1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: Thái - Việt 1- 0. KHỞI ĐẦU BẤT LỢI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 03/04/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    1.657
    Tui thấy ko nên tranh luận với những người mà biết tỏng họ sẽ nói gì rồi và biết tỏng là họ chả có mục đích trao đổi quan điểm mà chỉ khẳng định cái tôi cá nhân. Còn với 1 vài người khoái troll chứ chả phải bày tỏ quan kiểm thì càng phải bỏ qua :)).

    Hiểu biết càng nhỏ, cái tôi càng lớn, hiểu biết rộng ra, cái tôi hẹp lại.
  2. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.642
    Đã được thích:
    1.077
    "Vạn sự khởi đầu nan" thua 1-0 với đối thủ ngang cơ trên sân khách có gì mà các bác ầm cả xí nghiệp lên thế nhỉ???
    Chỉ có những ngừi ảo tưởng mới trách DTVN thôi. Chúng ta phải đi từ từ, Thái Lan nó top 2 châu á chứ có phải vừa đâu mà đòi ăn nó ngay trên sân nó. Nếu thua nó trên sân Mỹ đình nữa thì các bác trách cũng vừa.
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thua có 1 trận là 1 lũ cò hó ở đâu lao vào sủa nhặng xị. Chỉ là trận khởi đầu vòng loại Wc. Bao giờ hết vòng loại mà Việt nam không vào được vòng chúng kết Asian cup thì cờ hó hãy bâu vào.
    Đội hình Việt nam chỉ có thế và ông Miu đã làm tốt nhất những gì có thể. Suốt ngày đừng có lôi U19 vào đây, HAGL ra vleague bị dẫm đạp như đog. Còn tụi Thái nếu đem U19 vào bị nó hành cho dúng kiẻu người lớn đá với trẻ con. Không kiểu thằng lùn như Đông Triều Đức Lương lấy cái quần què gì để tì đè lại thằng dangda 1m81 to con hung hản.
    HoangQuyencsMalogs thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    túm lại thua thì đã thua rồi, không có nếu niếc j đc nữa hết, chả hiểu sao trận rồi chấn thương liên tục nên mất quyền thay người dẫn đến muốn đổi cách đá hòng gỡ bàn cũng không đc, giờ bỏ qua mà hướng tới xi gêm thôi các bác, mà trận vòng loại WC kế tiếp chừng nào đá nhỉ, e vẫn thích xem đấu thế này hơn xem xi gêm :))
  5. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    Chú rổ lan đô Việt Nam Phi Sơn đá 23 hay tuyển ko nhỉ.
    Có chân quẩy cũng đỡ. Quyết rừng hqa đen ko dc vFo sân.
    Nhưng mà việc chấn thương hàng loạt thế này ko thể là trùng hợp đc. Miu phải xem lại cách huấn luyện của mình. Hôm qua chú Vĩnh Lợi cũng đau hay sao ấy, toàn phải nhờ phát bóng hộ
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ngày xưa có ông nào đó chửi đám nguwofi đó là khốn nạn mình thấy đúng nên một thời gian cũng hay dùng từ khốn nạn để ám chỉ. Giờ mới thấy là đúng khốn nạn thật.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    1.657
    Tháng 9 mới đá vòng loại WC tiếp. Còn lâu. Khi Miu 1 nách 2 con tui cũng lo ngại rồi. Cơ bản người chứ chả phải thánh, ngày cũng chỉ 24 tiếng, ko nơi nào làm việc thiếu chuyên nghiệp như VN. Thua là thua ko có lý do lý trấu mà cũng chả nếu thì gì cả, nhưng thua 1 trận còn cơ hội 7 trận chả có gì mà tự ti hèn kém, Thái cũng chỉ là 1 đối thủ trong bảng, ko cần vì thua nó mà thấy nhục nhã vớ vẩn, chắc gì nó thằng thằng Ỉn với thằng Đài ? Có 1 năm thằng MU nhục nhã thua hết các đội top 4 và nhục nhã cầm cup vô địch. Đó là mùa fan MU như tui sướng nhất =)).
    Malogs thích bài này.
  8. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Phát huy lối đá kiểu U19 khác với viêc đôn lứa U19 (2014) lên đá. Nhiều ông cố tình đánh đồng cái này để chửi người khác là fan cuồng. Đồng ý là bọn 2014 còn non và không phải thằng nào cũng xuất sắc, nhưng nó cho thấy nếu biết duy trì, phát huy những ưu điểm đồng thời loại bỏ, sửa chữa những nhược điểm của lối đá ấy thì người VN hoàn toàn có thể chơi đẹp và thắng đẹp. Tất nhiên là cần thời gian và nhiều thế hệ nữa.
    ratdanonghalosun thích bài này.
  9. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.642
    Đã được thích:
    1.077
    Thái năm 2008 là thời kỳ suy thoái của bóng đá nó nên nó bị VN ăn 2-1, chứ tầm này nó đang hưng thịnh trở lại, mới vô địch cả AFF lẫn SG xong, vừa vào tứ đại gia Asiad mà các bác đòi ăn tươi nó trên sân 65k khán giả nó thì các bác cũng kỳ vọng cao. 1-0 là tỷ số chấp nhận dược với VN lúc này, nhưng trận sau trên Mỹ đình mà thua nó 1-0 nữa thì các bác cứ tha hồ lôi Mau ra mà chửi. Vẫn tin vào chặng đường dài phía trước
    HoangQuyencs thích bài này.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    1.657
    SEA Games. Tui chả tin VN vô địch, ai ném đá thì mặc :)). Tui thấy dân tộc tính của VN ko phù hợp làm 1 dân tộc "vô địch", các đội vô địch thường là 1. Trình đọ vượt trội, hoặc 2. Lạnh lùng thần kinh thép. VN ko có cả 2.

    Thế nên take it easy cái SG, và đặt mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup nó có lý hơn, tốt hơn và phù hợp với Vịt hơn. Vô địch là 1 cái gì đó rất áp lực mà VN ko vượt qua nổi với cái máu nóng này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này