1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovevie

    lovevie Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    101
    Cám ơn bạn đã kiếm số liệu giúp mình. Mình nói hình như bạn ak. "Hình như" thì đâu phải kết luận đâu bạn. Mình đánh giá cao bạn vì bạn thấy điểm yếu của nền kinh tế nước Nga. Nhưng bạn nên biết kinh tế thì chưa bao giờ là điểm mạnh nhất của Nga cả. Cái mà nước Nga mạnh nhất là tài nguyên, lãnh thổ, quân sự và trên hết là có khả năng làm cầu nối cho Eu, Thổ, Trung Á, China, Hàn, Triều, Nhật, Ân gặp gỡ nhau về vân đề an ninh năng lượng, thị trường, tài nguyên...Thực dụng như nguời Mỹ họ không dại khi chấp nhận đối đầu với Nga vì vấn đề nhỏ đâu bạn ơi...Bạn nghĩ sao nếu Putin có thể thu hẹp thị trường thanh toán của đồng $, cho dù chỉ khoảng 5%? Nếu thành công thì bạn nghĩ vị trí số một của Mỹ còn vững chắc không?
    hantt2000 thích bài này.
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Thế mõ nghĩ khai khoáng, chế biến sản phẩm từ khai khoáng, không cần kĩ thuật, máy móc sao ạ. Cái mỏ bạch hổ của Việt Nam không có bọn Nga thì hết dầu từ đời nào rồi.
    --- Gộp bài viết: 18/01/2015, Bài cũ từ: 18/01/2015 ---
    Sai rồi, vấn đề ở miền đông phải giải quyết ở quy mô toàn châu âu, sau cuộc chiến đông tây này, chúng ta nhất định sẽ thấy sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế toàn cầu.
    Lần cập nhật cuối: 18/01/2015
    hantt2000 thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Bạn nói xuất khẩu máy móc, thiết bị công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Đó là phát biểu sai sự thật.

    Mình chưa bao giờ đánh giá thấp trình độ kỹ thuật công nghiệp nước Nga cả. Mình chỉ muốn chỉ ra là Putin thần thánh dựa vào đào xúc hút bán tài nguyên thiên nhiên của nước Nga, sơ chế 1 chút rồi đem bán lấy $ để nhập khẩu thịnh vượng về nước Nga. Đó là hành vi mua phiếu, phá hoại tương lai của nước Nga.

    Điều buồn cười là nhiều người Việt chúng ta trên TTVN này lại xem rằng như vậy là tài năng xuất chúng, bản lĩnh cao siêu.
    Lần cập nhật cuối: 18/01/2015
    MIHATOYAMALefan_2 thích bài này.
  4. lovevie

    lovevie Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    101
    Lượng ngoại tệ rút ra khi thoái vốn chỉ một phần bác ơi. Mục đích của đám tài phiệt là đánh gục đồng rup...gây tâm lý hoảng loạn trong dân chúng Nga để họ ồ at lấy rup đổi $. Việc còn lại là chúng chờ cho đến khi rup biến thành rác thì sẽ tung $ mua sạch các Công ty, Tài sản của dân Nga...Và ung dung biến thành ông chủ của Nga ngố hoho...Sory bạn Mr_Hoàng dốt như tôi còn biết thì cỡ như Putin hay dân Nga kh biết mới lọa. Mà bạn ơi $ thì Mỹ in được nhưng tài nguyên, tài sản hữu hình, tri thức thì kg in được...vậy nên mình thích loại kh in được bạn ak hjhj.
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2015
    hantt2000, gaume1boynetwork thích bài này.
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Có gì mà phá hoại tương lai, thằng nào có tài nguyên bây giờ chả tăng sản lượng khai thác nhiệt tình, và các tập đoàn của Nga vươn vòi ra cả nước ngoài để khai khoáng chứ không chỉ khai thác trong nước , việc đầu tiên putin làm được đó là đòi lại quyền khai thác tài nguyên từ tay nước ngoài, giờ thì vươn vòi lên cả Bắc Cực. Các tập đoàn công nghiệp quốc phòng, rồi hàng không, từ chỗ sống leo lắt giờ đang dần đuổi kịp phương tây, và chiếm thị phần. Làm được như vậy mà tầm thường sao.

    À thế ra theo mõ chế biến tài nguyên cũng là bán rẻ tương lai, thế thì cả cái thế giới này đang bán rẻ tương lai toàn cầu rồi.
    engkhoi, Bonmua, MrSecondrice3 người khác thích bài này.
  6. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    Nhìn video đủ biết mấy anh ly khai phải chui xuống hầm trốn rồi . Đường hầm sân bay quân đội Ukraine quá thuộc . Giờ bao vây vài hôm là đói khát tự phải mò lên thôi hoho [​IMG] Thảo nào mấy anh ly khai yêu cầu ngừng bắn hoho [​IMG]
    Video xe tăng quân đội Ukraine càn quét ở sân bay như chỗ ko người
    --- Gộp bài viết: 19/01/2015 ---
    Quân đội Ukraine giết 64 tên khủng bố tại sân bay Donetsk
    http://tsn.ua/politika/vnaslidok-ko...he-60-boyovikiv-radnik-prezidenta-403406.html
    15 chiếc xe tăng quân đội Ukr đang chạy rầm rập trên mặt đất , pv báo ru kêu cháy 13 chiếc . Các bạn thấy bọn ru chém ác ko , quân đội ukraine chỉ dám nói giết 64 tên ly khai . Báo ru thì chém đưa tin quân khủng bố giết 700 lính ukr gấp 10 lần . Các bác thấy bên nào chém gió to hơn nhỉ [​IMG] .
    MIHATOYAMA, Lefan_2, jun_lee1 người khác thích bài này.
  7. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    ôi dời ơi, đứng cách sân bay tận mấy cây đã đăng hình tự sướng =))
    MrSecondrice, hantt2000KKRock thích bài này.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Các bạn pro Nga này lại chạy 1 vòng tròn, quay lại điểm xuất phát. Để mình trích lại 1 bài viết cách đây vài hôm:

    "Mình thì nói Putin vì muốn bấu víu quyền lực, nên chấp nhận hy sinh tương lai kinh tế nước Nga cứ vung tiền bán dầu tranh giành ảnh hưởng ở các nước lân bang, đẩy mạnh tái trang bị vũ trang toàn diện thay vì chỉ tập trung 1 mũi nhọn là lá chắn VKHN, tăng lương vô tội vạ bất chấp năng suất lao động có tăng phù hợp với mức lương hay không.

    Nhiều pro Nga trên này cứ hay dè bỉu rằng chỉ có người điên như mình mới đi chỉ trích việc Putin tăng lương hưu, lương tối thiểu cho dân Nga liên tục trong các năm qua. Nhưng trong mắt của của mình đó chỉ là trò mua phiếu của Putin, không giúp ích công cuộc xây dựng nước Nga, đưa nước Nga trở lại vị thế siêu cường. Lương không tương xứng với năng xuất lao động dẫn đến chi phí sản xuất hàng hóa trong nước của Nga cao, không cạnh tranh được với hàng ngoại. Nga rừng taiga rộng mênh mông, nguyên liệu gỗ không thiếu tại sao lại đi nhập hàng tỷ $ đồ dùng nội thất của IKEA của thụy điển ? Nga đất trồng trọt nhiều nhất thế giới sản lượng ngũ cốc cao nhưng tại sao phải đi nhập hàng tỷ $ thịt gà, heo, bò, trái cây ? Công nghiệp luyện kim, cơ khí trong nước của Nga thừa hưởng từ LX rất có nền tảng tại sao phải nhập hàng trăm tỷ $ linh kiện xe hơi của nước ngoài về lắp ráp trong nước ? Câu trả lời là chi phí lao động của Nga khá cao do mức lương giả tạo được bảo hộ bởi tiền bán dầu. VN, TQ dựa vào nguồn lao động giá rẻ, bán sức lao động tạo giá trị thặng dư xây dựng đất nước giàu mạnh. Putin dùng tiền bán dầu của Nga mua sức lao động của các nước khác về (nhập khẩu) duy trì 1 sự thịnh vượng giả tạo trên nền tảng kinh tế dầu khí.

    Các bạn có bao giờ tự hỏi hơn 10 năm qua Nga luôn nhận định là phải cải cách, phải hiện đại hoá kinh tế, phải cơ cấu kinh tế hợp lý không phụ thuộc vào giá dầu nhưng cuối cùng lại té chổng vó như hiện nay vì giá dầu ?"


    MIHATOYAMA, Lefan_2, jun_lee3 người khác thích bài này.
  9. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    Sao biết cách mấy km thế trong khi đang ngồi ở VN gõ phím , sân bay Donetsk dân ukraine nhiều người cũng đi sân bay này rồi , sân bay Donetsk 1 năm đón 5 triệu lượt khách lớn hơn cả các sân bay VN . Chắc chắn nhiều người dân Ukraine đều biết địa hình sân bay . Liêu có lừa được 46 triệu người dân Ukraine ko :-D . Chưa kể dân nga sát Ukraine chắc cũng phải đi sân bay này rồi
    MIHATOYAMALefan_2 thích bài này.
  10. lovevie

    lovevie Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    101
    Cái này thì phải công nhận bạn đúng phần nào...Thặng dư quá nhiều nhưng tiêu tiền chưa hợp lý...điểm yếu cố hữu từ thời bao cấp sót lại...Nhưng hiện nay đó là điều hay mà lệnh cấm vận của Mỹ và Eu mang lại cho nước Nga chỉ cần dân Nga đoàn kết thì khó khăn sẽ qua và thành công sẽ không qua khó với nền khoa học, kỹ thuật, dân trí của họ. À bạn Mr_ Hoàng nghĩ sao nếu một ngày đẹp trời Putin j mà bạn hay chửi ấy tuyên bố bán dầu bằng đồng EUR nhỉ? Chắc đế chế tài chính của Mỹ vui lắm nhỉ?
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2015
    Bonmuahantt2000 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này