1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Công tố viên Crimea Poklonskaya: Một biểu tượng của phái đẹp

    [​IMG]
    Natalia Poklonskaya, trưởng công tố viên của Crimea. (Nguồn: sputniknews)

    Natalia Poklonskaya, trưởng công tố viên của Crimea, người đã trở thành một trong những biểu tượng của “Mùa xuân Nga” vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 của mình ngày hôm 18/3, trùng với ngày mà Crimea và chính phủ Nga ký hiệp ước sáp nhập năm 2014.

    Poklonskaya chào đời tại nước cộng hòa xã hội Ukraine thuộc Liên bang Xô Viết. Gia đình cô sau đó chuyển tới sống tại Crimea. Cô bắt đầu làm luật sư ở Ukraine từ năm 2002 đến năm 2014 tại rất nhiều văn phòng luật khác nhau.

    Giữa cuộc khủng hoảng Euromaidan (biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu), ngày 25/2/2014, Poklonskaya đã gửi đơn xin từ chức tới bộ Nội vụ Ukraine ở Kiev. Trong đơn cô viết rằng mình “cảm thấy xấu hổ khi phải sống tại một đất nước nơi những kẻ ủng hộ phát xít đi lại tự do trên đường phố.”

    Thái độ chỉ trích của Poklonskaya đã khiến chính phủ Ukraine tức giận và khép tội hình sự cho cô, cũng như tước bỏ cương vị luật sư của cô.

    Rời Kiev tới Crimea, ngày 11/3/2014, Poklonskaya được bổ nhiệm làm công tố viên của nước cộng hòa tự trị Crimea sau khi 4 ứng viên nam giới khác từ chối và sau đó được chỉ định làm quyền công tố viên của cộng hòa Crimea vào ngày 25/3/2014.

    Ngày 11/3/2014, Poklonskaya chủ trì một cuộc họp báo tại Crimea, nêu lên quan điểm chỉ trích chính phủ Ukraine của mình cũng như đưa ra tầm nhìn cho sự nghiệp mới của cô. Đoạn video buổi họp báo đã thu hút 1,7 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong vài tháng. Nhiều câu nói và hình ảnh trong đoạn video đã trở nên phổ biến với người dùng Internet ở Nga. Tại các quốc gia khác, đoạn video nói trên cũng rất nổi tiếng. Ở Nhật, nó đã thu hút 300.000 lượt xem chỉ sau 4 ngày được đăng tải.

    Ngày 15/3/2014, một trang blog ở Nhật Bản đã đăng bài viết về Poklonskaya, kèm theo hình minh họa lấy từ tài khoản mạng xã hội của cô ở Nga, Odnoklassniki. Vẻ ngoài xinh đẹp và sự đáng yêu của công tố viên tóc vàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng tại Nhật Bản và Trung Quốc - với nhiều người trong số họ, Poklonskaya là biểu tượng lý tưởng của phái đẹp.

    [​IMG]
    Vẻ ngoài xinh đẹp và sự đáng yêu của công tố viên tóc vàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng tại Nhật Bản và Trung Quốc. (Nguồn: sputniknews)

    Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama cũng thừa nhận ông là một người hâm mộ vẻ đẹp của cô. Nhiều họa sỹ hoạt hình ở Nhật Bản cũng tìm được cảm hứng từ Poklonskaya và cho ra đời nhiều hình ảnh đáng yêu về cô.

    Người hâm mộ Poklonskaya cũng lập ra hàng loạt tài khoản về cô trên nhiều trang mạng xã hội khác nhau như Facebook, Vkontakte, Twitter hay Tumblr. Tài khoản người hâm mộ Poklonskaya chính thức trên Facebook đã thu hút 33.000 lượt yêu thích chỉ trong 5 ngày.

    Vẻ đẹp của Poklonskaya đã trở thành chủ đề bàn luận của nhiều diễn đàn trực tuyến. Do ảnh hưởng từ Nhật Bản, người hâm mộ Poklonskaya ở Nga đặt biệt danh cho cô là “nyasha” (người xinh xắn, đáng yêu) và "Prosecutor-chan” (công tố viên thân yêu).

    Trên trang Youtube tràn ngập những bài hát và video âm nhạc dành cho Poklonskaya. Một trong số đó là “Nyash Myash,” do người dùng Youtube có tên Enjoykin đăng tải, tới nay đã thu hút gần 17 triệu lượt xem.

    Tuy đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới, nhưng Poklonskaya không có bất cứ hoạt động nào trên mạng xã hội hay tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến. Cô có một cô con gái từ cuộc hôn nhân đầu tiên, và qua con gái cô mới biết được sự nổi tiếng của mình trong cộng đồng người yêu phim hoạt hình Nhật Bản.

    Poklonskaya rất thích thể thao và vẽ tranh. Cô cũng hay chơi đàn piano. Trước sự nổi tiếng của mình, Poklonskaya chỉ trả lời đơn giản: “Tôi muốn được công nhận vì những gì mình đã làm được hơn.”/.

    [​IMG]
    gaume1, canonbb, kutkyt3 người khác thích bài này.
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011

    Chính xac. Cứ tự hỏi tại sao Philippines GDP cao hơn VN, đồng minh lâu đời, năm nào cũng tập trận cùng đại ca, bụp 1 cái, Phi bị Đài vả mặt đe dọa, còn TQ thì thẳng chân bước vào EEZ của Phi cắm dùi mà đại ca chả dám điều tàu chiến ra hú họa 1 cái ... ;))
    catalaya, gaume1, quangphong192 người khác thích bài này.
  3. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Nga lộ số lượng oanh tạc cơ Tu-22M3 tại Crimea
    TPO - 10 oach tạc cơ Tu-22M3 cùng một số đơn vị bộ binh cơ giới của Quân khu Trung tâm Liên bang được Nga điều động sang bán đảo Crimea để tham gia vào cuộc tập trận đột xuất theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin.
    [​IMG]Oanh tạc cơ Tu-22M3
    Hãng Tass tối ngày 18/3 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 10 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 sẽ chuyển đến Crimea tham gia cuộc tập trận quy mô lớn.

    Cũng theo nguồn tin, cuộc tập trận tại Crimea nằm trong khuôn khổ hàng loạt cuộc tập trận của Nga trên nhiều vùng, lãnh thổ thuộc Nga và ngoài Liên bang theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.

    Khoảng 76.000 binh sĩ cùng hàng ngàn đơn vị khí tài quân sự tối tân, trong đó có xe tăng, máy bay, tàu ngầm tham gia cuộc tập trận quy mô lớn này.

    “Trong khuôn khổ cuộc tập trận đột xuất của Hạm đội Biển Bắc và các đơn vị thuộc Quân khu miền Tây, 10 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 sẽ được điều động tới bán đảo Crimea”, một quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Trước đó, hôm 17/3, hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nước này nói rằng các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-22M3 đã được tăng cường đến Crimea”.

    “Trong khuôn khổ cuộc kiểm tra sẵn sàng chiến đấu bất thường của các lượng lượng vũ trang, các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-22M3 sẽ được triển khai đến Crimea,” – nguồn tin cho biết.

    Máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-22M3 được mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay." Cỗ máy này không chỉ sở hữu tốc độ siêu âm mà còn mang các tên lửa chống hạm hạng nặng Kh-22, tên lửa đạn đạo hàng không Kh-15 có tốc độ siêu thanh (Mach 5) cùng nhiều loại bom và mìn biển.

    Trong khi đó, tại cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, thông tin Nga sẵn sàng đưa oanh tạc cơ Tu-22M3 sang bán đảo Crimea, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psak cho biết: “Tại thời điểm này, tôi không thể đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề trên, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ theo dõi sát động thái này”.
    gaume1, Khucthuydu2hiraly thích bài này.
  4. thaihung2003

    thaihung2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    21
    Càng đọc càng thấy chú hâm.

    1: lạc đề
    2. Đi lạc đề theo chú: số liệu ko có mà cứ phán như đúng rồi. Gọi là bẩn.


    kutkytimagic thích bài này.
  5. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Nga: Cuộc họp của Liên Hợp Quốc về Crưm là “phản tác dụng và khiêu khích“
    Hội đồng Bảo an LHQ hy vọng hôm nay (19.3) sẽ tổ chức cuộc họp về Crưm với sự tham gia của ông Mustafa Dzhemilev, cựu Chủ tịch Hội đồng người Tatar ở Crưm và cũng là một nghị sĩ trong quốc hội Ukraina.
    “Chúng tôi xem sự kiện này là phản tác dụng và gây khiêu khích”, phái đoàn Nga tại LHQ cho biết trong một tuyên bố.
    Cũng theo tuyên bố này, phái đoàn Nga sẽ không tham dự cuộc họp và tiết lộ, một số đại biểu đến từ các quốc gia khác cũng làm như vậy.
    Tháng 3 năm 2014, bán đảo Crưm ly khai khỏi Ukraina và sáp nhập Nga sau một cuộc đảo chính diễn ra hồi tháng 2 cùng năm.
    Các quốc gia phương Tây đã áp đặt một số lượt trừng phạt với Mátxcơva và cáo buộc Nga làm leo thang căng thẳng ở Ukraina. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga nhiều lần bác bỏ bất cứ liên quan nào đến cuộc khủng hoảng ở quốc gia láng giềng này.
    kutkyt thích bài này.
  6. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    5.659
    Lạc đề? hệ quả chính sách bắt nạt láng giềng là Nga bị cô lập và phụ thuộc vào tầu hiểu không?

    "Số liệu không có" vì đồng chí nhẩy trên trời xuống mà tinh tướng, muốn tìm thì chịu khó giở các trang cũ mà đọc, khá hơn nữa thì tự tìm số liệu mà phản bác.

    Đồng chí xưng chú chú cái gì ở đây? Mem mới đã đọc nội quy chưa mà nhẩy vào chém kiểu đấy?
    NamTuocAudiA4, jun_leeMIHATOYAMA thích bài này.
  7. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525

    Ngày 18.3, khi cùng dân Nga mừng một năm sáp nhập Crimea về Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: người Nga và người Ukraine là cùng một dân tộc, theo Bloomberg.

    Giới truyền thông và cảnh sát Nga ước tính 110.000 người tụ tập bên ngoài Điện Kremlin, hát quốc ca cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    Trước những tiếng hô “Nước Nga, nước Nga”, ông Putin nói: người Nga và người Ukraine là “cùng một dân tộc”

    Ông Putin phát biểu: “Chúng ta ở Nga luôn xem người Nga và người Ukraine là một dân tộc. Hiện tôi vẫn nghĩ theo gướng này. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan luôn gây hại và nguy hiểm.

    Tôi đoan chắc dân Ukraine sẽ có một sự đánh giá khách quan, trung thực về những người đẩy Ukraine vào tình cảnh hiện nay”.

    Ông Putin còn nói người Nga “thể hiện tinh thần kỷ luật, tinh thần yêu nước đến đáng ngạc nhiên” trong việc ủng hộ sự hồi cố hương của Crimea vào năm 2014.

    Ông Putin nói:

    “Nói về Crimea, đây không chỉ là chuyện toàn vẹn lãnh thổ, thậm chí là một vấn đề chiến lược. Mà còn là hàng triệu người Nga, hàng triệu đồng bào của chúng ta cần sự giúp đỡ của chúng ta. Đó là điều khiến chúng ta là một quốc gia, một dân tộc đoàn kết”.

    Ông nói cuộc lật đổ Tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych ở Kiev hồi tháng 2 là do người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thực hiện, và ông hy vọng quan hệ với Ukraine sẽ sớm nối lại, Nga sẵn lòng giúp Ukraine vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

    Nhưng ông Putin cũng thừa nhận lệnh cấm vận của phương tây áp lên Nga là “gây tổn thất”, theo hãng tin Interfax.

    Ông nói với đám đông, rằng lệnh cấm vận áp lên các nhân và những mảng kinh tế chủ đạo Nga “không phũ phàng, nhưng dĩ nhiên gây tổn thất đến công việc chúng ta đang làm”.

    Ông nói thêm: “Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn mà chúng ta dễ dàng tự tạo ra trong thời gian qua. Và chúng ta dĩ nhiên sẽ vượt qua những vấn đề này cùng các khó khăn mà các thế lực bên ngoài muốn ném vào chúng ta”.

    Tương lai của lệnh cấm vận sẽ được lãnh đạo các nước EU bàn luận trong tuần này.

    Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk sẽ thúc đẩy để các biện pháp cấm vận này có liên quan với việc tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn, mà Ukraine và phe ly khai ở miền đông Ukraine đã đạt được tại Minsk (Belarus) hồi tháng 2, theo một quan chức EU cấp cao cho BBC biết.

    Tusk muốn duy trì lệnh cấm vận đến hết năm 2015, khi Ukraine được cho là đã có thể giành lại quyền kiểm soát biên giới phía đông từ phe ly khai, theo các điều kiện của thỏa thuận ngưng bắn.

    Đã đọc đã hiểu nhưng vẫn không hiểu sao bác lú vẫn còn sống đến tận giờ này mà chưa bị ban nick, tớ lần sau xin ứng cử làm mod thì cứ gọi đi cả 1 dãy ;-)
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2015
    gaume1, kutkythiraly thích bài này.
  8. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Hơn 350.000 người tham gia lễ kỷ niệm sáp nhập Crimea

    Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Nga cho biết: “Khoảng 140 sự kiện sẽ được tổ chức trên khắp đất nước, với sự tham gia của 356.000 người dân để hướng đến lễ kỷ niệm thống nhất Crimea”.

    Thành phố cảng Sevastopol của Crimea là tâm điểm của lễ kỷ niệm. Đây là thành phố với 95% phiếu cử tri đồng ý tham gia bình chọn việc Crimea sáp nhập về Nga vào hồi tháng 3 năm ngoái. Trong khi đó, 96% dân chúng còn lại của Crimea cũng đồng tình với quyết định, mở đường cho bán đảo trở lại Nga sau 60 năm là một phần lãnh thổ của Ukraine.
    [​IMG]
    Đám đông dự lễ kỷ niệm bên ngoài điện Kremlin

    Thành phố viễn đông Vladivostok của Nga là nơi đầu tiên tổ chức một cuộc diễu hành với khoảng 16.000 người tuần hành qua các con đường chính trong thành phố. Nhiều lễ hội và các buổi hòa nhạc cũng được tổ chức vào tối hôm 18-3 ở vùng Siberia, St Petersburg và Grozny của nước Cộng hòa Chechnya.
    [​IMG]
    Khoảng 140 sự kiện được tổ chức trên khắp đất nước

    Ở trung tâm Moscow, hàng chục ngàn người cũng tập trung để tham gia lễ kỷ niệm lịch sử ngoài trời với sự xuất hiện của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát biểu trong buổi lễ, ông Putin nói rằng “nhân dân Nga đã thể hiện một lòng yêu nước tuyệt vời” khi họ ủng hộ quyết định của chính Phủ sáp nhập Crimea trở lại đất nước.
    [​IMG]
    Hơn 350.000 người Nga tham gia lễ kỷ niệm một năm sáp nhập Crimea



    [​IMG]
    Tổng thống Nga cho rằng đây là một quyết định lịch sử của đất nước



    "Chúng tôi hiểu rằng Crimea không phải là một vấn đề về lãnh thổ, mà nó là một vấn đề quan trọng của hàng triệu người Nga, những đồng bào của chúng tôi, người người cần sự trợ giúp và hỗ trợ từ phía chúng tôi”, Tổng thống Nga nói trước đám đông.
    [​IMG]
    Bàn về cuộc khủng hoảng hiện tại ở Ukraine, ông Putin cho biết “Nga sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng và tái thiết lập các mối quan hệ song phương bình thường càng sớm càng tốt”. "Chủ nghĩa dân tộc cực đoan rất nguy hiểm. Và tôi chắc chắn người dân Ukraine sẽ có một đánh giá khách quan về hành động của những người đã đưa đất nước họ về tình hình hiện tại”.
    [​IMG]
    Phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga vì sáp nhập Crimea

    Vào ngày 18-3-2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Crimea đã ký một hiệp ước thống nhất đất nước, sau cuộc trưng cầu dân ý, trong đó đại đa số dân chúng của bán đảo đồng tình với việc sáp nhập trở lại lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Kiev và phương Tây cho rằng đó là một “hành động xâm lược” và bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow.
  9. imagic

    imagic Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    965
    1/ Lạc đề là đúng rồi. Topic Ukraine mà bàn chuyện Nga với TQ.
    2/ 1tr chỉ là số liệu bi quan đc Alexander Shaikin đưa ra. Con số thống kê chính thức thì chỉ bằng 1/3 con số đó. Nhưng mà chả việc gì phải bàn về điều này, vì lạc đè rõ ràng. Hi vọng macay xuất hiện và phạt.
  10. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Hình như tàu chơi với nga thân hơn với pháp ? Mua tên lửa nga thì còn đáng lo hơn cả pháp :-D
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này