1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nguyên nhân gây rối loạn cương dương

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi vanngo13vm, 28/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanngo13vm

    vanngo13vm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Rối loạn cương dương là một biểu hiện của yếu sinh lý, nó gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vợ chồng cũng như gìn giữ hạnh phúc gia đình. Chính vì vậy việc tìm hiểu các nguyên nhân gây rối loạn cương dương ở nam giới đóng một vai trò rất quan trọng nhằm giúp các quý ông có thêm kiến thức, kinh nghiệm để phòng tránh rối loạn cương dương, duy trì và nâng cao khả năng sinh lý của chính mình.

    Nguyên nhân rối loạn cương dương

    Rối loạn cương dương là gì?

    Là tình trạng khi đúng vào thời điểm giao hợp ********* không thể cương cứng hoặc không đủ cương cứng để tiến hành giao hợp , gây cản trở ảnh hưởng tới đời sống gia đình, vợ chồng.

    Nguyên nhân gây rối loạn cương dương

    - Do cơ thể mắc một số bệnh gây nên chứng rối loạn cương dương bao gồm: Các bệnh về tim mạch (xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tăng cholesterol…), bệnh tiểu đường (bao gồm tiểu đường tuýp1 và tiểu đường tuýp 2), một số bệnh về răng miệng làm ảnh hưởng không nhỏ đến mạch máu và thần kinh gây ra chứng rối loạn cương dương;

    - Do thần kinh và mạch máu bị tổn hại sau khi cơ thể bị phẫu thuật tuyến tiền liệt, ruột kết, trực tràng gây rối loạn cương dương;

    - Do cơ thể gặp phải một số chấn thương làm gián đoạn sự liên lạc giữa hệ thần kinh và ********* gây rối loạn cương dương như chấn thương cột sống, thoái hóa cột sống,…;
    [​IMG]
    - Do cơ thể bị rối loạn nội tiết như tăng prolactin huyết, sút giảm hormon sinh dục nam testosteron,… ;

    - Cơ thể bị thừa cân, béo phì, ít hoạt động cũng là nguyên nhân gây nên chứng roi loan cuong duong đấy;

    - Do thói quen hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, sử dụng ma túy và các chất kích thích khác;

    - Do bạn đang sử dụng một số loại thuốc gây ra tác động này bao gồm thuốc trị tăng huyết áp, thuốc chống trầm cảm, thuốc chống động kinh, … làm ảnh hưởng đến sức khỏe và liet duong.

    - Do trạng thái tâm lý căng thẳng, lo âu, stress kéo dài thậm chí là những lo lắng về khả năng ******** cũng khiến hệ thần kinh giao cảm bị ảnh hưởng làm cho “cậu nhỏ” không thể cương cứng được;

    - Do những lần “lên đỉnh” khi xem phim khiêu dâm trong khi thực tế không bao giờ tuyệt vời giống phim khiến “cậu bé” không được thỏa mãn và không thể cương cứng được;

    Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác như cơ thể suy nhược, sức khỏe yếu, cơ địa dị ứng, suy nghĩ nhiều, tâm trạng bất an,… cũng là nguyên nhân có thể khiến bạn bị chứng rối loạn cương dương và yeu sinh ly đấy.

    Trên đây là các nguyên nhân gây rối loạn cương dương ở nam giới mà các bạn cần biết để có thể nhận biết và phòng tránh rối loạn cương dương hiệu quả. Chúc các bạn luôn có một sức khỏe sinh lý ổn định, đáp ứng nhu cầu của bản thân và bạn đời, đây cũng chính là nền tảng quan trọng để giữ gìn và xây dựng hạnh phúc

Chia sẻ trang này