1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. engkhoi

    engkhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    95
    Thời nào, giai đoạn nào cũng vậy thôi cụ ơi, mình yếu phải dựa vào người khác thì họ nói 10 mình cũng phải nghe 5,6. Quan trọng là cố gắng tận dụng tối đa và không để lại hậu quả lâu dài thôi. Đó mới là đỉnh cao của nghệ thuật đu dây. Mà các bác cho em hỏi lạc đề tí: hình như vụ xử tử bằng cán cuốc của bọn khơ me đỏ là do quan thầy của chúng dạy và đã được áp dụng "thành công" trong CMVH trước đó phải ko ợ???
  2. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    chứ còn gì nửa. Trên thế giới chỉ có duy nhất Mao Trạch Đông được tôn vinh bằng cách vui tính hứng lên tự giết vài chục triệu đồng bào của mình và Mao luôn tự hào là có Ponpot là một học trò xuất sắc tự nhiên hứng lên cho vài triệu dân Cam đi theo diện đoàn tụ ông bà
    OnlySilverMoon thích bài này.
  3. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Cũng khó trách được vì sao giai đoạn đó lại phải hành động như thế? Không chỉ ở Vn mà còn ở nhiều nước khác cũng vậy.
    Sau này tuy có nhận ra nhưng không phải muốn thay đổi là thay đổi được. Chúng ta cứ bị chính những cái đó ràng buộc mà không thể tách rời được. Một cái gì đó muốn thay đổi thì có khi phải đến 2-3 thế hệ :(
  4. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    đến bây giờ những người thiên chúa Giáo, những người có lý lịch 3 đời liên quan đến chế độ cũ hoặc có vợ, chồng dính vào những điều trên đều không được đi công an Bộ đội hoặc có được đi cũng bị làm khó dễ không cất nhắc, không được hoặc gây khó dễ khi kết nạp Đảng và rất khó vào biên chế và tiến thân trong bộ máy quan chức nước ta. Thậm chí là dân thường nhưng không có 5c thì cũng khó chứ đừng nói đến những thành phần lý lịch không trong sạch. Vì vậy đừng có nhắc chi đến cụ Lý bên Sing làm gì cho thiên hạ đau lòng.
    Cụ Lý bên Sing ngày xưa chống cộng khét tiếng và căm thù Việt nam như thế vậy mà năm 1992 khi ngửi ra mùi tiền và có thể đầu tư vẫn sẳn sàng gác lại quá khứ hợp tác bắt tay với chúng ta, nhờ vậy mà hiện nay Sing vẫn là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt nam. Lãnh đạo ta thì hình như chỉ có duy nhất bác Kiệt, người dám xé rào dùng các quan chức chế độ cũ làm cố vấn kinh tế nhưng tiếc là bác ấy chỉ được làm thủ_tuớng có 5 năm là chấm dứt. Trong 5 năm đó bác Kiệt đã làm được biết bao chuyện cho nước ta. Nếu bác Kiệt mà làm thủ tướng lâu như cụ Lý bên Sing và có được toàn quyền như cụ Lý thì mọi chuyện nó đã khác
    hoalongtrang thích bài này.
  5. MafiaMichelHung

    MafiaMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    93
    hồi lúc nảy thvn có phỏng vấn ông cựu ngoại giao về ông Lý Quang Diệu và có nhắc đến câu nói của ông: "các ông đừng vui khi Xin là nước đầu tư lớn nhất Vietnam hãy mừng khi đó là Mỹ"=))=))=))
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2015
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    vậy nếu Trung Quốc trở thành nước đầu tư lớn nhất ở Việt nam thì sao?
  7. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    này thì lí quang diệu, với Sing thì lão có công, nhưng với nước ta thì tội của lão cũng nhiều lắm, như là: hắng hái nhất Asian trong việc ủng hộ Mỹ xâm lược Việt Nam và Sing là nước kiếm bộn tiền từ sự đổ máu của 4 triệu người Việt Nam nhờ làm hậu cần cho Mỹ
    - Tán thành nhiệt liệt nhất hành vi cấm vận nghiệt ngã của Mỹ với Việt Nam sau 75.
    - Ngăn cản Việt Nam quyết liệt khi Việt Nam muốn gia nhập Asian
    - Bạn tốt của Polpot : không những tốt bằng mồm mà còn dúi tiền cho Popot giúp Popotl chống Việt Nam
    - Hoan hỉ và thỏa thuê khi hay tin Trung Quốc tấn công Việt Nam năm 79
    nói chung là chính trị thì phải có thủ đoạn, xảo trá, muốn mạnh lên thì phải tranh thủ mọi cơ hội, kể cả cơ hội xấu xa, dù sao lão cũng đi rồi, vĩnh biệt con sư tử biển đầu đàn
    kutkyt, kotus, OnlySilverMoon1 người khác thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Ông ta là độc tài và có ai đó chê là việt ta nhiều quan chức cất nhắc con em thì hảy xem lại con trai ông Lý đang làm j ở Sing :D, nói chung ông ta là 1 nhà độc tài tài năng, đó là cái phúc cho Singapore vậy. Muốn 1 đất nước yếu kém phát triển thần kì thì chỉ có 1 cách duy nhất là đất nước đó phải đc đặt trong bàn tay sắt của 1 con người tài năng.
    --- Gộp bài viết: 23/03/2015, Bài cũ từ: 23/03/2015 ---
    Mà dù ghét thì cũng phải công nhận người Hoa có nhiều người giỏi :D, gần đây có vẻ TQ đang tìm cách nhu lại với Nhựt Hàn, trái với Nga động vào nó là biết chắc nó sẽ phản ứng cứng rắn ngay lập tức, còn người Hoa thì họ thâm hiểm hơn nhiều biết nghe ngóng để cương nhu rất nhịp nhàng, thế mới ỏai
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Kính cụ! Cụ đã bao giờ làm việc với cơ quan nhà nước chưa vậy?

    Xin thưa cụ giờ cụ Trần có sống lại thì bất quá cũng...trưởng phòng kỹ thuật ạ (nếu cụ ý không làm cho công ty nước ngoài hoặc đi du học rồi ở lại luôn)!

    Nguyên nhân nó nôm na thế này ạ: các tổng công ty nhà mình đều có phòng kỹ thuật + đội ngũ kỹ thuật ăn lương cả ==> thế nhưng hài một chỗ là động đến việc gì các sếp cũng thích...thuê ngoài!

    Thứ nhất là thuê ngoài nó có "phết phẩy", tự làm thì mệt người mà lương vẫn thế, ngoài ra tự làm thì việc tạm ứng, thanh toán, giải trình v.v.. rất là rắc rối, đau đầu.

    Thứ hai là sếp to nào của tổng công ty cũng có công ty sân sau (do vợ, con, anh, chị, em, bạn bè đứng tên) ==> tuồn việc của tổng công ty ra ngoài cho công ty sân sau có miếng, ngu gì để tổng công ty tự làm hết (lợi nhuận nộp vào ngân sách chứ được nước mợ gì đâu).

    Ngoài ra còn trò "chuyển giá": mua đắt nguyên liệu đầu vào từ công ty sân sau hoặc bán rẻ sản phẩm đầu ra cho công ty sân sau <== cái này bọn công ty nước ngoài vẫn làm. Khác cái là chúng nó chuyển lợi nhuận từ công ty con (ở VN) sang cho công ty mẹ (ở nước nó) còn các sếp nhà ta thì ngược lại: chuyển lợi nhuận từ công ty mẹ (tổng công ty - tài sản công) ra cho công ty con (công ty sân sau - tài sản tư).

    Hồi sinh viên em cũng lạc quan như cụ. Sau hơn 20 năm lăn lộn trong nghề em đã...quen với niềm thất vọng =))
    [​IMG]
    kosmyn, maxnguyen1992hoalongtrang thích bài này.
  10. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Nói chung nga, việt nam, do thái là những nước chịu nhiều chiến tranh nên khi động đến chủ quyền, lợi ích dân tộc là tinh thần sục sôi, không khoan nhượng ngay, ngược lại khựa thì luôn có tư tưởng ngụy quân tử, báo thù 10 năm chưa muộn nên khi thấy đối phương cứng thì liền co để chờ thời, khi nào mạnh thì lại aq tâng bốc quá lố, thế nên khựa thường thua khi bị xâm lược và lãnh thổ không thống nhất được 1 khối

Chia sẻ trang này