1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Apple đang chịu sức ép từ các tập đoàn công nghệ châu Á

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi vianhyeuem, 06/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhyeuem

    vianhyeuem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Apple đang chịu sức ép từ các tập đoàn công nghệ châu Á

    Tại MWC 2015, nhiều công ty điện thoại lớn ở châu Á đã tung ra hàng loạt thiết bị di động mới hiện đại hơn, cao cấp hơn, với hy vọng thách thức "gã khổng lồ" Apple.
    Samsung, LG và HTC sẵn sàng cho ra mắt mẫu điện thoại thông minh mới của họ ngay trong đêm Đại hội Thế giới di động chính thức mở cửa, nhằm gây sự chú ý nhiều nhất có thể. Đây là hội chợ thương mại viễn thông lớn nhất thế giới, được tổ chức tai game fishing diary thường niên ở Barcelona, Tây Ban Nha. Nhắm vào mẫu điện thoại bán chạy nhất thế giới - Apple iPhone 6, tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung trình làng Galaxy S6 với nhiều thay đổi, giúp máy trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn. Ngoài ra, Samsung còn tung ra model S6 Edge, sở hữu màn hình cong hai cạnh độc đáo nhất từ trước đến nay. Hai mẫu smartphone mới này ngay lập tức nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ
    [​IMG]
    Với việc tung ra cùng lúc 2 mẫu smartphone chủ chốt, Samsung đang muốn chứng tỏ sức mạnh của mình trước đối thủ Apple.
    LG, hãng công nghệ đồng hương với Samsung, cũng mang đến triển lãm chiếc LG G Flex 2 với mặt lưng uốn cong khá đặc biệt. Bên cạnh đó, 4 mẫu điện thoại thông minh tầm trung mới và 2 chiếc smartwatch sang trọng cũng được công ty này chính thức tai opera mini cho android giới thiệu đến người dùng. Trong bài thuyết trình của mình, Giám đốc điều hành HTC - ông Peter Chou - giới thiệu về chiếc điện thoại mới HTC One M9, được làm từ nhôm nguyên khối sang trọng và bắt mắt. Công ty Đài Loan cũng cho ra mắt mẫu vòng tay theo dõi sức khỏe mới và tai nghe thực tế ảo. Các sản phẩm mới của HTC dự kiến sẽ được bán ra thị trường vào cuối năm nay.
    Trong khi đó, Apple như thường lệ, không chen chân vào hội nghị diễn ra ở Barcelona. "Quả táo" đang âm thầm chuẩn bị cho sự ra mắt ấn tượng của Apple Watch, mẫu đồng hồ thông minh được hãng cho rằng sẽ làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp smartwatch hiện tại.
    [​IMG]
    Apple chắc chắn sẽ đương đầu với thử thách đến từ các công ty châu Á.
    Ông J.K. Shin - Giám đốc điều hành bộ phận di động của Samsung - cho biết công ty đang hướng đến việc thiết lập "một tiêu chuẩn mới nhằm chi phối ngành di động toàn cầu", thông qua các thiết bị có hiệu suất cao nhất cùng máy ảnh cho chất lượng ảnh chụp tốt nhất.
    Dữ liệu từ hãng tư vấn công nghệ IDC cho thấy, mặc dù Samsung là thương hiệu bán nhiều smartphone nhất trên thế giới, song trong mùa thu năm ngoái, thị phần của tập đoàn này giảm rõ rệt từ 34% xuống còn 20%.
    "Trong năm 2015, những thiết bị hàng đầu của Samsung có thể sẽ không đủ để công ty lấy lại vị trí số một trong lòng người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp, khi họ tìm kiếm cho mình những trải nghiệm điện thoại thông minh cao cấp", Thomas Husson - một nhà phân tích tại công ty tư vấn Forrester chia sẻ ngay khi S6 và S6 Edge được tai line chat hãng điện tử xứ kim chi trình làng. "Vấn đề thiếu DNA phần mềm của Samsung là tác nhân ngăn hãng này cung cấp những trải nghiệm dịch vụ thật sự khác biệt cho người dùng, tương tự điều Apple đã làm." Cũng có mặt tại Đại hội di động thế giới, Huawei và Xiaomi đến từ TQ là hai trong số các nhà sản xuất điện thoại thông minh bán chạy nhất trên thế giới hiện nay. Cả 2 đều đồng loạt đưa ra các thiết bị giá rẻ nhưng chất lượng, thể hiện rõ chính sách kinh doanh của họ.
    Hiện các công ty vẫn từ chối chia sẻ giá bán của các sản phẩm mới. Tuy nhiên, có thể dự đoán các mẫu điện thoại thông minh hàng đầu sẽ có giá vài trăm USD.

    Theo: zing.vn

Chia sẻ trang này