1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Mã:
    http://bongdaplus.vn/tin-bai/6/105790/vff-se-tao-dieu-kien-cho-duy-khanh-chua-tri-tot-nhat.bdplus

    VFF sẽ tạo điều kiện cho Duy Khánh chữa trị tốt nhất
    Tuấn Thành
    Thứ sáu, ngày 31-10-2014 - 19:07:50
    Phút thứ 7 của trận giao hữu Việt Nam – Bahrain trên sân Thống Nhất tối 29/10, trung vệ Duy Khánh đã bị đứt dây chằng trong một pha va chạm với cầu thủ của đội khách.

    [​IMG]
    Trung vệ Duy Khánh đang tự tập hồi phục trong phòng theo giáo án của bác sĩ. Ảnh: Tuấn Thành

    Với chấn thương đứt dây chằng chéo trước gối trái, dập sụn và mẻ xương, tuyển thủ Đào Duy Khánh buột phải nói lời chia tay sớm với ĐTQG trong hành trình chuẩn bị AFF Suzuki Cup 2014.

    Sau đợt tập huấn ở phía Nam, thầy trò HLV Miura sẽ di chuyển ra tập trung ở Hà Nội vào ngày 5/11, và Duy Khánh cũng di chuyển cùng đồng đội ra Bắc vào ngày này.

    Những ngày qua, các bác sĩ đội tuyển vẫn đang theo dõi để có những bài tập hồi phục thích hợp cho chấn thương của Khánh, trước khi ra Hà Nội kiểm tra để quyết định thời gian lẫn địa điểm tiến hành phẫu thuật.

    Về chấn thương của Duy Khánh, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Duy Khánh là một cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam và tôi rất ấn tượng với sự thể hiện của anh tại Asian Games 17 vừa qua. Việc chấn thương là điều không ai mong muốn và lãnh đạo VFF sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất trong việc điều trị cho Khánh”.

    Mới 20 tuổi, Duy Khánh đang là một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng ở đội tuyển Việt Nam, khi vừa có sự thể hiện rất ấn tượng ở Asian Games 17 tại Hàn Quốc hồi tháng 11 vừa qua, đồng thời đang được HLV Phan Thanh Hùng xây dựng vào bộ khung của Hà Nội T&T ở mùa giải 2015.

    Tương lai đang rất sáng, nhưng tất cả đã tạm dừng lại với chàng cầu thủ trẻ người Bắc Ninh ngay trận đầu tiên ra mắt NHM trong màu áo ĐTQG. Hy vọng anh sẽ sớm trở lại trong thời gian tới!
  2. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    “Thật xấu hổ nếu không hay nhất bảng ở AFF Cup…”

    (PL)- Rất kín tiếng với báo giới trong nước nhưng HLV Miura lại có bài trả lời rất thẳng thắn với bản tin của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).






    [​IMG]
    “… Với tôi, ba yếu tố hàng đầu khi huấn luyện đội tuyển Việt Nam là thể lực, kỷ luật và chiến thuật tôi phải đẩy lên thật cao. Điều này bóng đá Nhật đã ứng dụng và phát triển lên hàng đầu châu lục vì từ CLB cho đến tuyển quốc gia, từ đội bóng nghiệp dư đến chuyên nghiệp luôn coi trọng nhất ba yếu tố trên trong bất cứ hoàn cảnh nào.
    Vào tháng 11 tới, Việt Nam là chủ nhà của AFF Cup 2014 nên nhất định phải là một đội bóng chơi ấn tượng nhất vòng bảng. Là chủ nhà nên ba yếu tố thể lực, kỷ luật và chiến thuật không thể thua bất kỳ đội bóng nào. Tôi luôn chú trọng vào việc thay đổi, nâng cấp chất lượng từng cầu thủ Việt Nam, trước mắt là để có được tập thể tốt nhất cho AFF Cup 2014. Sau đó tôi sẽ kiểm tra phẩm chất của từng cá nhân và chọn ra những cầu thủ tốt nhất cho danh sách cuối cùng. Ngoài một cầu thủ đã bị loại do chấn thương, còn ba gương mặt nữa sẽ bị loại nếu không có sự tiến bộ trong tập luyện. Việc này tôi sẽ trao đổi với các trợ lý mà đặc biệt là trợ lý thể lực Fujimoto Hiroo trước khi đưa ra quyết định.

    Tại AFF Cup 2014, Việt Nam là chủ nhà một bảng đấu mà nếu không thực thi được vị trí nhất bảng thì với tôi, đó là điều rất xấu hổ…”.
    ratdanong, XiaoTong, sexmovie1 người khác thích bài này.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.609
    Đã được thích:
    4.586
    Dự là ba gương mặt trong sổ bìa đen anh Miu bao gồm Cong Vênh, Văn Quyết, Trọng Hoàng.
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    toi nghĩ là Công Vênh, Trọng Hoàng, Văn Biển, Huy Cường, âu văn Hoàn, Trần Nguyên Mạnh, Bùi văn long
  5. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Liệu Miura có cho dân mình sướng như Calisto năm 2008 không nhỉ ?
  6. kanishi

    kanishi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    14
    halosunReddman4ever thích bài này.
  7. TuanQuynhLuuNgheAn

    TuanQuynhLuuNgheAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    35
    toàn tin vijt

    nào là aletico, inter, .. giờ lại đến dỏrmund
    tui chỉ cần Urawa Red của Nhật mở liên kết với clb Vn đã là tốt lắm rồi
    Malogs thích bài này.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nếu được thế thì còn gì bằng, tôi trước là fan của Thể Công. Nếu Thể Công trở lại, hợp tác với Viettel có thể tôi sẽ lại xem bóng V Lít :D
  9. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Minh Tùng sinh năm 92 và cao có 1m81 tức là năm sau không đá được U 22, thế thì năm sau trung vệ chỉ còn Hoàng Lâm với Ngọc Hải là sinh năm 93 bổ sung được cho U 19 thôi, đáng nhẽ có thêm Duy Khánh nữa thì lại chấn thương, bọn nhà báo nó bảo thằng Văn Biển cao 1m77 mà mình cho rằng có sự nhầm lẫn thang này chỉ 1m72 - 173 thôi , Phước Tứ thì chỉ 1m78 thôi :
    (
    6 TRUNG VỆ CỦA ĐT VIỆT NAM
    - Quế Ngọc Hải (sinh 1993; cao 1m80; nặng 71kg)
    Đánh giá: Chống bóng bổng tốt, phán đoán tình huống nhanh.
    - Lê Phước Tứ (1985, 1m81, 70kg)
    Đánh giá: Kinh nghiệm, kèm cầu thủ nước ngoài tốt.
    - Nguyễn Văn Biển (1985, 1m77, 70kg)
    Đánh giá: Bọc lót tốt, đọc tình huống nhanh.
    - Nguyễn Huy Cường (1986, 1m78, 71kg)
    Đánh giá: Truy cản quyết liệt, đeo bám khó chịu.
    - Đinh Tiến Thành (1991, 1m84, 69kg - ảnh)
    Đánh giá: Truy cản chính xác, bọc lót tốt.
    - Nguyễn Minh Tùng (1992, 1m81, 71kg)
    Đánh giá: Chơi bóng bổng tốt.
  10. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Trận rồi cứ pha nào nguy hiểm hoặc sai lầm là có mặt ông Tiến Thành, thế mới tài!? Ko biết Muira làm nào chứ tôi nghĩ chú này khó mà đạt đến tầm Như Thành trước đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này