1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàn Quốc bắt giữ cơ trưởng và tiếp viên Vietnam Airlines vì buôn lậu vàng

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tvthinhttgd, 18/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvthinhttgd

    tvthinhttgd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Theo báo chí Hàn Quốc, vụ việc một cơ trưởng và một tiếp viên của hàng hàng không Việt Nam tang trữ vàng trái phép đã bị phát hiện từ tháng trước. Cụ thể là ngày 10/3, chuyến bay VN 426 từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Gimhae (Pusan, Hàn Quốc) hạ cánh, khi đi qua máy dò kim loại, 2 nhân viên của Vietnam Airlines đã bị an ninh sân bay phát hiện đang tàng trữ vàng trái phép.

    Tin tức trong ngày đã xác nhận được danh tính cơ trưởng là Nguyễn Văn Dũng (SN 1980) giấu 4kg và nam tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong giấu 2kg trong giày – loại vàng thỏi, mỗi thỏi nặng 1kg. Hai nhân viên này khai nhận, họ được trả 250 USD cho mỗi kg vàng vận chuyển thành công. Hiện 2 người này đang bị cảnh sát Hàn Quốc tạm giữ đề điều tra.

    Mời các bạn xem loạt ảnh diến biến của sự việc Hàn Quốc bắt giữ cơ trưởng và tiếp viên Vietnam Airlines vì buôn lậu vàng:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngày 14/4, báo chí Hàn Quốc đã đưa tin về việc 2 nhân viên của một hãng Hàng không Việt Nam đã bị Cục thuế quan của sân bay giao nộp cho cảnh sát Hàn Quốc vào ngày 13/4 vì phát hiện hành vi buôn lậu vàng. Đến nay, Vietnam Airlines cho biết nhà chức trách Hàn Quốc vẫn chưa có thông tin chính thức cho phía Việt Nam.

    Đây không phải lần đầu tiên tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt ở Hàn Quốc vì buôn lậu vàng. Trước đó, có nữ tiếp viên từ Hàn Quốc về từng đeo dây chuyền vàng “khủng”, coi như món đồ trang sức cá nhân nhưng cũng bị hải quan Hàn Quốc bắt giữ.

    Theo tin nhanh 24h, Sau khi tin tức trên được công bố, nhiều độc giả Việt Nam viết trên VNE tỏ ra khá giận dữ và bất bình:

    Độc giả Thi Nga Do bình luận: “4kg vàng là hơn 100 cây đó (37.5g/cây). Với giá vàng chênh lệch giữa trong nước và ngoài nước hiện nay thì các ông này đút túi mấy trăm triệu rồi, làm gì có chuyện mang thuê với giá 250usd. Ngụy biện.”

    Độc giả Nguyễn Viết Trung nhận định: “Làm cơ trưởng mà cũng buôn lậu, lái máy bay mà cứ lo bị bắt thì còn đầu óc đâu mà lái chứ?”

    Độc giả Duy Khang cho biết: “Vẫn còn những bậc phụ huynh cho con mình ăn cắp những đồ khuyến mãi nho nhỏ trong siêu thị. Những người thầy phải chi 1 khoản nho nhỏ thì mới đậu. Thì sẽ còn những người vì những khoảng nho nhỏ mà đánh mất tương lai.”

    Độc giả có nickname Bất Bình thì nói: “Nhà nước đào tạo mấy anh thành phi công, nhân viên phi hành để mấy anh phục vụ Nhân Dân, phục vụ Quốc Gia, lương phi công cũng cả trăm triệu 1 tháng thuộc dạng cao tính với mặt bằng chung của Xã hội, vậy mà mấy anh chưa bằng lòng ư mà tiến hành buôn bán phi pháp dẫn đến xấu mặt Quốc Gia ở Đất khách, đúng là lòng tham của con người không có đáy mà, mấy anh làm xấu hổ người Việt quá.”

    Riêng độc giả vupham thì cảm thương cho hai nhân viên Vietnam Airlines: “Các bạn đừng phê phán người khác vội, chắc chắn cơ trưởng này có khuất mắc vấn đề gì đó mà chúng ta không biết. Thử mà nghĩ coi 1 cơ trưởng lương cao, tuổi đời lại còn trẻ không lẽ cần làm mấy việc vặt này sao?”

    Tuy nhiên, câu hỏi mà độc giả vupham vừa nêu trên chắc hẳn cũng là thắc mắc của rất nhiều người khi biết được tin nóng mới nhất gây sốc này.

Chia sẻ trang này