1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn về nhạc lý

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Con bé luminis này chị vừa sểnh ra quên khoá cửa là lại lon ton chạy sang đây hóng hớt rồi. Về nhà ngay không chị nhét giẻ vào mồm cho bây giờ...
    Ở đây toàn người nhớn, bé đừng có hỗn nhé... ngoan ngoan rồi chị thưởng...
    À mà anh Art Rock gì đấy suốt ngày khoe là có học mà lại viết nhầm là nốt Xol to đùng thế kia thì mới ngượng chứ! Có học mà không có khôn!
  2. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng Mattroibacfech. Sai la sai the quái nào mày về này níu như thế đi bay mẹ no sang Mỹ mà bảo cái thằng Ynguie Malmsteen nó mắm môi mắm lợi nó núi như thế đi. Đọc kĩ lại đi. Bực cả mình. LongNhim lai con chu thich một câu rõ ràng rằng níu từ phím 3 là nốt Sol lên phim 5 là nốt La. lại còn sai đúng cái quái gì nữa. Đúng là một lũ giở hơi. Nếu nói như tao thì đúng là hơi quá nhưng vì tao đọc chính xác nó bảo níu nhu thế đâm tao mới bực mình mà nói quá lên có gì mà cứ "bới bèo ra bọt" thế. Hết chuyện rồi hả.
  3. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    Có cái nốt Sol thôi, có cái gì đâu. Lại "bới bèo ra bọt rồi".
    Bây giờ tôi quay lại "Hợp âm D5"
    Hợp âm 3 (khác với hơph âm 5 và hợp âm 7) là sự kết hợp của 3 bậc hay nói cách khác là 3 âm trong đó có âm chủ là âm (bậc Rê) và hai các bậc khác. Trường hợp của bạn sử dụng "D5" nghia là hợp âm chủ có âm chủ (bậc 1) là Rê và các bậc tiếp theo của bạn là bậc 1, 5 nghĩa là D, F, A và nếu như thế thì người ta kí hiệu là D chư 0 phải là D5 về đọc kỹ lại sách đi. Và đó là hợp âm cơ bản. Bên cạnh hợp âm cơ bản còn có các thế đảo khác. Trong trường hợp bạn vừa đưa lên thì hợp âm của bạn là D, A, D, M. Đây không phải là hợp âm cơ bản mà đây là "thế đảo thứ nhất" của hợp âm A. nói chính xác hơn, đây là hợp âm Asus4/D nghĩa là hợp âm A sus4, có dử dụng âm bass là D điều này thì mọi người đọc thêm về sách hoà thanh để biết âm Bass (hay bè Bass) đó là gì. OK. Còn tất cả các sách ghi hợp âm đó là D5 thì đó lại là một quy ước của thể loại nhạc Quần chúng hay nói cách khác ở VN gọi là nhạc nhẹ. Bạn đã sai khi buộc người khác hiểu rằng hợp âm D5 là hợp âm cơ bản. Bạn đã sai vì bạn là người học gạo và không đủ kiến thức cơ "bản-cửu chương" để suy luận. Tóm lại đó không phải là hợp âm D mà là hợp âm A nhưng ở thế đảo.
    Về đọc cho kỹ sách đi rồi hãy nói người khác sai và nửa mùa. Rồi lại còn dám mang tính chất đi dạy người khác nữa. Cái quy ước rằng hợp âm được kết hợp bởi 4 bậc (3 âm D, E, A) D, A, D, E là hợp âm D5 là một cái quy ước thiếu chính các nếu nói về phương diện âm nhạc Chính thống. Các bạn hãy nhớ rằng Khởi nguồn của nhạc Nhẹ (Rock Rap, Jazz, blue...) là nhạc cổ điển chính thống.
    Còn bây giờ tôi xin nói về quy ước xắp xếp hợp âm một ách hoàn toàn đơn giản. Tôi xin nói về "bậc" và không nói đến "âm" vì ở các điệu thúc khác nhau sự xếp đặt các âm ở cùng một bậc khác nhau. VD tôi y nguyên trường hợp trên để VD. Các bạn có các bậc A, B, C, D, E, F, G, A đó là la thứ, bậc 1 được tính là A(Âm chủ), bậc 3 là C, bậc 3 là E. Còn La trưởng lại là A, B, C#, D, E, F#, G# A. Thì bậc 1 vẫn là âm chủ A, nhưng bậc 3 lại là C# (chứ không phải là C như ở điệu thức trưởng). Bậc 5 là E. Người ta quy ước rằng Hợp âm A là các bậc A, C, E, A vậy lùi bậc 8 (A), xuống một bậc thành A, C, E, G nghĩa là A7 và Các A6, A5, A4 thì cứ thế mà tính vì vậy A5 là A (bậc 1), C(bậc2), E(bậc 5). Lấy sách Nhạc Lý cơ bản-cửu trương ra mà đọc nhé và như thế thì người ta sẽ viết là hợp âm A chứ không viết là A5. Trường hợp D5 cũng như vậy. Còn với hợp âm cơ bản đó người ta sẽ đảo vị trí các bậc để tạo thành các hợp âm khác. ở trường hợp này, hợp âm gồm các bậc A, D, E nghĩa là các bậc
    A(bậc1-phím 2, dây Sol), D(bậc4-phím 3 dây Xi), E(bậc 5-phím 0 dây Mi) thì phải là hợp âm Asus4. Rồi thêm âm bass là D (phím 0, dây Rê) nữa thì phải là A sus4/D. Sách nào dùng là D5 thì đó là một quy ước không có tính quy chuẩn lắm. Và làm người khác nhầm sang hợp âm D trưởng D(bậc 1), F(bậc 3), A(bậc 5) OK Về đọc kĩ lại sách đi nhé. Tôi xin lỗi các bạn nếu có sai lỗi chính tả. HA HA HA
    Mong các bạn thông cảm, theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ hiểu D5 là Rê trưởng, còn cái hợp âm mà các bạn dẫn chứng thì tôi đã suy luận thành A sus4/D. Chứ quái ai hơi đâu mà nhớ lắm thế. HA HA HA Các bạn có tin tôi hay không thì tuỳ, cứ giở sách ra xem thì sẽ thấy các quy ước đó cự ssơn giản mà không phải nhiow nhiều chứ diễn đạt như tôi vẫn dài quá. Vì không có bản nhạc nệ tôi cũng chẳng biết diễn đạt như thế nào nữa.
    E----------I
    A----------I
    D-----0---I
    G-----2---I
    B-----3----I
    E-----0----I
    HA HA HA đây la hợp âm A sus4/D
    E-------------I
    A-------------I
    D-----0------I
    G-----2------I
    B------3-----I
    E------2-----I
    Đây là D trưởng (Dur) hoặc gọi một cách khá dở hơi là D5 HA HA HA
    Tạm thế nhé.
    Được artrock sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 02/10/2003
    Được artrock sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 02/10/2003
  4. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    À quên, nếu các bạn cứ thích nhớ từng hợp âm một như thế thì tôi có quyển 20000 (hai vạn) hợp âm của đàn Guitar và Pianô đấy tôi sẽ cho các bạn mượn để nhớ cho hết nhé HA HA HA
  5. ducva

    ducva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bác... bác có nói gì đi nữa cũng không thể chứng minh được cái lý thuyết dở hơi của bác đâu... bác về mà ôm lấy mấy cuốn sách đó đi... mai tôi scan cho bác mấy bản nhạc nước ngoài nó ghi rõ gam D5 ra... bác cứ quẩn quanh làm gì...
  6. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Anh Art Rock có muốn sửa chữa lại những đoạn màu đỏ tôi nhấn mạnh lên kia không? không rồi đích thân anh lại phải tự bào chữa đấy!
    Thôi thì ta không nhiều lời nữa.. Tóm lại theo anh thì kết luận lại một câu là không có gam D5 mà chỉ có D thôi chứ gì. Còn sách nào in gam D5 là sách đểu chứ gì? Nếu như tôi Scan cho anh mấy cuốn sách nước ngoài cả Jazz, Blue, Rock mà có in gam D5 một cách trang trọng thì anh phải tự nhổ vào mồm mình nhé! hay là anh lại bảo đó là sách đểu????
    Xin góp ý tiếp một câu là anh đã viết Tab sai thứ tự dây theo quy chuẩn viết TAB của Quốc tế rồi
    E-------------I
    A-------------I
    D-----0------I
    G-----2------I
    B------3-----I
    E------2-----I
    Nếu anh biết viết Tab thì anh phải viết thế này mới đúng:
    E------2-----I
    B------3-----I
    G-----2------I
    D-----0------I
    A-------------I
    E-------------I
    Qua việc nhỏ là anh viết Tab sai này cũng đủ thấy rằng anh là một thằng không biết viết Tab... như vậy thì anh chưa đủ tư cách tranh luận về Tab. Còn nếu đây là kiểu viết của riêng anh thì anh lại tự nhổ vào mặt anh một lần nữa. Bởi chính anh bảo phải tôn trọng các quy ước quốc tế!
    Xin chân thành chia buồn!
    Được hailua-return sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 02/10/2003
  7. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    Khỏi cần sách của ông. Cám ơn ông. Ông cố tình không hiểu ý tôi thì mặc kệ ông. Nhưng những người khác đâu rồi, đừng có để tôi nghĩ rằng các bạn đọc mà không biết tôi nói đúng hay sai? Nhưng người như classic-love đâu? Ông lên tiếng đi đừng có im như thế. Ông cứ dơ cái hợp âm D5 ra doạ tôi. các ông có giỏi thì các ông cứ dựng lên cái hợp âm
    (Am35sus36) cho tôi rồi vào tất cả các trường đào tạo về nhạc xem họ dựng như thế nào và họ nói gì về hợp âm D5 của các ông. HA HA HA.
    Lúc nãy mải về xem phim nên tôi nói không hết, bây giờ nói nốt cho các ông đỡ thắc mắc. Cái hợp âm của các ông nếu lấy âm chủ là A thì nó là hợp âm A sus4/D và đó là thể nguyên vị, tôi nói thể đảo là do tôi tính nhầm. Còn nếu lấy âm chủ là D thì nó là hợp âm D sus2 nhưng ở thể đảo chứ không phải là thể nguyên vị. Chứ cái hợp âm đấy mà là D5 thì sách của các ông là sách quái gì?
    Còn các ông không hiểu những điều tôi nói thì các ông về đọc lại sách đi. Các ông không hiểu thế nào là hợp âm, bậc, hàng âm, thể đảo, thể nguyên vị... mà các ông lại mở luận đàm nhạc lý ra để chửi tôi là "thằng nửa mùa" thế thì khác quái gì các ông
    bắt người ta nói chuyện với các ông về một bản vẽ mặt bằng kiến trúc mà các ông không biết kí hiệu cái cửa sổ, cái cửa đi hay cái cầu thang nó như thế nào. Hay các ông bắt người ta nói chuyện về cách đi xe máy mà các ông không biết tay nào là tay ga, chân nào là chân số, chân phanh. Bây giờ các ông lại giở mấy cái quyển sách của ông ra doạ tôi nữa. Sách của các ông được xuất bản bởi nhạc Viện Hoa Kỳ chắc. Hay của hội nhạc sĩ Mỹ.
    Tôi chỉ muốn mọi thứ của nhạc Rock HN có quy chuẩn và đàng hoàng hơn thôi, tôi có làm gì chị Trinhnuthep đâu mà chị có thái độ cay nghiệt với tôi quá..
  8. ducva

    ducva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    HA HA HA... quanh đi quẩn lại cũng lộ ra là VÔ HỌC thôi anh Quý ạ... giỏi giang lắm vào rồi ngay cách viết Tab cũng không biết nốt... HA HA HA
    Mai em cũng scan vài bản nhạc Viết rõ D5, A5 ra cho anh Quý tự nhổ vào mặt mình
  9. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1

    Được artrock sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 03/10/2003
  10. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đã định để cho trẻ con chơi cho tự do rồi nhưng mà một số em chẳng chơi ngoan gì cả, khó bảo quá nhỉ.
    hoàn toàn dốt nát như chị còn biết được chúng ta có thể để tab ở dạng file ảnh rồi paste ảnh lên cưng ạ, làm gì mà cưng máu me ăn thua thế
    cô làm chị chết cười, chẳng hiểu các cô các chú học cao thế nào chứ hồi lớp 6 chị học nhạc thì thầy vẫn viết nốt XOL (thậm chí là XON), có gì tình yêu xem qua hộ chị quyển tiếng việt của bọn trẻ con lớp 6 cái cho yên tâm đấy cũng là một cách phiên âm sang tiếng việt đối với từ nhập từ nước ngoài về.
    If something is true, is real, is constant, is a foundation of a nature that is unchanging, this can be called the self. For the sake of sentient beings, in all the truths I have taught, there is such a self

Chia sẻ trang này