1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    Về đọc lại thông tin về mấy cái công quốc này rồi tự trả lời nhé.! Thông minh quá cơ:-D:-D:-D
    gaume1, hantt2000HaNoiOld thích bài này.
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    "Thông tin" đâu phải cho mấy ông chuyền lửa trên này!
    Mọi phương tiện bây giờ chắc đang được tung ra ở mức độ cao nhất để làm mất lòng tin của dân Nga với Putin!
    gaume1hantt2000 thích bài này.
  3. A9Xola

    A9Xola Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    262
    Trung Quốc sẽ 'ra tay' giúp láng giềng Nga?
    Truyền thông loan tin Bắc Kinh đang rục rịch các động thái để tác động vào thị trường tiền tệ Nga. Chưa bàn đến 'tình bằng hữu' hay gì khác, Trung Quốc rõ ràng sẽ có những vạ lây nếu tình hình kinh tế Nga không tốt, nhất là việc thực hiện đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung.

    [​IMG]

    Hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức thuộc Cục Quan Hệ đối Ngoại quốc gia TQ nói nước này 'đang theo dõi sát biến động của đồng Ruble và dự tính một số phương án can thiệp'. Nó sẽ không phải là viện trợ hay cho vay trực tiếp mà qua các thỏa thuận đã được bàn thảo trước đó giữa các nước thuộc khối BRICS và giữa riêng 2 nước.

    Khả năng, lần đầu tiên Trung Quốc sẽ dùng đồng nhân dân tệ để 'cứu trợ' nước ngoài. Giữa Nga và Trung hồi tháng 11 ký một thỏa thuận thiết lập quỹ trao đổi tiền tệ song phương ban đầu trị giá 150 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 24 tỷ usd. Đây là bước đi đầu tiên trong nỗ lực phi đô la hóa trong thanh toán giữa 2 quốc gia. Nay các quan chức Trung Quốc nói có thể dùng quỹ này để mua vào đồng ruble.

    Tất nhiên, đây chưa phải là giải pháp 'thực chất' nhưng lại có tác động lớn về mặt chính trị, bởi vì nó thể hiện cam kết của TQ với phía Nga trong các hiệp định song phương.

    Tờ The South China Morning Post nói 'Ngân hang quốc gia TQ trước mắt sẽ chi khoảng 15 tỷ nhân dân tệ để mua vào đồng Ruble'.

    Tỷ giá hối đoái Ruble và Nhân dân tệ hiện tại: nó được cho là do có sự can thiệp từ Ngân Hàng trung ương 2 bên.
    [​IMG]

    Nga được cho là có các thỏa thuận trao đổi tiền tệ song phương với 4 đối tác của BRICS. Quỹ dự trữ của BRICS là 100 tỷ usd. Tuy nhiên, hiện chỉ mới có TQ là có những nỗ lực để can thiệp tình hình tiền tệ của Nga.

    Quan hệ giứa đồng Ruble và các tiền tệ khác của các nước BRICS vẫn khá 'lộn xộn':
    [​IMG]


    Thống kê của Bloomberg về nhóm BRICS:
    [​IMG]
    hantt2000 thích bài này.
  4. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Đọc bài này thấy đúng là ....hài
    Hài ở chỗ họ cho rằng dân Nga làm ăn tốt, kiếm tiền tốt thì ủng hộ Putin, còn nếu kinh tế khó khăn thì quay lưng với Putin...họ cho rằng dân Nga chả khác gì dân Mẽo và EU và mới đây là EUkraine chuyên chạy theo đồng tiền.
    Sự giảm của đồng Ruble không đồng nghĩa với việc tín nhiệm của Putin bị giảm theo, chắc BBC không cho tác giả biết điều này
    gaume1, hantt2000, michael111231 người khác thích bài này.
  5. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    hantt2000, halosunhieunch thích bài này.
  6. vn_wot

    vn_wot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    83
    Vì thế mới nói PT không hiểu nước Nga và dân tộc Nga.
    hantt2000 thích bài này.
  7. Mortar60ly

    Mortar60ly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    295
    Dầu mỡ đã bớt "nhớt", rup đã bớt "rụp", các nhà "dầu học", "rúp học", "chém gió học" có lẽ cũng đang bận đi học, không có thời gian để đọc báo, thôi thì cùng điểm lại ít tin tức về đất nước Ucraina và các bên liên quan từ đầu tháng tới giờ nào.

    Hội nghị 4 bên về các biện pháp ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.
    Một chỉ huy quân đội Ukraine, Tướng lục quân Vladimir Askarov ngày 3/12 thông báo các đại diện của Ukraine, nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Nga đã nhóm họp tại Lugansk để thảo luận về các biện pháp ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.
    Thay mặt Trung tâm Ukraine-Nga về kiểm soát và điều phối các vấn đề liên quan tới lệnh ngừng bắn và bình ổn đường ranh giới đang chia tách các bên trong cuộc xung đột, tướng Askarov nói: "Chúng tôi đã tiến hành họp 4 bên ở Lugansk với sự tham gia của các đại diện của OSCE, Nga, Ukraine và chính quyền các huyện ly khai ở khu vực Lugansk.
    "Chúng tôi đã đạt được nhận thức về những bước đi thiết thực cần triển khai để tiến tới ngừng bắn và rút các vũ khí hạng nặng."
    Chính quyền Ukraine và phe ly khai nhất trí ngừng bắn vào ngày 9/12.
    Ngày 4/12, chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai tuyên bố họ đã nhất trí ngừng bắn dọc vùng chiến sự miền Đông vào ngày 9/12 theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn do Nga làm trung gian.
    Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Kiev đã chuẩn bị "các biện pháp để đảm bảo việc thực thi Thỏa thuận Minsk liên quan đến 'Ngày yên ả', dự kiến bắt đầu vào ngày 9/12."
    Theo một nguồn tin từ văn phòng tổng thống Ukraine, tuyên bố của ông Poroshenko đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến miền Đông vào ngày 10/12 - miễn là lực lượng ly khai cũng tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.
    Chính quyền Ukraine thừa nhận có 1.000 lính đánh thuê nước ngoài.
    Đại diện Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Thiếu tướng Aleksandr Rozmaznin cho biết có khoảng 1.000 công dân nước ngoài cùng lực lượng ủng hộ Kiev tham gia chiến sự ở Donbass.
    Ông Rozmaznin nói: "Tất cả những người nước ngoài đến chiến đấu trên lãnh thổ của chúng ta đều là tình nguyện viên. Không một công dân nào phục vụ cho Lực lượng vũ trang Ukraine hay Bộ Nội vụ. Họ cầm súng trong các tiểu đoàn tình nguyện."
    Tướng Rozmaznin không thể công bố con số chính xác những người nước ngoài tham chiến mà chỉ lưu ý rằng họ có khoảng 1.000 người.

    Hội nghị OSCE không đạt được đồng thuận về vấn đề Ukraine.
    Tuy diễn ra với đề tài chính là giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nhưng tại hội nghị ngày 4/12, các ngoại trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã không ký được văn kiện tổng kết về Ukraine do không đạt sự đồng thuận trong tổ chức.
    Chủ tịch OSCE đồng thời là Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter tuyên bố sau cuộc họp rằng qua thảo luận, các nước đã không vượt qua được những khác biệt về nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này.
    Bên cạnh đó, ông Burkhalter đánh giá cao thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa hai Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk với chính quyền Kiev, coi đây là diễn biến tích cực của tình hình và nằm trong khuôn khổ thỏa thuận Minsk với Nga và OSCE làm trung gian.
    EU khẳng định triển khai dự án “Dòng chảy phương Nam”.
    Phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels (Bỉ) ngày 5 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Nam” vẫn có thể tiếp tục triển khai dù Nga đã tuyên bố dừng dự án trị giá 40 tỷ USD này.
    Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov cũng xác nhận về khả năng thực hiện dự án đường ống dẫn khí đốt nói trên, đồng thời nhấn mạnh dự án này phải tuân thủ các nguyên tắc trong khuôn khổ luật pháp của Liên minh châu Âu liên quan tới gói năng lượng thứ ba.
    Bulgaria thiệt hại nặng do lệnh trừng phạt của EU đối với Nga.
    Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov thừa nhận nền kinh tế nước này đang chịu thiệt hại nặng nề do các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga.
    Phát biểu tại một cuộc họp báo Brussels (Bỉ) ngày 4/12, người đứng đầu Chính phủ Bulgaria cho rằng do các lệnh trừng phạt và đáp trả lẫn nhau giữa Nga và EU liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine, Bulgaria không thể xuất khẩu hàng hóa sang Nga, và hiện đang phải đối mặt với không chỉ các vấn đề chính trị, kinh tế và tài chính, mà cả những vấn đề toàn cầu.
    Bởi vậy, Bulgaria đang cần trợ giúp một cách nghiêm túc cả về kinh tế lẫn tài chính. Ông cũng bày tỏ hy vọng mối quan hệ Nga-EU sẽ sớm được bình thường hóa.
    Thị trường Nga chiếm 2,7% kim ngạch xuất khẩu của Bulgaria trong năm 2013, chủ yếu là máy móc, dược phẩm và các mặt hàng nông sản. Hơn 25% trong số 2,6 triệu lượt khách du lịch tới Bulgaria năm ngoái là người Nga.
    Nga ký thỏa thuận quan trọng cung cấp dầu cho Slovakia.
    Ngày 5/12, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Pavol Pavlis đã ký một thỏa thuận song phương, theo đó Nga sẽ cung cấp đến 6 triệu tấn dầu/năm cho Slovakia trong vòng 15 năm tới.
    Theo một thông báo của Bộ Năng lượng Nga, thỏa thuận trên cũng đề xuất Slovakia trung chuyển khoảng 6 triệu tấn dầu thô khác từ Nga tới một nước thứ ba.
    Thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 và hết hạn vào ngày 31/12/2029. Dầu sẽ được vận chuyển bằng đường ống Druzhba dài 8.900 km, tuy nhiên, giá bán không được tiết lộ.
    Ukraine chuyển cho phía Nga 378 triệu USD tiền mua khí đốt.
    Theo Reuters, Công ty năng lượng quốc gia Ukraine Naftogaz ngày 5/12 thông báo đã chuyển 378 triệu USD cho Tập đoàn Gazprom của Nga để mua khí đốt cho tháng 12, động thái mở đường cho đợt giao hàng đầu tiên kể từ khi Moskva ngừng cung cấp khí đốt cho Kiev hồi tháng Sáu.
    Theo thỏa thuận được ký kết giữa Naftogaz và Gazprom hồi tháng 10, Gazprom sẽ nối lại cung cấp khí đốt trong vòng 48 giờ đồng hồ kể từ khi công ty này nhận được tiền chuyển khoản.
    Naftogaz không cho biết công ty này dự định mua bao nhiêu khí đốt. Tuy nhiên trước đó, Bộ Năng lượng Ukraine cho hay Kiev có thể sẽ mua khoảng 1 tỷ m3.
    Do khó khăn về tài chính, Ukraine đã phải trì hoãn việc mua thêm khí đốt, song thời tiết lạnh giá đã khiến nguồn dự trữ khí đốt của nước này bị sụt giảm nghiêm trọng.
    Theo số liệu của Ukrtransgaz, công ty độc quyền về vận chuyển khí đốt của Ukraine, kể từ khi mùa sưởi ấm bắt đầu từ cuối tháng 10, dự trữ khí đốt của nước này đã giảm 17% xuống còn 13,8 tỷ m3 tính đến ngày 1/12.
    Ukraine yêu cầu Nga cấp điện để bù phần năng lượng thiếu hụt.
    Ngày 5/12, Ukraine thông báo buộc phải yêu cầu Nga cung cấp điện để bù lấp phần năng lượng thiếu hụt do không kiểm soát được vùng miền Đông sản xuất than kể từ khi nổ ra xung đột quân sự tại đây liên quan việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea theo ý nguyện người dân khu vực này.
    Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchynshyn nói rằng phía Nga sẵn sàng cấp điện cho Ukraine với điều kiện Kiev phải chuyển một phần điện nhận được cho vùng Crimea.
    Ông Demchynshyn không cho biết phía Ukraine có chấp nhận điều kiện này hay không, chỉ khẳng định Kiev "chưa nhập điện của Nga ngay."
    Khoảng 40% lượng điện tiêu thụ ở Ukraine do các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than cung cấp và nước này thường dư thừa nguồn cung cấp than. Tuy nhiên, cuộc xung đột kéo dài 8 tháng qua ở Cộng hòa tự xưng Donetsk và Cộng hòa tự xưng Lugansk đã tàn phá nhiều mỏ than. Chưa kể, lực lượng đòi độc lập ở miền Đông đã cắt các nguồn cung cấp than hiện có các vùng còn lại của Ukraine để gây sức ép buộc Kiev công nhận tuyên bố độc lập của họ. Tình trạng thiếu than càng trở nên nghiêm trọng sau khi Nga tháng 6 vừa qua ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine.
    50.000 tấn than của Nga đã được thông quan để chuyển tới Ukraine.
    Bộ Năng lượng và Công nghiệp mỏ Ukraine ngày 6/12 cho biết các toa xe chở khoảng 50.000 tấn than, vài ngày trước bị chặn tại biên giới với Liên bang Nga, đã được thông quan để phục vụ nhu cầu các nhà máy nhiệt điện Ukraine.
    Bộ trên cho hay: "Cần lưu ý đây là than đã được thanh toán nhưng trong vài ngày việc giao hàng bị cản trở, các toa xe phải dừng trên biên giới với Nga."
    Theo phía Ukraine, công ty Centerenergo từ đầu tháng 12 đang đợi khoảng 200 toa than bị chặn trên biên giới với Nga.
    Các nhà máy nhiệt điện Uglegorsk, Lugansk, Krivoy Rog và Zmievsk đang thiếu than trầm trọng. Đã một tháng nay, Nội các Ukraine ban bố các biện pháp khẩn cấp trên thị trường năng lượng nước này.
    Ukraine sẽ tăng số đơn hàng chế tạo xe bọc thép thế hệ mới.
    Tổng thống Poroshenko cho biết: "Năm 2015, Ukroboronprom sẽ tăng gấp đôi sản lượng chế tạo xe bọc thép thế hệ mới. Trước tiên là loại BTR-4 mới, tất cả các phiên bản của nó, mà chúng ta trong quá trình tác chiến đã nâng cấp đáng kể có tính tới việc sử dụng nó trong chiến đấu... và chuẩn bị chế tạo thực sự các xe chiến đấu Dozor và xe tăng Oplot."
    Ông cũng cho biết Ukraine đang đàm phán để mua vũ khí hiện đại nước ngoài mà hiện lực lượng vũ trang Ukraine còn thiếu và chưa thể chế tạo tại Ukraine. Theo ông Poroshenko, "thời kỳ bỏ bê khả năng quốc phòng của đất nước đã mãi mãi lùi vào quá khứ."
    Bộ Quốc phòng Ukraine triển khai huy động thêm quân.
    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Stepan Poltorak đã ủng hộ tiến hành đợt huy động binh sỹ từng phần mới. Theo ông Poltorak, "cần luân phiên các binh sỹ đang phục vụ ngoài mặt trận."
    Ông cho rằng giai đoạn động viên quân mới được tiến hành cần tính tới những sai lầm trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine không giải thích cụ thể những sai lầm của bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine là gì.
    Gazprom khẳng định "Dòng chảy phương Nam" đóng cửa hoàn toàn.
    Ngày 6/12, tập đoàn Gazprom của Nga tuyên bố không có ý định trở lại với dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" do quyết định khó lường của các quan chức châu Âu không tạo cơ hội để tin tưởng chắc chắn vào triển vọng thực hiện.
    Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nước Nga-1, Chủ tịch Gazprom Alexei Miller nêu rõ: "Đúng, đây là quyết định cuối cùng, Dòng chảy phương Nam đã được khép lại. Quyết định ngừng dự án dựa trên thực tế là không thể thực thi dự án này trong hoàn cảnh bị ngăn cản và chậm trễ. Và tất nhiên đây là một chính sách có chủ ý của Liên minh châu Âu. Ngày 17/4 năm nay, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết về việc cấm Dòng chảy phương Nam."
    Donetsk phản đối EU và Mỹ tham gia nhóm liên lạc về Ukraine.
    Ngày 6/12, ban lãnh đạo "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng (DNR) ở miền Đông Ukraine cho rằng không cần phải có trung gian từ Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ trong các cuộc đàm phán với nhóm liên lạc về Ukraine tại Minsk (Belarus).
    Chủ tịch Hội đồng tối cao DNR Andrei Purgin nói với hãng tin Interfax rằng Donetsk hài lòng với hình thức của cuộc đàm phán với Kiev dưới sự trung gian của Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Theo ông, sự tham gia của EU và Mỹ trong quá trình đàm phán sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình.
    Quân đội Ukraine tiếp nhận khoảng 100 đơn vị vũ khí hạng nặng.
    Ngày 6/12, tại thị trấn Chuguev (gần Kharkov), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chúc mừng các quân nhân của lữ đoàn số 92 nhân ngày thành lập Lực lượng Vũ trang Ukraine và bàn giao cho họ khoảng 100 đơn vị vũ khí hạng nặng, trong đó có xe tăng và trực thăng.
    Thông tin này được hãng tin TASS của Nga cũng như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đăng tải.
    Số vũ khí mà lữ đoàn 92 tiếp nhận lần này gồm các xe tăng Bulat và xe bọc thép chở quân cải tiến, pháo tự hành, 7 máy bay lên thẳng Mi-8 và Mi-2 cùng với các xe quân sự KrAZ. Tuy nhiên, chưa có thông tin về địa điểm triển khai các loại vũ khí trên.
    Ba Lan bắt đầu cung cấp than để người dân Ukraine sưởi ấm.
    Đại sứ Ba Lan tại Ukraine Henryk Litwin thông báo Vacsava đã bắt đầu cung cấp than cho người tiêu dùng ở Ukraine, nhưng khối lượng xuất khẩu không lớn vì nhu cầu của Ukraine không tương ứng với khả năng của Ba Lan.
    Ông Litwin cho biết: "Hiện không tồn tại hợp đồng lớn như vậy, nhưng có các hợp đồng nhỏ, theo đó Ba Lan cung cấp than đá cho khu vực này, cho người tiêu dùng địa phương."
    Trong bối cảnh mùa Đông đang về, Ukraine đã gặp khó khăn trong việc cung ứng than đá và lần đầu tiên sau một thời gian dài phải nhập khẩu nhiên liệu năng lượng để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện.
    Chính quyền Kiev đã ký thỏa thuận với Nam Phi để mua khoảng 1 triệu tấn than. Tuy nhiên, ngay sau đó, văn phòng công tố đã khởi tố vụ án hình sự tham ô khi mua than và phía Nam Phi đã hủy bỏ hợp đồng này.
    Các nghị sỹ Anh kêu gọi Chính phủ có biện pháp đẩy lùi nạn đói.
    Một báo cáo của các nghị sỹ Anh công bố ngày 8/12 đã cảnh báo về sự gia tăng mạnh số người phải sống nhờ vào các ngân hàng thực phẩm ở nước này, đồng thời kêu gọi Chính phủ Anh cần có nhiều biện pháp hơn nữa để đẩy lùi nạn đói.
    Theo số liệu của Quỹ Trussell Trust, một trong những tổ chức từ thiện chính điều hành 420 trong số hơn 800 ngân hàng thực phẩm ở Anh, số người tìm đến các trung tâm phân phát thực phẩm của họ đã tăng từ 128.697 năm 2011-2012 lên 346.992 người trong năm 2012-2013 và 913.138 người trong năm 2013-2014.
    Quỹ này cũng cho biết trong năm qua, khoảng 30% khách hàng của họ - tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay - nêu lý do tìm đến các ngân hàng thực phẩm vì chưa nhận được trợ cấp xã hội.
    ************* Đại giáo đường Canterbury Justin Welby, lãnh tụ tinh thần của Cộng đồng Anh giáo, nói rằng ông cảm thấy kinh ngạc khi cảnh tượng dòng người xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu tế xảy ra ở ngay chính nước Anh chứ không phải ở vùng đất nào đó nghèo hơn trên thế giới mà ông đã từng tới thăm.
    Ukraine áp dụng biện pháp khẩn cấp trên thị trường điện năng.
    Chính phủ Ukraine ngày 8/12 đã thông qua chỉ thị "Về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trên thị trường điện năng" nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống năng lượng nước này, cũng như ngăn ngừa sự cố tại các nhà máy điện.
    Theo quyết định trên, Ủy ban quốc gia quản lý lĩnh vực năng lượng và công chính sẽ chịu trách nhiệm điều chỉnh biểu giá cho sản xuất và truyền tải điện, cũng như quy định mức tăng thêm hay giảm giá thành sản xuất.
    Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước UkrEnergo có nhiệm vụ xác định mức giảm nguồn dự trữ công suất phát điện, quy định giới hạn tạm thời đối với sản xuất điện, bao gồm cả sản xuất từ các nguồn năng lượng thay thế.
    Ukraine bắt đầu nhận được khí đốt từ hợp đồng 1 tỷ m3 với Nga.
    Đại diện Công ty vận tải khí đốt Ukrtransgaz, ông Maxim Bielawski ngày 9/12 cho biết Ukraine đã bắt đầu nhập khẩu lại khí đốt của Nga.
    Ông Bielawski thông báo: “Từ ngày 9/12, Ukraine đã bắt đầu nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Ukraine. Hoạt động nhập khẩu bắt đầu sớm hơn hai ngày sau khi gửi thông báo cho Gazprom”. Ông cũng lưu ý khối lượng khí đốt cung cấp là 43,5 triệu m3/ngày, khí đốt đã đi qua các trạm đo Mozyr và Sudgia.
    Trước đó, Nga thông báo sẽ bắt đầu bơm khí đốt cho Ukraine vào ngày 11/12, tuy nhiên Công ty Naftogaz của Ukraine đã điều chỉnh thông báo này.
    Nga để ngỏ thời gian cho "Nhóm tiếp xúc" tiến hành đàm phán.
    Theo dự kiến ban đầu, ngày 9/12, với sự trung gian của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Nga, các đại diện của chính quyền Kiev và vùng Donbass ở miền Đông Ukraine sẽ nhóm họp tại Minsk (Belarus) để thảo luận về lịch trình rút các thiết bị quân sự hạng nặng ra khỏi nơi có thể xâm phạm vùng kiếm soát của đối phương, cũng như tìm giải pháp để bảo đảm lệnh ngừng bắn được tuân thủ triệt để.
    Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn hãng tin RIA, Ngoại trưởng Lavrov cho biết cuộc gặp của "Nhóm tiếp xúc" chỉ có thể diễn ra sau một vài ngày tới. Theo nhà ngoại giao Nga, hiện các bên chưa thống nhất được với nhau về các vấn đề sẽ thảo luận.
    Đúng theo thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được hồi tuần trước, sáng 9/12, quân đội Ukraine đã đình chỉ tất cả các hoạt động chiến sự ở miền Đông nước này để bắt đầu "Ngày không tiếng súng". Tuy nhiên, theo phát ngôn viên quân đội Ukraine, nếu lực lượng đòi độc lập ở miền Đông "khai hỏa" thì quân đội Ukraine sẽ đáp trả.
    Các phóng viên của hãng tin AFP của Pháp xác nhận giao tranh tại thành phố Donetsk đã ngừng từ rạng sáng ngày 9/12 sau một đêm pháo kích dữ dội từ hai phía.
    Thái Lan ký hợp đồng mua 3 máy bay Sukhoi Superjet-100 của Nga.
    Đại diện thương mại của Nga tại Thái Lan Oleg Maslennikov ngày 9/12 thông báo Bangkok đã ký hợp đồng mua ba máy bay tầm trung Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) của Moskva.
    Công ty máy bay dân dụng Sukhoi đứng tên nhà cung cấp. Các sản phẩm sẽ dựa trên nền tảng kỹ thuật SSJ-100 Basic. Chính phủ Thái Lan mua các SSJ-100 thông qua Lực lượng Không quân nước này.
    Ukraine đề nghị Nga cử sỹ quan sang miền Đông.
    Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 10/12 cho biết Nga đã cử một nhóm sỹ quan quân đội sang khu vực Donetsk theo đề nghị của chính quyền Kiev nhằm thúc đẩy việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.
    Phát biểu tại một cuộc gặp các tùy viên quốc phòng nước ngoài, ông Gerasimov nói: “Theo đề nghị của Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Victor Muzhenko, các đại diện của các lực lượng vũ trang Nga đã được cử tới khu vực Donetsk.”
    Ông Gerasimov cho biết nhóm công tác này có nhiệm vụ hỗ trợ các quan sát viên quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nhằm tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa các bên xung đột ở các khu vực miền Đông Ukraine.
    Australia muốn giúp Ukraine bớt phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
    Theo Reuters, ngày 11/12, Thủ tướng Australia Tony Abbott và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang ở thăm Australia cho biết Canberra có thể xuất khẩu than và urani sang Ukraine để giúp Kiev giảm bớt phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của Nga.
    Thủ tướng Abbott, một trong số những nhân vật chỉ trích gay gắt nhất những hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine sau vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia hồi tháng Bảy vừa qua, đã đề xuất cung cấp cho Ukraine một số mặt hàng năng lượng thay thế.
    Ông Abbott nói: "Australia là một siêu cường về năng lượng trong khi an ninh năng lượng đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine, nhất là trong bối cảnh Kiev thiếu năng lượng như hiện nay."
    Về phần mình, ông Poroshenko cũng ngụ ý rằng Ukraine quan tâm tới việc nhập khẩu cả than và urani.
    Phe ly khai bắt đầu rút pháo khỏi vị trí ở miền Đông Ukraine.
    Reuters đưa tin, hãng thông tấn Interfax dẫn lời thủ lĩnh nổi dậy Denis Pushilin ngày 11/12 cho biết lực lượng ly khai đã bắt đầu rút pháo khỏi các cứ điểm ở phía Nam khu vực ly khai Donetsk tại miền Đông Ukraine.
    Ông Pushilin, Phó Chủ tịch quốc hội Hội đồng nhân dân của lực lượng ly khai - cơ quan lãnh đạo Donetsk, nêu rõ: “Lực lượng dân quân đã bắt đầu rút các khẩu đội pháo cỡ nòng hơn 100 mm ở phía Nam nước Cộng hòa này”.

    (Còn nữa).


    Nguồn: Tổng hợp.
  8. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.131
    Đã được thích:
    5.071
    Nếu nói công nghệ màn hình analog và đồng hồ kim quay chịu lạnh tốt hơn thế thì tại sao thằng Canada, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và cả Su-35, Ka-52 của Gấu đều chuyển sang dùng công nghệ Digital và màn hình LED nào? Mấy thằng kia chắc ít lạnh hơn Nga? Fan Nga chỉ giỏi trò chống chế cho cái kém cỏi của Gấu:-D

    Theo báo Nga thì cả châu Á cần Nga để đối trọng TQ? Châu Á có lẽ cần 1 quốc gia lớn để đối trọng với TQ thật nhưng hiện nay và tương lai gần thì chẳng có cửa cho Nga đâu vì cả thế giới đều nhận ra Nga và Trung giờ là 2 anh em cùng cảnh ngộ và cùng có máu tham lam, bành trướng, sáp nhập dơ bẩn như nhau.:P

    Châu Á không cần 1 thằng bẩn để đối trọng với 1 thằng bẩn. Putin đã sai khi vì cái bán đảo Crimea nho nhỏ mà đi bán cả tương lai nước Nga cho Tàu=))

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Bao-N...ow-lam-doi-trong-voi-Trung-Quoc-post153609.gd
    Lefan_2, anhtanhgoodbyept1 thích bài này.
  9. tung2244

    tung2244 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    32
    jun_lee, anhtanh, goodbyept11 người khác thích bài này.
  10. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    http://vov.vn/thegioi/kinh-te-belarus-chiu-thiet-hai-do-dong-ruble-cua-nga-mat-gia-372054.vov
    Bảo sao Belarus giờ chê đồng rúp của nga mà thích trao đổi thương mại với nga bằng đô la và euro :-D
    jun_lee, Everest_T, tung22442 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này