1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Cái này thì lịch sử đã thể hiện là dân Ba Lan, dân Bun, dân Ru, Dân Hung.... đều không muốn lệ thuộc Nga. Nhưng Mối liên hệ giữa UKR và Nga thì khá đặc biệt , cùng tiến cùng thoái với nước Nga trong mọi cuộc chiến tranh. Có lẽ trong tư tưởng dân Nga đã quen coi UKr là nô bộc của mình từ rất lâu rồi và dân UKR ở Miền Đông cũng quen với tư tưởng coi mình là nô bộc của Nước Nga hoặc là dân Nga ,chị dâu mình là dân UKr nhưng nói tiếng Nga và cả nhà ai cũng nghĩ là người Nga bản thân chị ấy cũng nói mình là người NGa ,đến lúc mất vì bệnh thì mới phát hiện là dân UKR miền Đông.
    hantt2000, gaume1, tatpcit1 người khác thích bài này.
  2. gramxs

    gramxs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2015
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    107
    hôm nọ có cái clip toàn lính mặc đồ có cờ đức đấy :-D chẳng lẽ quân đức tham chiến ở uk :-D
    hantt2000dangkhoaquan thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Nghe nói là vẫn đang giành giật. Quân chính quy Nga trà trộn vào miền đông kề vai chiến đấu với dân quân, áp lực rất mạnh lên mũi xung kích của quân đội Ukr tiến sâu vào sân bay 2 hôm trước để giải cứu nhóm cyborg.

    Hồi chiều hôm qua nghe Kiev tuyên bố là sẽ tiến hành 1 chiến dịch phản công nữa, không biết kết quả thế nào thôi.
    Lefan_2NamTuocAudiA4 thích bài này.
  4. tatpcit

    tatpcit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    890
    Huy động đàn ông 60 tuổi, đàn bà 50 tuổi ra trận, Thống đốc tiểu bang Ukraine, ngài Poroschenko định làm Thánh chiến NATO giáo sánh ngang được với Thánh chiến Hồi giáo rồi. Mà ông già bà cả (không đủ tiền) phải đi cầm súng bắn nhau còn thanh niên trai tráng mà đủ tiền thì được ngồi nhà, cái này có phải theo chuẩn NATO không nhỉ :-D?
    Vinh quang Tiểu bang mới!!!
    hantt2000, engkhoi, convitbuoc3 người khác thích bài này.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Nga với Ukr vốn dĩ là anh em. Công quốc Muscovy tiền thân của nước Nga ngày nay vốn dĩ xuất thân từ 1 công quốc trong khối các quốc gia đang chiếm đóng lãnh thổ Ukraine ngày nay. Năm tháng đưa thoi, vật đổi sao dời Moscow phát triển nhanh chóng trở thành thế lực thống trị vùng đông âu. Kiev-Moscow sát cánh cùng nhau đánh đuổi hung nô ở phía tây, tiến về phía Nam đánh nhau với thổ giành lấy Crimea, vùng Caucasia. Kỵ binh Cossack của Ukraine luôn là mũi xung kích tin cậy của các sa hoàng Nga trong các cuộc nam chinh bắc chiến.

    Thật sự không ngờ tới lại có ngày hôm nay, Nga-Ukr đánh nhau chí chết để cho 1 bọn Nga vàng có trò hay để cười hả hê. Đáng đời bọn Ukraine.

    Mình thì chửi Putin, tham quyền cố vị muốn duy trì nguy cơ bên ngoài để đánh lạc hướng khó khăn trong nước.
  6. holinh

    holinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    38
    Rất phục bác Hoàng về cách nhìn tỉnh táo. Dân giàu, nước mạnh môt cách vững bền mới là mục tiêu phấn đấu. Mình cũng tin là bác Hoàng yêu nước Nga nhiều, và càng đau hơn khi Putin đi vào con đường phá hoại tương lai nước Nga.

    Nhưng giải thích, tranh luận, thuyết phục các pro Nga là nhiệm vụ bất khả thi. Các bác tập trung vào tin tức chiến sự thôi.
    Last edited by a moderator: 21/01/2015
    Lefan_2, goodbyeptEverest_T thích bài này.
  7. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Xin lậy các thánh vui lòng bỏ kinh tế sang 1 bên mà tập trung chiến sự giúp . Thằng nào chết đói hay ko chết đói thì cũng phải đánh nhau . Có những thằng ko có gì ăn nhưng vẫn đánh nhau nên các thánh đừng lo chuyện kinh tế giúp nhé . Xin cám ơn
    hantt2000, halosun, gaume11 người khác thích bài này.
  8. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Có mấy điều rút ra từ việc này.
    1. Việc đánh nhau là của người nghèo người giàu hoặc trung lưu bỏ tiền ra là ổn. Sự phân hóa xã hội U ngày càng sâu sắc, bất công xã hội đã thể hiện rõ. Những người giàu đuợc làm quan chức đục khoét đất nước, rồi bỏ tiền ra bắt nguời nghèo đi đánh nhau. Xã hội U càng ngày càng thể hiện là xã hội của bọn ăn cướp
    2. 1 đạo quân có 26 ngày huấn luyện tổng hợp, 15 ngày tác chiến liên hợp, tức là có 41 ngày huấn luyện mà đòi đánh nhau là điều không tưởng. Bọn nghẹo U đang biến dân thường thành bia đỡ đạn cho chúng nó ăn chơi phè phỡn. Dồn dân nghèo vào cối xay thịt.
    3. Tổng động viên đến 60 tuổi tức là có bao nhiêu thanh niên trai tráng là bắt ra trận hết. Ngày xưa Nguyễn Huệ bị gán cái mác tàn bạo mà khi đánh Thanh cũng chỉ dám 3 suất đinh lấy 1. Đằng này, chúng nó bắt tất cả mọi người ra trận hết. Sự tàn bạo của nghẹo U càng ngày càng khủng khiếp, đất nước thành 1 trại lính bắt tất cả người dân ra trận, nguời giàu cầm quyền thì ăn chơi phè phỡn không khác gì Polpot . Cuộc diệt chủng của dân tộc U bắt đầu.
    4. Đạo luật này mở cánh cửa cho phép cuộc vơ vét nghẹo U với những nguời dân dưới ách cai trị của chúng. Mỗi người dân phải nộp 2000 $ thuế thân nếu không sẽ bị bắt đi lính vứt vào cối xay thịt miền Đông. 1 đạo luật cho cuộc diệt chủng dân tộc U
    hantt2000, anhchindinh, steppy6 người khác thích bài này.
  9. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Ngay từ đầu liên bang hoá thì đã ko có kết cục như hôm nay........tội dân đen
    hantt2000 thích bài này.
  10. lamthitdencung

    lamthitdencung Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    74
    kền kền thì chỉ thích và chỉ có món ăn duy nhất là máu tươi và thịt thối. nếu không có bọn chúng phải tạo ra cho có thì mới tồn tại được. điều này cũng giống như bọ hung cần đến phân để ăn hàng ngày vậy
    + chiến sự miền đông sẽ bắt đầu vào giai đoạn mới lúc đó tây kiep chính thức là " ta đây đánh miền đông là đánh cho anh, cho mỹ"
    hantt2000, anhchindinh, lopbopp3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này