1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo học thi tiếng Nhật hiệu quả

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi tvhfun, 24/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvhfun

    tvhfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ ai khi học một ngoại ngữ nào cũng muốn mình có thể giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ đó. Tiếng Nhật cũng vậy. Để làm được như vậy bạn phải có phương pháp học hiệu quả. Trung tâm học tiếng Nhật tại Hà Nội- Nhật ngữ Kosei sẽ chia sẻ cùng các bạn kinh nghiệm về việc học tiếng Nhật. Chắc chắn những kinh nghiệm này ít nhiều sẽ giúp các bạn mẹo học tiếng Nhật hiệu quả hơn.

    [​IMG]

    1. Chủ động làm quen với nhiều người bạn Nhật Bản

    Nếu bạn không đủ điều kiện đến Nhật Bản, có một cách khác là hãy làm quen với một người bạn Nhật ngay tại nơi bạn đang sống. Những người này có thể đang đi công tác, làm việc dài hạn tại Việt Nam hoặc vì một lý do nào đó. Thông qua giao tiếp và trò chuyện, họ sẽ giúp bạn rất nhiều trong kỹ năng nói và nghe tiếng Nhật.

    2. Tham gia các hoạt động xã hội

    Các công ty này thường tổ chức ra các hoạt động giúp bạn học tiếng Nhật tốt hơn như có các cuộc thi nói tiếng Nhật, cuộc thi tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản hay có những tranh ảnh được trưng bày nói về Nhật. Du học sinh học tiếng Nhật hiệu quả qua bài hát và giao lưu với người địa phương khi đã đi du học Nhật Bản.

    3. Thường xuyên xem các chương trình thời sự, tin tức về Nhật Bản

    Qua đó, bạn có thể xem những hình ảnh hay đoạn hội thoại ngắn, tin tức Nhật Bản được tóm tắt với những chủ đề gần gũi với đời sống. Việc này mang tính chất thường xuyên nên sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc học tập tiếng Nhật của bạn.

    4. Học qua phim ảnh

    Hầu hết các cuốn sách đều biên soạn kèm theo băng đĩa hướng dẫn cách phát âm từ vựng, cách đọc bài khóa. Trước khi bạn đọc bài thì hãy nghe qua bài học để xem bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm, viết ra những gì bạn nghe được rồi đối chiếu, như vậy bạn sẽ nhớ bài lâu hơn. Việc xem phim sẽ giúp bạn hiểu được cách sử dụng từ ngữ trong từng hoàn cảnh cụ thể, vì ngôn ngữ trong đời sống đôi khi rất khác những gì bạn học trong sách vở, hơn nữa nó còn giúp bạn quen với tốc độ phát âm của người Nhật. Hãy lắng nghe thật kỹ những bài giảng của các thầy cô và hỏi ngay khi có điểm nào bạn không hiểu. Ngoài ra bạn có thể tham gia rất nhiều câu lạc bộ, diễn đàn học tiếng Nhật để có thể trao đổi và học hỏi thêm từ những người học tiếng Nhật khác. Nếu có ý định đi du học Nhật Bản, nên học tiếng Nhật ngay từ ở Việt Nam.

    5. Học một cách thư dãn học như chơi chơi như học

    Để học tiếng Nhật tốt hơn thì nên để não của bạn nghĩ ngơi sau mỗi 30 đến 45 phút học tập. Đừng cố gắng nhồi nhét quá lâu. Tại sao? Khả năng ghi nhớ của bạn sẽ giảm, bạn sẽ thấy mình càng mất nhiều thời gian học hơn. Nghỉ giải lao 5-10 phút rồi học tiếp là cách học hiệu quả nhất. Thời gian nghỉ “giữa hiệp” đó bộ não nghỉ ngơi và củng cố lại những gì bạn đã học. Điều này giúp bạn dễ nhớ và hiểu bài hơn. Không nên đọc bất cứ kiến thức mới nào trong lúc giải lao, hãy thư giãn và đi bộ quanh phòng.

    Tổng kết

    Một động lực để học tốt tiếng Nhật đó là niềm yêu thích đối với tiếng Nhật cũng như đối với xứ sở hoa anh đào. Không chỉ có tiếng Nhật mà đối với tất cả những ngôn ngữ khác, nếu các bạn có niềm say mê với nó thì chúng tôi nghĩ chắc chắn các bạn sẽ thành công.


    TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT KOSEI

    Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

    Email: nhatngukosei@gmail.com

    Điện thoại: 046 6868 362 - 0966 026 133

    FanPage: https://www.facebook.com/NhatNguKosei

    Website: http://nhatngukosei.com

Chia sẻ trang này