1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goodbyept1

    goodbyept1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    25
    Thằng bán khóc,nhưng mà khóc một lần thôi. Kiểu như cutloss CK ấy,đau một lần rồi thôi
    Thằng Nga khóc là khóc dài dài vì thằng bán hôm nay nó khóc thì sau này phải lâu lắm thằng đầu tư khác mới dám trở lại. Nhìn tấm gương thằng bán hôm nay khóc thì nó vãi hết ra. Thiếu vốn đầu tư và kỹ thuật của nước ngoài thì kinh tế Nga sẽ trả giá lâu dài
    Chưa kể bán xong rút vốn làm hụt dự trữ ngoại tệ của Nga. Cái cục dự trữ càng teo tóp thì ruble càng mất giá vì ai cũng sợ chỉ muốn tống đi
    Tư bản nó tháo chạy vì nó sợ rủi ro và nhìn tương lai u ám chứ chả liên quan gì đến dân chủ hay không dân chủ gì ở đây cả. Nó là vốn tư nhân nên chỉ quan tâm đến LN thôi
    jun_lee, Lefan_2Everest_T thích bài này.
  2. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Thủ tướng Ukraina đòi chia di sản của Liên Xô cũ

    Photo: RIA Novosti
    Thủ tướng Ukraina Yatsenyuk ủy thác cho Bộ Ngoại giao nước này chuẩn bị cơ sở lập trường pháp lý về bảo vệ lợi ích quốc gia theo nội dung phân chia các phương tiện và tài sản của Liên Xô cũ.

    Trong cuộc họp Chính phủ đã vạch ra rằng Ukraina đã không ký vào thỏa thuận “phương án 0” với Nga. Như vậy, cho đến nay việc phân chia tài sản của Liên Xô vẫn chưa hoàn thành. Thủ tướng Yatsenyuk cho rằng Ukraina có quyền sở hữu những tài sản còn lại ở Nga.
    Khi Liên bang Xô-viết tan rã, tương ứng với Công ước Viên năm 1983, phân định tỷ lệ của từng quốc gia trên cơ sở phân tích đóng góp và phần của các nước Cộng hòa được phân chia như sau: Nga có 61,34 %, Ukraina - 16,37%, Belarus - 4,13%, Uzbekistan - 3,27%, Kazakhstan - 3,86%, Gruzia - 1,62%, tiếp theo ít dần đến Estonia với 0,62%.
    Sau đó đã thông qua quyết định ký thỏa thuận về "phương án 0", theo đó Nga cần phải trả các khỏan nợ nước ngoài của Liên Xô, đổi lại sẽ được nhận tòan bộ tài sản của Liên bang. Năm 1994, Nga và Ukraina đạt thỏa thuận tương tự, nhưng cho đến nay vẫn chưa có hiệu lực, bởi Ukraina hai lần từ chối phê chuẩn văn kiện. Năm 1997, Verkhovnaya Rada (Quốc hội) đã thông qua nghị quyết "Về thủ tục phê chuẩn thỏa thuận”, trong đó phía Ukraina yêu cầu Matxcơva cung cấp thông tin về thực trạng dự trữ vàng, kim cương và số dư quỹ ngân hàng của Liên Xô trước đây ở thời điểm 1 tháng Chạp 1991.

    Ps Gì cũng đòi, nợ thì k muốn trả.... đúng là DOWN
  3. goodbyept1

    goodbyept1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    25
    Bắt ngay lão Soros lại. Lão này là nhà tài trợ lớn cho CM màu ở Đông âu đồng thời cũng là con kền kền lớn trong mấy vụ rỉa xác này đấy
    Kẹt cái lão ấy quốc tịch Mẽo =))
    Lefan_2Everest_T thích bài này.
  4. UglyWar

    UglyWar Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    488
    Chuẩn =))=))=))
    hantt2000 thích bài này.
  5. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Brussel phê duyệt những biện pháp trừng phạt mới chống Crưm

    © Photo: AP/Manu Fernandez
    Liên minh châu Âu đã thông qua việc thắt chặt những biện pháp trừng phạt đối với Crưm, hãng Reuter đưa tin.

    Gói các biện pháp hạn chế sẽ đánh vào hoạt động mậu dịch với khu vực này cũng như đóng lại khả năng đầu tư vào các cấu trúc thương mại của Crưm.
    Quyết định này sẽ có hiệu lực sau khi được xác nhận tại hội nghị thượng đỉnh nguyên thủ các nước EU diễn ra vào hai ngày 18 và 19 tháng 12 tới đây. Thủ tướng Balan Donald Tusk sẽ chủ trì hội nghị này.

    Ps Lên hết 1 lần đi, anh chiều :)
  6. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Tổng thống Nga Vladimir Putin: Không gian chính trị Ukraina cần được khôi phục, nhưng chỉ bằng biện pháp hòa bình

    © Photo: RIA Novosti/Mihail Klimentiev
    Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng không có phương án lựa chọn nào khác để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina, ngoài giải pháp hòa bình. Ông Putin nói điều này trong buổi họp báo lớn ở Moskva hôm thứ Năm.

    "Chúng tôi tin rằng không gian chính trị nói chung ở Ukraina sẽ được phục hồi. Nhưng nó sẽ như thế nào, khó để nói ngay bây giờ," - ông Putin nói.
    Theo ông Putin, cuộc khủng hoảng "phải được giải quyết, và phải được giải quyết bằng phương tiện chính trị, chứ không phải thông qua áp lực – cho dù là áp lực nào, phong tỏa kinh tế hoặc sử dụng các lực lượng vũ trang."
    Ông Putin cũng khẳng định rằng Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Đông Nam Ukraina. "Nhưng chúng tôi xuất phát từ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế - đó là quyền của mọi người được tự mình quyết định số phận của họ. Đây không phải là cụm từ giao tiếp, khi tôi nói rằng cần phải khôi phục lại hòa bình thông qua các phương tiện chính trị," – tổng thống Liên bang Nga tuyên bố.
    Ông Putin nhấn mạnh rằng việc thiết lập hòa bình “cần phải được cả hai bên hướng tới, và cần phải tôn trọng những người sống ở Đông Nam Ukraina."
    lopbopptonkin2007 thích bài này.
  7. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ nhận 40 tên lửa “Yars” trong hai năm

    © Photo: RIA Novosti/Vadim Savitskii
    Trong hai năm 2014-2015, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ được trang bị thêm 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) “Yars” cơ động và hầm ngầm cố định, phóng viên “Lenta.ru” đưa tin từ cuộc họp báo với tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakaev.

    “Trong năm 2014, binh chủng đã nhận 16 tổ hợp tên lửa IBCM “Yars”, trong đó có 12 tổ hợp di động trên mặt đất và 4 tổ hợp hầm ngầm cố định. Trong năm 2015 đã có kế hoạch cung cấp cho binh chủng 24 tổ hợp tên lửa ICBM “Yars” cơ động và cố định”,- tư lệnh Karakayev cho biết.
    Ông lưu ý rằng trong năm 2014 vẫn tiếp tục việc trang bị lại các cụm quân của lực lượng tên lửa chiến lược bằng những hệ thống tên lửa tân tiến nhất có khả năng vuợt trội để xuyên thủng những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và trong tương lai.

    Ps Chữ YARS trong tiếng Nga có nghĩa là "làm cho những cái đầu bớt nóng" nó đồng nghĩa với chữ Topol, Bulava hay Pioneer....mà bất kỳ 1 TT mẽo nào cũng phải ghi nhớ nếu muốn đụng chạm đến lợi ích LB Nga.
    gaume1lopbopp thích bài này.
  8. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Nga ngố có 2 bài chính: nợ tốt và dự trữ ngoại hối cao.
    Bọn Tây đang công phá 2 bài tẩy này, chắc hy vọng Ngố sẽ đứt trong vòng 1 năm vì vừa phải ổn định đồng rúp vừa tài trợ vốn phát triển.

    Bọn Nga đang có bài như sau: bãi bỏ tiêu chuẩn an ninh tài chính, như vậy người ta ko xét nét các khoản nợ xấu mà vẫn cho vay được, giữ nguyên lãi suất như ko có gì xảy ra, tài trợ trực tiếp cho các công ty bị thiệt hại do cấm vận, như vậy vẫn đảo nợ được trong vòng 1 năm mà CP chẳng mất xu nào, dù như vậy sẽ ko được ngân hàng tây cho vay, nhưng đằng nào nó cũng ko cho. Biện pháp này có thể dùng trong vòng 1 năm, kéo dài thêm được nếu có thêm tiền của CP và ổn định được tình hình. Như vậy là sẽ cầm cự được dài hơn. Phải xem bọn OPEC nó duy trì được giá dầu thấp như này trong 2 năm được ko.

    Các biện pháp lão nói có lẽ sẽ được áp dụng đồng thời, đảm bảo ổn định đồng rúp và lãi suất để ổn định kinh tế trong nước là ưu tiên, kiểm soát đồng rúp và kếu gọi BRICS đầu tư để lấp chỗ trống ngắn hạn. Sẽ tránh được chuyện vốn tháo chạy. Việc hạ tín nhiệm tài chính thì ko thể tránh khỏi. Nếu có thể khôi phục lại quan hệ với EU và gỡ bỏ trừng phạt thì câu chuyện sẽ ổn.

    Như vậy thời gian cầm cự này là thời gian để Ngố giải quyết cuộc khủng hoảng này. Nếu ổn thoả thì sẽ tiếp cận lại được với vốn của Tây.

    Cách giải quyết là nó phải tìm cách ép cho CP Kiev chết khi mùa đông lạnh để đạt đc thoả thuận miền đông liên bang hoặc thành quốc gia độc lập, lúc đó quay lại với EU được. Khả năng liên bang là dễ chấp nhận. Mẽo muốn nuôi cho Uk ngoắc ngoải để câu giờ cho thoả thuận bất thành, phá kho dự trữ của Ngố, chủ yếu muốn Uk phải kiểm soát miền đông. EU thì chắc muốn cho thoả thuận cho xong đi, liên bang là ok rồi.

    Vậy là hướng đến thoả thuận liên bang cho nhanh, trở ngại là Po kẹo có tìm cách lân khân câu h theo như Mẽo bảo ko? Để càng lâu Kiev càng mất đất nhiều, và gây loạn để khó kiếm được tiền tài trợ của tây cũng là cách ép bọn nó đồng ý thoả thuận, giả sử như nó thanh trừng được bè lũ phát xít trong nội bộ bọn nó.

    Đó là con đường có thể coi là thắng lợi cho Nga ngố.

    Tuy vậy nếu lão Hoàng muốn Nga ngố chịu đau khổ một chút vì hỗ trợ Tàu mà bỏ qua Vjt ta, thì cũng dễ hiểu :D
  9. Lefan_2

    Lefan_2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    318
    Giống y như cảnh bão đỗ bộ vào Miền trung
    Everest_T thích bài này.
  10. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Chỉ trích từ phe Putin đối với Kudrin , bộ trưởng kinh tế từng được giải thưởng xuất sắc nhất EU 2012 . Đến hôm nay thì có vẻ không có quà cho gái xấu , ám chỉ sẽ không có bất cứ khủng hoảng tiền tệ nào ít nhất trong tháng 12 này , rubles đã ổn định ở mức +/-60 và giá dầu đã hãm dần đà trượt giá , có thể Q1 năm tới Putin sẽ tung 1 gói kích cầu kinh tế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này