1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Triden

    Triden Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    129
  2. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    gaume1beta22 thích bài này.
  3. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Lều báo ngu tiếng Anh khiến cho một đám hốc cám cũng ngộ độc theo =))

    "you need to get out of Ukraine.” = hãy cút khỏi Ukraine :-D

    "You should "fuking" learn how to translate from English to Vietnamese" = Tớ nghĩ là bạn nên học cẩn thận cách dịch từ Anh sang Việt đi :-p
    anhduc2222, maison2510, beta224 người khác thích bài này.
  4. nonames34

    nonames34 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    299
    À vâng. Sợ trình đọc của bạn thật. Có lẽ lại dịch đoạn đầu đây mà. Để mình dịch nốt đoạn sau hộ bạn và tất cả các bạn ở trển nhé: Sau đó, người phát ngôn của phái đoàn Nga kể lại 1 phiên bản khác nhẹ nhàng hơn. "Ngài Harper và Putin bắt tay nhau (xin lưu ý là ĐÃ BẮT TAY NHAU), Harper nói: Ngài hãy tránh xa (xin lưu ý là TRÁNH XA) khỏi Ukr. và Putin nói: điều đó là không thể, vì chúng tôi đâu có ở đó"
    Lần cập nhật cuối: 15/11/2014
    gaume1, engkhoi, HelloBarca10 người khác thích bài này.
  5. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    Nghĩa là tên tổng thống Ukr. sẽ tiếp tục pháo kích, để cho "trẻ em chúng nó phải ngồi dưới hầm nhà" ?
    gaume1, Theroux, beta222 người khác thích bài này.
  6. Triden

    Triden Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    129
    ^:)^ Get Out nó có nhiều nghĩa ông ạ. Get Out ở câu nói của thủ tướng Canada theo ngữ cảnh đc hiểu là cút khỏi là đúng rồi. Vậy nên Putin mới trả lời chúng tôi đâu có ở đó hiểu ko.
    Tránh xa ra thì nên sử dụng từ keep off hoặc keep away, stay away from. from.
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014, Bài cũ từ: 15/11/2014 ---
    :-D Cần phải cút khỏi Ukraine thì chính xác hơn.
    Lần cập nhật cuối: 15/11/2014
  7. UglyWar

    UglyWar Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    488
    chính vì vậy chúng ta chiến thắng mùa đông này :v
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
  9. Joseph_Morgan

    Joseph_Morgan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    105
    :-D Công nhận Nga đau nhỉ, kiểu như bị thằng khác đến cướp nhà ấy nhỉ, thằng ở tận đẩu tận đâu nó tới cái nhà cũ của mình và bảo mày cút đi.
  10. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Putin đòi bỏ họp G20 vì Mỹ, châu Âu 'làm mất mặt'

    Tổng thống Nga Putin dự định sẽ bỏ phiên làm việc ngày 16.11 và rời hội nghị thượng đỉnh G20 sớm vì các lãnh đạo phương Tây làm mất mặt Moscow do khủng hoảng ở Ukraine.

    Ngoài ra, lãnh đạo các nước phương Tây còn đe dọa tăng lệnh trừng phạt nước này, Reuters dẫn lời một thành viên phái đoàn Nga ngày 15.11 cho biết.

    Một quan chức Nga nói với Reuters rằng Tổng thống Nga dự định sẽ bỏ phiên làm việc ngày 16.11 và về nước bởi ông cần tham dự các cuộc họp ở Moscow.

    Trong ngày khai mạc Hội nghị G20, 15.11, Tổng thống Nga đã phủ nhận việc Nga có liên quan đến sự leo thang của các hành động quân sự ở Ukraine.

    Tuy nhiên ông Putin đã phải đối mặt với sự khiển trách mạnh mẽ từ phía các lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Canada Stephen Harper, theo Reuters.

    “Tôi đoán tôi sẽ bắt tay ông nhưng tôi sẽ chỉ có một điều muốn nói với ông: ông cần ra khỏi Ukraine”, người phát ngôn của Thủ tướng Canada dẫn lời Thủ tướng nước này nói với Tổng thống Nga Putin tại hội nghị.

    Còn Tổng thống Mỹ Obama thì nói rằng sự xâm lược của Nga đối với Ukraine đã đe dọa thế giới. Ông chủ Nhà Trắng nói Mỹ đã đi đầu trong việc “chống lại sự xâm lược của Nga đối với Ukraine, điều đó là một mối đe dọa cho thế giới, như chúng ta đã thấy trong thảm họa MH17″.

    Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Liên minh châu Âu đang xem xét biện pháp trừng phạt tài chính hơn nữa đối với cá nhân Nga vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

    Sự cách ly của Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 cũng được thể hiện trong bức ảnh chụp chung với nhà lãnh đạo, ông đã đứng ở mép ngoài, theo Reuters.

    Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo các nền kinh tế lớn trên thế giới đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane (bang Queensland, Úc). Tại đây, ông Putin phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay.

    Sao lại làm thế! tội chú ấy.
    goodbyept, rundstedt, jun_lee2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này