1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Chủ tịch VPF "thưởng nóng" cho Hồ Tuấn Tài của SLNA

    (Thethao247.vn) - Cảm động trước pha ăn mừng bàn thắng với dòng chữ "yêu mẹ nhiều lắm" của tiền đạo Hồ Tuấn Tài - SLNA, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đã gửi thư động viên và kèm theo quà Tết cho cầu thủ trẻ xứ Nghệ này.

    [​IMG]

    Hồ Tuấn Tài ăn mừng bàn thắng gây cảm động
    Tiền đạo trẻ Hồ Tuấn Tài lần đầu được HLV Ngô Quang Trường trao cơ hội đá chính tại V-League 2015 ở vòng 6 trong trận gặp Thanh Hóa. Ở trận đấu này, cầu thủ sinh năm 1995 này đã ó được bàn thắng đầu tiền của sự nghiệp tại V-League với pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA trong chiến thắng 4-0 trước đội bóng xứ Thanh. Sau khi có được bàn thắng, Tuấn Tài đã có pha ăn mừng độc đáo khiến khán giả trên sân cũng như NHM cả nước cảm động với tính cảm cầu thủ này dành cho đấng sinh thành của mình khi vén áo lên có dòng chữ "yêu mẹ nhiều lắm".

    [​IMG]
    Video clip bàn thắng: SLNA 4-0 Thanh Hóa (vòng 6 V-League)

    Ngay sau trận đấu kết thúc, pha ăn mừng của Hồ Tuấn Tài đã được lan truyện rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được nhiều người tiếp nhận cùng với những lời chúc mừng cho cầu thủ này. Đặc biệt, đích thân Chủ tịch HĐQT Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - ông Võ Quốc Thắng cũng rất cảm phục trước tình cảm của Tuấn Tài giành cho mẹ của mình. Ông Thắng đã thông qua Báo Bóng đá để gửi thư động viên kèm theo món quà khích lệ cho cầu thủ này.

    "Tài thân mến! Trong xã hội ngày nay, khi vẫn có một số bạn trẻ mải mê chạy theo giá trị vật chất, ham mê danh vọng cá nhân, bỏ quên hay đánh mất những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thì tình cảm và sự thể hiện của em dành cho mẹ là điều hết sức đáng quý và đáng trân trọng. Em đã lao động nghiêm túc, nghị lực, chơi bóng trong sáng và biết vươn lên để cùng đồng đội đạt kết quả tốt nhất cho đội bóng. Đây là đức tính tốt đẹp cần được nhân rộng và giáo dục trong lớp cầu thủ trẻ và các bạn trẻ Việt Nam.

    Anh tin rằng, em và những cầu thủ trẻ như em nói riêng, cũng như các bạn thanh niên nói chung, khi được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, biết quý trọng, hiếu kính cha mẹ sẽ là những người thành công trong cuộc sống và là những người có ích cho xã hội.

    Anh mong em hãy tiếp tục sống, học tập, lao động thật tốt, yêu bóng đá, chơi bóng đá đẹp, biết yêu kính mẹ, yêu thương đồng đội để xứng đáng với công lao dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ và sự dạy dỗ của thầy, của huấn luyện viên.

    Thông qua lá thư này, anh muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ em, người đã nuôi dạy em trở thành một cầu thủ giỏi cho bóng đá Việt Nam, một công dân tốt, có ích cho xã hội.

    Nhân dịp Tết Nguyên Đán - xuân Ất Mùi 2015, cá nhân anh có món quà nhỏ, thông qua báo Bóng đá, gửi đến em và gia đình số tiền 10 triệu đồng để cùng chung vui đón Tết.

    Thân chúc em và gia đình thật nhiều Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành đạt" - nội dung bức thư của Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng gửi cho Tuấn Tài được đang tải trên Báo Bóng đá.
    Chúc mừng em Tuấn Tài mong em đừng như mấy người anh đi trước!!!
    lionking_arc thích bài này.
  2. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    Hà Nội Tình và Tiền đá với SLNA hay phết đây.
    [​IMG]
  3. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Anh em với Hải Phòng đây rồi. Mặt sân rất đẹp :-D:-D:-D:-D:-D
  4. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Em 3P đây. Thấy hôm nọ trên FB thấy anh bảo dứt áo từ biệt gia đình đi công tác, tưởng anh ra HN :D
    Hôm nào ra HN nhậu thì inbox em với nhé!
    apollo123 thích bài này.
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    1-0 cho SLNA rồi các bác
  6. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Anh Văn Biển xứng đáng dành quả bóng vàng 2014 của Việt Nam =))=))=))=))=))
    ratdanong thích bài này.
  7. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    sl năm nay trẻ khoẻ đá tốc độ nhanh ghớm...
    Chống bóng bổng khá tốt. TT câu bóng vào đều bị phá ra..
  8. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    Quang Trường cho ông già Minh Đức đá, cẩn thận quá, ku Hoàng Văn Khánh không có cơ hội thẻ hiện trước ông Miura.
  9. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Ib a sđt nhé! Hôm nào qua HN a gọi đi nhậu. Gọi bọn Lương dị qua ngồi cho vui.
    Lần cập nhật cuối: 06/02/2015
    ratdanong thích bài này.
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Hôm nay rảnh nên xem được nua hiệp 1 ( từ phút 27)
    Và trong khoảng thời gian ấy tôi xin nhấn mạnh là: không có một pha bóng chú ý :( . Slna thi ko một pha tổ chuc len bóng, có mấy tình huống đinh phan Công thi chuyên sai.
    Còn t&t thì cầm nhiêu bóng hơn nhung ròi cách gôn tâm 30m là cũng phất vào. Và ko có một quả nào chính xác :(
    Nếu là cổ dv trung lập như tôi, thi toi chịu ko đủ kiên nhẫn.

    Một điểm nữa tôi bức xúc là.
    Trận đấu có hay đến mấy, ma sân cứ nhu cái ruong the kia, thi đã thấy ko chuyên nghiep rồi. Cái nay khó lắm ah? Có cân đến mấy tỷ, mấy năm? Làm bóng đa mà ko xem khán gia là trung tâm, :(

    T&t là đoi cung Có lối đá cầm bóng nhieu, nếu hagl gap dc đoi nay Ma vẫn duy tri dc kha nang cầm bóng nhu mấy trận kia thì thực sự hagl rất khá.

    Nói chung nếu hagl mà đúng như các vị ở đây cho rằng chưa đủ trình Vl, thì cũng nhanh thôi tôi cũng đành tạm biệt Vl và hẹn các bạn khi nào các tuyển Vn đá thì quay lại chém với các bác. Chứ địa phương tôi ko có đôi bóng, mà bảo dành thời gian ra thưởng thức Vl thì đúng là xa xỉ :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này