1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vu11

    Vu11 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    40
    Theo mình để cứu Ukraina, Mỹ nên tập hợp dân chủ lật đổ putin, nếu putin dẹp loạn thì cho máy bay cùng liên quân Nato vào ném bomb :-D. Nhìn hội đồng Nato nhiệm kỳ này khối anh muốn nhảy vào đánh Nga, Ba lan chẳng hạn :-D
    ngotuan, hantt2000KKRock thích bài này.
  2. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    5.657
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Lefan_2 thích bài này.
  3. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    sao thấy nó kì kì sao ấy nhỉ? hồi trước thấy có hình quả đạn phản lực không nổ nhưng cắm xuống xé toạc thân 1 cái xe tải theo hướng nó lao xuống, đất đá xung quanh tung tóe ra. Còn đây thì gạch đá lại vụn ra và gom 1 đống, quả đạn thì nằm đè lên cái đống gạch vụn đấy, cái hàng rào bên ngoài thì nguyên xi chẳng suy chuyển gì.
    hieunch, ngotuan, hantt20001 người khác thích bài này.
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Không giữ tù binh nữa, thế là có bao nhiêu thì mần thịt bấy nhiêu luôn á. Nguồn viện trợ thực phẩm mùa Đông dồi dào cho CP Kiev:drm
    Chiến tranh Ukr ngộ nhỉ :-? 1 bên thì viện trợ cho bên địch trang TB quân sự, bên kia thì viện trợ lại thực phẩm thịt nguội :))


    Sùy, tớ vẽ còn đẹp hơn cái gọi là "Viện phân tích tình báo chiến lược stratfor" của bác ấy chứ, còn cả S-400 với P222 - Nudol project cất giấu ở Odessa và Kiev nữa đấy;))

    =)) Ôi cái xe tăng này, con trai 10 tuổi của tớ nó còn bảo là xe T-64 của Ukr sản xuất đấy;)) thế mà a lú..lẫn thật rồi rồi:))

    Còn ảnh dưới, nó bảo phải đích thân nó qua bển xem mới biết là xe của ai...hài đến vãi ra quần mất :sick: =))
    hieunch, ngotuan, hantt20003 người khác thích bài này.
  5. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    5.657
    Hình chụp trong lúc dọn hiện trường
    Đây chỉ là phần booster của đạn thôi!
    Đạn smerch là dạng cluster sau khi phóng thì booster tách ra rơi (cái trong hình), còn đầu đạn mang đạn con thì nó bay đi đến mục tiêu chứ đầu đạn rơi chỗ đấy thì sẽ giống hình nguyên đoàn xe của Ua đang đậu cháy đen thui năm ngoái ấy
    Lefan_2, lopboppEverest_TTVNOL thích bài này.
  6. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    29 này ngoại trường EU họp khẩn chắc là để bàn về lệnh trừng phạt mới cho Nga, hi vọng là sẽ loại bỏ Nga khỏi hệ thống giao dịch quốc tế he he :))
    Lefan_2, MIHATOYAMAEverest_TTVNOL thích bài này.
  7. Poroporo

    Poroporo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    185
    Xin mời =)) Mơ ngủ
    hantt2000 thích bài này.
  8. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Thủ tướng Ukraine đã qua mặt Tổng thống để nổ súng ở miền Đông
    Việc Ukraine bất ngờ phát động chiến tranh cách đây một tuần vẫn là chủ đề nóng của dư luận thể giới. Có nhiều điểm khó hiểu khi Ukraine phát động chiến dịch quân sự trong lúc tổng thống Petro Poroshenko vẫn mải mê đi tìm kiếm giải pháp hòa bình.
    Khi Ukraine xua quân vào miền đông, ông Poroshenko là người khá bị động. Cụ thể, sáng sớm quân đội Ukraine nổ súng thì tối đến, ông Poroshenko phải gọi điện đến cho Tổng thống Pháp Francois Hollande và thủ tướng Đức Angela Merkel để yêu cầu liên lạc gấp cuộc họp của nhóm liên lạc. Thậm chí, ông sẵn sàng để ngỏ phương án nối lại cuộc họp 4 bên với nhấn mạnh “ngay lập tức” và “ở bất kỳ đâu”.

    Cách phản ứng của ông Poroshenko như muốn chứng minh cho châu Âu biết mình rất thiện chí và không hề có ý định xé
    thỏa thuận hòa bình bằng nòng súng. Trước đó, chính ông Poroshenko nói rằng việc thu hồi “lãnh thổ đã mất” cần theo con đường ngoại giao kiên trì và đánh giá quân đội Ukraine không đủ đến đấu lại Nga. Điều này cho thấy tại chính quyền Ukraine có sự chia rẽ trong chính sách với miền đông.

    Trên danh nghĩa, ông Poroshenko là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine nhưng ông không phải là người nắm Bộ quốc phòng. Ông Poroshenko là người quyết định tình trạng chiến tranh hay tuyên chiến với nước nào nhưng các việc đánh đấm ra sao ở miền đông thì lại do Bộ quốc phòng mà cụ thể hơn là Bộ tổng tham mưu vạch ra.

    Trong các chiến dịch quân sự mang tính chất đối nội thuộc phạm vi quản lý của thủ tướng Ukraine, một người bị chính đồng minh đánh giá là “diều hâu”. Hồi đầu năm, Tổng thống CH Séc Milos Zeman đã nói thẳng rằng Poroshenko là tổng thống vì hòa bình chứ ông Arsenyi Yatsenyuk là thủ tướng yêu chiến tranh.

    Bản thân những người ở Bộ quốc phòng cũng có sự chia rẽ. Người theo phái chủ chiến của thủ tướng Arsenyi Yatsenyuk đang nắm thế thượng phong. Cần lưu ý là vào 17.1, - ngay trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Donetsk,
    thủ tướng Ukraine đã ký quyết định cách chức với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Lishchinskaya theo yêu cầu từ bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak.

    Lishchinskaya được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ quốc phòng hồi tháng 5.2014. Nhiều năm
    qua, ông đã làm việc trong khối biên phòng ở nhiều vị trí khác nhau. Báo chí Ukraine nói rằng ông Lishchinskaya là tướng hỏa tuyến vì là người xông xáo nhất trên thực địa còn các thứ trưởng khác đều đi lên từ bàn giấy.
    Chẳng ai muốn việc chưa ra quân
    đã "trảm tướng". Rõ ràng, việc "trảm" một thứ trưởng thạo việc biên giới là điều khó hiểu trước khi phát động chiến tranh tại Donetsk. Tuy nhiên, điều đó là cần thiết để phe chủ chiến quyết làm. Do vậy, nhiều khả năng chính ông Poroshenko đã bị thủ tướng Yatsenyuk qua mặt trong cuộc chiến tại Donetsk vừa qua.

    http://motthegioi.vn/quoc-te/khung-...tong-thong-de-no-sung-o-mien-dong-148027.html

    Sau khi đại bại tại trận sân bayDonetsk, quân triều đình lại sắp sửa thất thủ Debaltsevo. Ấy thế mà các phe quân triều đình vẫn tiếp tục cấu xé nhau theo bài "Thắng là công của anh, thua là tội của chú".:-D
    hieunch, ngotuan, hantt20003 người khác thích bài này.
  9. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế thì lấy gì trả tiền mua động cơ tên lửa?
    hantt2000 thích bài này.
  10. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Siêu cuồng Ngố Đỗ Minh Tú đang ca ngợi không quân Novorossia trên Báo đất Nga
    Tình hình này Kiev mà vớ vẩn, dân quân bay thẳng đến Kiev mần thịt anh Kẹo luôn :D

    Không quân của ly khai từ đâu có?

    Thời gian vừa qua, cuộc nội chiến tại Ukraine đã leo thang đến đỉnh điểm. Tại Donetsk, các cuộc đấu vũ khí hạng nặng đã gây tử vong cho ít nhất 1.000 tay súng, bị thương khoảng 3.000, chia đều cho cả hai bên.

    Điều đáng chú ý trong lần này, phe ly khai đã đủ sức ăn miếng trả miếng với quân đội Ukraine bằng những vũ khí sát thương hạng nặng, đối đầu trực diện, không còn bản chất của lối đánh du kích phi đối xứng.

    Một thông tin cũng rất đáng chú ý, Donbass bắt đầu sở hữu lực lượng không quân, thứ mà Ukraine vẫn tự tin là ly khai có nằm mơ cũng không có. Theo đó, Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng tuyên bố họ sắp sở hữu không lực riêng và đưa nó vào tham chiến. Truyền thông Nga cũng phát đi một số hình ảnh cho thấy những chiếc cường kích của ly khai nằm trên các đường băng được cải tạo và mở rộng.

    [​IMG]
    Chiếc máy bay huấn luyện ba chỗ ngồi L-29 từ thời Liên Xô được Lugansk trưng dụng
    Câu hỏi đặt ra là lực lượng vốn bị phương Tây và Ukraine gọi là phiến quân, khủng bố này lấy máy bay từ đâu ra?

    Thực tế thì từ hè năm 2014, Lugansk đã có một kế hoạch đầy tham vọng về xây dựng lực lượng không quân khi họ chiếm được một số máy bay quân sự của Ukraine trong phạm vi kiểm soát của họ.

    Người đứng đầu Lugansk Igor Plotnitski tuyên bố những chiếc máy bay này từng thuộc về Trường Hàng không Lugansk, nó đã bị bỏ rơi 5 năm không bay, nhưng giờ đã được tu sửa và khôi phục hoàn toàn. Đường băng đã được mở rộng, nhiên liệu, vũ khí cũng đã được chuyển đến, Lugansk cũng có đầy đủ phi công cần thiết. Họ đã sẵn sàng cho máy bay tham chiến.

    Theo thống kê của truyền thông Nga thì hiện tại ít nhất Lugansk đang sở hữu một máy bay huấn luyện quân sự L-29, hai máy bay tiêm kích Su-25, một máy bay Su-27, một số MiG-21 và trực thăng vũ trang.

    Thậm chí, đại đa số trong đó được quân ly khai lôi ra từ viện bảo tàng, phục hồi và nâng cấp để có thể bay và chiến đấu được.

    Ngoài ra, song song với các máy bay thời "viện bảo tàng", Lugansk cũng nhận được những vũ khí hiện đại hơn từ sự trợ giúp của nước ngoài. Cụ thể, đại diện Lugansk đã nói lời cảm ơn với các hành động tình nguyện của Gruzia khi mang máy bay và phi công đến "giúp đỡ những người anh em."

    Cuộc nội chiến thêm yếu tố không quân

    Nếu cuộc nội chiến của Ukraine thêm những yếu tố không quân từ Donbass, nó sẽ đi đến đâu? Cần phải nhìn nhận rằng nhiều tháng nay, dù mặt đất của Donetsk, Lugansk luôn rung lên vì vũ khí, nhưng trên bầu trời đã không còn những con chim sắt của quân đội Kiev.

    Điều này trái ngược với những gì diễn ra hồi đầu tháng 6/2014, khi Ukraine phát lệnh tấn công tổng lực vào lực lượng ly khai. Lúc đó, một trong những mũi tấn công chủ lực là đường không. Người ta có thể thấy Ukraine đã huy động Su-30, Su-27 vào cuộc, các trực thăng vận tải triển khai lính và hàng hóa, các trực thăng chiến đấu Mi-28 yểm trợ lực lượng mặt đất...

    [​IMG]
    Mi-24 của Ukraine tấn công quân ly khai ở Donetsk hồi tháng 6/2014
    Còn khi đó, những người nổi dậy chỉ đánh nhau bằng những vũ khí cầm tay, thứ duy nhất để họ chống lại xe tăng, trực thăng chiến đấu là tên lửa vác vai. Còn với những tiêm kích, cường kích hoàn toàn ngoài tầm với của phe ly khai.

    Tuy nhiên, đối sách đã được lựa chọn phù hợp khi Donbass phát huy tối đa lối đánh phi đối xứng, sử dụng chiến tranh du kích, lợi dụng địa hình thành phố để chống lại cuộc chiến tranh tổng lực từ phía đối phương. Kết quả thì tháng 9/2014, Donbass đủ sức ép ngược Ukraine qua các đòn phản công và hiệp định ngừng bắn ở Minsk phải ký vội.

    Song đến thời điểm hiện tại, Ukraine không còn dùng không quân để giao chiến, còn Donbass lại hăm hở với giấc mơ không lực của mình. Những sự phân tích đó chỉ ra một số vấn đề của cục diện cuộc nội chiến như sau:

    Thứ nhất, bản chất của cuộc nội chiến này đã qua rồi thời kỳ chiến tranh du kích, nó đã chuyển sang hình thái mới: tổng lực đấu với tổng lực, vũ khí hạng nặng đấu vũ khí hạng nặng, và phe ly khai đang dần chuyển từ thế thủ sang phản công.

    Việc Ukraine phải rút quân khỏi sân bay Donetsk, điểm nóng giao tranh suốt nhiều tháng qua cho thấy dù có dốc toàn lực, Kiev không thể đánh bại được người ly khai. Người ta sẽ phải thắc mắc sức mạnh mà Donbass có được từ đâu đến? Và phương Tây dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng có thể khẳng định 100% rằng Moscow đang hậu thuẫn cho Donbass.

    [​IMG]
    Người phụ nữ đau đớn trước cái chết của người thân trong cuộc nội chiến ở Ukraine. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt hơn, và người đang phải trực tiếp hứng chịu chính là nhân dân Ukraine
    Và thông tin mới nhất, đoàn xe viện trợ lần thứ 12 của Nga đã đến với những người miền Đông Ukraine. Và nói theo cách của Tổng thư ký NATO hồi tháng 10/2014 thì "có Chúa mới biết trong đó (thùng xe viện trợ) có những gì."

    Từ đó để thấy, việc Donbass tuyên bố có không lực và sẽ sử dụng không lực chỉ khiến người ta nhìn nhận thực tế rằng phe ly khai của Ukraine tính chất cuộc nội chiến đã thay đổi theo hướng khốc liệt hơn, đẫm máu hơn. Và Donetsk hay Lugansk không hề có ý định ngừng lại cho đến khi họ đòi hỏi được những quyền lợi cần thiết cho mình như quyền tự trị, hoặc thậm trí là lập nước mới.

    Thứ hai, cuộc nội chiến Ukraine đang tiến dần với kịch bản của hình mẫu chiến tranh cục bộ từ thời Chiến tranh lạnh thế kỷ 20. Thời gian tới, Mỹ sẽ chính thức huấn luyện, tư vấn quân sự cho quân đội Ukraine. Dù Nga không ra mặt, nhưng Gruzia - một người bạn của Nga lại trực tiếp gửi viện trợ vũ khí cho Lugansk.

    Có thể thấy rằng, Nga đang miệt mài xây dựng phe yếu của Ukraine thành phe mạnh, và Mỹ thấy đã đến lúc phải can thiệp quyết liệt hơn. Nếu Ukraine tiếp tục chiến đấu không hiệu quả, rất có thể Washington sẽ tuồn vũ khí vào Kiev. Cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ tượng tự như cách mà Liên Xô và Mỹ trước đây từng thể hiện.

    Mối quan hệ giữa hai cường quốc Nga, Mỹ dường như đang bước vào thời điểm không đội trời chung. Chỉ có điều, họ chứng tỏ mình bằng máu xương của những người khác.

    • Đỗ Minh Tú
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này