước ngoài. Khi đó các em 21 tuổi vẫn còn rất trẻ. Và chắc chắn là đến khoá 3 trở đi HAGL sẽ thừa cầu thủ giỏi và bất cứ cầu thủ nào cũng có thể ra nước ngoài nếu được chọn mà không cần kinh quá VL nữa. Vì khi đó CLB đã có đủ lực lượng từ 2 khoá đầu.
    - Việc các em thì đấu 2 năm cho CLB cũng là hợp tình hợp lý. Trên thế giới các CLB chủ quản cũng không thích bán cầu thủ khi quá trẻ thứ nhất là giá trị chuyển nhượng thấp, thứ 2 họ cũng cần cầu thủ để thi đấu. Nếu CLB xuống hạng hoặc giải thể thì đương nhiên lò đào tạo trẻ cũng sẽ giải thể theo vì vậy cần phải cân bằng giữa lợi ích của CLB và cầu thủ. Cũng như của V-league và các học viện. Tôi nghĩ rằng các học viện là cái dễ cây, giải vô địch quốc gia là cái gốc, còn các đội U19, U23, ĐTQG, các CLB là thân là cành là lá. Nếu không có giải vô địch quốc gia thì cũng không có bóng đá chuyên nghiệp được. Nghĩa vụ của các em là cứu VL khỏi sụp đổ.
    Lần cập nhật cuối: 27/10/2014
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chung qui tui chỉ nói ra sự thật đau lòng là:

    1) Tinh thần phấn đấu trong lối đá cách chơi của u19 đang tồi tệ đi vì nhiều lý do. Tui đã nói nhiều tự thoả mãn và sự nuông chiều tâng bốc. Từ HLV đã bắt đầu xem thường đối thủ và tư tưởng phải bắt họ chơi theo kiểu mình muốn. Chính điều này nó lang toả ra cả đội. Chuyên môn chưa lên mà đã xuống ngay trong 3 trận vừa qua. Nhưng không lẽ không đủ can đảm nhìn ra sự thật.

    2) Cái lối PR này gây chia rẽ giửa u19 và phần còn lại. Dĩ nhiên người ta không nói đâu. Nhưng ở VN không phải mỗi ông Đức là giầu muốn làm gì thì làm. Ngay VTel nó còn chưa bán Tiến Dũng cho u19. U19 không thể phát triển hy vọng gì hết trọi trong hoàn cảnh ngặc nghèo này. Hôm xưa tui đã nói về sự hybrid của u19 và V-L vì tương lai thành tích trong 5 năm tới của bóng đá VN. Nhưng bằng lối PR ngu xuẩn đạ phá nát tất cả. Đó là điều tui bực bộ và tiếc nhất. Tại sao phải đặt nặng chỉ trích lối chơi u21 để đẩy mình lên = đạp người ta xuống đào sâu hố cách biệt trong tương lai. Cái được chỉ là cảm giác thoả mãn còn cái mất thì khó thấy hết. Có người lại nói chỉ cần một hagl là đủ....thật ngây thơ. Một lứa hagl tuyển bao nhiêu người. Chắc tại Hàn, Thái, Nhật nó không có clb mộ hình trồng nhân tài như hagl một lứa của nó vài trăm người. Tui nó thí dụ Messi qua Barca ăn ngủ ị với bóng đá hồi 11t. Chỉ là cóp nhặt mô hình người ta mới bước đầu người ta top Á Châu làm 20 năm nay rồi nó còn thừa chổ cho Thái Sung học 2 năm không thèm tính $$$$$ nữa là. Đừng nghĩ bâu Đức chịu chơi rồi hy vọng thành ảo vọng. Đô chịu chơi của ông so với VN cũng không hơn những câu lạc bộ T&T hay Bình Dương bao nhiêu. Nhưng ông PR quá người VN thì dân trí chậc. Thái và Indo tỷ phú nó mua clb Anh và Ý toàn núi $$$$ cả mà nó chẳng cần doạ mua như đầu Đức nhé. Cach chơi của họ là chơi cho biết biển rộng sông dài không phải kiểu chơi của ta là dân chơi phú núi vừa chơi vừa đếm $$$ ra nhá, lại chân dép lốp mà đòi lên tầu vũ trụ kiêu ngạo không biết sợ. Cứ chờ thời gian sẽ trả lời.

    3) Trong năm nay và trong tương lai có lẽ chỉ còn trông chờ vào ông Miura tầm nhìn Japon nhà ổng mà thôi. Nói về những ý kiến khác e rằng thừa thãi. Những người hâm mộ u19 bây giờ tui nghĩ thập chí còn muốn lật ông ấy để đem con cưng họ vào tuyển luôn ấy chứ vì ông ấy phớt lờ u19. Cũng giống ông Tồ với slna vậy thôi. Thật cám cảnh cho bóng đá Việt. Rồi ông Miura cũng vẫn sẽ ra đi khi cho dù có thành công tại giải Suzuki cup chăng nữa bởi vì họ muốn thấy siêu sao vào tuyển ngoáy đít cơ thắng thua không quan trọng. 2 năm không phải là dài đâu nhưng người VN vẩn vậy đó thiếu kiên nhẩn nói nhiều làm ít. Chúng ta đang học theo mô hình Nhật Bản. Hãy khoan nói cái vụ Nhật Hàn ai hơn ai. Nhưng chúng ta đã học được gì từ mô hình bóng đá Nhật. Không lắng nghe không nghiền ngẫm thì học hỏi = gào thét ư. Mô hình Nhật Bản là sự cân đối trong thể hình và kỹ thuật, tính kỹ luật, hy sinh, đoàn kết vì mục tiêu chung. Chúng ta làm được gì nào chia rẽ ghét nhau, tự mãn....Thật là lỡm. Đội tuyển Nhật đá 9-1 tới 7-3 ta chưa học thầy muốn hơn thầy đòi chơi 6-4. Tuyển Nhật chiều cao tb 1.79m thì ta tính bê nguyên em hagl tăng cường 1.72m để thành công? Ngay người Nhật (Miủa thầy chúng ta ổng bắt quân kiểu tư tưởng Nhật đấy) nhưng đến bây giờ chưa học 3 chử thì trò đã ngo ngoe hơn cả thầy. Đúng là tại sao VN chúng ta luôn luôn có những khát vọng dự tính to tát để rồi....thực tế làm được...cỏn tý ti. Đáng buồn quá buồn. Dau tư vào bóng đá tới giờ thì ông Đưc đã chạy từ mô hình Thái giờ chán bỏ sang mô hình Arsernal lùn ngoáy đít....chẳng biết rồi sau này sẽ còn mô hình nào nữa. Chỉ là tiếc cho Lee Nguyễn nếu về thẳng Mỹ hơn là ghé hagl thì đã không có 2 năm lận đận gãy cả chân ở VN thì ta đã thấy LN tại WC vừa rồi trong tuyển Mỹ. Bởi vì 1 chử tin vào bầu Đức.

    4) Đúng là niềm tin vào u19 đã không còn bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh chỉ tại 1 giải báo thanh niên này. Không vì binh u21 mà tui đã thay đổi niềm tin. Nhưng thực tế từ phong độ tới những gì đã và đang xảy ra đã đánh mất niềm tin của tui rồi. Điều mà tui hy vọng lúc này là bản danh sách kết cuối của tuyển VN trươc cup Ti Ghẻ. Nếu mà bỏ các bô Văn Hòn, Văn Biển, Minh Châu, Tấn Tài, Công Vinh, Trọng Hoàng....cái thế hệ vàng dẽo nầy thì sẽ có sinh khí mới đồng hành cùng tuyển. U19 này thôi thì các bác cứ đeo theo mà hy vọng. Ý thích mỗi người cần được tôn trọng.

    Nếu như mong đợi thì sẽ có 1 tuyển VN đáng xem đáng mang niềm tin trái tim ra mà trãi từng bước chân. Một chân dung vô địch thì nó phải mạnh đều và có chiều sâu. Thành phần còn lại có thể chiến ngay từ phút 1 tới phút 90 mà không sợ trận sau thiếu người đá.

    Trung vệ đủ người, hậu vệ cánh đủ người. Hoàng Lâm, Đắc Khánh, Minh Tùng, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Phước Tứ....đầy đủ thực và lực.

    Cặp Tiền vệ Trụ chử sợ hãi chưa bao giờ biết Huy Hùng, Hoàng Thịnh, gãy thì Ngọc Thắng, Phước Tứ, Ngọc Hải thay vô vẫn bảo đảm.

    Tiền vệ cánh Tiền Đạo Minh Tuấn Hồng Quân Hải Anh Anh Đức như vậy là cũng đủ tạm rồi trên tinh thần có nhiêu chơi bi nhiêu. Tiếc cho Quách Tân hồi trên u23 thì sút thiếu lực về u21 thì sút ầm ầm. Bác Miura gọi giờ chót thì hay.
    MjnhTuanBlood_Buddha thích bài này.
  8. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Chính xác là khoác áo tuyển Việt Nam 2 trận rồi: một với Hong Kong, trận kia với UAE. Cả 2 đều ở vòng loại Asian Cup 2015.
    --- Gộp bài viết: 27/10/2014, Bài cũ từ: 27/10/2014 ---
    Trong này nhiều người chơi FM mà bác, ví dụ bác mc_queen1 hay erick bui. Em cũng chơi, mới bỏ 2, 3 năm nay thôi. Trò này đánh giá tiềm năng cầu thủ rất tốt. Hôm trước em có đọc tờ báo Anh nói là từ mùa giải này, các HLV giải Ngoại hạng bắt đầu sử dụng database của FM để tìm cầu thủ.
    Blood_Buddha thích bài này.
  9. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    năm nay phiên bản fm 2015 là phiên bản hay nhất từ trước đến giờ . Hệ thống engine 3d match của nó cải tiến , cảm giác không khác gì bóng đá thực ..,,


    đang ngồi test bản beta của nó , thích thì làm quả key 600 k về mà chơi bluesea ạ :)) không thấy phí tiền tí nào đâu.
    BlueSea96 thích bài này.
  10. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    tui đang chơi dở FM 14, làm lứa u19 mải đến 2022 mới được dự WC bác ạ!!..bác hóng FM 15 xem có cập nhật tụi u19 không nhỉ, FM15 thì đợi ra vài bản update rồi tui mới chơi, chơi sớm toàn lổi với lổi!!:-D:-D

Chia sẻ trang này