1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.960
    Đã được thích:
    1.788
    Mấy bài báo nói thể chất chung chung, chứ dân lào thanh niên chiều cao cân nặng thuộc loại thấp nhất châu á, thông tinh về lào không chính xác, chứ 1m70 thì nó gần bằng singapore hay nhật rồi, sing 1m71 à. Bên diễn đàn lào bọn nó cũng kêu ca dân nó quá thấp.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Để ss 2 trận đầu bảng B thì có thể nói như sau.

    Bàn Lào thua 1-0 không xem không nói.

    Bàn 2-0 và 3-0 Lào tý tét xông lên bị mất bóng nên Thái ăn bài chống phản công. Trước đó Lào phòng ngự đá số đông Thái chả làm gì được. Lào thua vì ngu không biết tự lượng sức mình.

    Bruney thì hlv nó biết mình biết người phòng ngự đá hẳn 9-1 mong hoà hay 1 trái ăn luôn. Điều mà Bruney không ngờ là thể lực của Vit quá khủng nên đeo theo phòng ngự là đuối.

    Nếu Vịt h1 đá tika xông vô banh bật xuyên đá như hagl thì cả hàng tiền vệ + tiền đạo sẽ chạy sút móng và mù tung đất bụi thì chỉ ăn 2 quả là cao sang h2 thì hết mịa sức đá là lúc mà bọn U23 Bruney nó sẽ vùng lên mà đá. Nếu anh đánh thẳng trung lộ và banh bật thì anh sẽ chạy nhiều cỏn ông đia chỉ đóng chốt và lót 2-3 lớp cho nhau. Bruney tưởng VN đá rơ U19 hagl.

    Nhưng thực tế thì h1 Vn đá cánh câu qua câu lại và dốc lên dốc xuống và bơm vô...buộc lòng cả hàng hv của Bruney phải theo rất mệt nhẩy nhót um xum. Nhưng thực tế lúc đó VN chỉ có 3 ông chạy là Phi Sơn, Ngọc Thắng và Đức Huy là đột phá băng rướn...bên trong là Thanh Bình một mình bắt cả cặp tv tập thể lực nhảy liên hồi trong 45 phút.

    H2 thì là lúc mấy ông kia bắt đầu ông lên tận khung thanh đứng mổi ông 1 góc đá qua lại để tìm khoảng trống là sút....thì các bạn bruney đã đứt mịa nó hơi rồi. Tuy là thế 94+ bạn Phi Sơn mới gọi là chuột rút thì hết giờ, còn 2 bạn Ngọc Thắng và Đức Huy thì vẩn chưa thấy nhẽo nhẹt gì.

    Nếu như đá với Thái vòng bảng mà VN đá thế nào bắt Thái chơi đua thể lực với VN đủ 90 phút thì đó gọi là bằt đối thủ chơi cái sở trường của ta mà không tận dụng được sở trường nhà nó. Mà VN đá thể lực cũng là xa luân chiến theo nhóm. Nhóm này chơi nhóm kia nghĩ và cứ như vậy xem Thái khoẻ tới mức nào. Việc bắt Thái đua thể lực là không khó nó có bóng là chạy đeo theo rượt chờ lấn mà sớt không chùi hay chọt nhiều chỉ rượt và ẩy. Chúng ta có lực lượng to đều hơn. Khi ta có bóng không ban bật nhiều đẩy cho cánh chạy đua liên tục. Đá dơn giản thế xem thể lực bác Thái đem tới đâu. Chúng ta chỉ cần thay 2 ông cánh là đủ. Chả cần chiến thật chiến lược cao siêu gì chỉ cần cho đó chạy hết nổi là lúc ta sẽ ghi bàn.
    Malogssoccer thích bài này.
  3. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Miu trước trận bảo tung đội hình mạnh nhất, nhưng khi đưa ra sân toàn dự bị làm các nước bạn chắc bây giờ đang tưởng đội hình ra quân hôm nay của Vịt là mạnh nhất.
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Lào em đá đẹp, kỹ thuật khá, giữ banh tốt, tội cái thể hình nhỏ quá, sức rướn yếu, tỳ đè và đua tốc độ toàn hít khói đầy bụng.
    Hình như sư phụ của Lào em là người Tây dương? Chả biết đại lão này nghĩ sao mà xua chư đệ tử tràn lên chơi xáp lá cà ko thương tiếc với Zúi Tiêm la, chung cuộc lãnh 6 nhát kiếm sâu lút cán, làm Lào anh lòng đau như cắt.
    Tính ra thì Brunei thể hình tốt hơn Lào em, lại chăm chăm đá tử thủ kiểu ruồi bu kùi bắp, dùng quần hồ xâu xé mãnh hổ. Nếu Lào anh ko có nội lực siêu thâm hậu thì đại cuộc chưa biết thế nào?
    Nói chung Lào anh chỉ mới thi triển nội công, còn chiêu thức thì hoặc là đại loạn, hay là vô chiêu, hoặc giả vẫn chưa cần xài chiêu? Xem những hồi sau chắc sẽ rõ??? :rolleyes:
    soccer thích bài này.
  5. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Đừng nói Brunei thủ kiểu ruồi bu cùi bắp chứ, nói vậy đàn anh đội tuyển nhột. Mới xem lại trận VN-Brunei (chỉ xem hiệp 2)thấy đá tốt, có mảng miếnghẳn hoi, đá khá bình tĩnh, tấn công đa dạng, nhiều vị trí chơi tốt. Thấy dấu ấn của Miura. Cảm thấy thích đội U23 hơn đội tuyển ít nhất là nhìn mặt bọn U23 có cảm tình hơn, lương thiện hơn bon tuyển. Trong U23 chỉ không ưa mặt 2 thằng là Quế và Mạnh Hung.
    Bọn còn lại từ MHQ, Ngọc Thắng, Duc Huy, Duy Mạnh, Tấn Tài đều có thiện cảm ^^

    Còn về Lào thì nó đã biết chắc không vào được vòng trong rồi thì cứ xông lên chém giết cho thoải mái, chết bỏ chứ đâu thèm chơi kiểu ruồi bu cùi bắp vì thua 1 quả với 10 quả thì đâu có khác gì. Như hôm nay cảu Bru và Lao đều thua nhưng xem vẫn thấy thích Lào hơn Bru.
    --- Gộp bài viết: 30/05/2015, Bài cũ từ: 30/05/2015 ---
    Đang xem Lào đá với Thái, Lào đá rất tự tin bình tĩnh, cứ như đang xem 2 đội ngang cơ đá với nhau chứ không phải là ứng cử viên vô địch đá với lót đường. Không hề thấy co cụm tử thủ hay phá bóng tùy tiện. Tui nghĩ đó là dấu hiệu tốt cho Lào, trước tiên phải có tư tưởng nâng mình lên, không tự ti chiếu dưới rồi sẽ có ngày thành công.
    Lần cập nhật cuối: 30/05/2015
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    sẽ có ngày thành công! câu đó nghe vô cùng mơ hồ. Hai đội ngang cơ nhau mà 1 đội thua 6 trái, đúng là vô cùng hài hước.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.377
    Đã được thích:
    1.658
    Thật ra Lào đã đá thể này với Thái từ khoảng 8 năm trước. Đỉnh cao là trận hòa 2 - 2 ở AFF nào đấy (2012 thì phải). Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tui ko ngạc nhiên khi thấy bảo Lào đá tấn công với cả Thái. Trình của Lào có tiến bộ nhưng cũng cỡ VN thế hệ 95 thôi. Kĩ thuật thì có sức thì yếu dáng vóc thì nhỏ, đá đẹp chạy cho cố rồi hết sức bị bằm.

    Tui từng lo ngại VN sẽ còn thua cả Lào với tình hình ngoáy tưng từ thới 2010 tới 2013, đội hình càng ngày càng bé thậm chí lùn hơn cả thế hệ Hồng Sơn. Nhưng mà với cách chơi mới thì VN ko sợ Lào em làm phản.
    --- Gộp bài viết: 30/05/2015, Bài cũ từ: 30/05/2015 ---
    Xem qua trận Brunei với trận Macao trước thì thấy kiểu của Miura nếu muốn đàn áp là chơi lấy thịt đè người, dùng tốc độ quần thể lực cho nó vọp bẻ chứ cũng chả phải kiểu đá kĩ thuật bật tam giác, chọc khe. Mặc dù cũng có vài pha chọc khe nhưng đó ko phải là ý tưởng chủ đạo. Có vẻ hơi thất vọng cho các bác nào fan Barca :))
    fromdesert thích bài này.
  8. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    sẽ có chọc khe phối hợp nhỏ, nhưng đó sẽ là bài dành cho Malay. Thằng brunei nó thủ 10 tahwfng trên sân nên việc gì phải chọc khe phối hợp nhỏ, vwosi lại đá lúc 4g chiều, chỉ cần cho tụi nó chjay hộc bơ suốt hiệp 1 sang hiệp 2 tung 2 thằng kỹ thuật vào là tụi nó tiêu hết
    Hôm qua thằng Ngọc Thắng đá hay quá. Chuyền 3 đường chuyền quyết định kiếm về 1 quả pen, sút 1 trái trúng xà ngang. Đúng là át chủ bài và là thằng quan trọng nhất bên cánh phải
    Malogs thích bài này.
  9. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199
    Ban bật đẹp mắt chính xác và vô hại nhất thì không ai qua được Liên Xô - Nga bây giờ , nhớ WC94 tại Mẽo tuyển nga đa ban bật cực chất chính xác từng mm, thế nhưng gặp tuyển Ý vẫn thua.
    fromdesert thích bài này.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.377
    Đã được thích:
    1.658
    Nói chung tui xem SG này với tâm lý khá thoải mái. Kể cả có thằng được Thái đi nữa thì vẫn chưa nói lên cái gì, chờ đợi cái VL WC đá tiếp để cho mấy thằng CP, Ngọc Thắng, Hữu Dũng có cơ hội lên tuyển.
    Blood_Buddha thích bài này.

Chia sẻ trang này