1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.479
    Đã được thích:
    3.572
    Trò này bọn Hamas hay chơi. Các vị trí nhạy cảm gần bệnh viện, khách sạn có người nước ngoài phóng viên ở, Đặc biệt là trường học là nơi ưa thích để đặt súng cối hoặc pháo phản lực bắn loạt .
    jun_lee, Lefan_1, NamTuocAudiA41 người khác thích bài này.
  2. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    1/ Về sân bay Donetsk: nếu quân triều đình đang kiểm soát hoàn toàn cả sân bay thì họ không việc gì phải đàm phán rút quân lúc này. Phải giữ cho được sân bay để còn năm sau duyệt binh như tuyên bố hồi tháng 8 chứ.:-D Vậy tại sao lại phải đàm phán rút lui?. Một trong những lý do có thể là ở đây khi trên một số trang mạng vừa mới thống kê số xe tăng, thiết giáp của các lữ 93, 95 thiệt hại ở sân bay nhiều gấp đôi thiệt hại ở Ilovaisk . Sân bay Donetsk có thể vẫn được phe triều đình ca hoài điệp khúc "quân ta anh dũng đẩy lùi". Còn những người thực sự hiểu về nó thì đã thấy rõ ràng là quân triều đình đã phải ăn "gân gà" quá nhiều.
    2/ Về quân Nga tham chiến ở Donbass: cái này ông tướng Taran -chuyên gia quân sự của quân triều đình - đã nói nhanh và vuông trên truyền hình "chả có quân Nga nào cả!".

    Vậy sao các cái loa cứ ông ổng lên là quân Nga xâm lược, quân Nga tham chiến?. Bộ các cái loa đều có trình độ phân tích quân sự và nắm thông tin tình báo siêu việt và vượt quá cỡ tướng Taran chăng?.:rolleyes:
    giamadai, gaume1, vn0106291111 người khác thích bài này.
  3. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    Đàm phán ngừng bắn ở sân bay cái này do nga đề xuất chứ Ukraine ko đề xuất , lại đánh lận con đen là đàm phán rút khỏi sân bay mới sợ . Lại tin chém gió ở đâu ra thế . :rolleyes:
    http://www.vietnamplus.vn/ukraine-cac-ben-dat-thoa-thuan-ngung-ban-o-san-bay-donetsk/294231.vnp
    --- Gộp bài viết: 03/12/2014, Bài cũ từ: 03/12/2014 ---
    Còn tin mới nhất quân khủng bố lại tiếp tục tấn công nhà ga sân bay . Bọn khủng bố liên tục vi phạm thoả thuận ngừng bắn :-D
    http://tsn.ua/ukrayina/boyoviki-vidnovili-ataki-na-terminali-doneckogo-aeroportu-395160.html
    jun_leeLefan_1 thích bài này.
  4. hoangkim15

    hoangkim15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    90
    Kinh tế Ukr không dựa vào công nghiệp và dịch vụ ở miền Đông chủ yếu thì lấy đâu ra. Tổng Kẹo nói như thể dân Donbass đang ăn nợ triều đình và triều đình cung cấp điện nước cho họ như gánh nặng.
  5. Everest_V

    Everest_V Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    503
    Mỹ tuyên bố duy trì lệnh trừng phạt với Nga tới cùng

    Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao tháp tùng Kerry đến cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở Brussels, cho biết ngoại trưởng Mỹ sẽ nói chuyện với các đồng minh về việc áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga nếu phe ly khai thân Nga không ngừng bắn tại Ukraine.

    Kerry nói trong một cuộc họp báo rằng Nga có thể tránh thêm lệnh trừng phạt bằng cách đồng ý chấp dứt hỗ trợ lực lượng khai thân Nga, những người không công nhận chính phủ được xây dựng lên từ cuộc đảo chính tháng 2 tại Kiev. Nga khẳng định mình không hỗ trợ phe ly khai tại Ukraine.

    Dẫn lời nói của một quan chức kinh tế Nga và sự mất giá của đồng rúp và nguy cơ diễn ra suy thoái kinh tế tại Nga vào năm 2015, Kerry nói "Rõ ràng là nền kinh tế Nga đang cảm thấy tác động của các biện pháp trừng phạt".

    GDP của Nga có thể sẽ giảm 0,8% trong năm 2015 do giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt của phương Tây, Thứ trưởng Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Vedeva cho biết khi điều chỉnh dự báo kinh tế so với trước là Nga sẽ tăng trưởng 1.2% vào năm 2015.

    "Nga có cơ hội để thực hiện những sự lựa chọn khác", Kerry nói. "Chúng tôi đã chuẩn bị các điều kiện để Nga có thể thương lượng theo một hướng tiếp cận khác".

    Mỹ và 28 quốc gia Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt về lĩnh vực tài chính, quốc phòng, năng lượng của Nga với lý do Nga sát nhập Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai miền đông Ukraine.

    "Nga đã không thực hiện lời hứa chấm dứt hỗ trợ phe lý khai, rút quân và vũ khí khỏi Ukraine, trả tự do cho con tin, cho phép thanh sát viên OSCE làm công việc của họ và tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của Ukraine", Kerry nói thêm.

    Tuy nhiên, các nhà ngoại giao EU không nghĩ là nên có thêm biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga trừ phi có sự leo thang trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Nga là nhà cung cấp năng lượng hàng đầu của châu Âu và nhiều nước châu Âu lo sợ các biện pháp đáp trả của Nga có thể làm tổn thương nền kinh tế của họ.


    http://motthegioi.vn/tieu-diem/my-tuyen-bo-duy-tri-lenh-trung-phat-voi-nga-toi-cung-127787.html


    Bonus bức ảnh báo chí nước nhà, có lẽ đây là lần đầu tiên biếm hoạ Putin được media VN đăng tải. Này thì võ sĩ Judo này:))

    [​IMG]
    jun_leeLefan_1 thích bài này.
  6. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Ukraine giao chức bộ trưởng cho người Mỹ
    Ukraine trao cho những người nước ngoài, trong đó có một công dân Mỹ, chức vụ hàng đầu trong chính phủ mới, nhằm diệt trừ nạn tham nhũng.
    [​IMG]
    Tân Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalie Jaresko trong một phiên họp Quốc hội ở Kiev hôm qua. Ảnh: Reuters

    Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua phát biểu trong một phiên điều trần Quốc hội rằng nước này phải học hỏi "kinh nghiệm nước ngoài".

    Ông Poroshenko sau đó ký sắc lệnh trao quốc tịch Ukraine cho công dân Mỹ Natalie Jaresko, người được Quốc hội xác nhận trở thành tân bộ trưởng tài chính. Bà Jaresko là lãnh đạo một quỹ đầu tư tư nhân. Ngoài ra, ông Aivaras Abromavicius, nhà đầu tư ngân hàng người Litva, cũng được cấp quốc tịch Ukraine và trở thành tân bộ trưởng kinh tế.

    Các nhà lập pháp cũng xác nhận Alexander Kvitashvili , cựu bộ trưởng y tế Gruzia, sống ở New York, Mỹ, được bổ nhiệm làm bộ trưởng y tế ở Ukraine.

    Bà Marie Harf, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bác bỏ thông tin cho rằng Washington liên quan đến việc lựa chọn một người Mỹ làm bộ trưởng tài chính. "Đây là lựa chọn của nhân dân Ukraine và các đại biểu họ bầu ra. Đây là quyết định của họ", AFP dẫn lời bà Harf nói. "Tôi không nghĩ chúng tôi có bất cứ sự liên quan nào với điều đó".

    Ukraine đang cố gắng thoát khỏi tình trạng vỡ nợ, điều nhiều người cho là kết quả của hàng thập kỷ bế tắc chính trị và tham nhũng.
    Lefan_1 thích bài này.
  7. quangphong19

    quangphong19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    19
    vãi, theo dõi tin tức quốc tế bao nhiêu năm đến nay mới thấy có đất nước mạt đến mức này.
    Bán cho tài phiệt trong nước thì ta thấy nhiều rồi, còn bán cả đến ghế bộ trưởng cho tài phiệt nước ngoài thì quả là không tiền khoáng hậu.
    giamadai, tatpcit, HaNoiOld6 người khác thích bài này.
  8. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    [​IMG]

    Saudi Arabia quyết không giảm sản lượng khai thác dầu. Nga đành chịu thúc thủ. Biếm họa của báo DE VOLKSKRANT (Hà Lan)
    jun_leeEverest_V thích bài này.
  9. Everest_V

    Everest_V Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    503
    Chán các rồ Nga chỉ đọc media Nga và báo lá cải rồi phán lung tung. Natalie Jaresko - tân Bộ trưởng tài chính là người Mĩ gốc Ukraine, hiểu chửa? Bà của Natalie Jaresko là người Ukraine di cư sang Đức trong wwII, hehe. Đoạn này báo chí ko nói rõ nhưng có thể suy rằng đấy là một trường hợp cộng tác với quân đội Đức hoặc là công nhân lao động tình nguyện (hoặc cưỡng bức) sang Đức rồi ko hồi hương khi thế chiến kết thúc. Sau đó gia đình di cư sang Mĩ. Natalie Jaresko lớn lên ở Ukraine Diaspora (ko biết dịch kiểu gì, chắc đại loại như Little Saigon), học nói tiếng Ukraine, thứ 7 hàng tuần đi học ở trường dành cho người U, tham gia một nhà thờ U. Tốt nghiệp trường Kenedy Harvard, năm 92 trở thành trưởng phòng Kinh tế tại Đại sứ quán Hoa Kì ngay sau khi U được công nhận độc lập. 3 năm sau rời vị trí để trở thành sáng lập viên và CEO của Horizon Capital, quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên ở U. Từ đó đến nay, người mẹ đơn thân này đã sống và làm việc ở U được 20 năm.

    Natalie Jaresko - tân bộ trưởng Tài chính là người Ukraine được nuôi dạy theo các giá trị Mĩ. Đấy là người Ukraine, ko phải người nước ngoài.

    http://kyivweekly.com.ua/pulse/persona/2013/01/18/125703.html

    [​IMG]
    Lefan_1 thích bài này.
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.479
    Đã được thích:
    3.572
    Công ty năng lượng Novatek của Nga vừa chi ít nhất 280.000 USD cho chiến dịch vận động hành lang nhằm tránh bị Thượng viện Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt về kinh tế. Giữa thời điểm Washington đang xem xét mở rộng lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, một số công ty Nga tìm cách lôi kéo các quan chức Mỹ để bảo vệ quyền lợi cho mình.
    Trong đó, công ty năng lượng Novatek, có 23 % cổ phần của nhà tài phiệt Gennady Timchenko, bạn Tổng thống Vladimir Putin, được cho là đã chi 280.000 USD nhằm giảm bớt áp lực về kinh tế cũng như những bất lợi mà dự luật trừng phạt của Thượng viện Mỹ sắp áp đặt.

    Sau khi bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ đầu tháng 7 vừa qua, Novatek đã thuê công ty quan hệ công chúng Qorvis MSL vận động hành lang theo hình thức công khai.

    Ngoài Novatek, công ty Gazprombank và Quỹ Đầu tư trực tiếp nước Nga (RDIF) cũng chi bộn tiền để lôi kéo 2 cựu thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho công ty luật Squire Patton Boggs vận động cho quyền lợi của mình tại Mỹ.

    Cụ thể, Gazprombank – bị cấm huy động vốn dài hạn trên thị trường nợ của Mỹ, đã dành 150.000 USD phí vận động hành lang trong 3 tháng, kết thúc vào ngày 30-9. Còn RDIF đã chi khoảng 160.000 USD cho công ty quan hệ công chúng cũng như một số khoản “lệ phí” khác.

    Phát ngôn viên của Novatek sau đó từ chối bình luận về dự luật trừng phạt. Người này chỉ tuyên bố “công ty không bằng lòng với quyết định mở rộng lệnh trừng phạt của Thượng viện Mỹ”.

    Theo Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nga – Mỹ Daniel Russell, các thành viên của hội đồng này, bao gồm 2 tập đoàn lớn của Mỹ là Ford Motor và Google đều phản đối dự luật.

    Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả quyết định trừng phạt Nga đều do Tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua mà không có sự can thiệp của Quốc hội.

    Các quan chức Washington lo ngại dự luật mở rộng lệnh trừng phạt của Thượng viện Mỹ có thể bẻ gãy một trụ cột trong chiến lược của phương Tây chống lại Điện Kremlin, đó là đồng bộ hóa với lệnh trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu (EU).

    Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Mỹ và phương Tây có thể làm tổn thương nền kinh tế châu Âu, vốn có qua quan hệ thương mại lâu đời với Moscow.
    Lefan_1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này