1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Mortar60ly

    Mortar60ly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    295
    Phát kiến này không mới, tuy nhiên nó chỉ dùng được cho các đại hiệp trong chuyện của Kim Dung hoặc các hiệp sỹ thời Trung cổ trong văn học châu Âu hoặc các tay cao bồi trong phim ảnh Mỹ, thậm chí là các chàng Ivan ngốc nghếch trong cổ tích Nga. Nếu phát kiến này mà dùng được thì Mỹ và Nato đã không "vất vả" mang bom đạn đi chống khủng bố khắp thế giới, Nga cũng chả dại gì mà phải ôm "cái bị thủng đáy" Ucraina và Saddam đã không bị treo cổ, Gaddaphi đã không bị bắn, Milosevic, Mubarak đã không bị ra tòa và còn nhiều nữa. Nếu phát kiến này mà dùng được thì Mỹ chỉ việc ngồi nhà đợi khủng bố đến, Nga chỉ lo hút dầu với bán khí, Ucraina chả đi theo ai hay đi theo thằng ăn mày cũng kệ và nếu được như thế thì khủng bố chỉ khủng bố nơi chúng sinh sống thậm chí chả có cả khủng bố nữa. Thế giới được như vậy gọi là thế giới đại đồng, là tiền thân của cái gì thì chắc mọi người cũng đoán được. Tiếc thay vẫn chỉ là "Nếu".
    Lần cập nhật cuối: 10/12/2014
    Bonmua, hiraly, engkhoi13 người khác thích bài này.
  2. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Nên nhớ năm 1961 Nga triển khai tên lửa ở Cuba sau khi xảy ra sau sự kiện Hoa Kỳ triển khai tên lửa Thor trên đất Anh vào năm 1958 và tên lửa Jupiter trên đất Ý và Thổ năm 1961. Mục đích của Nga là muốn gây áp lực với Mỹ. Kết quả là Liên Xô tháo bỏ các vũ khí tấn công và đưa chúng trở về nước mình dưới giám sát kiểm tra của Liên Hiệp Quốc để đổi lấy việc Hoa Kỳ đồng ý sẽ không bao giờ xâm chiếm Cuba và thỏa thuận ngầm rút các tên lửa Jupiter của Mỹ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

    Cấm vận thương mại được áp dụng chống Cuba năm 1960 theo quy định chung của Luật Kiểm soát Xuất khẩu năm 1949. Việc tiếp tục cấm vận được quy định trong Luật Viện trợ Nước ngoài (Foreign Assistance Act) năm 1961 và các luật tiếp theo. Khi luật vẫn còn hiệu lực, không một sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể xuất khẩu sang nước này trực tiếp hoặc thông qua nước thứ ba nào trừ những vật tư xuất bản phẩm và thông tin và những hàng hoá nhân đạo khác được Bộ Thương mại cấp phép xuất khẩu như cung cấp dược phẩm và thiết bị y tế. Người Mỹ không được buôn bán hoặc giúp đỡ việc bán hàng hoá đến hoặc từ Cuba ở khu vực ngoài khơi. Hàng hoá và dịch vụ có xuất xứ từ Cuba không được nhập vào Mỹ thông qua các nước thứ ba.

    Tuy nhiên, lệnh cấm vận không ngăn Cuba trở thành thành viên của WTO hoặc tham gia các thỏa thuận thương mại với các nước khác. Thậm chí, ngày nay, những người Mỹ gốc Cuba gửi khoảng 2 tỷ USD mỗi năm cho họ hàng của họ ở Cuba. Mỗi năm cũng có 500.000 lượt khách từ Mỹ tới hòn đảo này, giúp Mỹ trở thành nguồn khách du lịch lớn thứ hai ở Cuba (sau Canada). Mỹ cũng là nước cung cấp thực phẩm nhiều nhất cho Cuba.
    --- Gộp bài viết: 10/12/2014, Bài cũ từ: 10/12/2014 ---
    Nga hoàn toàn có thể cân bằng ngân sách năm 2014 và cả 2015 nữa nếu chịu khó đem mấy trăm tỷ USD tích cóp bao nhiêu năm nay lấy ra xài. Chúc mừng nước Nga. Hura Hura :-D

    http://thegioi.baotintuc.vn/the-gio...bang-ngan-sach-nam-2014-20141210193031566.htm
    NamTuocAudiA4, jun_lee, Lefan_22 người khác thích bài này.
  3. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    Donetsk và Lugansk yêu cầu Nga ngừng bán than cho chính phủ Ukraine
    http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,28887.510.html
    Đây là điều cần thiết, nhằm buộc chính phủ Ukraine dỡ bỏ phong tỏa kinh tế đối với miền đông, mua than đá và chi trả cho người dân nơi đây. Nếu không, hàng trăm doanh nghiệp và hàng triệu người dân miền đông Ukraine sẽ bị phá sản và rơi vào cảnh đói nghèo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk nhấn mạnh.
    Last edited by a moderator: 11/12/2014
  4. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Ngừng bán than cho Ukraine thì Ukraine nhập than từ Ba Lan, còn đám đào than Nga thì không có $$$$ :-D
    Last edited by a moderator: 11/12/2014
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  5. nhanlambangcap

    nhanlambangcap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ảnh hưởng giá dầu tác động toàn cầu
  6. Fallschirmjaeger

    Fallschirmjaeger Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    323
    cái việc này là do liên xô ***g lộn lên khi mỹ đặt tên lửa ở thổ nhĩ kỳ trước mà bạn hiền :-D (mặc dù thổ nhĩ kỳ hình như không phải đất của liên xô)
    mà mình thấy chả có gì ko đúng khi cấm vận cuba cả :-D bị nó chĩa tên lửa hạt nhân sát nách doạ san bằng đất nước thì nếu bạn là thổng thống mỹ bạn sẽ làm gì ? :-D chạy sang quỳ gối van xin "anh làm ơn tha em" à ? hay là ôm hôn thắm thiết :-D
    jun_lee, NamTuocAudiA4MIHATOYAMA thích bài này.
  7. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Bản ghi nhớ Budapest không chứa đựng nội dung Nga có nghĩa vụ công nhận một cuộc đảo chính ở Ukraine nhưng có chứa nội dung Nga không được xà xẻo lãnh thổ của Ukraine :-D
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.429
    Đã được thích:
    13.528
    [​IMG]
    Socola và chuột túi gặp nhau.
    --- Gộp bài viết: 11/12/2014, Bài cũ từ: 11/12/2014 ---
    Tấm lòng những người bạn : Ngân sách Hoa kỳ năm 2015 hỗ trợ hơn 100 triệu usd để cái cách kinh tế và nâng cao khả năng chống sự xâm lược của UKR .
    http://censor.net.ua/news/315871/ss..._140_mln_ekonomicheskoyi_pomoschi_ukraine_smi
    --- Gộp bài viết: 11/12/2014 ---
    http://censor.net.ua/news/315863/nedovolny_jiznyu_62_ukraintsev_opros
    64 % dân UKR không hài lòng với cuộc sống của họ.
    --- Gộp bài viết: 11/12/2014 ---
    Giá dầu tiếp tục đi xuống :
    $60.94▼-2.88 -4.73%
    http://www.oil-price.net/
    Giá dầu đi xuống làm 3 nguời bạn thân : Vene, Nga và Iran khốn khó .
    --- Gộp bài viết: 11/12/2014 ---
    Tỷ giá đồng rúp lần đầu tiên trong lịch sử đạt mức 68,16 ăn một euro, còn usd ở mức 54,78 rup.
    jun_lee, MIHATOYAMANamTuocAudiA4 thích bài này.
  9. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Nào thì chơi trò cắm cờ: Báo cáo từ các nhà ga sân bay cũ ở Donetsk, người thắng vào đêm trước VSN (Video)
    steppy, tombuys, Massu2 người khác thích bài này.
  10. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Tướng Nga: Ukraine đề nghị Nga cử sỹ quan sang miền Đông
    (TTXVN/Vietnam+) lúc : 11/12/14 06:50

    [​IMG]
    Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. (Nguồn: RIA Novosti)

    Theo THX, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 10/12 cho biết Nga đã cử một nhóm sỹ quan quân đội sang khu vực Donetsk theo đề nghị của chính quyền Kiev nhằm thúc đẩy việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

    Phát biểu tại một cuộc gặp các tùy viên quốc phòng nước ngoài, ông Gerasimov nói: “Theo đề nghị của Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Victor Muzhenko, các đại diện của các lực lượng vũ trang Nga đã được cử tới khu vực Donetsk.”

    Ông Gerasimov cho biết nhóm công tác này có nhiệm vụ hỗ trợ các quan sát viên quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nhằm tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa các bên xung đột ở các khu vực miền Đông Ukraine.

    Hãng tin Interfax dẫn phát biểu của ông Gerasimov nói rằng các đại diện của Nga và OSCE sẽ nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng bằng việc thuyết phục các bên rút các loại vũ khí hạng nặng từ khu vực giới tuyến chia cắt giữa hai bên giao tranh.

    Nhiệm vụ chính hiện nay là phải chấm dứt các cuộc nã pháo vào các thành phố ở vùng Donbass (miền Đông Ukraine).
    nobita1102, conchuotbe, lopbopp1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này