1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vượt qua vòng loại U23 Châu Á : Cám ơn ông, Miura!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VietnamPremierLeague, 04/12/2014.

?

Bạn có tin U23 VN sẽ giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á không?

  1. Có, U23 vào với tư cách nhất bảng!

    19,0%
  2. Có, U23 vào với tư cách nhì bảng có thành tích tốt!

    52,4%
  3. Không, không vào được vòng chung kết!

    28,6%
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    Nói chung lần này vẫn nhiều cái lo ngại lắm. Đội hình này không thể bằng đội U23 năm ngoái đc, U23 năm ngoái còn đc bổ xung Vũ Minh Tuấn nữa. Hàng Công thì thiếu tiền đạo như Mạc Hồng Quân, hàng tiền vệ thiếu người gây đột biến cao như Vũ Minh Tuấn. Hàng thủ thì thiếu trung vệ Duy Khánh, Thủ môn thì không biết có đc như Bửu Ngọc không về thể hình là ko bằng rồi.
  2. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thật ra thằng Huy Hùng, Hoàng Thịnh hay các cầut hủ khác là do ông Miura phát hiện vào gọi tập trung để nó hoàn thiện với chiến thuật của ông ta. Lúc đó ông Miu chưa có thời gian đi tập trung xem các đội ở Vleague. Bây giờ ông ta có thể đi khắp noi xem gồi xem cẳng Vleague và gọi cầu thủ đợt này thì cứ việc yên tâm. Ông ta sẽ phát hiện ra những cầu thủ mới. Nên nhớ đợt này ông chỉ gọi có 30 thay vì 50 cầu thủ theo quy định vì ông ta đã có đủ số người mình cần rồi. Tôi thấy đội hình này với sự bổ sung của mấy cầu thủ trẻ HAGl thì có thể còn hay hơn đội hình năm ngoái.
  4. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    cũng hên xui, có vẻ là ko bằng lứa năm ngoái,
    vd như mấy cháu hagl ở clb chơi theo một kiểu hoàn toàn khác, nên lên U22 ô Miu gần như phải dạy lại từ đầu!!!
    như Bayern và ĐT Đức ko chỉ là nòng cốt mà là có lối chơi tương tự nhau, tập trung mấy ngày là đá được,...
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Quân Hagl mà đá kiểu kiểm soát bóng bổ sung lại cái hàng hậu vệ và tiền đạo cắm thì cg chưa chắc u23 năm ngoái hòa đc. Tụi nó hve toang bỏ vị trí, hlv nthe nhg đá vs mấy thằng boss châu lục nhiều vẫn có thắng, có hòa khá nhiều, thế trận cầm bóng kể cả vs Nhật, Hàn cg ko thua kém, cơ hội cg k fải k có dù thể lực chưa đc trui rèn. Nhg ko tin đc vì lão Đức sẽ tìm cách lũng đoạn nhét Đông Triều, Hồng Duy... vào hàng thủ, Giôm sẽ ko biết cách giải quyết vde thể lực của tụi này. ** vẫn ức chế quả ôm đội đi show pr các kiểu vắt kiệt chúng nó rồi còn to còi 1 tháng ko đá mới đáng lo, trong khi ko lo cho bno tăng cân, tích lũy thể lực cho giải quan trọng nhất.
    Nhưng quân hagl đá kiểu Miu thì hiệu quả ra sao chưa biết đc. Giờ ms là trận đá tập đầu còn lộn xộn chưa đánh giá đc. Nhg cg chưa có j chắc chắn sẽ phát huy đc như đám u23 năm ngoái. Lo nhất là hơi thiếu trung vệ có chiều cao, Hoàng Lâm đau là ko còn ai, tiền đạo thì k biết ai thay MHQ. Về vị trí Vũ Minh Tuấn thì CP, Thanh Tùng có thể là hi vọng đảm đương đc thôi, dù sao cg kém VMT tới 4,5 tuổi. Cứ kiên nhẫn đi.
  6. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Thực tế là Mạc Hồng Quân đá tiền đạo cắm cũng không ra cái sh it gì cả vẫn không phải loại trung phong sát thủ,hoặc tốc độ tốt để chơi phản công, thể hiện là hiệu suất ghi bàn rất kém ở Vilic lẫn ĐTQG 5 -6 trận mới ghi được 1 bàn , chú này chỉ đá tương đối tốt khi đá tiền vệ hoặc đá rộng vì thực ra chú ý cũng được đào tạo đá tiền vệ về VN được cái to cây nên dí lên đá cắm, chú này một là hộ công 2 là tiền vệ cánh thì có vẻ phát huy được phẩm chất kỹ thuật va tham gia xây dựng lối chơi.Trung vệ thì ngoài Hoàng Lâm còn Ngọc Hải ( 1m8), Hoài An ( 1m77) , Tiến Dũng, Mạnh Hùng( 1m75 ) đều thuộc loai dày cơm thế là ổn rồi chiều cao như thế là đã ngang với bọn Nam Mỹ như Chile,Ecuador ,... với cả tiền đạo Mã và Nhật không có thằng nào quá 1m8 cả, nếu đối đầu với Hàn, Tây Á, Tàu thì hàng thủ này mới sợ, sợ bây giờ là khả năng kèm người và có đủ thể lực để đeo bám hay không khi tiền đạo với tiền vệ Nhật nó ban bật đột phá chọc khe đủ các thể loại.
    Lần cập nhật cuối: 06/03/2015
    ratdanong thích bài này.
  7. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Các bác cứ suy tính làm gì cho kỹ. Mọi sự đã có thầy Miu liệu cơm gắp mắm mà các bác cũng đừng quá tin tưởng và hy vọng. Bóng đá Việt cứ hy vọng lên cao trào là cái máng lợn lại hiện về. Tốt nhất đừng nên hy vọng quá. Cứ trận nào cũng đá hay là mừng rồi. :-D:-D:-D:-D:-D. Nên mừng theo từng trận và cũng đừng hy vọng quá
    halosunHoangQuyencs thích bài này.
  8. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Tôi không nghĩ Miura đủ tài đưa lứa này đứng thứ 2 bảng đấu . Mấy chú Hagl đá sân khách Vleague còn vất vưởng khó làm nên chuyện trước Malai . Đội hình lần này là vá víu giữa những cầu thủ mà điểm yếu dễ nhận ra , điểm mạnh chưa ổn định . Malai nó đá áp sát , bóng bổng , chọc dài , đua tốc độ là hết đỡ . Nhìn thằng u23 Thái mà tè ra quần khi nghĩ đến trận gặp nó sắp tới
    --- Gộp bài viết: 07/03/2015, Bài cũ từ: 07/03/2015 ---
    Tôi không nghĩ Miura đủ tài đưa lứa này đứng thứ 2 bảng đấu
    --- Gộp bài viết: 07/03/2015 ---
    Ô Zenphone lạc quan nhỉ , đội này đá sân Mã mà thắng được nó thì quá lạ , Mã nó thủ Thái đá nét căng còn khó ăn nữa là Tuấn Anh , Tuấn Tài , Phượng , Toàn .. Hàng thủ này thì chống bóng dài , đua tốc với Mã trên sân nhà nó kiểu gì đây , nhiệt quá là dính 11m , không nhiệt thì bất lực với thể hình thể lực của nó . Thua Mã các bác nhớ tới e nhé . Đội hình này muốn thắng phải chấp nhận đá phòng thủ lùi sâu , rình rập như thời xưa chứ Cống hiến là Hiến xác luôn
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thực ra Nhật có 1 tiền đạo đen cao m84.
  10. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    [​IMG]

    Chiều cao có tý ảo :))
    --- Gộp bài viết: 07/03/2015, Bài cũ từ: 07/03/2015 ---
    [​IMG]
    Aizen thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này