1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Giờ mới về đến nhà này bác , em online diễn đàn bằng ipad mà.

    Lúc ăn lót dạ vào xem các bác chém gió thôi.
    Blood_Buddha thích bài này.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Haha giờ mới dc xem lại pha Nguyên Mạnh ị ra bóng.
    Ông Tuấn cho hỏi thật nhé, ông thua độ bóng vì u19 nhiều lắm hả?
    Chắc h3q oánh theo bể banh nên bám ông đòi nợ suốt.
    MalogsXiaoTong thích bài này.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhìn chung khá hài lòng với trận này. Từ những trận trước thấy hàng tiền vệ VN cần đè bẹp được Iran, và UEA, Kryr thì đã biết là ngoài Thái, có thể còn Sing không hàng tiền vệ nào đủ sức đôi công với tuyển VN. Đó đã là 1 lọi thế rất lớn. Cầm được thế trận trung tuyến là 50% thắng rồi. Tat cả các clb lớn đều hướng tới lối chơi này làm chủ trung tuyến, không cho đối phương chơi thứ triết lý bóng đá hiện đại mà 80% người Vn không thể hiểu. Nhất là các ông ptv nói nghe còn chán hơn. Trong việc làm chủ trung tuyến tranh chấp đoạt bóng, cầm bóng, giử bóng điều phối bóng và ra miếng đánh....tất cả đều được tuyển VN làm rất tốt. Mặc dù về thể hình VN không hẳn hơn Indo có thua kém chút nhưng không nhiều. Đó là mẩu khung xây dựng bóng đá hiện đại. Ngày hôm nay nói về hàng công thực tế là Văn Quyết, Hải Anh, Thành Lương và Minh Tuấn 4 ông là chính từ ra bài miếng tới kết thúc. Hoàng Thịnh và Huy Hùng chỉ là hổ trợ phía sau và nhảy vào khi cần thiết nhưng không nhiều. Và như thế là đủ với cả tá cơ hội. Một khi mà chân sút không ăn bàn thì thêm cũng thừa tất nhiên khi tăng cường cầu thủ kết thúc sẽ giảm sức mạnh phòng ngự và tranh chấp của tiền vệ.

    Minh Tuấn cũng tựa Hồng Quân là mẩu con thoi vừa công thủ kiểu Willian hay Ramirez rất cần để duy trì hàng tiền vệ ổn định. Trước một đối thủ ngang cơ dĩ nhiên Hoàng Thịnh Huy Hùng phải trấn giửa và + thêm Minh Tuấn phụ thủ. Những ha tranh chấp bóng bổng giửa sân của MT và 2 tv kia cho thấy vai trò của bộ 3 này như thế nào trong việc phòng ngự và làm chủ trung tuyến. Đội tuyển hôm nay có thể nói là đá sắc nét bởi vì nhũng cơ hội rất rõ ràng để kết thúc. Tuy nhiên cũng không ngạc nhiên vì họ tung ra 2 ngòi nổ tốt nhất là Thành Lương và Văn Quyết làm bóng cho Hải Anh. Nếu không có Văn Quyết thì TL khó nổi bật như hôm nay và ngược lại vì tuyển Indo phải chia người kèm cặp điều này tương tự như Fab và Hazard hay Robben và Ribery vậy. Công Vinh cũng như Anh Đức, Hải Anh là dạng cầu thủ kết thúc không phải là ngòi nổ. Dạng lưỡng cư như Hồng Quân, và Minh Tuấn sẽ không bùng nổ nhiều như rất cần cho tuyển. Một điểu ngạc nhiên là Hồng Quân Minh Tuấn đá tương tự nhau nhưng rất hiểu ý nhau.

    Tới đây tui mới nói tới dàn hậu vệ. Ngoại trừ việc Xuân Thành dâng cao thì coi như hậu vệ ít có vai trò trong các cuộc tấn công. Đổi lại Xuân Thành quẹo qui lát sớm mà cũng không đóng góp gì nhiều. Vẫn là thiếu hiểu ý trong việc tìm tiếng nói chung giửa Tứ Thành và Tùng. Dễ hiểu Tùng ít đá với 2 anh kia và Thành thì cũng không nhiều (vì tuyển trước đó xây dựng trên bộ Huy Cường Phuoc Tứ nhưng Huy Cường Miura nhận thấy kèm người và tranh chấp cũng như tốc độ không được bảo đảm nên chọn Thành. Thanh là 1 mẩu hậu vệ tương lai sẽ tiến xa vì tranh chấp tay đôi không chiến và bình tỉnh. Tuy nhiên lối chơi có phần hơi chủ quan và thiếu khinh nghiệm thí dụ chờ cầu thủ bạn chạy gần tới mới phát bóng đi...cần đá an toàn hơn. Kinh nghiệm lại là chuyện họ cần học từ những thất bại. Bàn thua đầu có lẽ Thành muốn nhả cho Hải đề cứu bóng, bàn tua thứ 2 cũng vậy sự lúng túng thiếu ăn ý trong xử lý của cặp hậu vệ dù họ có lợi thế. Ở đây tuổi trẻ thời gian cùng đá và sự sửa đổi của hlv. Nó không ở kỹ thuật - họ đã đầy đủ đáp ứng. Khi nào cần phá bóng an toàn khi nào cần giử bóng cấp lên họ phải tự ngửi ra. Hy vọng thời gian tới sẽ thay đổi tốt hơn. Dĩ nhiên chỉ phá bóng ra biên hoặc đá đai lên trên thì dễ hơn nhưng trung vệ đẳng cấp TG họ không chơi như vậy. Dù sao lẽ ra họ nên xử lý an toàn nếu thấy sức ép và không tự tin không nên máy móc ráng giử bóng cho đội nhà. Thoát khỏi lấn cấn này họ sẽ đá tốt. Bọc lót thì ổn rồi mấy lần ông Indo tạt cũng chẳng ăn thua. Chel hàng thủ mùa trước cũng lỡm mà tui đâu í é gì và Mou cũng tự tin bây giờ thì ngon rồi. Những cầu thủ hôm nay là hạt nhân xây dựng 1 hàng hậu vệ tốt họ đều rất có tài chỉ thiếu tự tin mà thôi.
    anhdungbk25, halosun, ratdanong7 người khác thích bài này.
  4. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Nói thật mình thấy hôm nay công vinh sút quả dã man.

    Bác ko ở sân thật ra lúc đấy đằng sau vinh có 2 thằng chuẩn bị áp sát .

    Quả first time shot đấy quá chuẩn em ko biết chê vào đâu nữa.

    Hôm nay hắn đá cũng đồng đội di chuyển ko bóng tốt lắm
  5. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    540
    Thì có ai chê quả đó đâu, chỉ là tại em nó được phỏng vấn lại nổ trên báo nữa rồi:))
    Trích ra cho bác coi:
    Khi anh "tịt ngòi" suốt hai tháng qua, HLV Miura đã nói gì?

    - Tôi chưa thấy HLV Miura chê trách một lời nào về thái độ tập luyện và thi đấu của tôi. Tôi không ghi được bàn là trong các trận giao hữu, khi vào một giải đấu chính thức là một câu chuyện hoàn toàn khác.
    Malogs thích bài này.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Công nhận Quả đấy đủ lực, đủ hiểm. Nhẹ tí, hiền tí tm nó đẩy ngay. Tm indo rất khó chơi theo tôi là vậy.
    Dc cái phong độ ko còn cao nhưng cơ chân vẫn tốt. Quả first shot đấy ối ông bay lên khán đài tìm cảm giác.
    Dù sao, sau trận này miura vẫn còn bài trong tay.
    Để xem bảng kia có thằng tđ nào khủng để thịt hàng phòng ngự vn ko
    Blood_Buddha, MalogsXiaoTong thích bài này.
  7. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Năm nay mình tin nếu cải thiện được hàng thủ chặt chẽ hơn Việt Nam có cửa vô địch .
    PhieuLinhMalogs thích bài này.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.767
    Đã được thích:
    976
    miẹ, lão Tuấn post bài dài không cite U19 thấy hay hẳn, anh em vào like giữ phong độ cho lão coi.
  9. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Ưu điểm nhiều

    nhược điểm cũng không ít.

    Vấn đề là Anh Vinh đang được ông Miura sử dụng 1 cách hợp lý , với việc tung vào như 1 siêu dự bị. Với thể lực đá trong khoảng 30 phút cuối có vẻ công vinh sẽ làm lên chuyện

    Năm nay thực ra ngôi sao duy nhất của Việt Nam là Miura.

    Quá tỉnh táo , quá khôn ngoan và quá hợp lý đó là Miura.

    Em tin là ông ý vẫn chưa tung hết bài .

    4-4-2 có vẻ chỉ là sơ đồ dùng khi cần đá tấn công và áp đặt.

    Miura vẫn còn 2 - 3 sơ đồ và bài vở khác chưa được tung ra.

    Chờ vào sâu trong giải xem thế nào.
    haglvn, Malogs, ratdanong3 người khác thích bài này.
  10. daithangvuong

    daithangvuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    14
    Các bác nghĩ trận tới mr Maura có điều chỉnh gì ở hàng thủ k? Hay cho bộ này đá tiếp để ăn ý hơn? Tm vẫn dùng Nguyên Mạnh hay sẽ thay bằng Thanh Bình?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này