1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Anh hùng của nước này đôi khi là tội đồ của nước khác. Mình tôn trọng các bạn nếu các bạn muốn thần tượng hóa, vĩ đại hóa con người Lý Quang Diệu. Cả châu á gần trăm nước chỉ có Sing, Đài, Hàn có thể tiếp bước Nhật đứng vào hàng ngũ các nước phát triển. Làm được vậy thì cũng không phải là kẻ tầm thường gì để mà coi khinh.

    Mình chỉ muốn phát biểu những suy nghĩ của riêng bản thân để nhắc cho các bạn biết Lý Quang Diệu chưa bao giờ xem VN như 1 người bạn, 1 người học trò để mà "dạy dỗ". Lão ấy giỏi nắm bắt thời thế, biết lúc cần chống lúc cần tiếp cận để bóc lột kiếm lời. Những năm 90 lão ấy sốt sắng sang VN gặp người này, nói chuyện với người kia chẳng qua là để tranh thủ lợi ích cho các mối đầu tư của các công ty Sing.
  2. gmlp

    gmlp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    31
    Thì LKY là tư bản gộc mà bác. Ông ta kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa dân tộc với chủ nghĩa tư bản cốt để cho Sing giàu có hùng mạnh như bây giờ. Xin lỗi chứ cả thế giới này nước nào, thể chế nào cũng thế thôi. Kể như Đặng Tiểu Bình, ở VN đầy người ghét, chả kể già trẻ, cơ mà hắn phát ngôn câu này ko bao giờ sai 'Không có bạn vĩnh viễn, không có thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dân tộc là vĩnh viễn' and 'Mèo trắng mèo đen miễn bắt được chuột' :D
  3. baobom

    baobom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    1.640
    Nói chung là mình cũng không tìm hiểu nhiều về ông Lí Quang Diệu, về cách ông ấy dựa theo thời thế để có những thay đổi trong quan điểm với Việt Nam, nhưng nhìn những gì ông ta làm để Sing phát triển được như ngày nay, phải công nhận đó là một vĩ nhân, là đối tượng để chúng ta học hỏi, cũng không thể trách ông ta thế này hay thế nọ với Việt Nam bởi làm chính trị đôi khi phải nhẫn tâm, làm lãnh đạo thi lợi ích của quốc gia phải đặt lên trên hết, vài lời như thế.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Lý ở việt nam thì cũng tầm quận trưởng thôi, quốc gia bé tí, có vị trí đắc địa nên dễ phất thôi, tất nhiên không phủ nhận ông ta giỏi, mà hình như người Hoa nào cũng làm ăn giỏi thì phải, kể cả ở việt nam :D
  5. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    một người thầy dạy chúng ta thì đầu tiên cũng là vì lợi ích của người thầy đó: lương bổng, thưởng hay là những cái khác ... nhưng không vì thế mà ta không tôn trọng người thầy đã dạy cho ta kiến thức, cách làm ăn, đem lại lợi ích cho ta. Lợi ích luôn là song phương, cả hai cùng có lợi. Chỉ có cha mẹ ruột mới mang lại lợi ích vô điều kiện cho ta.
    ông Lý cũng thế. Ông ta qua Việt Nam có thể vì lợi ích của Sing nhưng ông ta cũng đemlại lợi ích cho kinh tế nước ta. Ông ta hướng dẫn ta cách làm kinh tế thị trường, cách quản lý và phát triển cũng như các quy luật về kinh tế điều này rất có lợi cho ta. Khu công nghiệp Việt Sing mang lại công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước...
    nên nhớ ông Lý không tự nhiên và không sốt sắng sang Việt Nam. cụ Kiệt qua gặp ông ấy trước và có lời mời ông ấy sang. Việt Nam là bên hạ mình trước và mong ông ấy gác lại quá khứ trước. Lúc ấy cụ Kiêt và các nhà lãnh đạo Việt Nam khác chấp nhận mình là học trò của ông Lý về kinh tế và nhờ ông ấy giúp cách phát triển đất nước lên thành giàu mạnh cũng như những kinh nghiệm quý báu cuả ông ấy về cách quản lý đất nước. Đó là sự thật không thể chối cãi, Mà khi ta đã nhờ ngưòi khác giúp thì ta phải nhớ tới công lao đó.
    danny96dragonboy1080 thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Hiện giờ ở Việt nam thấy bọn Sing kinh doanh giáo dục phất phết, đi đâu cũng thấy Adam Khoo =))
  7. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    đừng nói Singapore ở vị trí đắc địa quốc gia nhỏ nên dễ phất. Có đầy thằng ở vị trí đắc địa hơn, diện tích tương đương Sing nhưng cũng chẳng bám gót sing nổi.
    còn về ông Lý Quang Diệu thì cả Châu Á đều kính nể ông ta là một nhà kinh tế tài năng. Đặng Tiểu Bình kiêu ngạo là thế mà gặp ông Lý vẫn phải nhún nhường và xin được học hỏi Lý Quang Diệu về phát triển kinh tế. Khi Lý Quang Diệu đưa ra điều kiện là "Phải ngừng hoạt động tuyên truyền phát thanh của đảng Cộng sản Mã Lai và Indonesia ở Hoa Nam, ngừng ủng hộ các lực lượng du kích ở Malaysia và Indonesia" ngừng xuất khẩu cách mạng Trung Hoa xuống Đông Nam Á thì Đặng Tiểu Bình chấp nhận ngay không điều kiện gì
    Lần cập nhật cuối: 24/03/2015
    danny96dragonboy1080 thích bài này.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thôi chốt lại là dư lày:

    - Ông Lý chả có gì là giỏi, chỉ là tên con buôn Hán gian gặp thời. Bọn Sing giàu chẳng qua là nhờ có vị trí đắc địa + được tư bản đổ tiền vào.

    - Việt Nam ta mới giỏi, đánh Mỹ, đuổi Tàu, diệt Polpot. Nghèo chẳng qua do bị bọn tư bản chống phá, bao vây cấm vận, đố kỵ hận thù, vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu v.v..

    Đúng chưa các cụ? :))
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    tất nhiên là vị trí ngon lành chưa chắc đã phát triển tốt dưng vị trí ngon lành vào tay thằng giỏi thì nó sẽ làm rất tốt, về khả năng kinh doanh của Lý thì e không phủ nhận j cả dưng tốt nhất đừng tung hô lên quá nhiều như báo chí mấy hôm nay
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Cho rằng VN chúng ta tiến hành "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh." là nhờ học được những "chỉ dạy" của Lý Quang Diệu, đó là ấu trĩ, không biết lịch sử.

    Cho rằng vì Lý Quang Diệu đã dẫn dắt doanh nghiệp Singapore sang VN đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đổi mới thì người VN chúng ta phải biết ơn Lý Quang Diệu là không hiểu nhân quả. Bọn họ làm ăn lời bọn họ hưởng, thuê đất giá rẻ, thuế đóng ít hơn doanh nghiệp trong nước, trả lương nhân công thấp để kiếm lời. Phía ta cần vốn từ bên ngoài để gấp rút tạo công ăn việc làm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nên phải chấp nhận. Đó là làm ăn sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi. Không nên tự ti cho rằng ta ta nợ ơn nghĩa.

    Nói vậy thôi. Các bạn muốn tôn vinh Lý Quang Diệu thì cứ việc. Nhưng mình từng phải đi làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, không thể xem trọng họ Lý được.

Chia sẻ trang này