1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mang thai ngày thứ 50 (ngày đầu tiên của tuần 8)

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi abbreciat5, 30/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abbreciat5

    abbreciat5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    576
    Bé phát triển rất nhanh, mỗi ngày dài thêm 1mm
    Sinh mệnh luôn tràn đầy sức sống kỳ diệu, khiến chúng ta có thể khó tưởng tượng được. Bé yêu trong bụng bạn vài ngày trước đây còn rất nhỏ bé, nhưng vài thánh tới, bạn sẽ ngạc nhiên vì sự lớn lên của bé.

    * Mỗi ngày bé lớn lên 1mm
    Tuần này, bé phát triển rất nhan h, chiều dài (từ đầu đến mông) mỗi ngày tăng lên 1mm, tốc độ này kéo dài liên tục đến tuần thứ 20. Thời gian này chiều dài cơ thể của bé đã đạt 14 -20mm. Ngón tay và ngón chân mặc dù vẫn chưa tách ngón, nhưng đã dõ dàng hơn, chân tay cũng dài hơn, vai, khuỷu tay, xương hông và các khớp đã nhìn thấy rõ.

    * Đặc trưng các cơ quan đã bắt đầu rõ rệt
    Lúc này, các cơ quan của phôi thai bắt đầu có đặc trưng rõ rệt, nếu kiểm tra qua siêu âm, có thể nghe dõ tiếng tim thai đập. Các cơ quan phức tạp khác cũng bắt đầu phát triển, tai trong phụ trách các chức năng cân bằng và thính giác đang hình thành. Sự phát triển các cơ quan đã có quy mô. Trong đó, đường ruột đang dài ra, được phát triển trong khoang bụng và đường ruột nối với dây rốn. Da của bé mảng như tờ giấy, có thể nhìn thấy rõ mạch máu

    * Phôi thai đã phát triển thành hình người

    Tuần này, phôi thai phát triển hình thành khung xương, giống với hình người, các cơ quan trong cơ thể đã hình thành căn bản. Vòm miệng trên tiếp tục phát triển, miệng và khuôn mặt đã bắt đầu hình thành, lớp vỏ đại não bắt đầu xuất hiện, tế bào não nhanh chóng phát triển, nên khá mẫn cảm với các thông tin truyền tới từ cơ thể mẹ. Mặc dù vành tai đã hình thành, nhưng trung khu thần kinh thính giác vẫn chưa phát triển hoàn thiện, nên bé vẫn chưa thể nghe thấy âm thanh.
    [​IMG]
    (Bây giờ mỗi ngày bé lớn lên thêm 1mm)

    Nhắc nhở mỗi ngày: Nếu bữa sáng trước kia của bạn thường có bánh rán, quẩy, thì sau khi mang thai bạn nên thay đổi khẩu vị, vì những thực phẩm này không tốt cho sức khỏe. Có thể thử ăn cháo yến mạch hoặc bánh mỳ, sẽ cung cấp đầy đủ cho bé và bạn.


    Nguồn: http://www.mangthailandau.net/threads/338-Mang-thai-ngay-thu-50-ngay-dau-tien-cua-tuan-8-

Chia sẻ trang này