1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự và khả năng xuất khẩu vũ khí của Pháp

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    4.722
    Tôi phải hỏi lại, thông tin 11 chiếc từ đâu ra?

    http://www.airforce-technology.com/projects/tu160/
    The maiden flight of the bomber was completed in December 1981 and it entered service in April 1987. Production has since restarted and a Tu-160 was delivered to the Russian Air Force in May 2000. About 35 aircraft were built of which only 16 are in service in Russia.

    http://sputniknews.com/russia/20070118/59299841.html
    According to various sources, 16 Tu-160 bombers are currently in service with the Russian Air Force.

    Và chỉ còn 4 chiếc bay được.
    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/su-that-dong-troi-ve-may-bay-nem-bom-tu-160-cua-nga-282884.html
    Ngay trước khi Nga tổ chức triển lãm hàng không MAKS vào tháng 8/2011, các hãng thông tấn của Nga nói rằng trong số 16 Tu-160 vẫn còn trong biên chế của Không quân Nga chỉ còn 4 chiếc là hoạt động tốt.

    Chấm dứt lạc đề ở đây
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  2. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Tí bắt đầu cùn để chạy làng rồi đấy à. Cái bài báo mà tí tha về từ kienthuc có biết nó viết vào lúc nào không. Bài báo viết năm 2013 mà ngay đầu Tí phang ngay câu
    "Ngay trước khi Nga tổ chức triển lãm hàng không MAKS vào tháng 8/2011, các hãng thông tấn của Nga nói rằng trong số 16 Tu-160 vẫn còn trong biên chế của Không quân Nga chỉ còn 4 chiếc là hoạt động tốt."
    Thế ra nó là quá khứ của quá khứ nữa cơ à?
    Còn số 11 ư, nó đây.
    http://www.flightglobal.com/news/articles/in-focus-russian39s-next-generation-bomber-takes-377251/
    Mà mình xin lỗi Tí, số này là của năm 2012. năm 2015 thì nó có tới 13 chiếc combat-ready. =))
    beta22 thích bài này.
  3. VitBeo123

    VitBeo123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    412
    Thái độ của Pháp trong việc mất gói thầu Rafale với Ấn Độ quả là khó hiểu.

    Theo thông lệ quốc tế, Pháp hoàn toàn có thể đòi bồi thường hoặc kiện Ấn. Nhưng CQ Pháp hiện nay lại chọn cách xử rất nhũn nhặn. Hay có thể nói, đã lâu mới thấy Pháp lịch sự đến vậy.

    Một tin tức khác làm fan hâm mộ Pháp rất thất vọng. Lô 36 Rafale Ấn mua được Pháp giảm giá 25% còn nhỉnh hơn 200 triệu USD/chiếc như công bố của HAL, nghĩa là khoảng hơn $7,2 tỷ.

    Có lẽ hơn $7 tỷ chính là khoản tiền để Pháp không kiện cáo hay đòi bồi thường phá HĐ. Cũng khoảng giá đó, Quata mua được 24 chiếc Rafale đắt hơn Ấn đến 1/3.

    [​IMG]
    http://economictimes.indiatimes.com...se-of-36-rafale-jets/articleshow/47168431.cms

    Trước đó, thậm chí Ttg Ấn Narendra Modi thông báo Ấn trả 1 mức thấp hơn hẳn là $5,5 tỷ cho 36 chiếc.

    http://www.defensenews.com/story/de...ndia-buy-french-rafale-fighter-jets/28262277/

    Với lãnh thổ rộng và đông quân, 36 chiếc Dassault Rafale dĩ nhiên không đủ để làm lực lượng không quân chủ lực. Vì vậy có một nghi vấn khác là Ấn đã học lỏm chiêu làm hàng nhái của TQ. Có rất nhiều công nghệ và kỹ thuật trong chiếc Rafale mà Ấn đang muốn cóp nhặt sang chiếc cây nhà lá vườn Tejas. Đặc biệt là rada, hệ thống điện tử.

    Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi chiếc Tejas đang rất nhiều khiếm khuyết chắp vá. Cùng nhận định này là chuyên viên Dev Mehta, của trang Strategic Defence Intelligence (SDI).

    Ông Mehta nói, thỏa thuận chỉ mua 36 Rafale là trái ngược với nguyên bản 126 chiếc. Có thể được xem như 1 cái phước trá hình, một khoản phí để tự do nâng cấp chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất Tejas bên cạnh tham vọng có được G5 FGFA phối hợp với Nga.

    http://www.strategicdefenceintellig...on-rafale-deal-scrapped-a-look-at-the-future/

    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  4. Fearless

    Fearless Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    536
    Chả biết Nga còn chính xác bao nhiêu Tu-160 sẵn sàng chiến đấu. thông tin trên sputnik là biên chế còn 15 năm 2015. Nhìn cách tí phò dẫn link thì thấy rất chính xác, nhưng coi kỹ có tin từ 2007 nên có vẻ là xộn lào, y như a lú dẫn tin bịp dân ko đọc chữ ngoại quốc.
    According to Bondarev, "no less than 50 aircraft over time will be purchased in order to cover the costs that will go into production." Currently only 15 Tu-160 strategic bombers remain in service, while about 35 Tu-160s were originally build, Keck noted, adding that by purchasing ad***ional 50 aircraft the Russian Air Force will increase its bomber capabilities by almost 333 percent.

    Read more: http://sputniknews.com/military/20150529/1022727375.html#ixzz3e4jeWzFD
    beta22 thích bài này.
  5. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    4.722
    Thông tin có lợi thì khoái tít mắt, bất lợi (như chỉ còn 4 con bay được) thì nói là không chính xác. Hiểu luôn:rolleyes:
    --- Gộp bài viết: 25/06/2015, Bài cũ từ: 25/06/2015 ---
    13 trong biên chế hay 13 có thể bay được bình thường? E là với tiến độ sữa chữa của Nga thì chỉ có 4 bay được thì đúng hơn
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  6. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Tùy Tí dịch từ combat-ready ra tiếng Việt nó dư lào. =))
    beta22imagic thích bài này.
  7. NamtuocBMWX3

    NamtuocBMWX3 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    85
    http://anninhthudo.vn/quan-su/phap-ban-giao-3-chien-dau-co-rafale-dau-tien-cho-ai-cap/622859.antd
    Ai Cập là nước đầu tiên nhận Rafale của Pháp , trong khi Su-35 của nga vẫn đang ế ẩm . Vũ khí Pháp vẫn nhiều nước thèm :-D
    Hasert thích bài này.
  8. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Lại gì nữa đây ? Su nó ế có mỗi Su 35 mà kêu ca thế ! Mỗi năm nó xuất đi bao nhiu chiếc máy chiến đấu bay ra khỏi LB bang Nga vậy. Chờ T-50 ế ko xuất ra khỏi Ngố thì hãy kêu .
  9. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Su nó chỉ có mỗi cái Su-30 bán được chứ còn mấy cái Su-33, 34, 35 đã thằng nào mua đâu? Đã bán được chiếc nào đâu?
    Sợ T-50 còn chậm tiến độ dài dài nữa ấy chứ, có sản xuất ra được hoàn chỉnh đâu mà bán =))=))=))
    NamtuocBMWX3 thích bài này.
  10. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Nói chung là thế khi ông đưa ra nhiều sự lựa chọn những IQ cao thừa biết phải chọn cái gì. Mà rõ là Sukhoi vẫn đang sống khỏe chứ nó ko bán đc Su 35 nó chết đâu.

    Hỏi thật nhá Ra` Phéo ra đời khi nào Su 35 ra khi nào ? Ngoài Rafale ra thì Dassault so với Sukhôi xuất khẩu thế nào trong 10 năm qua? su 30 thì chú có tiền thì nó khác gì so với đám còn lại ! Su 27 ko tính à ? Su 34- su33 Nga chào bán khi nào ?

    Tôi biết ông bợn là người suy luận logic đừng theo gót BMW nếu ko phải clone !
    Nói thẳng ông chả là gì so với hàng trăm nhà khoa học và kỹ sư của Sukhoi cả nên đừng mạnh miệng. Sukhoi sẽ ko tiếc tiền để có nhân tài, nếu ông mạnh miệng kêu la chậm tiến độ thì qua đó mà giải quyết, cả núi tiền đang chờ ông bợn đấy.
    G bảo thả Iran ra liền bảo nó ko khùng lên sắm Su 35 đi.
    Nói thêm chút - rất tiếc bàn tay quyền lực của US và các bạn quá mạnh nên Lybia và Syria đã tàn tanh. Ko thì Sukhoi vẫn đếm tiền dài dài ----->

Chia sẻ trang này