1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tổng Po: Anh Vích ơi về đi, không ai có quyền phế truất anh đâu. ...Về còn trả nợ=))

    Ukrainian President Petro Poroshenko appealed to the country’s constitutional court, asking the court to recognize the ousting of former President Viktor Yanukovych in February 2014 as illegitimate.
    "I ask the court to acknowledge that the law ‘on the removal of the presidential title from Viktor Yanukovych' as unconstitutional," Poroshenko said in a court statement published on the website of the Ukrainian constitutional court.

    The current Ukrainian president said the law violates the constitution, according to which the President of Ukraine is protected by law and his title remains with him forever. He also added that by enacting the law in February of 2014, the parliament of Ukraine undermined the constitution.

    Read more: http://sputniknews.com/politics/20150620/1023639521.html#ixzz3depR1u2t
    --- Gộp bài viết: 21/06/2015, Bài cũ từ: 21/06/2015 ---
    BNG Bỉ cho hay một số tài khoản ngoại giao của Sứ quán Nga tại nước này, ngân hàng ING, đã được mở trở lại sau khi bị phong tỏa theo lệnh của tòa án. Còn một số sẽ được mở nốt vào thứ 2 tuần sau.
    [​IMG]
    Belgium has unblocked part of the frozen accounts of Russian diplomatic missions at the ING bank while the others will be unblocked on Monday, June 22, Belgian Foreign Minister Didier Reynders told reporters on Saturday.
    tekute1976, Massusuhomang thích bài này.
  2. VitBeo123

    VitBeo123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    412
    Bài trên đã có nhầm lẫn!

    Toà ECHR là European Court of Human Rights, có phán quyết bồi thường Yukos $2,5 tỷ.
    Còn tòa Arbitration in The Hague hay còn gọi là Permanent Court of Arbitration ở Hague mới là tòa có phán quyết $50 tỷ.

    Đây là 2 vụ riêng biệt cùng liên quan đến Yukos.

    Cáo lỗi với bạn đọc vì sự nhầm lẫn.
    beta22, Tifavn, nguyen4116 người khác thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Các chú đừng có lật anh=))

    " Tôi yêu cầu tòa án thừa nhận rằng pháp lệnh loại bỏ chức danh tổng thống của ông Viktor Yanukovych là bất hợp pháp," Poroshenko viết trong một tuyên bố trên trang web của tòa án hiến pháp Ukraine.

    Tổng thống Ukraine đương nhiệm cho biết pháp lệnh này đã vi phạm hiến pháp mà theo đó Tổng thống Ukraine được bảo vệ và chức danh tổng thống sẽ gắn với ông mãi mãi. Ông cũng nói thêm rằng việc ban hành pháp lệnh trên vào tháng 2-2014 của Quốc hội mới thành lập tại Ukraine đã làm suy yếu hiến pháp.
    beta22, nguyen411, Theroux3 người khác thích bài này.
  4. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Hy vọng tình hình chính trường UKR sau khi tổng Po chia tay quốc hội sẽ không còn sự ghen ghét, hận thù
  5. nonames34

    nonames34 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    299
    Em nghĩ là giống như mềnh vỡ nợ thôi. Tất cả tài sản công sẽ bị đem ra phát mãi để trả nợ. . Nếu vẫn chưa đủ thì sẽ phải thực hiện các biện pháp "thắt lưng buộc bụng", tiết kiệm hết mức chi tiêu công để dành tiền giả nợ tiếp
  6. tatpcit

    tatpcit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    890
    Sợ rồi, phòng xa đến lượt mình đây mà
    beta22 thích bài này.
  7. namtuoc1984

    namtuoc1984 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    447
    http://vtv.vn/tin-tuc/nga-muon-hop-tac-kinh-te-voi-phuong-tay-20150620112905505.htm
    Tin hói khóc lóc kêu rằng muốn hợp tác kinh tế với phương tây :-D
    tifosimilan thích bài này.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Chúng ta là anh em, sao lại đánh nhau???
    Tổng Po giả nhời phỏng vấn kênh 1 đài phát thanh Ukraine
    "The people of Russia and Ukraine is without doubt the single Slavic people who in no way should not have to fight each other. Today, my goal and the goal is to eliminate all the differences between the brotherly peoples, fix"
    --- Gộp bài viết: 21/06/2015, Bài cũ từ: 21/06/2015 ---
    Massu, beta22nguyen411 thích bài này.
  9. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.549
    tifosimilannamtuoc1984 thích bài này.
  10. Zombia

    Zombia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    396
    Litvia là loại nhược tiểu ăn mày NATO, Lú đừng làm nhục khối quân sự mạnh nhất địa cầu như thế chứ. Quân đội Litvia cỡ 1 sư đoàn, tức quân số thì bằng 1 góc Donbass nhưng sống bằng nghề ăn xin NATO, Javelin có độ chục khẩu thì viện trợ cái gì?

    Lần trước võ mồm viện trợ vũ khí, cuối cùng chờ mãi được 1 cái xe ủi hàng bãi bị Ukr chửi mất mặt không nhớ à.

    Theo chuẩn văn minh tây lông, làm lãnh đạo 1 nước là làm nhân dân sung sướng, chứ không phải làm thẩm du có phải không? Dân Litvia đang lê la ăn mày, móc cống, cắt cỏ, dọn tuyết, nhặt dâu, bới khoai khắp EU đấy.



    Dân số gần 3 triệu, nhưng sống trong nước chưa đến 2 triệu. Quân đội Lithuania bao gồm 11 nghìn tay súng – bằng cỡ hơn 1 sư đoàn, trong đó khoảng 4000 quân dự bị thường trực. Không cứ là bà tổng thống Grybauskaite nắm quyền từ 2013, sức mạnh quân sự bao gồm “Russophobia- Mối đe dọa Nga” và chính sách bài Nga để liên tục moi tiền NATO!

    Phương tiện cơ giới (kể cả hàng cũ, đồ biếu tặng) gồm khoảng 250 xe bọc thép M113A1, M113A2 và BV206 (hàng Thụy Điển), cỡ hơn 10 xe BRDM-2. 70 khẩu pháo các loại của Đan Mạch, Ba Lan và Mỹ, súng cối 120mm M-43 khoảng 60 khẩu. Xe vận tải gần 100 chiếc.

    Phương tiện chống tăng cá nhân cỡ hơn chục ATGM FGM-148 Javelin, một số không xác định ATGM Thụy Điển Carl Gustaf. Phòng không vác vai có thể có Stinger.

    Hải quân Lithuania 600 người – tàu chiến gồm 3 tàu Flex 300 (loại tuần tra của Đan Mạch), vài chiếc loại của Nauy. Tàu quét mìn hàng thải loại của Đức type 331, Nauy, Anh gồm 5 chiếc.

    Không quân Lithuania gồm hơn chục chiếc Mi-8, không có xác nhận có máy bay chiến đấu hay trực thăng NATO.

    Vì lý do đó, mới đây bà TT Grybauskaite thành lập “lực lượng đặc nhiệm” và xin NATO $10 triệu. Vấn đề là vì nguy cơ Nga họ xin nâng cấp hay hỗ trợ quân đội 50 hay 100 triệu, và do đó NATO rất cảnh giác, không phải vì Nga mà vì đồng minh Lithuania. Họ nói đó là 1 lựa trọn và chỉ cấp tiền nhỏ giọt trong khi đề nghị tự lực cánh sinh bằng công nghiệp quốc phòng!

    Nhưng nội bộ Lithuania đang có rất nhiều chỉ trích ném tiền vào quân sự, gần như sẽ chẳng có thêm đồng nào cho quân đội khi duy trì ngân sách như hiện nay đã quá vất vả.

    So sánh về số lượng và chất lượng, không bằng sư đoàn Novorussia của quân ly khai mới thành lập ở Donbass! Nhưng luôn luôn lên gân sẵn sàng chống trả quân “Nga xâm lược”, đề phòng diễn biến Novorossia và bảo vệ “tổ quốc”!

    Làm thế nào để chống Nga với quân số, trang bị ít ỏi? Thực chất chỉ là cái loa, cường điệu “mối đe dọa Nga” để các phe phái quân sự, diều hâu NATO bòn rút ngân sách quốc phòng mà thôi.
    Lần cập nhật cuối: 21/06/2015
    tekute1976, ngotuan, kutkyt17 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này