1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nền kinh tế Uy Kiên sau thảm họa phát xít EuroMaidan thật khủng khiếp
    1. Hơn 50% các doanh nghiệp Ukraine đang thua lỗ , nói trắng ra đang chờ phá sản , thiệt hại tài chính của các doanh nghiệp lớn và trung đã đạt mức 14 tỉ đô
    2.GDP Ukraine giảm 7.5% trong khi các định chế tài chính như WB , IMF và các cty kiểm toán như Moody , S&P hay Fitch vẫn ra rả nền kinh tế Nga suy thoái 3% nhưng kết quả tăng trưởng GDP Nga trong năm 2014 là 0.7% ( Ý và vài quốc gia EU đang suy thoái kinh tế còn âm ) , chưa có kết quả Q.1 năm 2015 nhưng Q.4/2014 sau khoảng 3 tháng cấm vận Nga nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng chiều ngang khoảng 0,03%
    3.Nợ nước ngoài của Ukr ( bao gồm cả khối doanh nghiệp tư nhân ) đã lên đến 135 tỉ $ và phải trả nợ trong 2015 này khoảng 58 tỉ $ , ngài Poroshenko chắc kêu gọi nhân dân cả nước vặn răng ra trả cũng bó tay
    4.Ngân hàng quốc gia Ukraine ( NBU ) báo cáo trong tháng 11/2014 dự trữ vàng thỏi quốc gia này chỉ còn chưa đến 1% dự trữ tài sản quốc gia , thống đốc Valeria Hontareva thừa nhận hầu như NBU không còn vàng ; dẫn đến tranh cãi của các chuyên gia khi tháng 2/2014 NBU vẫn tuyên bố còn khoảng 42.8 tấn vàng ( 8% dự trữ quốc gia ) . Số vàng đấy đã đi đâu , bốc hơi ở đâu thì quý vị xin hỏi ngài thủ tướng đầu trọc khi thăm Mỹ ấy , hehe chắc vàng Ukr đã cất tạm ở FED trong 1 cái hầm nào đó tại Knort Fox =))
    5. Dự trữ ngoại tệ Ukr giảm từ 17 tỉ $ xuống còn 6 tỉ $ và cái bill trả gaz cho bác Gazprom xong thì chắc còn 2 tỉ $
    6. Theo các nhà lập pháp Đức thì những gã khổng lồ nông nghiệp như Mosanto và DuPont đang chuẩn bị ngấu nghiến đất nông nghiệp Ukr với khoảng 32 triệu ha màu mỡ để trồng sản phẩm GMO ( biến đổi gen ) , xin chúc mừng toàn thể nhân dân miền Tây Ukr có thể ăn ngô biến đổi gen lấy sức để chống Nga dùm NATO
    7. Các chuyên gia kinh tế đều nhắc đi nhắc lại việc vay mượn IMF của ngài Poroshenko chỉ là uống thuốc độc giải khát , thực chất đây không phải tái đầu tư vào kinh tế Ukr mà là xuất khẩu vốn vào quốc gia 45 triệu dân này , chiến lược bẫy nợ của IMF và Soros đã có con mồi mới
    À xin nhắc luôn là nhân dân Ukr sau khi nhận gói cứu trợ sẽ phải chịu tăng thuế khí đốt với hộ gia đình lên 56% , tiền lại chuyển về tay bọn Nga đáng ghét =))
    http://sputniknews.com/politics/20150221/1018578076.html
  2. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Sau khi ngừng mua súng ống đạn dược , linh kiện quân sự thì đến tên lửa vũ trụ Nga cũng từ chối mua
    Roscomos tuyên bố sẽ dừng mua các tên lửa hạng nhẹ Zenit của nhà máy Dnepropetrovsk Yuzhmash , phát ngôn viên Cơ quan vũ trụ Nga Roscomos tuyên bố
    Thực tế Nga không muốn ngừng hợp đồng mua tên lửa nhưng do chính quyền ngẹo quyền Kiev như chó dại nên đành ngậm ngùi dùng tên lửa tiên tiến hơn Angara-5 mà Nga sắp trang bị để phóng các phi vụ vệ tinh tương lại , như vậy sau khi nhận 2 tên lửa Zenit để phóng 2 vệ tinh Electro-L N2 và Spectra-RG , Nga sẽ chính thức không sử dụng Zenit nữa
    Ngược lại Yuzhmash hiện nay đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng , cty hiện nay đã không tra lương công nhân viên 2 tháng , các nhân viên chắc chuẩn bị nhập ngũ để ATO chứ lị =)) , sản phẩm hầu như đếch bán được khi sản lượng đã giảm 4 lần
    Thêm đau lòng nữa khi vệ tinh Lybid của Ukr đã hoàn chỉnh nhưng chưa đi vào quỹ đạo vì tên lửa Zenit thiếu 1 số linh kiện Nga và Yuzhmash không có tiền để mua lắp vào , nhưng theo tôi thì nên cải tiến tên lửa Zenit thành tên lửa chiến thuật tầm ngắn để bắn vào đồng bào Donbass cho nó kịch tính =))
    http://russianspacenews.com/roscosmos-to-reject-ukrainian-rockets/
  3. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Không hiểu quân ly khai miền đông đang nghĩ gì mà không tấn công quân chính phủ, chiếm cả miền đông Uk luôn đi cho rồi.
  4. Zombia

    Zombia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    396
    Tổ hợp phóng vệ tinh nổi này là niềm tự hào của Ukr, có sẵn tên lửa Zenit, bạn hàng Boeing đầy việc làm, tương lai rất sáng sủa!

    Là hãng cổ phần, Sea Launch đã phóng được 36 lần kể từ 1999. Kết quả không hề tệ. Nhưng sau tai nạn 2013, hãng đứng trước nguy cơ phá sản, năm 2014 còn phóng được 1 lần nữa trước khi chết hẳn.

    Thiếu tiền, Boeing và Na-Uy bán nốt cổ phần cho Energia của Nga. Energia mua rồi đắp chiếu, không có vệ tinh, không có tên lửa để phóng, Sea Launch đang dập dềnh trồi nổi đâu đó ngoài bờ biển Mỹ.

    Có tin bệ phóng này được chào bán cho Brazil, nhưng họ chẳng mấy mặn mà nên gần như bỏ hoang. Có vẻ Nga muốn giết chết hẳn Sea Launch sau khi đã có bãi phóng thương mại trên đảo Guyana.

    [​IMG]
    TNT_NTNtekute1976 thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2015/02/150221_kerry_russia_sanctions
    Điều này đã được công bố bởi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, . "Biện pháp trừng phạt mới chống lại nước Nga có thể được giới thiệu trong vài ngày tới" - ông nói.
    " TT OBama sẽ cân nhắc việc áp dụng lệnh trừng phát mới chống lại nước Nga và việc có bắt đầu chuyển giao vũ khí cho Kiev trong vài ngày tới"
    --- Gộp bài viết: 25/02/2015, Bài cũ từ: 25/02/2015 ---
    Theo Ngân hàng Thế giới, kiều hối từ Nga chiếm 42% GDP của Tajikistan, 25% - Moldova, 21% - Armenia, 31,5% - Kyrgyzstan, 12% - Uzbekistan, 12% - Georgia, 2,5% - Azerbaijan . Theo IMF, trong khi duy trì tình hình kinh tế hiện nay ở Nga, sự mất mát của các nước Trung Á trong năm nay sẽ vượt quá 15 tỷ USD.
    http://economics.unian.net/finance/...lshe-drugih-nesut-poteri-stranyi-sng-mvf.html
    NamTuocAudiA4, tifosimilanLefan_2 thích bài này.
  6. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    Các binh lính Quân lực U Cà Cọng hành khi ra đầu hàng đã bị chính đồng đội của mình bắn. Quân đội CHLB Novorossia đã phải bắn yểm trợ bảo vệ mạng sống cho họ.

    Vinh quang thay ngheo Ukrop.

    Mash1990, TNT_NTN, beta2222 người khác thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    [​IMG]
    Thủ tướng Anh nói về khả năng không cho phép Nga tham gia vào hệ thống thanh toán quốc tế:
    "Nếu Nga rời khỏi hệ thống dựa trên các quy tắc của thế kỷ XXI , họ nên bắt đầu suy nghĩ về việc có nên vẫn là một phần của thế kỷ XXI liên quan đến các khoản đầu tư liên quan đến ngân hàng, liên quan đến các công ty thanh toán bù trừ "http://www.dw.de/великобританія-заговорила-про-можливість-відключення-росії-від-системи-swift/a-18277640
    NamTuocAudiA4, tifosimilanLefan_2 thích bài này.
  8. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    Tổng thống Putin vạch ra “con đường duy nhất Ukraine phải đi“
    ANTĐ - 3 giờ trước 0 bình chọn

    ANTĐ - Ngày 24-2, Tổng thống Nga Putin tuyên bố đanh thép rằng: Lập trường của Nga về Ukraine và Crimea là không đổi, đồng thời để ngỏ khả năng công nhận chủ quyền của DPR và LPR.



    ANTĐ - Ngày 24-2, Tổng thống Nga Putin tuyên bố đanh thép rằng: Lập trường của Nga về Ukraine và Crimea là không đổi, đồng thời để ngỏ khả năng công nhận chủ quyền của DPR và LPR.

    Trở về Nga là nguyện vọng của nhân dân Crimea


    http://m.baomoi.com/Home/TheGioi/ww...n-duong-duy-nhat-Ukraine-phai-di/16022896.epi
    gaume1 thích bài này.
  9. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Wow Nga tiêu kỳ này tiêu rồi . Đoàn xe quân sự của Nato treo cờ Mỹ đang tiến về sát biên giới Nga
  10. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Như là đã vừa lòng 1 số bác trên này : Anh gửi quân huấn luyện tới...........Nga nó biết đánh gì đâu xúi quân U bắn vài quả tên lửa Nga.........bọn Nga sẽ chạy trối chết có quân Anh huấn luyện thì sợ ai..........đánh cho tưng bừng khói lửa...đánh sao dân U còn 20 triệu là tốt........quan trọng gì chuyện chết chóc.....chủ yếu là tiền vào tay ai.
    • Trong cuộc chiến này đồng EURO sẽ đánh mất vị thế của nó.....đáng lý thì EURO có thể mạnh hơn......tuy nhiên hiện tại USD càng ngày càng mạnh độc tôn hoàn toàn hơn so với vài năm trước....cứ đà này EURO có thể tiêu tùng. Hầu hết hàng hoá thế giới đều định giá dưới đồng USD.........USD càng mạnh thì giá cả hàng hoá càng rẻ nhất là cà phê, gạo, thuỷ sản, dầu........người Mỹ chi tiêu nhiều hơn....toàn bộ nên kinh tế Đông Lào sống được là nhờ xuất siêu sang Mỹ.....thực ra Đông Lào phụ thuộc Mỹ nhiều hơn TQ.....Đông Lào phụ thuộc TQ về nguồn cung hàng hoá, Đông Lào phụ thuộc Mỹ về tiêu dùng........nếu ko có 22 tỉ USD xuất siêu sang Mỹ thì.....
    • Kết luận : dù Mỹ có giết người cướp của, có đưa Maidan lật đổ dân chủ, giết người hàng loạt,.......thì 1 số pro này vẫn khen *** Kiev ngon.........vì thế cho nên ko tranh cãi về *** nào thơm..........đề nghị đưa tin tình hình chiến sự U.........
    TNT_NTNimagicd thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này