1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự và khả năng xuất khẩu vũ khí của Pháp

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Tí phò trong cái link gửi tí phò có đọc mấy dòng chữ này không ?
    Ở đây cả 2 T-50 lẫn Typhoon đều ít cơ hội giành được đấu thầu vì lý do chính trị ( Hàn xẻng là đồng minh của Mỹ ) , đã là lý do chính trị thì liên quan quái gì đến chất lượng , có vài chữ cũng đếch đọc được
    beta22 thích bài này.
  2. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    4.722
    Vì giá cả.
    24 chiếc tiêm kích Su-35 Nga dự tính bán cho Tàu lên đến 2 tỷ USD nếu kết hợp thêm vũ khí và các trang thiết bị mặt đất khác giá trị hợp đồng có thể tăng thêm khoảng 50% nữa ở mức khoảng 2,8 tỷ USD.
    http://news.zing.vn/Nga-bat-Trung-Quoc-mua-Su35-voi-gia-cat-co-post331452.html

    Brazil mua 36 Gripen giá 4.5 tỷ USD
    http://thethaovanhoa.vn/the-gioi/tu...9-gripen-cua-thuy-dien-n20131219150926991.htm

    Trung bình 1 chiếc Gripen tuy rẻ hơn Typhoon hay Rafale nhưng vẫn đắt hơn Su-35, thế mà anh Brazil thà mua Gripen chứ không mua Su-35 là đủ hiểu chất lượng Su-35 cỡ nào:-D
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Tornado + Typhoon tổng số tí phò không biết tính hả ? 86 + 71 = 157
    còn cái số liệu còn lại là 190
  4. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    4.722
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Tí phò lại lờ đi 2 con F-16 và F-18 của Mỹ làm gì thế ?
    Nói giá cả có mà đến sáng , thế tại sao Typhoon và Rafale đắt hơn Gripen mà cuối cùng Ấn Độ tại lựa chọn con đắt hơn là Rafale thay vì con rẻ hơn là Gripen ?
    Tí phò lại tiếp tục bài ca đắt hơn do tốt hơn chăng ?
    beta22 thích bài này.
  6. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    4.722
    Chính cái hình cụ đăng lên đang tự vả cụ vì nó cho thấy số máy bay chiến đấu của Pháp là 224 chiếc vừa Rafale vừa Mirage:rolleyes:
    --- Gộp bài viết: 25/06/2015, Bài cũ từ: 25/06/2015 ---
    Lúc đó Pháp kêu giá rẻ thế nào? Sau đó thì tìm cách đội lên gần gấp đôi, tới 20 tỷ USD ra sao?
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  7. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    thế giá Gripen lúc đấu thầu ở MMCRA lúc đó mắc hơn Rafale hả ?
    Tóm lại thế này cho xong
    1. Tí phò không kiếm nổi link PAK T-50 tham gia đấu thầu ở FX-2 Brazil nên tí phò bắt đầu cùn bắt người khác tìm để phản biện , kiếm xong cho tí phò thì tí phò bắt đầu cùn sang khoản chất lượng
    2. Khoản số lượng thì đã rõ số máy bay chiến đấu ở các quốc gia NATO số lượng ít dưới 200 nên khỏi có chuyện chênh lệch với RuAF
    3. Tí phò bắt đầu lươn khoản FX-III khi bảo Nga đấu thầu ở Hàn xẻng và không hiểu lý do Hàn xẻng lựa chọn tiêu chí máy bay dựa trên chính trị ( Pháp mà còn ngậm hành ở Hàn xẻng những năm 2000 thì Nga tuổi gì )
    // Thế cho xong , chung quy là tí phò ít đọc lều báo vịt lại hoặc đọc nên kiểm chứng thông tin .
    beta22, catalayaunghanhtongkeo thích bài này.
  8. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Tí trích wiki mà có chịu đọc nguồn wiki dẫn không thế? Tí tính cả số thuộc Depth Fleet + đang nằm dất chờ dispose vào tổng số hoạt động để gom đủ 96 con à?
    --- Gộp bài viết: 25/06/2015, Bài cũ từ: 25/06/2015 ---
    Có thấy ở dưới nêu số sẵn sàng chiến đấu không?
    MMRCA của ấn khởi động từ 2001, 13 tỉ thời đó trượt giá tới bây giờ thành 20 tỉ là chuyện bình thường. Hay Tí nghĩ 1 đô 14 năm trước = 1 đô bây giờ?
    beta22 thích bài này.
  9. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    4.722
    1/ Tôi chưa hề nói là T-50 đấu thầu ở Brazil nhá.
    http://soha.vn/quan-su/nga-moi-brazil-cung-phat-trien-tang-hinh-co-t50-20131015072851608.htm

    Liên quan đến những nội dung trao đổi giữa Nga và Brazil, một thành viên thuộc phái đoàn của Nga phát biểu với hãng tin RIA Novosti hôm thứ Hai (14/10) rằng, trong chuyến thăm Brazil lần này, phía Nga sẽ chủ động đề nghị Brazil cùng phát triển một phiên bản của chiến đấu cơ thế hệ năm Sukhoi T-50. Ông này cho hay, “Trong các cuộc hội đàm với Brazil, chúng tôi đã sẵn sàng đưa ra lời đề nghị chuyển giao những máy bay Su-35 hiện đã hoàn thiện, bên cạnh đó chúng tôi cũng đề xuất hai bên sẽ cùng phát triển một phiên bản máy bay chiến đấu thế hệ mới thuộc loại T-50”.

    2/ Tổng số máy bay chiến đấu của NATO vượt xa Nga ngố. Cái này khỏi cãi. Nga ngố có đánh là đánh nguyên khối NATO chứ chả có cửa đi đánh solo với từng nước riêng lẻ

    3/ Mỹ không cấm Hàng xèng xài hàng Nga nhá. Thấy đám BMP với T-80 ở Hàn không? Rafale đoiù đú đởn với F-15K sao nổi. Thông số, tính năng lẫn kinh nghiệm thực chiến đều không bằng

    Còn muốn cãi gì nữa ko?
    --- Gộp bài viết: 25/06/2015, Bài cũ từ: 25/06/2015 ---
    Pháp đồng ý giá bán khi chốt lại năm 2012 rồi nhá. Từ đó tới nay mà tăng lên gấp đôi là quá lắm đấy. Chẳng qua lúc đó để được thắng thầu Pháp phải hạ giá hết cỡ. Tới khi thắng rồi thì tìm cách kéo lên để gỡ vốn thôi:rolleyes:
    Con Vịt Béo cũng tính luôn tất cả đám đang nằm đất chứ có tính giới hạn trong những chiếc "còn hoạt động" được đâu?
    Nếu tính theo kiểu "còn hoạt động: thì Nga chỉ cò 4 chiếc Tu-160 thay vì 16 chiếc nhá
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  10. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Tí bớt lộn xào đi dùm cái. Năm 2012 thì Times of India cũng dự giá trị hợp đồng sẽ vào khoảng 18-20 tỉ, chính phủ ấn cũng chấp nhận mức bù dắp trượt giá 50% cho hợp đồng. HỢp đồng 13 tỉ + mức bù 50% thì nó chính xác là loanh quanh 20 tỉ. Chả có cái gì là nâng khống ở đây cả.

    Năm 2015 Nga có 11 chiếc Tu-160 sẵn sàng chiến đâu, Tí kiếm cái con số 16 ở đâu ra?
    beta22unghanhtongkeo thích bài này.

Chia sẻ trang này