1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    tôi không bảo là cấm 18+ mà nên dành riêng cho kênh truyền hình mã hóa . không phổ biến ...
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    nếu kênh truyền hình mã hoá thì nó lên mạng xem cho nhanh. Chiếu trên truyền hình cũng là cách để thay đổi bớt nhận thức của xã hội và cách đối cứ của cha mẹ với con cái. Cái quái gì mà cha mẹ càng cấm đoán, xã hội càng cấm chiếu những phum dạng này mà bọn trẻ nó học ở đâu chẳng biết mà, nhà nghỉ mọc lên như nấm, bọ học sinh hở ra là ôm hôn hít và làm đủ trò. nạo phá thai thuộc top đầu thế giới.
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    sao lại bị khóa lại rồi :D "chưa học bò mà lo học chạy ", "chưa học chùi mép mà học ăn vụng" , "chưa học bắt chuột đã học ỉa bếp" ... không dạy ,hoặc dạy không đúng thì nó phản thế đó . nếu anh đang câm mà anh mở ra toang hoang ra thế có sốc quá không . cái gì cũng có giai đoạn của nó mới hấp dẫn , mới thích ứng được ... :-):-)
  4. hnsgvn

    hnsgvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  5. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Hà hà, tui thuộc loại khoái chửi lộn bậc nhất trên diễn đàn này mà chiến hữu dám nói những câu thế này là thân lừa ưa nặng rồi đây, hà hà hà.
    Về nội dung bài phản biện thế này rất xứng đáng được hưởng một bài chưởi trên 4 tiêu trí:
    - Ngu: nghĩa là kém suy nghĩ, kém logic, khả năng hiểu kém
    - Dốt: nghĩa là kém hiểu biết, kém kiến thức
    - Bảo thủ: nghĩa là dùng định kiến để phán xét mà không theo tinh thần học hỏi.
    - Náo toét: là không biết mình biết người mà lại có thái độ tranh luận xấu.
    Cả 3 tiêu trí trên là những thứ trầm kha trong nền tư duy hiện tại của Vjt, được chiến hữu thể hiện rất đầy đủ. Chiến hữu đang chứng tỏ mình là Vjt chân chính và giàu bản sắc dân tộc.

    Tuy vậy, sự yếu kém này là phổ biến, nên tui sẽ bỏ qua không chỉ trích nữa. Thay vào đó, tui sẽ bỏ công lý giải những câu chuyện đó một cách lớp lang cho dễ hiểu.

    Câu chuyện sxx tự do của bọn tây, cái đang diễn ra ở Vjt một cách thực tế nhưng đa phần cộng đồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết cơn nguyên tại đâu, không biết phải làm gì với nó, không biết nó là tốt hay xấu, và nhiều thành phần bảo thủ nhưng lớn mồm lập tức mở mồm ra công kích ngay, và như mọi người dự đoán, hầu hết những người công kích cũng chả hiểu gì về nó cả.

    Và mọi người gọi tự do SXX là Tây hoá. Nhưng thực ra tây nó thế nào có ai biết không?
    Để giải thích chuyện này, phải biết về lịch sử XH phương tây. Tự do SXX là một hiện tượng nằm trong một sự kiện lớn của Tây từ những năm 60 tk 20, đó là thời CÁCH MẠNG XÃ HỘI.
    Thời kỳ đó, khối XHCN có những chính sách cấp tiến hướng tới công bằng XH, khối TB cũng theo những chính sách tương tự, nhưng ko phải vì phải chạy theo khối XHCN, vì bên kia người ta làm có tính chất học thuyết, và có tính chất cải tổ vì làm từ trên xuống, nhưng bên phương tây thì nó thực sự là CM vì nó đi từ dưới lên.

    Vậy CMXH là gì? Nó là một cuộc CM mạnh mẽ về tư tưởng XH, đập tan hàng loạt những chủ thuyết và tư tưởng bảo thủ trói buộc con người, thúc đẩy tự do cá nhân, hướng đến giải phóng con người, xoá bỏ chủ nghĩa phân biệt giai cấp...dẫn tới XH phương tây trự do như ngày nay.

    Bối cảnh KT: là thời CM KHKT, CN hiện đại phát triển, cuối những năm 60 sang những năm 70-80 là sự lên ngôi của ngành bán dẫn và sx chip, nhân công lao động trong ngành này toàn là nữ vì cần phải chế tạo lắp ráp chính xác, so với các ngành CN truyền thống và chế tạo do nam làm là chính. Việc gia tăng nguồn lao động là nữ trong các ngành giá trị cao dẫn tới các chính sách hỗ trợ cho nữ giới cũng tăng. Nói chung nữ giới dành được sự tự chủ và cân bằng về KT rất cao từ giai đoạn này trở đi.

    Bối cảnh tư tưởng: triết học hiện sinh cổ suý giải phóng con người, tự do cá nhân, coi sáng tạo và đổi mới là điều cốt yếu cho XH, vứt bỏ tư tưởng tinh hoa chủ nghĩa của thiểu số. Các tư tưởng XH cánh tả thúc đẩy tiến bộ XH.

    Bối cảnh XH: Những năm này là giai đoạn tiến bộ XH rất mạnh ở phương tây, giáo dục ĐH phổ biến với nữ giới và người da màu ở Mẽo, các chính sách loại bỏ phân biệt chủng tộc, mở rộng cơ hội với nữ và các nhóm thấp kém... Những ngành tinh hoa nhất của XH là ngành y và luật, nữ giới tham gia nhiều và có thành tựu không thua kém nam giới, xoá bỏ mọi định kiến cổ hủ, tất nhiên ngành đầu tư tài chính thì nữ vẫn thua kém nhiều...

    Về mặt SXX, từ những năm 40 học thuyết Freud mô tả hành vi con người bắt nguồn từ căn nguyên tính dục, gây sốc cho toàn XH. Thực tế ông này sai, nhưng học thuyết của ông này đánh đổ quan niệm về phần hồn của con người là cái gì đó thanh sạch, độc lập với phần thể xác có nhiều thú tính. Đến những năm 60, hàng loạt các nghiên cứu về SXX Học, ví dụ như của BS Master và BS Johnson đánh đổ các quan niệm cổ hủ về SXX, thay vào đó, họ cho răng Sxx là hoạt động lành mạnh, phổ biến và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống con người; cho nên nó phải được nghiên cứu khách quan và được thảo luận công khai, không né tránh, vì để nó trong bóng tối thì chỉ duy trì cho sự dốt nát và gây hại, nghiên cứu công khai mới làm rõ được thế nào là đúng sai, từ đó mới có lợi. Nghiên cứu họ đem lại kiến thức đúng đắn về SXX, mà còn làm cho quan niệm XH thay đổi chóng mặt, giờ thì những điều cấm kỵ đã sáng tỏ và chẳng có gì đáng ngại cả, lý thuyết đã có chỉ cần thực hành mà thôi. Đáng chú ý là, nghiên cứu chỉ ra nữ có nhu cầu SXX cao hơn nhiều so với nam.

    Bối cảnh văn hoá: thời đó văn hoá nở rộ, ra đời của các loại hình mới, nhạc RnR, TV, ngành truyền thông báo chí phát triển cực mạnh...nội dung của nó toàn cổ xuý cho những thứ đổi mới, hiện đại, giải phóng, đả kích những thứ bảo thủ, và nó xía rất sâu vào vấn đề chính trị, là những chuyện mà trước kia bình dân hầu như ko biết đến.

    Bối cảnh chính trị: toàn thế giới đấu tranh phản chiến và đòi tiến bộ XH, chống chiến tranh hạt nhân, chống CT VN, đòi giảm trừ quân bị và đầu tư vào DV công ích phục vụ XH.

    Tất cả những thứ đó đều là tác nhân cho những cuộc đấu tranh công khai rộng rãi để thay đổi. Ở Châu âu, đặc biệt là ở Pháp,toàn bộ SV ra đường tuần hành biểu tình khiến ko chỉ CP mà cả XH phải công nhận, từ đó tạo nên giá trị mới cho XH. Các ông già bà cả từ trước tới nay vẫn mang tư tưởng bảo thủ, thì chỉ sau một đêm qua cuộc CM đó cũng thay đổi quan điểm, thừa nhận rằng tự do, hiện đại là đúng đắn, rằng những thứ thủ cựu trước nay là dở. Các ông bà đó trước cho rằng sxx lung tung là xấu, rằng đàn bà thì chỉ ở nhà nôi trơ, thì sau một đêm cũng cho rằng sxx tự do nó mới sướng, đàn bà làm việc lớn mới là tôt, ru rú ở nhà làm gì.

    Hình ảnh thời thượng của nữ giới lúc đó là gì? Mặc quần chứ không mặc váy, lái ô tô xịn, hút thuốc và uống rượu, mạnh mẽ và gay gắt, phấn đấu vì sự nghiệp, sẵn sàng sống một mình chứ ko thèm đi tìm chồng, ***y và sxx tự do thoải mái vì vui thú của bản thân. Và ngay cả nam giới cũng cho rằng những phẩm chất trên là đáng trọng. Người ta thích một người phụ nữ mạnh mẽ chứ đek thích vợ là sxx robot và oshin.

    Vậy cho nên, CM về SXX nó ko chỉ là mỗi chuyện sxx, mà là một cấu chuyện rất vĩ đại về CMXH. Đa phần nam giới annamite ở nhà lén lút xem phim sxx để quay tay nhưng ngoài mồm thì công kích phê phán tự do sxx, chắc chắn chưa bao giờ nghe đến chuyện này đâu nhỉ.
    Chúng ta có thể phân tích sâu hơn về hiện tượng này. Ngày nay nam giới Vjt đang trong tình trạng khủng hoảng về nhận diện. Nhận diện truyền thống về nam giới là chủ gia đình, là kẻ mạnh có quyền tuyệt đối, phụ nữ chỉ là loài hạng hai phải phục tùng tuyệt đối. Nhưng hiện thực có đúng như vậy không? Về học vấn, về tiềm năng KT, nữ giới hiện đang quân bình với nam giới. Và nữ giới càng thành công thì nam giới càng cho rằng đó thể hiện sự kém cỏi của nam giới. Dù kém thật hay ko (có lẽ là kém thật), thì nam giới càng điên cuồng bám vào những tư tưởng cổ hủ để trấn áp nữ giới và duy trì sự thống trị của mình, đặc biệt là về tư tưởng. Tư tưởng tự do sxx là tư tưởng đáng sợ nhất, bới nó sẽ đặt phụ nữ lên ngang hàng với nam, cái mà các đáng nam nhi annamite đang khiếp sợ và tìm mọi thủ đoạn để vùi dập. Cái này thế giới gọi là "WAR ON WOMEN", nghĩa là nam giới đang tuyên chiến với nữ giới bằng cách trói buộc và trấn áp họ bằng những biện pháp XH, cứ tra trên mạng để tìm hiểu thêm.

    Tui xin phép tiết lộ một thông tin còn đáng kinh sợ hơn, theo nghiên cứu về sxx học, phụ nữ có khả năng lên đỉnh mà không cần đàn ông, đặt ra câu hỏi rằng thực sự thì nữ giới có cần đến nam giới nữa không :D

    Nói dài như vậy, nhưng hỏi rằng, tự do sxx có tác dụng tích cực gì không? Nó là một hiện tượng trong cả một trào lưu CM, nhưng nếu hỏi xem tác dụng trực tiếp của nó, để tui kể cho mọi người nghe một câu chuyện.
    Ở Mẽo từ những năm 30 trở đi tội phạm kinh hoàng, là quốc nạn khủng khiếp. Không ngày nào mà không có đâm chém bắn nhau chết người. Người dân lo sợ, súng đạn thì bán đầy rẫy, CQ thì làm mọi cách nhưng không cách gì giảm được. Người ta bi quan vô cùng, theo thống kê thì dự báo là sau vài chục năm thì số lượng tội phạm sẽ lên đến hàng chục triệu. Mọi người xem phim ảnh thời đó thấy toàn những phim cảnh sát bắn tội phạm như ngoé, chính là thể hiện bối cảnh đó, Batman chẳng hạn, và một đống siêu anh hùng vì công lý chống tội phạm... Đến những năm 80 thì là đỉnh điểm của tội phạm và bạo lực, dân Mẽo bảo thôi nước này hỏng rồi. Nhưng liên tiếp sau đó cho đến nay, tội phạm giảm và biến mất làm XH ngỡ ngàng. Không hiểu tội phạm biến đâu mất rồi nhỉ?
    Nguyên do là từ đâu vậy? Câu trả lời như sau: Từ những năm 60, khuynh hướng tự do sxx và các biện pháp tránh thai an toàn nở rộ, y học phát triển và XH tiến bộ hơn nên người ta hỗ trợ phá thai rất tốt với chi phí thấp. Tình trạng tội phạm tràn lan bắt nguồn từ chỗ, những tầng lớp nghèo khổ nhất thường không giáo dục và chăm sóc con cái tốt, văn hoá thì suy đồi, từ vị thành niên đã sinh con ra trong môi trường đĩ điếm tội phạm, cọn trẻ con này tất yếu trở thành tội phạm trong tương lai. Điều đáng nói là trong XH tân tiến hay bảo thủ thì tình trạng sinh con bừa phứa ở tuổi vị thành niên, môi trường dễ hư hỏng và tội hạm là phổ biến. Từ giai đoạn bảo thủ XH trước đó đã vun trồng hàng đống thế hệ tội phạm sinh sôi nảy nở. Nhưng đến những năm 60, do tiến bộ và cởi mở về mặt sxx, người ta cởi mở về tránh thai và phá thai (phá thai an toàn), nên những phụ nữ thuộc tầng lớp dưới khi có mang ngoài ý muốn có thể phá thai dễ dàng. Họ sẽ lập gia đình và sinh con khi trưởng thành hơn, có điều kiện KT tốt hơn, không để cho đứa con sinh ra trong tình trạng cả nhà đang khốn cùng và đẩy nó vào đường tội phạm. Sau 20 năm theo tiến trình như vậy, tội phạm bỗng giảm đột ngột và biến mất khiến cả XH bất ngờ.

    Mấy câu chuyện vừa rồi mô tả tự do sxx là một yếu tố trong XH tiến bộ, hy vọng giúp mọi người hiểu rõ hơn, không coi nó là một thứ quái thai dị dạng của XH phương tây. Nhắc lại, nó phải luôn đi kèm với các trào lưu tiến bộ về y tế, GD, VH XH, phát triển KT.

    Nhắc lại như con vẹt mà thực chất dek hiểu gì. Trong XH dân sự, và trong bộ luật dân sự hiện nay, tư tưởng chủ đạo về con người chỉ có 2 vấn đề: nhân thân và tài sản, ngoài ra không có vấn đề gì khác. Mọi mối quan hệ XH đều tương tác với con người trên 2 vấn đề đó. Gia đình cũng là mối quan hệ chi phối con người trên góc độ nhân thân và tài sản của cá nhân. Điều chỉnh con người trong XH nhằm vào trọng tâm là cá nhân con người, với mối quan hệ nhân thân và tài sản của họ, chứ không ai đi điều chỉnh gia đình cả, đó là chuyện thời phong kiến khi gia đình họ tộc to hơn cả vương pháp.
    Chiến hữu lưu ý, vì đây không phải lần đầu, chịu khó học hỏi nghiên cứu trước khi mở mồm ra nói lung tung.

    Cái ông đang suy nghĩ và nhận biết là theo lập luận và quan niệm thông thường, tức là những thứ vụt vặt, giới hạn trong vài hiện tượng mình biết, suy luận nhỏ hẹp trong phạm vi đó, và nghĩ rằng sự đời chỉ có thế.
    Hiện tượng này ông bà ta hay gọi là "lấy bụng gà đo dạ diều hâu", hay "thằng chết cãi thằng đi khiêng". Giới khoa học người ta hay bảo "quan niệm thông thường thì 99% là sai, trừ khi một quan niệm được chứng minh bằng khoa học là đúng trở thành kiến thức thông thường".
    Cái tui nói ở trên là từ nghiên cứu dân số về tình hình giáo dục của Mẽo. Nó là nghiên cứu thống kê và kinh tế lượng, trong đó đánh giá những yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả học tập của con. Kết quả là yếu tố có cha mẹ giỏi giang thành đạt là yếu tố quan trọng nhất. Các yếu tố vốn theo quan niệm thông thường là rất quan trọng như: bỏ toàn bộ thời gian chăm con, cho con đi học những chương trình đắt tiền, cho con hưởng những điều kiện chăm sóc đắt tiền... đều chẳng quan trọng lắm.
    Điều đó gợi ý là cha mẹ là người chịu khó học hỏi thì sẽ làm gương cho con chịu khó học hỏi. Còn việc phải tự dạy dỗ hay chăm chút quá, đầu tư thật nhiều tiền của... không ảnh hưởng nhiều.
    Kết luận này không lạ, nhưng nó chỉ ra cho các bậc phụ huynh dốt nát của Vjt rằng tự mình cũng phải động não thường xuyên và làm gương cho con là biện pháp tốt nhất, chứ ko phải học thêm học nếm và cho tiền cho bạc... thời xưa các nhà Nho chuẩn mực của Vjt đều theo đúng đường lối này và vẫn giáo dục thành công nhiều thế hệ có tài, cần dek gì phương pháp này nọ với lắm tiền nhiều của?
    Lần cập nhật cuối: 01/11/2014
    engkhoi thích bài này.
  6. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    581
    Nhà mình mở rộng đảo cũng ác liệt lắm đấy. Nhất là ở Đá Tây.
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    tui không cần biết từ nghiên cứu nào?tôi đếch biết thằng mỹ là thằng nào phương pháp của nó ra làm sao?nhưng tùy theo sự phát triển của XH, truyền thống mà mà đưa ra phương pháp giáo dục cho Hợp lý. cái này ở chỗ này tốt nhưng ở chỗ kia lại xấu . Về việc giáo dục đứa trẻ thì nhà trường là chủ đạo. gia đình xã hội là quan trọng và đặc biệt là nhận thức của học sinh nữa . thiếu hoặc yếu một trong các thành phần đó sẽ dẫn tới sự phát triển khiếm khuyết của HS. tôi đánh giá VN hiện nay đang ở trong tình trạng hỗn loạn , nó phát sinh nhiều tệ nạn xã hội thay đổi cách sống chuyển từ nông thôn lên thành thị . làm đảo lộn cuộc sống nên xảy ra nhiều tiêu cực . nó khác xa với những thành phố phát triển lâu đời và những vùng nông thôn truyền thống . nói tóm lai đang trong thời kỳ phát triển nếu không có định hướng thì sẽ bị loạn nhịp . ông đừng có phân tích luyên thuyên rồi cho mình là tài giỏi.
    Lần cập nhật cuối: 01/11/2014
    halosun thích bài này.
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Vứt bà cái đống hổ lốn ấy đi. Số liệu với cả thống kê.
    Nghe câu chuyện về phương pháp thống kê: Có người kết luận rằng: Cái giường là nơi nguy hiểm nhất thế giới vì 99% người ta đều chết ở đó.
    Có nghĩa rằng, một lý thuyết đều chứa đựng một vài sai lầm ở trong nó. Chính vì thế cùng một vấn đề có rất nhiều cách giải thích khác nhau. Ông giải thích tại sao những thập kỷ 7-8x, thời đất nước đang xây dựng XHCN xã hội lại có rất ít tội phạm như vậy?
    Nếu không có những thất bại của chủ nghĩa thực dân ở các nước thuộc địa thì phong trào giải phóng cá nhân gì gì đó có xảy ra ở phương Tây hay không? Tất cả là vấn đề kinh tế cả. Không có cám thì lợn nó cũng réo ầm lên chứ nữa là người. Như vậy cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ ở Phương Tây xảy ra trong một hoàn cảnh có lợi cho nó là chính quyền mắc nhiều sai lầm và suy yếu.
    Vì vậy nếu xã hội có nhiều tội phạm có nghĩa rằng chính quyền yếu kém, và vì thế không thể đánh tráo khái niệm hoặc đánh lạc hướng rằng vì dân thiếu sxx. Chính quyền phải tự xem xét lại bản thân mà khắc phục sửa chữa chứ không phải dùng thủ đoạn 'sxx kế' như vậy.
    Về phong trào nữ quyền ở VN tôi thấy không có cơ sở để một cuộc cách mạng này thành công. Vì sao? Vì tài sản vẫn là do đàn Ông nắm giữ. Nhà nào cũng chia quyền thừa kế cho con trai phần nhiều, con gái chỉ một phần gọi là mặc dù luật pháp công nhận sự bình đẳng của họ. Con gái phải về nhà ở với gia đình chồng thì hỏi sao không chịu thiệt thòi? Thế pháp luật, nhà nước có chia cho 2 vợ chồng một căn để họ bình đẳng khỏi sự trói buộc hay không? Chắc phải đến khi đất nước ta phát triển, giàu có và lúc đó nhìn ai cũng tươi như hoa, tình thương mến thương. Và thử hỏi vấn đề 'nữ quyền' lúc ấy có cần thiết phải đặt ra?
    Bởi vì Ông lâu lâu ăn món cám lạ thấy ngon, ấy cũng là bình thường.
    lopbopp thích bài này.
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Lo kiếm ăn bỏ mẹ đi chứ có thời gian mà giáo dục giới tính giới tủng ư? Về nhà có tí thời gian mà chơi với chúng đã là may rồi. Vớ vẩn.
  10. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Tui ko cho mình là tài giỏi, nhưng tui cho là ông kém bỏ mẹ. Phân tích về giáo dục của ông là thế này à? Triết lý giáo dục, phương pháp giáo dục của ông là đây à? Nghe mà tưởng mình ở thời tiền sử. Ngày nay giáo dục đứa trẻ LẤY ĐỨA TRẺ LÀM CHỦ ĐẠO.
    Muốn biết tại sao, về nhà học thêm. Ko tranh luận nữa phí lời.

    Cười phọt kit đái ra với chiến hữu này.
    Đừng cố lý luận khi mà còn không hiểu nổi người khác đang nói gì. Cái loại thấy số liệu với cả thống kê đòi vứt bà nó đi, thì có thứ khác để cho chiến hữu xài, ví dụ phân bắc, phân xanh, phân trâu, phân bò, chịu khó đi cày há.
    Nước ta thời 7-8x mà thiếu tội phạm? Đến chết mất thôi, chắc giống như thời đó dân ta không thất nghiệp, giáo dục phổ cập ĐH, năng suất lao động tăng vọt vì công nghiệp hóa cao, sắp tiến lên CNCS với mo cơm quả cà và tấm lòng nông dân đi cày xô viết nghiêng đồng đỏ nước ra sông nghiêng sông đổ nước vào đồng ặc ặc ặc...éo hiểu.
    Stop tranh luận với chiến hữu tại đây.

Chia sẻ trang này