1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: Thái - Việt 1- 0. KHỞI ĐẦU BẤT LỢI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 03/04/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Nói thậy là bảng này quá ngon cho Việt Nam. Toi nghĩ liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ ngồi lại với tổng cục thể dục thể thao để bàn về mục tiêu giải đấu này. Seagame 2 năm một lần. Nhưng cơ hội nằm ở bảng đấu như thế này ko phải nhiều. Cơ hoiij là đây. Ko chớp thì còn bao giờ
    HoangQuyencs, XiaoTong, Malogs3 người khác thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Các bác cứ nói cho đội già đi đá tạm 1 trận. Nhg fải khéo. chúng nó mà biết là chỉ để vá tạm thì động lực đá sẽ yếu.
  3. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    mai bốc thăm SEA Games, cầu trời chung bảng với Thái luôn, chiến 1 lần luôn thể, thắng thua phân rỏ, cho người hâm mộ khỏi nóng đầu!!.:-D:-D..thua thì nhận thua, thắng thì từ nay về sau đừng bố con thằng nào chưa gặp Thái đã té đái trong quần!!!
    Malogs, khanhlqBlood_Buddha thích bài này.
  4. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Với 1 bảng đấu như thế này nếu mấy ông tổng ở trên làm ăn đàng hoàng, đầu tư đúng mực, tuyển quân chất lượng, nhất là lượm mấy thằng có thực tài, ko bơm vá + quyết tâm của tụi nó. Quan trọng nhất là vào Miura. Người hâm mộ hoàn toàn có quyền mơ xa ở wc lần này. Mịa, 4 năm mới có 1 lần, mấy chục năm mới rơi vào cái bảng đầy cơ hội thê này. Có khi năm nay thần rùa nổi lên thì sao.
    MalogsKomsomol thích bài này.
  5. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Bọn lều báo cứ mở mồm là quái vật này kia. Bảng này là quá hợp với trình độ Vịt rồi.
    Không ăn được Thái dúi với Indo thì ở nhà cho khoẻ.
    Iraq thì em nghĩ mình nếu ngon tí cửa cầm hoà không phải là không có
    BlueSea96 thích bài này.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Công nhận đổi thể thức thi đấu thế này hay hơn hẳn. Hồi xưa vòng loại WC VN toàn out từ sơ loại play off, còn vòng loại châu Á thì lại có cái cúp của nợ gì đó (lười gúc) cho các đội yếu nhưng toàn cho ông Bắc Hàn tham gia :D, rất vớ vẩn.

    Tuy nhiên, mỗi bảng 5 đội nên trong 10 vòng đấu loại thì mỗi đội nghỉ 2 vòng. Lẽ ra hợp lý hơn thì nên lấy 42/46 đội thay vì 40 đội ( vòng sơ loại play off đầu tiên chỉ loại 4 thằng yếu nhất, thay vì loại 6 như năm nay) rồi chia thành 7 bảng 6 đội. Như thế chỉ có 2/7 ông nhì bảng kém nhất bị loại thôi
  7. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    845
    Đội hình đá vòng loại WC em dự kiến ntn:

    GK: Bửu Ngọc (Tấn Trường)

    Đ. Hoàng (H.Quảng) --- Mi.Nguyễn (Phước Vĩnh, Chí Công)---Đ.Tiến Thành (Bật hiếu)----Đ.V.RoBert(X.Thành)

    M.Tuấn (C.Vinh, H. Thiên)----T.Hoàng (Q.Tình)----M. Châu (Hải Huy)----Thành Lương (M.T.Thành)

    Văn Quyết ----H.Anh (Anh Đức)


    Nói chung là lực lượng từ 91 trở lên nếu chọn lọc kỹ càng còn rất nhiều, từ 92 trở xuống cứ tập trung để lấy vàng SeaGame. ^ ^
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bảng như vầy thì coi như cũng không nặng và không nhẹ gì. Ngoài Iraq và Thái đá đúng thực lực như năm ngoái thì Indo thua VN nhiều. Coi như đá lại trận chung kết AFC Cup lẽ là là của VN nhưng vì hơi cà tửng nên bị thằng Mã nó giật mất.

    Nói gì thì nói đụng Thái Indo vẫn dễ hơn dụng Bắc Hàn và UEA chẳng hạng. Như vậy cũng hay có biết ít nhiều về đối thủ.

    Vừa thua Thái 1-3 là thuận lợi gặp nó sẽ đá phòng ngự và phản công thì thế nào thằng Thái cũng xụm. Đá phòng ngự phản công không có nghĩa là thua hay sợ nó mà là tôn trọng nâng nó lên dể đẩy nó xuống cho nó té dập mặt. VN chắc nhất là đá phòng ngự phản công với mấy thằng ngang sức trở lên thôi. Đừng có ta đây dâng đội hình nó vỗ cho 1 quả thì lại hoang mang và gỡ khó lắm.

    Trong số các cụ qua 9 vòng V lit còn sót 2 cụ Văn Vinh của slna thằng này đá tv cũng chắc, và cụ Mai Tiến Thành mới làm 1 quả trận Thanh Hoá thì phải. Còn thêm 1 cụ Thanh Tùng hơi lùn nhưng dạo này phong độ cao.

    Chả biết có đấu 2 vòng sân khách sân nhà hay không nữa. Nếu có thì sẽ là thước đo chính xác cho bóng đá VN dưới thời Miu. Đụng Iraq (dạo này không hổ báo = Iran nhưng đây là tuyển QG) cứ đá như trận Iran nó xông vào cánh là tv cánh dùng tốc độ đá phản công là nó chết. Miura biết điều này.

    Có khi thần rùa nổi lên VN ta hiên ngang đầu bảng khỏi lo vớt vát với thằng nào. Cứ nghĩ mà xem giửa Irad, Iran, Úc, Nhật, Hàn các cụ muốn ai. Thằng Iraq là đẹp 1.

    Giửa Uze, Thái, Bắc Hàn, UEA...thì chọn Thái thôi dù có xương. Còn ông Indo và Đài Loan (ở đâu ra đây) tệ 1 rồi.
    PhieuLinh, khanhlqMalogs thích bài này.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Từ Singapore sang Thái bay 2 tiếng. VFF nên treo thưởng nếu thắng Thái thì cho tuyển QG vòng qua Singapore vài ngày để động viên đàn em bóp bọn Thái lần nữa rồi hẵng về VN :D
    XiaoTongMalogs thích bài này.
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    ỈRaq chơi sức, Nhật chơi kỹ thuật, tốt nhất là đua sức, hên vãi
    khanhlq thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này