1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học tiếng Anh để làm quái gì?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi honglt1703, 26/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglt1703

    honglt1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình là một thằng sinh viên năm 3 học ở một trường đại học cũng khá danh tiếng trên Hà Nội- kết quả của việc cày quốc 12 năm trời, mà thực ra việc mình vào trường đó là do bố mẹ mình thích chứ mình cũng không thích lắm.


    Các bạn cũng biết đó, đa số sinh viên hiện tại thì chơi bời cả kỳ, sắp thi thì bắt đầu mới tính tới chuyện ôn tập, thi thố cho qua môn mau lấy cái bằng ra trường để bắt đầu những ngày tháng gian khổ thực sự.


    Mình cũng không ngoại lệ đâu nhưng thêm cái là có học thêm Tiếng Anh. Cũng không phải vì đam mê gì nhưng lo ra trường mỗi cái bằng chưa đủ kiếm ăn nên mới học thêm ngoại ngữ để sau này tăng thêm cơ hội xin việc. Thêm nữa là trường mình nó yêu cầu 450 TOEIC mới ra nổi trường nên cũng phải học thôi @@


    Cũng học vài trung tâm rồi, tham gia một câu lạc bộ của Tiếng Anh của trường, cũng đi lên bờ hồ chém gió với Tây. Khả năng nghe cũng không tệ, có thể nghe họ nói được, nhưng mà để giao tiếp với họ là cứng họng, ngoài hello với cả goodbye thì… nhưng ít ra thì cũng có sự thích thú khi học Tiếng Anh. Hi.

    Nhưng thời gian gần đây tiếp xúc với 1 số người khiến mình tự đặt ra câu hỏi là: “HỌC TIẾNG ANH ĐỂ LÀM QUÁI GÌ?”


    Mục đích của mọi người học là vì có thêm cái chứng chỉ để nâng lương xin việc cho dễ rồi thì có cơ hội đi du học, nọ kia…. Nhưng mình thấy như này:


    Hôm trước đi làm thêm thấy 1 chị nghe nói Tiếng Anh với 1 ông sếp người Mã Lai. Mình nghe chối tai lắm vì không ra giọng Anh- Mỹ hay Anh- Anh mà là Anh- Việt. Thấy bà ấy nịnh sếp dạo này đẹp trai vậy, sếp giỏi quá là tấm gương cho anh chi em noi theo, chứ em thấy em chẳng là gì so với sếp… Mình thầm nghĩ có mấy cái chứng chỉ tiếng anh rồi thì sao vẫn đi nịnh bợ người ta, xin xỏ, hạ mình. Vậy thì HỌC TIẾNG ANH ĐỂ LÀM QUÁI GÌ? Khi mà học xong cũng chỉ đi làm thuê nịnh bợ người ta, để thời gian đó mà làm những việc mình thích hay hơn vì đằng nào vẫn phải đi làm thuê mà làm gì chẳng như nhau.


    Như mấy cô bán trà đá ngoài vỉa hè kìa. Hôm trước mình ra ngồi uống rồi hỏi chuyện bà nói tháng kiếm 10 triệu là ít. Đôi khi bán thêm bánh mì và đồ ăn vặt có khi ngày kiếm 1 triệu. Thấy ham quá, tính xem có nên dành thời gian đi theo cô ấy học nghề không nữa. Ra trường làm thằng culi chắc gì đã được 5 trệu/ tháng. Có thêm cái bằng ngoại ngữ chắc được 5-7 triệu à. Suốt ngày bị sếp chửi nữa chứ.

    Mình có ông anh học IELTS thấy ổng bảo có cái bằng IELTS 6.0. Mọi người khen ghê lắm nói ổng giỏi. Hôm trước sang hỏi “Anh học như thế nào mà được giỏi vậy anh?” Ông bảo: “Vất vả lắm em à, anh mất gần 40 triệu tới trung tâm cày cuốc năm trời mới được vậy” Trong khi cong mông ngồi dịch tài liệu sếp giao, mình đọc chẳng hiểu ông dịch gì nữa không rõ sếp ổng có hiểu nổi không. hic.


    Rồi hôm trước Toàn Shinoda mất mình có đọc về tiểu sử của anh ấy. Từng là học sinh ưu tú, đi du học nước ngoài- đương nhiên là Tiếng Anh như gió thế mà làm được bên đấy 2 năm bỏ về theo đuổi đam mê riêng mà hình như là âm nhạc và làm vlog hả. Có liên quan gì tới Tiếng Anh đâu. Nếu anh ấy theo đuổi đam mê từ trước mà không đi du học thì chắc đã thành công lâu rồi và cũng chẳng phải chết sớm như vậy. haizzz


    Vậy thì “HỌC TIẾNG ANH ĐỂ LÀM QUÁI GÌ?”
  2. nta178

    nta178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chủ topic. Bây h đầy người học tiếng Anh đủ các thể loại mà cuối cùng làm thằng nhân viên đi hầu những ông sếp một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng ko biết. Tốt nhất tiền để học tiếng Anh nên dành để biếu xén còn hơn
  3. honglt1703

    honglt1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn cũng nghĩ vậy à? Mình có đứa bạn học hành giỏi giang, tiếng Anh ngon nghẻ mà ngày ngày đều như vắt chanh công việc của nó là bưng nước, lau bàn, làm mấy việc linh tinh. Nghĩ mà cám cảnh cái sự đời
  4. PhamDinhHuong

    PhamDinhHuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân của Đinh Hương thì lại thấy khác 2 bạn về quan điểm này.Tại sao các bạn lại đi chê trách những người học tiếng anh cơ chứ.Các bạn có tự hỏi nếu các bạn ghét bỏ, căm thù tiếng anh thì con cái các bạn sẽ như thế nào?? Có ai từng nghĩ sau này con mình phải biết tiếng anh thật giỏi không.hxx.Tiếng anh là 1 ngôn ngữ rất hay và tuyệt vời nếu các bạn hiểu và có được nó. Khi chúng ta gặp người nước ngoài chỉ cần nói hello ( xin chào) với người ta và họ biết là mình cũng biết nói tiếng anh, các bạn cảm thấy thế nào.? Có phải là cảm giác rất xung sướng không.Có rất nhiều lý do và mục đích chính đáng để khiến các bạn nên có tiếng anh cho mình.
    Hương lấy ví dụ: trong khi bạn cắm cổ đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân mình( không có kĩ năng bản thân), ngược lại lại có những người vi vu trên những nơi đẹp nhất, sang trọng nhất thế giới.Vì sao? vì họ có nhiều tiền, vì họ kiếm được nhiều tiền.
    Vì sao họ có nhiều tiền, trả lời là họ làm ra cái mà người ta cần họ đó là kĩ năng không chỉ chuyên môn giỏi và cả kĩ năng mền cũng giỏi( giao tiếp, làm việc với tiếng anh), chứ họ không cần phải đi nịnh nọt ai cả đâu các bạn à.Trong khi họ được ăn những món ăn ngon nhất, bổ dưỡng nhất cho cơ thể, còn chúng ta thì ăn những gì hay chỉ mì tôm bữa sáng, trưa về rau, dưa chứ. Các bạn có thấy đắng lòng khi mình không bằng người ta không.Vì sao? Vì chúng ta không có tiếng anh, kĩ năng mền như họ.Các bạn có hiểu ý Hương không.?
  5. honglt1703

    honglt1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn Đinh Hương nói vậy chứ mình thấy cần gì phải giỏi ngoại ngữ mới được ăn ngon, mặc đẹp, đi du lịch khắp nơi đâu. Như ông bác mình này, ông ấy chẳng học hành gì mà giờ có cơ ngơi ở mấy nơi, ăn thì toàn ăn ở nhà hàng nổi tiếng, mặc toàn đồ đẹp cơ. Còn đi "ngoài ra nước" với ông ấy như cơm bữa luôn.
    Theo mình, học tiếng Anh cũng tốt. Không học cũng chẳng chết ai. Vậy mà ối người vẫn cứ lao đầu vào, tốn biết bao tiền của của gia đình, tốn nhiều thời gian của bản thân mà cuối cùng cái nhận được thì chẳng là bao. Mình thấy rất là phí phạm.
  6. nta178

    nta178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đi học trung tâm này, trung tâm nọ, tiền của tốn mấy chục triệu mà vẫn chưa nói được gì, huống hồ kiếm tiền bằng tiếng Anh. Thôi mọi ng đừng có mơ mộng nữa, thực tế chút đi. Tiền là trên hết. Xã hội này tài năng không là gì. Quan trọng là ông nào nhiều tiền hơn ông nào
  7. PhamDinhHuong

    PhamDinhHuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic sổi nổi quá, Cá nhân Đinh Hương cũng có những nhận xét và băn khoăn riêng ạ.
    ý kiến của mọi người và chủ topic khá là giống nhau, và bên nào cũng có lý của mình, nhưng theo bản thân Hương thì mình nên học tiếng anh Vì sao thì Hương cũng đã chia sẻ với mọi người quan điểm của bản thân ở trên rồi ạ. Nhưng Hương có thắc mắc, Trung tâm tiếng anh thì bây giờ rất nhiều có thể nói là nấm cũng không sai những có mấy cái đem lại sự hiệu quả cho người học hay chỉ là nói dối, nói để câu khách ạ.Bạn bè mình cũng đi học ở nhiều trung tâm ở HN nhưng kết quả thì cũng không được sứng đáng so với số tiền họ bỏ ra.hxxx .. Chả lẻ chỉ làm công nhân suất đời sao mọi người?????????????????
  8. honglt1703

    honglt1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bài viết của Đinh Hương đã giúp mình hiểu ra vấn đề. Quả thực là việc học tiếng Anh hay không là do cách suy nghĩ của mỗi người. Nếu người nào thấy không cần học tiếng Anh thì cũng không nhất thiết phải học. Ngược lại, nếu ai thấy rằng việc học tiếng Anh giúp cho mình có cơ hội thăng tiến trong công việc, đi du học,... thì vẫn nên học.

    Vấn đề đặt ra là học tiếng Anh sao cho hiệu quả? Như cách đặt vấn đề của Đinh Hương nêu ra. Mình cũng đã rất đau đầu về vấn đề này. Bạn bè mình bọn nó cũng loay hoay mãi với việc học tiếng Anh. Bọn nó đi học các trung tâm nào là ILI, LanguageLink,... rồi học cả trên mạng như hellochao, .... Tuy nhiên sau vài tháng trời ý chí lên cao ngút trời thì đa phần đều kết thúc bằng vở đi đằng vở, sách đi đường sách.

    Gần đây mình cũng nghe nói tới phương pháp Effortless English. Nào là phương pháp này không cần học ngữ pháp, học một cách tự nhiên như trẻ con học vậy,... Nghe mà thấy tò mò quá. Không biết thực hư thế nào? Bạn nào biết chỉ giúp mình với.
  9. PhamDinhHuong

    PhamDinhHuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, Hương rất vui vì bạn đã có những suy nghĩ tích cực hơn so với thời gian trước.Nhưng Vấn đề bạn hỏi thì mình không dám chắc nó có đúng cho bản thân bạn hay không nhưng với mình thì không.hxx.. mình cũng nghe tới pp này của từ trên mạng cũng khá lâu, thời gian nhìn thấy pp mình thấy vui và hào hứng lắm, mình còn bỏ ra 1 số tiền kha khá để đầu tư mua tài liệu tầm tiền triệu ý chứ, Nhưng sau 1 thời gian theo học thì thấy người ta hướng dẫn khó hiểu thế nào ý.hxx. nhiều lúc buồn bục quá mình còn định không học nữa cơ.nhưng vì tương lại mình lại có gắng những vẫn công cốc.hxxx. mình cũng đang bế tắc lắm...hxxx
  10. hanmabaki

    hanmabaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Anh vốn chỉ là 1 ngôn ngữ, đã là ngôn ngữ thì chỉ để phục vụ cho việc giao tiếp, đọc hiểu. Học tốt tiếng Anh, bạn có thể đi dịch thuật, hoặc cao hơn nữa bạn sử dụng tiếng Anh để học nhưng kiến thức khác cao hơn. Ngành IT là 1 thí dụ điển hình. Sở dĩ phải học tiếng Anh vì hiện nay US là nước mạnh số 1 thế giới, người ta học TA để đi theo học lại những kiến thức mà US phát minh tìm tòi ra. Cũng có nhiều nước mạnh họ cũng ko quá đề cao việc học tiếng anh như Nhật, China.Chúng ta có thể thấy hiện nay nhiều người đang chạy đi học tiếng Nhật vì nhật đang đầu tư vào nước ta. Các công ty Nhật ưu tiên người biết tiếng Nhật sau đó mới đến tiếng Anh. Như vậy có thể thấy tiếng Anh vốn chỉ là 1 yếu tố phụ, bạn có nhiều con đường để chọn. Còn bạn muốn làm giàu thì phụ thuộc nhiều vào tư duy của bạn, TA chỉ là 1 lợi thế giúp bạn có nhiều cơ hội hơn.Nếu o muốn học ngoại ngữ bạn có thể đợi đến khi đất nước ta trở thành cường quốc lúc đó mọi người nói tiếng việt, tiếng anh chỉ là đồ bỏ.

Chia sẻ trang này