1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyển trường học sang bang khác

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi lethiennhu, 26/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lethiennhu

    lethiennhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới và mình muốn đi du học Mỹ nhưng phỏng vấn rớt 1 lần và đang xin phỏng vấn lại...Nhưng mà mình lại chọn học trường đại học California state university, fullerton nhưng dì mình lại ở Florida. Mình muốn hỏi là nếu mình có visa mình có thể chuyển ngay qua trường cao đẳng lúc trước mình chọn mà rớt 1 lần ở Florida gần nhà dì mình mà không cần phải học ở Cali được hay không??? Và nếu được thì mình làm thủ tục chuyển như thế nào??? Cám ơn các bạn
  2. thuylinh9787

    thuylinh9787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Được bạn. Thủ tục thì giống như mới nhập học vào trường mới vậy, ngoại trừ bạn cần submit: copy of visa, I 20, transcript của trường cũ. 1 số giấy tờ khác tùy vào từng trường. Tốt nhất bạn nên gọi đến trường mình muốn chuyển đến để hỏi cho rõ ràng. Mình năm nào cũng chuyển qua lại NY với FL. Nếu muốn tìm thêm thông tin thì vào phần transfer student của trường bạn muốn đến để tìm hiểu thêm.
    chúc bạn máy mắn.
  3. trkient8

    trkient8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    3
    Trong 6 tháng đầu năm 2015, lượng hàng thông qua các cảng được tư nhân thuê lại của nhà nước như ODA Cái Mép và An Thới dù tăng hơn so với cùng kỳ năm trước cũng chỉ đạt khoảng 10% so với công suất thiết kế.

    Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2015, lượng hàng hóa thông qua cảng quốc tế ODA Cái Mép tại Bà Rịa -Vũng Tàu đạt 47.240 container tiêu chuẩn (TEUs) và 80.000 tấn hàng tổng hợp, doanh thu đạt trên 41 tỉ đồng. Lượng hàng thông qua cảng mới chỉ đạt khoảng 10% so với công suất thiết kế.

    [​IMG]

    Còn cảng An Thới (Phú Quốc), lượng hàng hóa thông qua đạt 26.488 tấn, tương đương 8% công suất thiết kế, doanh thu đạt 636 triệu đồng.

    Trong số ba cảng được cho thuê năm 2014, chỉ có cảng tổng hợp Thị Vải (Bà Rịa- Vũng Tàu) đạt hiệu quả cao hơn, với lượng hàng hóa thông qua là 948.000 tấn, đạt khoảng 50% so với công suất thiết kế, và doanh thu trên 38 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh thu của cả ba cảng đều thấp hơn rất nhiều so với giá cho thuê bình quân hàng năm.

    Theo các doanh nghiệp thuê cảng, trong 6 tháng đầu năm 2015 lượng hàng qua cảng quốc tế ODA Cái Mép và cảng tổng hợp ODA Thị Vải đã tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước nhưng tình hình khai thác của các cảng cho thuê vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong dịch vụ vận chuyển hàng đi Hải Phòng.

    Nguyên nhân do tình hình kinh tế trong nước và khu vực chưa hồi phục; giá dịch vụ giảm sâu do cạnh tranh không lành mạnh trong khi các chi phí lại tăng cao; hệ thống giao thông kết nối chưa đồng bộ, không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, nhiều chỗ còn ngập nước, sụt lún…

    Các đơn vị đang thuê cảng kiến nghị cần ban hành quy định giá sàn dịch vụ trong khu vực để tránh cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời cần thường xuyên duy tu, nạo vét các tuyến luồng hàng hải đảm bảo cho các tàu lớn cập cảng.

    Trước đó, hồi tháng 3-2014, Bộ Giao thông Vận tải đã cho thuê cảng ODA Cái Mép trong thời hạn 30 năm với giá thuê cố định là 219,57 triệu đô la Mỹ, còn cảng tổng hợp Thị Vải cũng được cho thuê trong vòng 30 năm với giá thuê cố định là hơn 130,5 triệu đô la Mỹ.

    Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải, được khánh thành vào cuối tháng 1-2013 tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam, với tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỉ đồng.

    Còn cảng An Thới (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cũng được cho thuê với giá thuê cố định trong 30 năm là 88,906 tỉ đồng.

    Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Chia sẻ trang này