1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đề nghị mod xóa những bài lạc đề :D

    Quay lại ASEAN, thật khó có thể tạo dựng một cộng đồng đoàn kết khi mà bản thân các nước trong khối vẫn chưa giải quyết xong hiềm khích + thù hận (đặc biệt là thù hận trong dân).

    Hiệp ước biên giới Việt - Cam đã ký năm 1985, Hiệp ước bổ sung đã ký năm 2005 nhưng có vẻ như bạn chưa làm tốt công tác đả thông tư tưởng. Không như biên giới Việt - Trung, đã ký là làm, hơn thiệt gì thì cũng phải thực hiện.

    Quan hệ Việt - Cam có lẽ sẽ tiếp tục là vấn đề hóc búa với cả hai nước (như nó đã thế từ thế kỷ 12 tới giờ)

    Ngoại trưởng Campuchia nói 'đất của Việt Nam'?
    • 7 tháng 5 2015
    Bộ trưởng Ngoại giao Hor Namhong bị chỉ trích sau khi gửi thư lên Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin nói một khu đất dân nước này đang canh tác là của Việt Nam.

    Khu đất gây tranh cãi nằm tại một ngôi làng ở tỉnh Tbong Khmum.

    Lý do ông Hor Namhong gửi bức thư trên là do một số dân biểu Campuchia yêu cầu ông trợ giúp cho nông dân xã Choam, huyện Memot ở tỉnh này trong vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

    Các nông dân Campuchia nói họ đang canh tác khu đất này nhiều thập niên và người Việt Nam dùng hóa chất độc để hại mùa màng của họ.

    Trong lá thư gửi ông Heng Samrin, ông Hor Namhong nói thực ra nông dân Campuchia đã trồng trọt quá sang đất của Việt Nam, vốn được phân định trong một thỏa thuận mà hai nước đã ký năm 2011.

    Ông viết trong lá thư đề ngày 4/5: Gần đây, trong năm 2015, nông dân chúng ta đã trồng trọt trên 16,6 ha đất của Việt Nam, khiến người Việt Nam phun hóa chất".

    Giải thích của ông ngoại trưởng đã gây bất bình trong một số giới, trong có dân biểu đối lập Mao Monyvann thuộc đảng Cứu nguy Dân tộc.

    Ông dân biểu nói ông vừa đi thăm khu vực này về và sẽ cân nhắc có buộc ông Hor Namhong phải ra điều trần trước Quốc hội hay không.

    Ông Mao Monyvann nói: “Tôi nghĩ ông Hor Namhong dựa trên các bản đồ từ năm 1982 hay 1983 mà sau đó đã bị bãi bỏ theo Thỏa thuận Hòa bình Paris [năm 1991]".

    Ông nói các bản đồ trên được vẽ khi Việt Nam chiếm đóng Campuchia.

    Việt Nam và Campuchia đã ký hiệp định về biên giới nhưng việc phân giới cắm mốc còn nhiều khó khăn.

    Cáo buộc người Việt Nam chiếm đất đã làm nổ ra một số cuộc biểu tình chống Việt Nam ở Campuchia.
  2. metal98

    metal98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    133
    nhìn chung là thích ý kiến của bác, trừ câu cơm rau ! chúng ta đều ăn và vẫn đều nói chuyện thế giới cả mà :-D
    live_love_vnhoalongtrang thích bài này.
  3. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    --- Gộp bài viết: 09/05/2015, Bài cũ từ: 09/05/2015 ---
    Anh Hùng QĐNDVN tướng Lê Mã Lương đã nói như vậy trước đông đảo nhiều người, trong đó có cả phóng viên. Tôi đã tường xem viedeo Clips rồi. Tôi nghĩ việc này là đúng. Nếu không thì tướng Lê Mã Lương đã bị xử lý rồi.
    dragonboy1080 thích bài này.
  4. Jon

    Jon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2015
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    18
    Vâng thế chúng ya ko nổ súng vậy sao lính tàu cũng chết vậy. Hay bọn nó bị đuối nước?
    beta222 thích bài này.
  5. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    62
    vẫn thế thôi, sức yếu thì đấy tranh ngoại giao là chính. Kể cả bây giờ giả sử Đài Loan rút hết quân đội chỉ để lại dân sự ta cũng không gây chiến trước, xu thế hiện tại của mình là hòa bình ổn định để phát triển kinh tế
    KC1908 thích bài này.
  6. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Không phải tự nhiên mà hai đảo Sơn Ca và Nam Yết được trang bị pháo tầm xa đầu tiên, không phải tự nhiên đảo Sinh Tồn được mở rộng 4 lần trước khi tq mở rộng Gạc Ma và Huy Gơ. Mục tiêu là để bao vây đảo Ba Bình và lấy lại khi có thể. tq nó cũng muốn thế nên tranh chấp Én Đất diễn ra thường xuyên và liên tục vì tq muốn có một vị trí đóng quân ở gần đảo Ba Bình. Nếu tq thống nhất hoà bình và nhanh chóng thì cũng khó lấy lại ngay thật, nhưng có sự vụ là Việt Nam nhảy vào ngay.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.422
    Đã được thích:
    13.510
    Lãnh đạo nhà ta đeo dải băng thánh trước Ngực đến dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thằng Phát xít, Dạo này quan hệ mình với Nga chắc phải leo lên đối tác chiến lược toàn diện đặc biệt rồi. :-D:-D:-D Lần này mà Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không ở TS thì ngay hôm sau nó sẽ phải chứng kiến 2 chiếc Tu-95 bay lượn trên đầu nhá. :-D:-D:-D Còn nếu kéo dàn khoan như hồi HD981 thì phản ứng của Nga lần này sẽ vô cùng ngay ngắt , không ngậm tăm như lần trước, người Nga không bao giờ chỉ nói suông và không làm như bọn Mẽo nhé :-D:-D:-D
  8. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Lê Mã Lương thì anh hùng trong thời chiến thật nhưng phải về vườn sớm vì có sai phạm khi làm giám đốc bảo tàng lịch sử quân sự, suýt bị tước danh hiệu anh hùng nên ông này cay cú quân đội và chính phủ nên nói năng bậy bạ, đừng tin làm gì, không phải tự nhiên mà ông đó dám vu khống như vậy đâu, nếu không nể chiến công của LML trước đây thì đã đưa ra tòa án binh xử rồi
    --- Gộp bài viết: 09/05/2015 ---
    nói chung phải gặp tình huống cụ thể thì mới biết được bác ah, còn vụ ADIZ của khựa thì đợi nó hoàn thiện sau biên đội tàu san bay thì nó mới có khả năng đó được, và đến lúc đó thì tiềm lực của ta cũng hơn nhiều rồi
    hiraly thích bài này.
  9. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Ông già lẩm cẩm đó đã bị chửi te tua mấy lần rồi đấy, nói bậy bạ ... ông này đã về hưu mà xử lý cái gì nữa, lại nhà khuyên bảo thôi, làm quá thì cũng sẽ như Cù Vũ.
    beta222codosaovang thích bài này.
  10. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    Chả lẽ cứ để cái đám hễ về vườn là nói láo...được nói láo mãi thế à? Phải có biện pháp gì chứ nhỉ.

Chia sẻ trang này