1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    75
    SKVN đúng rồi, mình nhầm, sorry các bác
  2. alo12303

    alo12303 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2013
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    5
    nãy em tạt ngang qua cũng thấy đóng cửa
  3. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    "Bay tránh khu dân cư nên bị rơi" có thể hiểu là chưa quen địa hình nên va chạm vào đâu đó được không bác?
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Không chém. Đa số các trực thăng đều có chế độ hạ cánh khẩn dựa vào lực cản của cánh quạt chính. Nhưng với điều kiện là còn điều khiển được. Mặt khác, phi công ta ít có điều kiện tập luyện
    --- Gộp bài viết: 29/01/2015, Bài cũ từ: 29/01/2015 ---
    Chưa nhận dạng xong mà viếng sao được.
  5. 1962

    1962 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    120
    Chém chắc luôn, một khi thất tốc nó rơi cái bẹp liền. Bạn coi mấy Clip trên Yutube về tai nạn trực thăng là biết
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Không. Máy bay mất động lực không khôi phục được. Có va gì đâu. Người trên máy bay có liên lạc báo trước khi tìm bãi đáp
    --- Gộp bài viết: 29/01/2015, Bài cũ từ: 29/01/2015 ---
    Cụ có biết thế nào là "thất tốc" không? Tiếng tây gọi là stall ấy. Trưcj thăng nó thất tốc trong trường hợp nào nhỉ?

    Thất tốc là hiện tượng máy bay mất lực nâng vì vận tốc. Vận tốc cao quá hay thấp quá đều gây ra mất lực nâng. Trực thăng có lực nâng không phụ thuộc vận tốc nên nó không thất tốc.
    karate_hn thích bài này.
  7. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Vậy cái này có thể hiểu là mất cánh quạt chính dẫn đến rơi tự do(!) hả cụ ?
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Chà...kinh khủng hoảng trình tiếng Việt của cụ. Mất zin nay được hiểu là có 1thèng trộm chun zô nhà lấy mất cục zin :-D. Mất động lực là í là chết máy ấy mà
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    sáng e đọc báo chỉ thấy trung tướng trả lời là máy bay gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, đề nghị kiểm tra tòan bộ đám UH-1 còn lại.

    Nói thật e thấy bán sắt vụn hết đi, mất máy bay không sao chứ mất người đau lắm, đồ cũ xài xe cộ hay tàu thì không đến nỗi, chết máy dọc đường thì gọi cứu hộ thôi, chứ máy bay có vấn đề thì hầu như đứt chắc, hic
  10. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Năm nay trực thăng quân sự rơi nhiều thật, không tính nhà ta thì ở cam z9 rơi 1 trung tướng đi, ở thái bell rơi 1 thiếu tướng cũng đi, ở ta thì có 3 bác thượng tá và những cán bộ chiến sĩ khác hi sinh hey, do ta toàn bay tránh khu đông người nên mới hi sinh cả tổ bay như vậy, quân đội nhân dân nên quên mình vì nhân dân
    ak47kalanikov thích bài này.

Chia sẻ trang này