1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải vô địch u19 châu Á 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.072
    Giai nay cai phu hieu no co gia hon giai ngoai hang Thang Long Ha Noi mot ty. Dung khong nao. Dong y chung no co buc xuc. Dang san choi thoai mai da cho no khoe thi gio thanh cai gi ghe gom phai thang Thai Lan....va ....linh tinh...roi chuyen mang cup ve pho nui.

    Thang Iran doat giai no con chua thay noi gi nua la. Quang trong hoa lam gi nguoi lon lam sai khien tui nho bat man. Phai nhin nhan nhu vay. Tui no thua co noi cau nao...con boi long tim vet anh phai the nay the kia. hagl la u19 sao ma anh voi em tm no 21 tuoi kia. Ngay su khuat tat truoc mat con im im di nguoi ta khong noi thi thoi. Chang tha dung noi la u19 con khong noi mia u19 +1 di. Trong u21 cung co the co 1 vai dua 19 vay.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mấy ông phóng viên chụp quả ảnh này quá hiền chứ gặp thằng máu nóng là thằng ôn kia bị lôi xuống đe cho 1 trận rồi.
    --- Gộp bài viết: 29/10/2014, Bài cũ từ: 29/10/2014 ---
    Thôi, tôi không muốn bàn thêm về u19 vs u21 nữa. Kết thúc đi. Tranh cãi cũng chỉ loanh quanh mấy cái chuyện này mệt đầu.
    XiaoTong thích bài này.
  3. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Thằng Văn thuận và Văn công của T &T đấy nổi tiếng mất dạy từ trước rồi các ông ạ năm ngoái 2 thằng này trong thành phần đội U 21 quốc gia năm ngoái dự giải thanh niên mà tối 2 thằng chốn trại đi bar nốc rượu nặng bị phóng viên chụp ảnh được chúng nó còn định táng và chửi bới phóng viên bằng những lời lẽ thô tục năm nay lại tiếp tục diễn trò lố nữa ( http://ihay.thanhnien.com.vn/pages/20131017/khien-trach-2-cau-thu-u-21-vuot-rao-vao-quan-bar.aspx) tài chưa thấy đâu mà đã lắm tật, lại còn cái kiểu thằng Phi Sơn ăn mừng bàn thắng giống thằng Rô điệu mà buồn nôn quá sau đó 2 thằng lò SL là khắc ngọc với Phi sơn còn diễn trò lắc mông tởm quá
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thần tượng của ông Tuấn meo không ngờ mất dạy thế
    ratdanong thích bài này.
  5. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    Khắc ngọc à, tôi lúc đầu nhìn qua qua tưởng là Tuấn Tài :-?
  6. tinhyeubongda1

    tinhyeubongda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    6
    Mình kêu gọi mọi người không phản bác lại thằng TuanUSA nữa .Những lời nó nói như nói câu trước tát câu sau vào mặt nó rồi .Vì nó mà anh em đang vui vẻ bàn tán lại rước bực mình.Những người ơ đây mình tin ai cũng hiểu nên không cần phải nói ra nữa .Muốn tạo scandan, chia rẻ nội bộ thì đi chổ khác .Anh em hảy nêu ra những quan điểm mang tính xây dựng và phát triển để cùng thảo luận là ok
    Hiepl3aQue thích bài này.
  7. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    hai cái thằng cởi trần nhảy lúc Phi Sơn ghi bàn là Tuấn Tài và Phi Sơn
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    So sánh TA, XT, CP là điều không cần thiết và cũng không đúng vì họ chơi ở những vị trí hoàn toàn khác nhau.
    - Về kĩ thuật cá nhân và trí thông minh trong chơi bóng Tuấn Anh là nhất. Những cầu thủ có trí thông minh này họ nhìn được trước đối phương định làm gì, nên luôn đi trước đối phương một bước. Ở Tuấn Anh ta thấy điều đó thông qua khả năng bắt bài cầu thủ đối phương khi phòng thủ, và thoát khỏi vòng vây của đối phương khi TA cầm bóng. Đối với một đội bóng thì vị trí này tối quan trọng, vì với một cầu thủ như thế đồng đội chuyền bóng cho anh ta là yên tâm. Hàng trung tuyến ít lo bị vỡ. Tuấn Anh cầm bóng giống Iniesta hay Modric, nhưng vì em nó đá thấp quá nên chưa thấy khả năng chọc khe của nó.

    - Về khả năng phát động tấn công, chọc khe, chuyền dài thì Xuân Trường là nhất. Khả năng sút phạt của XT cũng là nhất U19 vì XT cao to, sút có lực hơn. Đây là nhân tố bổ xung cho Tuấn Anh. Muốn chơi chậm TA, XT chuyền qua lại cho nhau. Muốn chơi nhanh thì chỉ cần một đường chuyền vượt tuyên, một đường chọc khe của XT là có thể đặt CP vào thế đối mặt với thủ môn. Cách chơi của Xuân Trường giống Alonso, nhưng khả năng phòng ngự kém hơn.

    - Về khả năng bùng nổ, bứt tốc quãng ngắn thì Công Phượng là nhất. CP cũng chơi bóng thông minh nhưng không được như Tuấn Anh. Công Phương là người đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả vì lối chơi máu lửa, kĩ thuật cá nhân tốt, con mắt chiến thuật khá, vì thế CP làm đội trưởng tốt hơn TA hay XT.

    Những cầu thủ còn lại của U19 tôi chỉ thấy thêm Hồng Duy, Thanh Tùng và Thanh Hậu là đá thông minh, có tố chất phát triển thêm. Thanh Tùng có thể trở thành tiền đạo giỏi. Thanh Hậu là một mẫu Tuấn Anh thứ hai nhưng với cái chân trái dị thường. Văn Toàn không phải là tiền đạo giỏi, chỉ đủ chơi V-League và ĐNA thôi. Qua những trận đấu 1 năm trở lại đây, nhìn cách xử lí bóng của Văn Toàn trong những tình huống tích tắc quyết định là thấy Văn Toàn không chơi bóng thông minh được như Tuấn Anh hay Công Phượng.

    Các trận đấu với Thái trong một năm trở lại đây cho thấy tư thế đảo ngược của hai nền bóng đá. Nếu trước đây hai ba cầu thủ việt mới kèm được một cầu thủ thái thì bây giờ hai ba cầu thủ thái vất vả mới kèm được một cầu thủ việt. Những Hồng Duy, Công Phượng, Thanh Tùng, Văn Toàn có thể cầm bóng xộc thẳng vào vòng vây cầu thủ thái mà không sợ, Tuấn Anh thì không cần nói đến vì bóng trong chân em rất khó lấy lại được. Đó chính là nguyên nhân tại sao Thái phải lùi sâu vậy. Khả năng bứt tốc quãng ngắn của cầu thủ việt cũng tốt hơn cầu thủ thái.

    Về vấn đề thể lực, ai đi đá bóng nhiều sân lớn thì đều hiểu. Mệt không phải vì chạy nhiều, mà mệt chủ yếu là khi đuổi theo đối phương. Đang chạy lên mất bóng lại xách xe không chạy ngược về, cơ bắp phải làm việc đột ngột không theo chủ đích của mình. Rồi tranh chấp tay đôi cũng là nguyên nhân gây mất rất nhiều sức, đặc biệt cho cầu thủ bé hơn. Khi đá với những đội bóng mà U19 cầm được bóng, làm chủ thế trận, thì cầu thủ U19 ít mất sức, vì họ không phải tranh chấp tay đôi nhiều. Ngược lại, Thái mất sức hơn vì Xuân Trường nó cứ câu bổng hoặc chọc khe là 4, 5 cầu thủ Thái phải xách xe không căng sức chạy ngược lại, trong khi chỉ có 1, 2 cầu thủ VN chạy lên. Y hệt như vậy lúc phản công, vì Thái lùi quá sâu nên chỉ có 1, 2 thằng kịp tham gia tấn công, vừa mất sức vừa dễ bị bắt bài. Đó cũng chính là triết lí lấy nhỏ địch to của Barca. Đó cũng là lí do tại sao Trung Quốc còn to hơn Nhật mà U19 đá cũng không mệt. Đá với Nhật, Hàn tiền vệ vn không làm chủ được thế trận, nên cầu thủ thường xuyên phải lùi về, tranh chấp tay đôi, Hàn Nhật lại khỏe và nhanh hơn. Đến một lúc nào đó cầu thủ việt nam hết sức thì vỡ trận. Đơn giản vậy thôi.
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    944
    U19 HAGL có 2 điểm yếu:

    +Một là dứt điểm hơi kém. Với việc áp đạt thế trận tấn công như vậy mà chỉ ghi được 1 bàn từ chấm 11m sau 70p là không đảm bảo. Một số pha bóng như Văn Toàn căng ngang cho Thanh Tùng đệm bóng vọt xà, hoặc Văn Toàn đối diện thủ môn ở khoảng 17m sút vọt xà rất đáng tiếc và cần xem lại. Trong 1 trận bóng nhiều khi số cơ hội là rất ít, như trận đụng U21 BTN cả trận CP có 1 cơ hội đối mặt với TM và bấm bóng vọt xà ấy, phung phí cơ hội thế lỡ đối phương nó phản đòn được rất khó đá tiếp.

    +Hai là U19 HAGL chưa đủ kinh nghiệm xử lí những thời điểm khi đối phương dồn lên áp đảo lại. Lối chơi hiện nay dựa vào tuyến tiền vệ mạnh để kiểm soát trung tuyến, từ đó cung cấp bóng cho tuyến trên và cũng không cho đối phương cơ hội có bóng tấn công. Khi Tuấn Anh - Xuân Trường còn giữ được nhịp độ thì còn hay, còn nếu đội bạn ồ lên đẩy lùi được hàng tiền vệ xuống thấp thì U19 HAGL lại ... không biết nên làm thế nào. Những trận gặp Mã, Úc và 20p đầu hiệp 2 trận rồi khi đối phương không còn gì để mất dồn lên thì U19 HAGL rất lúng túng và để lộ ra nhiều khoảng trống. Đáng nhẽ sau khi dẫn bàn là khoảng thời gian dễ đá vì đối phương dồn lên thì dễ ăn đòn phản công của ta, nhưng thực tế không phải vậy. U19 HAGL hoàn toàn có thể chơi phòng thủ phản công vì các tiền đạo ở trên đều có tốc độ tương đối tốt, nhất là Văn Toàn. Nếu đối phương đang thua và hùng hục xông lên gỡ bàn, ta hoàn toàn có thể lùi sau đội hình nhường trung tuyến chờ thời điểm tung đòn phản công kết liễu. Tuy nhiên từ việc thay người cho đến thay đổi chiến thuật trong 1 trận đấu hiện nay ông Giôm chưa để lại dấu ấn, vẫn 1 đội hình 1 lối chơi tấn công, đến Barca còn bị bắt bài nữa là.
    neverlandMP, ratdanongXiaoTong thích bài này.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Cái thứ 2: vì thiếu nhân lực ở tuyến dưới phục vụ cho lối chơi phản công :) không có 1 trụ quét đúng nghĩa, không có những hậu vệ đủ chắc chắn và có chiều cao tốt.
    Ngay cả Barca công như thế mà vẫn phải có trụ tốt, hàng phòng ngự ngon lành khi còn Puyol.

Chia sẻ trang này