1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiên cứu học hỏi cập nhật trao đổi sưu tầm thông tin..kỹ thuật PCP nước ngoài

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi NhatKiemThien, 29/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. satthugunmu

    satthugunmu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    301
    Táo bón thì ăn nhiều chất xơ thôi.em có cách để đi ngoài khi bị táo bón là:Pha 2 chai C2 nước muối loãng(hơi mặn thôi nhé)uống hết 2 chai đó.đợi 15p sau bác sẽ ra những thứ cần ra.cách này không có hại gì hết.còn trào ngược dạ dày thì e k bít vì chưa có con :)
  2. trankyanh

    trankyanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2014
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    69
    hạn chế ngồi vi tính, giảm rượu bia, bệnh sẽ đở hơn .
  3. thich che

    thich che Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    438
    em có cách nè rất hay, nhà bác có nhiêu củi lửa bác chuyển qua cho em hết em đốt nhan em cầu cho bác cái này phải cúng mới được :-D:-D
  4. changtraiphieubat

    changtraiphieubat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    336
    Trào ngược dạ dày thực quản là bệnh lý tăng acid làm tăng nhu động dạ dày, gây trào ngược. thường kèm theo nóng rát vùng ngực. ợ hơi ợ chua lâu sẽ gây viêm thực quản thể trào ngược vì thực quản không có lớp bảo vệ acid. thuốc sử dụng thường là thuốc ức chế pơm Proton hoặc kháng trụ thể H2 như Cimetidin hoặc Omeprazol, và bảo vệ niêm mạc dạ dày trước sự tấn công của acid như Gastrofurit. có thể chữa bằng dân gian như. nghệ vàng với mật ong. và ăn lòng đỏ trứng gà để bảo vệ niêm mạc dạ dày. ăn các thức ăn dễ tiêu hóa. kiêng chua cay nóng, rượu bia. không để quá đói. và ăn đúng giờ. còn ở trẻ em bị trào ngược là do dạ dày trẻ nằm ngang hơn nên ăn no dễ nôn chớ. trẻ cò cọc viêm họng cũng gây nôn. nếu nôn qua nhiều hoặc ăn hay chớ có thể mua siro có tên là Mutilum cho trẻ uống trước 30ph rồi cho trẻ ăn. an toàn không ảnh hưởng sức khỏe. Táo bón là nguyên nhân do đại tràng hấp thu lại lượng nước quá mức và do thức ăn không hợp lý, có thể chữa bằng thuốc tây như Sorbitol 3g hoặc Smecta uống nhiều nước ăn thức ăn dễ nát dân gian chữa bằng cách ăn khoai lang lá khoai lang uống nước mật ong ấm vào buổi sáng, ăn nhiều rau xanh tăng chất xơ, trẻ em hay tao bón do cha mẹ cho ăn quá nhiều chất chứa đạm, protein mà ăn ít chất xơ, có thể thụt cho trẻ bằng mật ong hoặc thuốc thụt bán sẵn và cho trẻ ăn cân đối các loại thức ăn. cảm ơn các bác đọc bài của em...
    Lần cập nhật cuối: 29/12/2014
  5. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    e vừa đi bem vạc về.lúc bem tiện thấycái là rút ra bem luôn nên k kéo khoá bao.về đến nhà cứ thế cho bao lên vai.cây củi rơi ngay xuống nền gạch với mức áp trong bình là 220bbar.kiểm tra bình thì thấy phần đáy bình tiếp đất.viên đạm bị đẩy vào giữa nòng.hãi qúa.đây là lần thứ 2e đãng chí làm rới củi rồi.bình tq nhg vẫn may vớ đc cái bình ngon
  6. jido

    jido Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2013
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    629

    kiến thức quá tuyệt vời,e đoán chắc 101% bác là người trong nghành rùi!

    chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe!!!!!
  7. olefin

    olefin Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2013
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    2.696
    Lại rách rồi hả bác?
  8. Thik_san_ban

    Thik_san_ban Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    79
    Thì em cũng có nói về cây nha đam, quả đu đũ và thanh long đó. Chịu khó cử nhậu mấy hôm cho bao tử nó ổn định lại. Chút kinh nghiệm chia sẽ vậy thôi.
  9. satthu47

    satthu47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    800
    Bác chơi ẩu thế! Làm rớt củi tới 2 lần lun! Ko hiểu là bác về đến nhà rồi vẫn còn nhét viên đạn trong nòng và lên quylat nữa ah, nguy hiểm quá!
  10. cushin998

    cushin998 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    28
    Em nghĩ đề phòng, nếu có rớt thêm lần nữa bác nên thay bình, đề phòng bình bị biến dạng Lúc lắc rơi rớt ( giống kiểu mũ bảo hiểm sau va đập bị giảm chất lượng vậy ) :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này