1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: Thái - Việt 1- 0. KHỞI ĐẦU BẤT LỢI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 03/04/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    E lượn qua 1 số báo thì thấy đặt tit kiểu tiếc rẻ cho VN, rồi thẻ đỏ tai hại.... kiểu ai ko xem mà đọc thì cứ nghĩ là ta chơi nét lắm, trong khi bên dưới chửi ra rả, khác hẳn những lần thua trc. :))

    Bọn báo cứ phải khác ng, nhiều viu mới đc nhỉ.:3
  2. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    166
    Tôi là tôi, bác Tuan là bác Tuấn, ko cẩn hơi đâu giải thích với bác. Tôi không đồng ý với bác Tuấn Mẽo một số điễm, nhưng nhìn chung, các suy nghĩ của bác ấy củng với tôi hoac tôi cùng với bác ấy.

    1. Tôi thích lối chơi của Lee Nguyên, và hiên nay tai VN chưa có chú nào đạt duoc đến tầm Lee Nguyen, mac dù xem các trận Lee đá vẫn bị tui Trắng hay den húc cho bay, hoac qua bóng người ỡ lại. Nhưng chính vì đôi chân nhanh, nên chuyền nhieu qua rất độc.

    2. VN mình nếu ko su dung duoc Lee Nguyen thì chĩ cần anh Samson thì Thái hôm nay đã khóc
    Blood_Buddha thích bài này.
  3. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    ;)) Tôi chỉ nói vậy thôi. Sự thật thì nó vẫn là sự thật. Tôi chỉ thấy hơi hài hước tí thôi :D
    Háo danh nó là cái bẹnh chung của toàn xã hội mà. Giàu nghèo, khôn dại, tây ta gì cũng đều mắc hết.
    Mấy bác nông dân quê tôi vẫn thích dành dụm cả đời để mua cái xe đẹp, xây cái nhà to cho oai với xóm làng kia mà ;)
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2015
  4. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Thì đó bác. Không giám nhìn nhận chúng ta yếu hơn, cần thay đổi những gì mà thay vào đó nào là trọng tài, nào là thiếu may mắn..., nào 10 chấp 11. Em nói thẳng là thầy Miu làm hết sức rôi, người Việt mình nên biết mình yếu điểm nào mà phấn đấu, phải biết xấu hổ trước người ta mà tìm cách phục thù lại. Chứ không phải che giấu khuyết điểm, rồi bâu vào xỉa xói, chửi bới, mạt sát.
    doiquanhnamHoangQuyencs thích bài này.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tin vui đây:

    Thanh Bình có thể được được giử lại trong khi Văn Toan - Công Vinh 2.0 bị chấn thương trận Miến.

    Mị nhà anh Miến sát thủ cận thị. Đặt mua Công Phượng ra Văn Toàn. Đã ghi rõ mua đứt thằng lùn ngoáy đít...nó mua thiệt nhưng mua thằng Văn Toàn. Cũng lùn, ngoáy đít. Nếu Công Phượng còn để củ bắp cải trên đầu thì nó đã không lầm.

    Thôi Công Phượng đành gởi thằng Mã nó mua dùm. Đặc điểm lùn, ngoáy đít tuổi thì 21 nhìn như 25. Quất ngay.
  6. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    166
    Tôi thấy CPhuong đá vậy là đạt yêu cầu, nên bác Tuan ko cẩn phãi phản đối làm gì, tôi phản đối là chuyện biết tuổi that của mình mà van còn muon an gian, thôi kệ, cái này tôi ko cho qua, nhưng nhieu người muốn cho qua. Lối đá dam cầm banh như vậy hiện nay trong đám lâu la cũng chua có ai, Tùy thoi điểm sữ dung h2 hoac 15 phút cuối

    Ko nên phản đối, hoac trù dập nó bị què dò, rất tội nghiệp, vì đời cau thủ rất ngắn,, Vì chính bản thân tôi cung ko muốn con tôi sau này bị gãy chân hay què dò.

    Đời cầu thủ rất bac, nói chung phải tùy vào HLV mới biết mình duoc trọng dụng và có khả năng hay không, còn ko thì vẫn dự bị, và ko ai muốn dự bị 1 chút nào.
    Blood_Buddha thích bài này.
  7. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Nhưng mà thấy khuyết điểm mà có biết phấn đấu đâu. Khuyết điểm là VL ^^, muốn phấn đấu thì lo cải tạo cái Vl trước đã, quên tuyển quốc gia một thời gian cái. Người hâm mộ phải
    -Nói không với cái thứ bóng đá mà bọn Nghệ gọi là máu lửa, triệt hạ đối thủ, triệt hạ kỹ thuật. tư tưởng vào bóng vài lần rát cho nó sợ......
    -Phải biết khinh bỉ chiến thuật 8-2, phải thấy rằng chính nó là thứ đã hủy hoại nền bóng đá VN. Chứ đừng như môt số thành phần thấy 8-2 ăn được HAGL thì tung lên thành chiến thuật huyền thoại, phù hợp với người Việt..................
    -Phạt thật nặng các tình huống vào bóng có thể gây chấn thương cho đối thủ (phải khắt khe hơn mặt bằng thế giới) để cho chúng nó chừa.
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2015
    ratdanong thích bài này.
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    thằng Phan Đăng mình vẫn ghét nó từ xưa nhưng nó nói có từ đúng là lỗi hệ thống, nhưng ko phải lỗi như nó nói mà lỗi thuộc về tư duy chơi bóng.

    tuyển vn con người thua thái, đôi khi cả mã vì tư duy chơi bóng rườm rà, tự làm khó mình, điển hình là việc vào bóng cả hai chân

    Hà Lan cùng 1 đội hình thắng TBN sau 4 năm toàn thua sau khi từ bỏ lối triệt hạ đối phương. Khi tư tưởng ông cứ là ăn chân đối phương thì đầu óc ông tự dưng tăm tối theo

    Về con người vn với Thái chỉ 19 10, nhưng sao CLB vn ra đấu cúp c1 châu á thì toàn thua, còn Thái năm nào cũng có clb vào vòng 2,3? Tại sao cầu thủ thái sang vn đá chả hơn gì sao nội mà về nước lại hay?tại sao Thái Lan, Malay, indo hlv nội giúp tuyển lọt vào ck seagame, aff mà mấy cha nội nhà mình cứ cầm là như ****?

    Nó là do cái tư duy tăm tối từ hlv của vietnam mà ra, chả có thằng éo nào ra hồn cả, toàn bắt nạt gà nhà. có mỗi Mai Đức Chung có thành tích ra q tế thì lại bị chê gà mái, cái loại như Hải nổ chả thắng đc trận éo nào ở afc cup lại đc tung hô.

    cầu thủ bị học cái tư duy tăm tối từ hlv từ nhỏ thế ở clb đương nhiên là thua Thái đúng rồi,

    cho nên chả chê dc Miu cái gì, 1 hlv giỏi là 1 hlv có cách làm đặc biệt, tách biệt ra khỏi lối suy nghĩ thị phi đám đông. mà đám đông hiện nay là đám người cổ vũ bê nguyên đội u19 đá thay tuyển đấy, đa phần người dân cũng nghĩ giống thế. nếu suy nghĩ theo số đông là đúng thì số thằng giàu sẽ phải nhiều gấp tỉ thằng nghèo mới phải.
    ratdanong, halosun, JannieDL4 người khác thích bài này.
  9. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Mình lại thấy đám đông là cái đám chơi đúng một chiến thuật giống nhau ấy. Miu cũng phải nương theo mà chơi cái chiến thuật đó vì cầu thủ nó chỉ biết chơi đúng một chiến thuật đó ở VL. Còn khác biẹt là HAGL đó, vì khác biệt nên mới bị đánh hội đồng.
    ratdanong thích bài này.
  10. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    HAGl cũng hay nhưng quá non nên đá vl bị bầm dập, lại nổ tung trời nên bị ghét là bt

    còn việc đt hãy để Miura lo, ko phải là ko muốn chơi chủ động hơn mà cầu thủ giỏi ko có, chừng nào có được ct như Minh Phương - TE thì mới chơi chủ động đc.... lối đá bây h là hợp lý rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này