1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    F16 V là bản nâng cấp F16 cho các nước đang dùng F16 rồi mà ở Asean thì Sing đang xài biến thể F16 xịn rồi, mà nếu Sing mua thì không cần giấu tên, còn lại Inđo thì do cắt giảm ngân sách không quân nên mua F16 hàng cũ thôi, còn lại mỗi Thái Lan là đang nâng cấp F16 thôi, Gần đây Mỹ đã có động thái quay lại với Thái lan và Thái lan cũng đang muốn dựa lại vào Mỹ vì nhiều lí do ABC
    dragonboy1080 thích bài này.
  2. MafiaMichelHung

    MafiaMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    93
    phiên bản này Ả rập xút dùng lâu rồi và phải nói là nó là biến thể hiện đại nhất, khi nào chữ VF 16 thì mới là Vietnam, cá nhân mình nghĩ đó là Ind vì ông Jokowid lên chủ trương đẩy mạnh quốc phòng lắm=))=))=))
  3. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Bài viết gốc có tít là: "Lockheed Eyes Singapore, Korea F-16 Upgrades".
    Lều báo VN dịch là "Lockheed Martin có thể ký hợp đồng F-16 với một quốc gia ĐNÁ"

    Ngưng Nam Kha Mộng được rồi các bồ tèo.:-p
  4. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    Theo như Phuck rồ phân tích thì F-16 đâu có phải là thứ đáng để mộng?
    Có thông số nào và nguồn tin nào ngoài hệ thống truyền thông đang lốp - bi cho F-16 phân tích khách quan nhất về em này?
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    Tàu quân sự nó hỏi tên còn không dám phản ứng huống chi tàu hàng là thứ gì nó không dám hỏi mấy thăng to mồm không bao giờ nguy hiểm ... Nhưng khu vực đang hình thành " lợi ích nhóm" nên cũng lên tiếng cho cùng tiếng nói đễ gia nhập đồng bọn
  7. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    Mình nghĩ nên là Việt nam, qua các thông tin sau
    1 Sing gởi f16 ở cam ranh
    2 Viet có tâp trung đào tạo sử dụng f5e
    3 ceo lockked qua thăm việt
    4 đề nghị tuần tra chung thì hệ thống liên lạc và chia sẻ thông tin phải đồng bộ, sing, in, nhật , malay ( f18) chỉ riêng việt khác,
    5 Đề nghị giấu , Thái thì giấu làm gì
    mình dự đoán vậy thôi, sai thì coi như bói rùa
  8. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    F16 thì em cũng thích mua lắm. Về dọa khựa bẩn vì bây giờ khựa sợ mỗi anh nhọ Obama hiền khô ịt ra lửa.Nhưng các bác cờ vàng biểu tình hô dân chủ mạnh quá. Ô tiên sinh chưa dám bán sát thương cho Việt nếu mua thì Lốc cơ nó bán cho phiên bản không có vũ khi để làm bia tập bắn cho tàu của khựa à. Dạo này đồng Rúp nó mất gia dự là chúng em mang ngoại tệ ra mua Su30 thì đến là rẻ.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ôi mấy thằng tướng tá Khựa cứ lo hão. Xứ Vịt thời nay chả ai dám bắt trước cụ Lý Thường Kiệt đâu, cùng lắm là "quân đội nước ngoài đang rục rịch chuẩn bị cho chiến tranh, toàn dân và toàn quân ta cần đề cao cảnh giác, hết sức kiềm chế, cương quyết không để kẻ thù...có cớ leo thang chiến tranh" =))

    Trung Quốc sợ Việt Nam tấn công ở biên giới?
    Quân sự - Tình báo
    Đăng ngày Chủ nhật, 22 Tháng 3 2015 10:02

    Một dự án xây đường của chính quyền tại thành phố Phòng Thành tỉnh Quảng Tây nằm sát biên giới với Việt Nam đã bị Quân đội Trung Quốc dừng lại vì lo ngại rằng nó có thể được sử dụng làm đường tắt cho một “cuộc tấn công của Việt Nam”.


    [​IMG]Con đường hai làn sẽ nối liền làng Thán Toan gần biên giới với Việt Nam tới trung tâm thành phố Phòng Thành Cảng cách đó 100 km.
    Một bản tin đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời một quan chức phụ trách các vấn đề biên giới ở thành phố Phòng Thành Cảng thuộc khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói rằng, nếu hoàn thành, con đường sẽ “thực sự là một mối đe dọa cho an ninh và quốc phòng” của Trung Quốc.

    Quan chức quân đội Trung Quốc giải thích rằng con đường trên sẽ có một đầu “nối với dòng sông trên vùng biển và đầu khác nối với các cơ sở trên tiền tuyến”.

    Quân đội Trung Quốc đã yêu cầu ngưng dự án được chính quyền thành phố Phòng Thành Cảng phê duyệt vào ngày thứ hai xây dựng công trình này hồi tháng Hai.

    Quan chức Trung Quốc cảnh báo cư dân làng Thán Toan rằng nếu chiến tranh bùng ra, binh sĩ Việt Nam có thể sử dụng tuyến đường vừa kể để tiến hành cuộc phản công nhắm vào quân đội Trung Quốc.

    Tuy nhiên, tin tức cho hay, sự can thiệp của quân đội đã khiến dân làng giận dữ vì nếu hoàn thành, con đường trên sẽ là đường trải nhựa đầu tiên nối liền vùng biên giới hẻo lánh với phần còn lại của Trung Quốc.

    Các quan chức thành phố cũng không hài lòng với sự can thiệp của quân đội vì họ cho rằng con đường sẽ giúp các nông dân vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp ra thị trường.

    Quyết định trên của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh thời gian qua có những tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ liên quan tới biển Đông.

    Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 9/3 nói rằng các hành động bồi đắp của nước này ở biển Đông, vốn gây nhiều quan ngại không chỉ đối với các quốc gia tranh chấp và còn cả cộng đồng quốc tế, là “hợp pháp và chính đáng”.

    Ông Vương cũng tuyên bố biển Đông là “sân nhà” của Trung Quốc.

    Trung Quốc đang đối diện với sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế khi tòa án ở Hà Lan đã bác bỏ đường đường lỡi bò trên Biển Đông vì cho nó là phi lý.

    Theo TẦM NHÌN
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thời cụ Lý Thường Kiệt tuy tấn công đuợc sang trung quốc nhưng chỉ có giết người đốt thành rồi rút về, chẳng có lấn được nó tí mét đất nào, đã vậy khi trong cuộc phòng thủ khi bị Tống tấn công trên sân nhà tuy đánh thắng lại bị nó lấy mất châu Quảng Nguyên, phải chục năm sau mới đòi lại được

Chia sẻ trang này